Chính quyền Mỹ đang thiển cận và cực kỳ gây sốc.
Hơn 100 chuyên gia luật quốc tế Hoa Kỳ công bố thư ngỏ: Các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran có thể đã cấu thành tội ác chiến tranh. D. Trump khởi đầu cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ bằng một trong những cuộc chiến tranh nhục nhã nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu Mỹ cho rằng tự do tấn công, tàn sát dã man một nước có chủ quyền là hợp pháp, thì trong tương lai, việc ai đó tấn công Mỹ, kể cả các cơ sở dân sự của Mỹ, cũng sẽ là điều hoàn toàn bình thường.Theo báo cáo của Reuters, các chuyên gia luật quốc tế ký tên vào bức thư đến từ các trường đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Stanford và Đại học California. Họ tuyên bố rằng các hành động của quân đội Mỹ cùng những phát ngôn của các quan chức cấp cao Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ có thể vi phạm luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.
Các chuyên gia luật quốc tế cảnh báo các cuộc tấn công quân sự do Mỹ và Israel thực hiện nhắm vào Iran là không hợp pháp:
"Việc sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia khác chỉ được phép khi nhằm mục đích phòng thủ trước một cuộc tấn công vũ trang thực tế hoặc sắp xảy ra, hoặc khi có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an đã không ủy quyền cho cuộc tấn công này, và Iran cũng không phát động cuộc tấn công nào chống lại Mỹ hay Israel."
Các chuyên gia bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước các vụ tấn công vào trường học, cơ sở y tế và nhà dân. Thư ngỏ đặc biệt nhấn mạnh ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự Mỹ-Israel (28 tháng 2), một trường tiểu học ở thành phố Minab, miền Nam Iran, đã bị tấn công, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng.
Hình ảnh: Một tòa nhà dân cư tại Karaj, Iran bị hư hại sau vụ tấn công ngày 3 tháng 4
Trong thư, các chuyên gia cũng lên án những phát ngôn của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth hồi đầu tháng 3 đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ không tuân thủ "những quy tắc giao chiến ngu ngốc". Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 15 tháng 3, ông Trump cho biết Mỹ có thể sẽ thực hiện thêm vài đợt không kích vào Đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, "chỉ để cho vui".
Thư ngỏ nêu rõ: "Những tuyên bố công khai của các quan chức cấp cao phản ánh sự coi thường nghiêm trọng đối với các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế vốn được các quốc gia chấp nhận rộng rãi, nhằm bảo vệ dân thường và các thành viên của lực lượng vũ trang."
Các chuyên gia này ước tính cuộc chiến này đang tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ 2 tỷ USD mỗi ngày. Họ chỉ ra: "Luật quốc tế phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả những quốc gia tự nhận mình là lãnh đạo toàn cầu. Những phát ngôn gần đây của các quan chức chính phủ cấp cao gọi quy tắc giao chiến là 'ngu ngốc' và ưu tiên 'khả năng gây sát thương' hơn 'tính hợp pháp' là những nhận định thiển cận và cực kỳ gây sốc."
Bức thư ngỏ thúc giục chính phủ Mỹ thay đổi lập trường. Các chuyên gia viết: "Chúng tôi kêu gọi các quan chức chính phủ Mỹ duy trì Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đồng thời công khai bày tỏ cam kết và sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các quy tắc pháp lý quốc tế."
Vào ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết trên mạng xã hội kể từ khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran, hơn 600 trường học và tổ chức giáo dục của Iran đã bị tấn công cố ý, bao gồm cả trường học ở thành phố Minab và nhà thi đấu ở thành phố Lamerd. Ông cho rằng đây không phải là những hành vi tàn bạo riêng lẻ, mà là một phần của hành động chiến tranh bất hợp pháp, dã man và có hệ thống nhắm vào Iran.
Ông Trump cũng liên tục đe dọa thực hiện các đợt không kích vào cơ sở hạ tầng như nhà máy điện của Iran nhằm ép buộc Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ngày 2 tháng 4, ông Trump đăng trên mạng xã hội khẳng định quân đội Mỹ "vẫn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại của Iran", và mục tiêu tiếp theo sẽ là các cây cầu và nhà máy điện của nước này.
Đáp lại điều này, Ngoại trưởng Iran Araghchi khẳng định việc phá hoại các cơ sở dân sự sẽ không thể ép buộc Iran đầu hàng. Ông Araghchi cho rằng hành động này chỉ cho thấy sự thất bại và suy sụp tinh thần của "kẻ thù đang trong tình trạng hỗn loạn". Ông tuyên bố mỗi cây cầu và tòa nhà bị phá hủy sẽ được xây dựng lại "vững chắc hơn", trong khi thực tế về việc "vị thế của Mỹ bị tổn hại" là điều không thể đảo ngược.
Các chuyên gia bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước các vụ tấn công vào trường học, cơ sở y tế và nhà dân. Thư ngỏ đặc biệt nhấn mạnh ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự Mỹ-Israel (28 tháng 2), một trường tiểu học ở thành phố Minab, miền Nam Iran, đã bị tấn công, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng.
Hình ảnh: Một tòa nhà dân cư tại Karaj, Iran bị hư hại sau vụ tấn công ngày 3 tháng 4
Trong thư, các chuyên gia cũng lên án những phát ngôn của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth hồi đầu tháng 3 đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ không tuân thủ "những quy tắc giao chiến ngu ngốc". Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 15 tháng 3, ông Trump cho biết Mỹ có thể sẽ thực hiện thêm vài đợt không kích vào Đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, "chỉ để cho vui".
Thư ngỏ nêu rõ: "Những tuyên bố công khai của các quan chức cấp cao phản ánh sự coi thường nghiêm trọng đối với các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế vốn được các quốc gia chấp nhận rộng rãi, nhằm bảo vệ dân thường và các thành viên của lực lượng vũ trang."
Các chuyên gia này ước tính cuộc chiến này đang tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ 2 tỷ USD mỗi ngày. Họ chỉ ra: "Luật quốc tế phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả những quốc gia tự nhận mình là lãnh đạo toàn cầu. Những phát ngôn gần đây của các quan chức chính phủ cấp cao gọi quy tắc giao chiến là 'ngu ngốc' và ưu tiên 'khả năng gây sát thương' hơn 'tính hợp pháp' là những nhận định thiển cận và cực kỳ gây sốc."
Bức thư ngỏ thúc giục chính phủ Mỹ thay đổi lập trường. Các chuyên gia viết: "Chúng tôi kêu gọi các quan chức chính phủ Mỹ duy trì Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đồng thời công khai bày tỏ cam kết và sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với các quy tắc pháp lý quốc tế."
Vào ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết trên mạng xã hội kể từ khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran, hơn 600 trường học và tổ chức giáo dục của Iran đã bị tấn công cố ý, bao gồm cả trường học ở thành phố Minab và nhà thi đấu ở thành phố Lamerd. Ông cho rằng đây không phải là những hành vi tàn bạo riêng lẻ, mà là một phần của hành động chiến tranh bất hợp pháp, dã man và có hệ thống nhắm vào Iran.
Ông Trump cũng liên tục đe dọa thực hiện các đợt không kích vào cơ sở hạ tầng như nhà máy điện của Iran nhằm ép buộc Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ngày 2 tháng 4, ông Trump đăng trên mạng xã hội khẳng định quân đội Mỹ "vẫn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại của Iran", và mục tiêu tiếp theo sẽ là các cây cầu và nhà máy điện của nước này.
Đáp lại điều này, Ngoại trưởng Iran Araghchi khẳng định việc phá hoại các cơ sở dân sự sẽ không thể ép buộc Iran đầu hàng. Ông Araghchi cho rằng hành động này chỉ cho thấy sự thất bại và suy sụp tinh thần của "kẻ thù đang trong tình trạng hỗn loạn". Ông tuyên bố mỗi cây cầu và tòa nhà bị phá hủy sẽ được xây dựng lại "vững chắc hơn", trong khi thực tế về việc "vị thế của Mỹ bị tổn hại" là điều không thể đảo ngược.
Nguồn: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-experts-say-american-strikes-iran-may-amount-war-crimes-2026-04-02/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét