Mỹ - Israel "đàm phán" với Iran thực chất là trò lừa đảo
Tình hình của Iran hôm nay là, không có cái gọi là "cuộc giằng co" giữa "Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo" và "phe ôn hòa" như mô tả của truyền thông phương Tây, mà là toàn dân tộc trên dưới đồng lòng căm thù. Bây giờ, ai không chống Mỹ chống Israel, thì là kẻ phản bội đất nước, người đó sẽ phải xuống đài.Trump mỗi ngày đều nói những lời trái ngược nhau 180 độ. Rõ ràng, do Iran nắm thế chủ động thông qua eo biển Hormuz, khiến ông ta không có một lối thoát đơn giản để tuyên bố chiến thắng và rút lui. Ông ta cảm thấy bực bội, thử nghiệm đủ loại ý tưởng, trong khi gia đình và thân tín của ông ta có thể tận dụng thông tin nội bộ để kiếm lời đầy túi.
Tuy nhiên, đối với các bài đăng trên mạng xã hội của Trump, chúng ta cần dành trọng số quan tâm cao hơn, bởi vì đây là văn bản viết, không bị cắt xén ngữ cảnh, phản ánh rõ hơn suy nghĩ của ông ta.
Trong bài đăng, ông ta thể hiện những ý sau:
Thay đổi chế độ: Ông ta tuyên bố đang đàm phán với một chính quyền "mới", mặc dù ông ta không chứng minh và cũng không thể chứng minh chính quyền này là ai. Trump có thể bịa đặt ra một chính quyền, rồi tự đàm phán với chính mình. Nhưng điểm mấu chốt là, ông ta đã không còn hy vọng vào chính quyền hiện tại, và nhìn thấy khả năng thay đổi chế độ ở Iran hiện tại hoặc trong tương lai.
Điều kiện đầu hàng: Ông ta yêu cầu Iran chấp nhận "15 điều kiện" của mình; về bản chất đây là một kế hoạch yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, và yêu cầu Iran từ bỏ vĩnh viễn và hoàn toàn khả năng tự bảo vệ. Iran tự cho rằng mình đã nắm thế chủ động chiến lược, không những sẽ không đầu hàng Mỹ, mà đang yêu cầu Mỹ đầu hàng. Hiện nay, toàn dân Iran chống Mỹ, chống Israel, đồng lòng căm thù, bất kỳ chính quyền nào ký kết hiệp ước bán nước nhục nhã với Mỹ đều không thể có tính hợp pháp trong nước. Việc chính quyền Trump đưa ra những điều kiện như vậy cho thấy họ hoàn toàn không có thiện chí đàm phán.
Tối hậu thư: Ông ta đã tập trung thêm lực lượng quân đội Mỹ ở Trung Đông, gây áp lực buộc Iran chấp nhận những điều kiện đầu hàng bất bình đẳng như vậy, thực chất là đưa ra tối hậu thư cho Iran. Nếu Iran không chấp nhận, ông ta sẽ sử dụng biện pháp vũ lực, tiêu diệt toàn diện Iran. Hành vi đe dọa phá hủy các cơ sở dân sự như nhà máy điện, nhà máy lọc nước của Iran của Trump hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế.
Do đó, cái gọi là "đàm phán" đều là giả, cả hai bên vừa không có hành vi đàm phán cụ thể, Mỹ cũng không thể hiện bất kỳ thiện chí đàm phán nào. Cái gọi là "đàm phán", thực chất chính là "tối hậu thư". Trump bằng cách đưa ra những điều khoản cực đoan như vậy, và liên tục đe dọa Iran công khai, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho Iran, đồng thời cũng gián tiếp chặn đứt con đường lui của chính mình.
Diễn biến tiếp theo? Nếu kịch bản hiện tại tiếp tục phát triển và nếu không có bất ngờ, chiến tranh leo thang với lực lượng bộ binh sẽ sớm đến.
Thị trường đặt kỳ vọng lớn vào "đàm phán", chủ quan phóng đại mọi thông tin liên quan đến đàm phán, lý do rất đơn giản: Thứ nhất, thị trường hy vọng Mỹ-Iran có thể đạt được một thỏa thuận nào đó; Thứ hai, đa số người trên thị trường không hiểu cuộc "đàm phán" vòng trước đã diễn ra như thế nào.
Vì vậy, để dự đoán xu hướng của vòng đàm phán này, cách tốt nhất là xem lại cuộc "đàm phán" thất bại vào cuối tháng 2, trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng nổ. Nó sẽ cho bạn biết Trump đã vận hành như thế nào, Israel đã suy tính ra sao, và tại sao Iran sẽ không còn "đàm phán" với Mỹ nữa.
Nội dung dưới đây được xây dựng dựa trên rất nhiều nguồn tin, kết hợp với một số suy diễn và phân tích.
1. Mục tiêu của Israel
Israel có mục tiêu nhỏ, mục tiêu trung bình và mục tiêu lớn. Mục tiêu nhỏ là làm suy yếu năng lực quân sự và kinh tế của Iran. Mục tiêu trung bình là làm suy yếu năng lực chính trị của Iran; điều này có thể thực hiện bằng cách thúc đẩy thay đổi chế độ, hoặc bằng cách gây ra nội loạn, nội chiến ở Iran. Thay vì để Iran sở hữu một chính quyền thế tục dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ, Israel hy vọng Iran bị chia cắt thành một đống các lãnh chúa và bộ tộc rời rạc. Mục tiêu lớn là ngăn chặn Iran trở thành cường quốc, đảm bảo Israel là bá quyền duy nhất ở Trung Đông, và tiến tới thực hiện mục tiêu lãnh thổ "Đại Israel".
2. Israel không tin tưởng Iran, sẽ không tham gia đàm phán
Chiến tranh Mỹ-Israel-Iran là thế "hai đánh một". Israel là bên khởi xướng, bên chủ đạo của cuộc chiến. Trump và Rubio đã tiết lộ ở nhiều dịp khác nhau rằng Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống Iran là vì Israel muốn tấn công phủ đầu Iran. Israel là bên khởi xướng và có rất nhiều mục tiêu nhưng chính Israel không tham gia đàm phán, không có ý thúc đẩy hòa bình, thì làm sao cuộc chiến có thể kết thúc?
Dù là tháng 2 năm nay hay hiện tại, Israel đều không tham gia đàm phán. Đặc biệt, Israel không công khai phản đối đàm phán của Mỹ, cũng không bình luận về đàm phán của Mỹ, nhưng cũng không tham gia vào đàm phán của Mỹ, đồng thời, thực tế không chấp nhận các điều kiện ràng buộc của đàm phán. Israel sẽ không thay đổi mục tiêu chiến tranh của mình, và vẫn đang tích cực tuyên truyền mục tiêu chiến tranh của mình. Một khi Mỹ thể hiện ý muốn đàm phán, Israel sẽ gia tăng gấp đôi tấn công Iran, để thể hiện lập trường của mình.
3. Điều Israel lo lắng nhất: Đàm phán Mỹ-Iran
Điều Israel lo lắng nhất, chính là Mỹ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Iran hiện tại, bởi vì một khi đạt được thỏa thuận, đồng nghĩa với việc thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền Iran hiện tại, khiến chính quyền này có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.
3. Điều Israel lo lắng nhất: Đàm phán Mỹ-Iran
Điều Israel lo lắng nhất, chính là Mỹ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Iran hiện tại, bởi vì một khi đạt được thỏa thuận, đồng nghĩa với việc thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền Iran hiện tại, khiến chính quyền này có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.
Israel về cơ bản không tin tưởng chính quyền Iran hiện tại, cho rằng chỉ cần chính quyền này có thể sống sót, họ sẽ nằm gai nếm mật, giấu mình chờ thời, bí mật phát triển năng lực, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cuối cùng một ngày nào đó sẽ đứng lên tiêu diệt Israel.
Vì vậy, Israel sẽ không đàm phán với chính quyền Iran hiện tại, không làm "giao dịch", ngược lại, sẽ áp dụng mọi biện pháp leo thang, phá hoại bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể xảy ra. Vì mục đích này, Israel sẽ ám sát không phân biệt, ném bom trường học, ném bom bệnh viện, ném bom cơ sở dân sự, ném bom nhà máy điện hạt nhân, ném bom cơ sở năng lượng, chỉ để gây thù hận, khiến chính quyền Iran không muốn quay lại bàn đàm phán. Ngoài ra, để tránh đàm phán xảy ra, Israel còn sẽ áp dụng chiến lược ám sát quy mô lớn, "truy sát từng quan chức Iran", khiến chính phủ Mỹ phát hiện ra mình "không có ai để đàm phán".
4. Toan tính của Trump: Đạt được "giao dịch" là tốt nhất
Sự hiểu biết của mọi người về Trump là, ông ta không bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực, nhưng cũng không hoàn toàn nhiệt tình với việc sử dụng vũ lực. Ông ta tự xưng là "bậc thầy giao dịch", hy vọng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Chỉ cần có 10% khả năng, 5% khả năng, thậm chí 1% khả năng, ông ta cũng muốn thử một lần, vì "Đàm phán" có giá trị: Thứ nhất, không thể loại trừ khả năng "đàm phán thành công", lỡ như thành công thì sao? Thứ hai, để giải thích với người dân: Dù sao tôi cũng đã đi đàm phán, chỉ là không thành công, các người không thể nói tôi làm tổng thống là để đánh nhau. Thứ ba, để giải thích với cộng đồng quốc tế và đồng minh, thể hiện tôi cũng đã đi con đường ngoại giao, chỉ là cuối cùng đàm phán đổ vỡ. Vì vậy, Trump sẵn sàng vì một xác suất thành công cực nhỏ, vấn đi con đường đàm phán.
5. Lo ngại của Israel: Lỡ như Trump "đàm phán" thành công thì sao?
Trong nhiều năm qua, chính quyền Iran luôn hy vọng thỏa hiệp: Thông qua việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran, giúp Iran tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Chính quyền Iran hiểu rất rõ, phát triển kinh tế, để người dân có cuộc sống tốt đẹp mới là con đường chính đáng. Thời kỳ Obama, hiệp định hạt nhân (JCPOA) được ký kết giữa các nước Mỹ, Âu, Trung, Nga... với Iran đã khiến người dân Iran sôi sục: Tất cả mọi người đều kỳ vọng Iran hòa nhập trở lại cộng đồng quốc tế.
4. Toan tính của Trump: Đạt được "giao dịch" là tốt nhất
Sự hiểu biết của mọi người về Trump là, ông ta không bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực, nhưng cũng không hoàn toàn nhiệt tình với việc sử dụng vũ lực. Ông ta tự xưng là "bậc thầy giao dịch", hy vọng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Chỉ cần có 10% khả năng, 5% khả năng, thậm chí 1% khả năng, ông ta cũng muốn thử một lần, vì "Đàm phán" có giá trị: Thứ nhất, không thể loại trừ khả năng "đàm phán thành công", lỡ như thành công thì sao? Thứ hai, để giải thích với người dân: Dù sao tôi cũng đã đi đàm phán, chỉ là không thành công, các người không thể nói tôi làm tổng thống là để đánh nhau. Thứ ba, để giải thích với cộng đồng quốc tế và đồng minh, thể hiện tôi cũng đã đi con đường ngoại giao, chỉ là cuối cùng đàm phán đổ vỡ. Vì vậy, Trump sẵn sàng vì một xác suất thành công cực nhỏ, vấn đi con đường đàm phán.
5. Lo ngại của Israel: Lỡ như Trump "đàm phán" thành công thì sao?
Trong nhiều năm qua, chính quyền Iran luôn hy vọng thỏa hiệp: Thông qua việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran, giúp Iran tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Chính quyền Iran hiểu rất rõ, phát triển kinh tế, để người dân có cuộc sống tốt đẹp mới là con đường chính đáng. Thời kỳ Obama, hiệp định hạt nhân (JCPOA) được ký kết giữa các nước Mỹ, Âu, Trung, Nga... với Iran đã khiến người dân Iran sôi sục: Tất cả mọi người đều kỳ vọng Iran hòa nhập trở lại cộng đồng quốc tế.
Nhưng đây chính là cơn ác mộng của Israel: Israel không muốn nhìn thấy một Iran mạnh mẽ, đồng thời cũng nghi ngờ Iran sẽ âm thầm phát triển lớn mạnh (bao gồm phát triển vũ khí hạt nhân), cuối cùng tấn công Israel. Netanyahu kịch liệt phản đối JCPOA, và thuyết phục Trump hủy bỏ JCPOA. Ở đây cần nhấn mạnh: Israel không muốn nhìn thấy nhất chính là Mỹ và Iran đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Đối với Israel, bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều có thể là trò lừa đảo để Iran giấu mình chờ thời. Lúc này, sự quan tâm của Trump đối với "đàm phán" và "giao dịch" đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Israel. Vì vậy, mục tiêu của Israel là đảm bảo đàm phán không thể đạt được.
6. Thủ đoạn của Israel: Ảnh hưởng đến các điều kiện đàm phán do chính phủ Trump đề xuất
Israel là đệ tử ngang bướng không phải chính phủ Mỹ nào cũng có thể "xử lý" được — ví dụ chính quyền Biden đã không thể xử lý được. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhóm vận động hành lang Israel/người Do Thái có ảnh hưởng cực lớn đối với cá nhân Trump, việc Trump lên nắm quyền là cơ hội ngàn năm có một đối với chính quyền Netanyahu của Israel: Họ thông qua nhiều hình thức thâm nhập, hoàn toàn ảnh hưởng và thao túng quan điểm và chiến lược của Trump đối với vấn đề Iran. Vậy, làm thế nào vừa thỏa mãn xung động "đàm phán" và "giao dịch" của Trump, vừa đảm bảo "đàm phán" nhất định thất bại? Chỉ có một cách, chính là thao túng các điều kiện đàm phán do phía Mỹ đề xuất để đảm bảo điều kiện đàm phán đủ cao, đủ khắc nghiệt, đủ bất hợp lý, khiến Iran vĩnh viễn không thể đáp ứng điều kiện đàm phán.
7. Phương pháp thao túng của Israel: Chuyển mục tiêu từ "vũ khí hạt nhân" sang "zero làm giàu"
6. Thủ đoạn của Israel: Ảnh hưởng đến các điều kiện đàm phán do chính phủ Trump đề xuất
Israel là đệ tử ngang bướng không phải chính phủ Mỹ nào cũng có thể "xử lý" được — ví dụ chính quyền Biden đã không thể xử lý được. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhóm vận động hành lang Israel/người Do Thái có ảnh hưởng cực lớn đối với cá nhân Trump, việc Trump lên nắm quyền là cơ hội ngàn năm có một đối với chính quyền Netanyahu của Israel: Họ thông qua nhiều hình thức thâm nhập, hoàn toàn ảnh hưởng và thao túng quan điểm và chiến lược của Trump đối với vấn đề Iran. Vậy, làm thế nào vừa thỏa mãn xung động "đàm phán" và "giao dịch" của Trump, vừa đảm bảo "đàm phán" nhất định thất bại? Chỉ có một cách, chính là thao túng các điều kiện đàm phán do phía Mỹ đề xuất để đảm bảo điều kiện đàm phán đủ cao, đủ khắc nghiệt, đủ bất hợp lý, khiến Iran vĩnh viễn không thể đáp ứng điều kiện đàm phán.
7. Phương pháp thao túng của Israel: Chuyển mục tiêu từ "vũ khí hạt nhân" sang "zero làm giàu"
Trước đây, yêu cầu của Mỹ đối với Iran là không được phát triển "vũ khí hạt nhân". Trên thực tế, Lãnh tụ tối cao Khamenei đã ban hành sắc lệnh tôn giáo, cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Trong nước thậm chí không được thảo luận về vấn đề này. Vì vậy, vấn đề này về bản chất là một "vấn đề giả". Nếu đàm phán theo hướng này, Mỹ-Iran rất nhanh có thể đạt được nhất trí, ký kết thỏa thuận.
Vì vậy, trong chính quyền nhiệm kỳ hai của Trump, Israel đã cấy ghép khái niệm mới vào Mỹ: Iran không những không được sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc chương trình vũ khí hạt nhân, mà còn không được có bất kỳ năng lực hạt nhân nào, bao gồm bất kỳ năng lực làm giàu hạt nhân, công nghiệp hạt nhân, khoa học công nghệ hạt nhân nào.
Câu chuyện mà Israel cấy ghép là, chỉ cần Iran sở hữu công nghệ hạt nhân, nhất định sẽ phát triển vũ khí hạt nhân. Nói một cách dễ hiểu, chỉ cần để Iran phát triển nhà máy điện hạt nhân dân sự, bước tiếp theo chính là vũ khí hạt nhân. Vì vậy, yêu cầu đàm phán mà Israel cấy ghép vào Mỹ là, không những yêu cầu Iran giao nộp hơn 400kg uranium đã làm giàu đến khoảng 60%, mà còn phải xóa bỏ hoàn toàn tất cả các năng lực liên quan. Nếu để Israel liệt kê danh sách mong muốn, thậm chí Israel sẽ yêu cầu Iran không được mở các khóa học liên quan, không được tiến hành bất kỳ nghiên cứu khoa học liên quan nào, vĩnh viễn phong tỏa năng lực hạt nhân. Chính quyền Trump hoàn toàn chấp nhận câu chuyện này, chuyển mục tiêu đàm phán từ "vũ khí hạt nhân" sang "zero làm giàu".
Trên thực tế, Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (Iran là nước ký kết, Israel không phải nước ký kết) cho phép các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân phát triển công nghệ hạt nhân dân sự, tiến hành hoạt động làm giàu uranium độ tinh khiết thấp, với điều kiện các hoạt động này phải được sử dụng nghiêm ngặt cho mục đích hòa bình, và chấp nhận sự giám sát bảo đảm toàn diện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Iran đương nhiên có thể từ bỏ hơn 400kg uranium làm giàu, nhưng không thể chấp nhận "zero làm giàu", và coi yêu cầu này là sự xâm phạm quyền lợi của quốc gia có chủ quyền.
8. "Điều kiện đàm phán" luôn thay đổi, Iran vĩnh viễn không thể đạt được đàm phán
Hiện nay, "Kế hoạch 15 điểm" mà Trump đưa ra, ngoài việc đưa ra các yêu cầu cũ, còn cân nhắc các năng lực và phương tiện mới nhất mà Iran thể hiện trong cuộc chiến này, ví dụ như năng lực tên lửa, và năng lực phong tỏa eo biển Hormuz. Vì vậy, trong các điều kiện đàm phán mới, lại bao gồm các nội dung hạn chế Iran hơn nữa.
Ví dụ yêu cầu Iran vĩnh viễn mở cửa toàn diện eo biển Hormuz và cung cấp bảo đảm tự do hàng hải; yêu cầu áp đặt các hạn chế cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn đối với chương trình tên lửa của Iran (ví dụ như tạm dừng sản xuất, giới hạn nghiêm ngặt về số lượng/tầm bắn, chỉ dùng cho tự vệ...).
Về mặt hạt nhân, yêu cầu Iran tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân hiện có, loại bỏ hoàn toàn các năng lực hiện có (mở rộng hơn nữa "zero làm giàu").
Đối với Iran, những yêu cầu này chính là tước đoạt vĩnh viễn vũ khí tự vệ của Iran, nếu làm theo những quy định này, họ sẽ phòng thủ như thế nào trước sự xâm lược của Mỹ và Israel trong tương lai? Vì vậy, những yêu cầu này rõ ràng không thể đạt được, nhưng người Iran hiểu rất rõ, để đảm bảo "đàm phán" có thể tiến hành, đồng thời đảm bảo đàm phán thất bại, Israel sẽ vĩnh viễn thao túng Mỹ, đưa ra các điều kiện mà Iran không thể đạt được.
9. Phóng đại vô hạn "luận điệu đe dọa Iran"
Thành công trong việc truyền đạt cho Trump rằng, chỉ cần Iran từ chối các điều kiện do Mỹ đưa ra, hy vọng bảo toàn năng lực, thì đó chính là để lừa gạt Mỹ, "giấu mình chờ thời", ấp ủ "cuộc phản công tuyệt địa" trong tương lai. Một khi đàm phán không thuận lợi, người Iran kiên trì điều kiện (ví dụ từ chối "zero làm giàu"), người Israel sẽ làm lớn chuyện, nói rằng Iran đã bộc lộ "dã tâm", nhấn mạnh Iran không đáng tin cậy, thúc giục Trump hạ quyết tâm tấn công Iran.
10. Làm yếu vô hạn các rủi ro tiềm ẩn khi tấn công Iran
Tô vẽ rằng Iran sắp xảy ra thay đổi chế độ; tô vẽ rằng chỉ cần chính quyền Iran bị chặt đầu là sẽ sụp đổ; tô vẽ rằng Israel kiểm soát toàn diện Iran; tô vẽ rằng chỉ cần Mỹ phát động tấn công quân sự thì năng lực Iran sẽ tan rã; tô vẽ rằng Iran không dám phản kích, làm mờ khả năng và quyết tâm tiến hành chiến tranh tiêu hao bất đối xứng của Iran. Sự sai lầm chiến lược của Trump, ngoài sự thiếu hiểu biết và tự mãn của bản thân, một phần rất lớn đến từ Israel.
11. Israel thao túng và ảnh hưởng Trump như thế nào?
9. Phóng đại vô hạn "luận điệu đe dọa Iran"
Thành công trong việc truyền đạt cho Trump rằng, chỉ cần Iran từ chối các điều kiện do Mỹ đưa ra, hy vọng bảo toàn năng lực, thì đó chính là để lừa gạt Mỹ, "giấu mình chờ thời", ấp ủ "cuộc phản công tuyệt địa" trong tương lai. Một khi đàm phán không thuận lợi, người Iran kiên trì điều kiện (ví dụ từ chối "zero làm giàu"), người Israel sẽ làm lớn chuyện, nói rằng Iran đã bộc lộ "dã tâm", nhấn mạnh Iran không đáng tin cậy, thúc giục Trump hạ quyết tâm tấn công Iran.
10. Làm yếu vô hạn các rủi ro tiềm ẩn khi tấn công Iran
Tô vẽ rằng Iran sắp xảy ra thay đổi chế độ; tô vẽ rằng chỉ cần chính quyền Iran bị chặt đầu là sẽ sụp đổ; tô vẽ rằng Israel kiểm soát toàn diện Iran; tô vẽ rằng chỉ cần Mỹ phát động tấn công quân sự thì năng lực Iran sẽ tan rã; tô vẽ rằng Iran không dám phản kích, làm mờ khả năng và quyết tâm tiến hành chiến tranh tiêu hao bất đối xứng của Iran. Sự sai lầm chiến lược của Trump, ngoài sự thiếu hiểu biết và tự mãn của bản thân, một phần rất lớn đến từ Israel.
11. Israel thao túng và ảnh hưởng Trump như thế nào?
Đại khái có thể hình dung như sau: Các quan chức cấp cao như Netanyahu đích thân đến Mỹ vận động hành lang (Netanyahu đã thăm Washington bảy lần năm ngoái, vận động Trump tấn công Iran). Trong quá trình này, họ sẽ thông qua liên hệ cá nhân cấp cao, truyền đạt các "tình báo" mang tính thiên vị và gây hiểu lầm rõ ràng cho Trump thông qua các kênh không chính thức, và lấn át các cơ quan tình báo và chuyên môn của chính Mỹ.
Nhóm vận động hành lang Israel mua chuộc các chính khách Mỹ (như Ted Cruz, Lindsey Graham...). Ngoài một số ít người, đại đa số nghị sĩ quốc hội đều nhận được khoản đóng góp lớn từ các nhóm vận động hành lang Israel như AIPAC. Những người ủng hộ Israel (như Rupert Murdoch, nhiều lần gọi điện đề nghị Trump tấn công Iran).
Hệ sinh thái truyền thông cánh hữu, bao gồm tiếng nói truyền thông ủng hộ Israel, chủ yếu là các nhà bình luận người Do Thái (như Mark Levin), Laura Loomer, Ben Shapiro; các truyền thông ủng hộ Israel (Fox News và Wall Street Journal thuộc hệ Murdoch); và tất cả các think tank, chuyên gia, nhà bình luận tân bảo thủ (cùng một nhóm người ủng hộ chiến tranh Iraq năm 2003).
Những người thân cận của Trump (con rể Kushner, bạn thân Witkoff..., đều là người Do Thái). Các nhà tài trợ chính của Trump (đa số là người Do Thái, như bà chủ Sands Miriam Adelson...).
Trump chủ yếu tiếp nhận thông tin từ Fox News và các truyền thông ca tụng mình, một khi xu hướng hình thành, lập tức tạo ra cái gọi là "hiệu ứng phòng vang truyền thông" (hoặc "buồng thông tin"), tức là Trump chỉ nhìn thấy những ý tưởng ủng hộ mình trên truyền thông, được xác nhận thêm; truyền thông cũng có ý truyền đạt thông tin liên quan cho Trump, củng cố quan điểm của ông ta. Vì vậy, "zero làm giàu", "luận điệu đe dọa Iran", ý tưởng rằng tấn công Iran có thể dễ dàng đạt được thắng lợi quyết định, đều được truyền đạt thêm cho Trump thông qua truyền thông.
12. Đảm bảo người đàm phán ở tuyến đầu là người Mỹ gốc Do Thái mà Israel có thể ảnh hưởng
Người đại diện Mỹ đàm phán là con rể Trump Jared Kushner và người bạn Steve Witkoff, cả hai đều là người Do Thái phục quốc cực kỳ ủng hộ Israel, được coi là đại diện của Israel (họ không làm việc cho Israel, nhưng trong các lợi ích và cân nhắc lớn sẽ tự nhiên nghiêng về Israel).
Trump bổ nhiệm hai người này đại diện Mỹ đàm phán, bỏ qua Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Rubio của mình, sẽ mang lại một số kết quả: Thứ nhất, hai người này chịu trách nhiệm với Trump, đảm bảo đàm phán không bị nội các Trump can thiệp; Thứ hai, hai người này cũng sẽ tiết lộ thông tin then chốt cho Israel, trở thành gián điệp của Israel; Thứ ba, hai người này đủ "nghiệp dư" (nhà phát triển bất động sản Manhattan), hoàn toàn không hiểu về công nghệ hạt nhân hoặc công nghệ quân sự, vì vậy không có khả năng chạm vào và chi phối các vấn đề kỹ thuật trong đàm phán, chỉ lặp lại máy móc các lằn ranh đỏ đàm phán mà Israel đã định sẵn (như "zero làm giàu"); Thứ tư, thân phận của hai người này đã quyết định Iran không thể tin tưởng họ, đàm phán rất khó tiến hành bình thường.
Đáng chú ý là, sau hành vi cực đoan xé bỏ đàm phán và ám sát Lãnh tụ tối cao vào giữa tháng 2 năm nay, Trump vẫn đề cử hai người này làm đại diện đàm phán, điều này cho thấy đàm phán không hề có thiện chí. Tóm lại, chỉ cần đảm bảo hai người phục quốc Do Thái ở tuyến đàm phán, Israel có thể ảnh hưởng và kiểm soát tiến trình. Vì vậy, hiện tại đối với Israel, sự can thiệp lớn nhất là JD Vance.
13. Iran thể hiện thiện chí đàm phán
Cuối tháng 2, quân đội Mỹ đã tập trung ở Trung Đông. Iran, dưới sự môi giới của Oman, đã đàm phán với đại diện Mỹ Kushner và Witkoff tại Geneva và các nơi khác. Để đạt được hòa bình, trong cuộc đàm phán ngày 26-27/2, Iran đã đưa ra nhượng bộ quan trọng, đồng ý pha loãng kho uranium làm giàu 60% khoảng 400kg trong tay, và dần dần giảm độ tinh khiết dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) (ví dụ giảm xuống dưới 20% hoặc thấp hơn), chuyển chúng sang dạng nhiên liệu không thể đảo ngược, và không tích lũy kho nữa ("zero kho"). Điều này được coi là tư thế thỏa hiệp lớn của Iran. Oman, nhân viên ngoại giao Anh đều cho rằng đàm phán đạt được "đột phá lớn" mang tính lịch sử. Hiện nay mọi người đang thảo luận, Mỹ cử lực lượng đặc nhiệm thâm nhập vào lãnh thổ Iran để giành lấy số uranium làm giàu cao này dù trên thực tế, trong cuộc đàm phán cuối tháng 2, Iran đã về nguyên tắc đồng ý từ bỏ.
14. Nhượng bộ của Iran ngược lại khiến Israel hoảng sợ
Như đã nói ở trên, Israel hy vọng đảm bảo đàm phán thất bại, vì vậy, bất kỳ nhượng bộ nào của Iran, ngược lại khiến Israel hoảng sợ: "lỡ Trump mềm lòng, đàm phán thành công thì sao". Lúc này Israel áp dụng hai biện pháp: Biện pháp thứ nhất là thông qua Kushner và Witkoff, tiếp tục nhấn mạnh các điều kiện "tối đa hóa", bao gồm: 1) "Zero làm giàu" — Iran phải vĩnh viễn từ bỏ tất cả năng lực làm giàu uranium, không được tiến hành bất kỳ hoạt động làm giàu nào trên lãnh thổ (ngay cả làm giàu thấp); 2) Tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân, bao gồm các địa điểm then chốt như Natanz, Fordow và Isfahan; 3) Bàn giao uranium làm giàu: Nhấn mạnh nhất định phải chuyển tất cả uranium làm giàu còn lại (bao gồm kho) ra khỏi lãnh thổ Iran. Nói cách khác, tự bạn pha loãng không được, nhất định phải giao cho tôi; 4) Yêu cầu hiệp định có hiệu lực vĩnh viễn: Không có "điều khoản hoàng hôn", hạn chế vô thời hạn.
15. Đàm phán vẫn đang tiếp tục
Iran cho rằng, các điều kiện tối đa hóa do Mỹ đưa ra đã vượt quá giới hạn đối với quốc gia có chủ quyền, vượt quá phạm vimà Iran cho là hợp lý. Vì vậy, sau khi đàm phán xong ngày 27/2, hai bên Mỹ-Iran vốn dự kiến sẽ tiến hành đàm phán kỹ thuật chi tiết vào thứ Hai tuần sau (ngày 2/3), nhưng cuộc chiến đã nổ ra ngày 28/2.
Đáng chú ý là, sau hành vi cực đoan xé bỏ đàm phán và ám sát Lãnh tụ tối cao vào giữa tháng 2 năm nay, Trump vẫn đề cử hai người này làm đại diện đàm phán, điều này cho thấy đàm phán không hề có thiện chí. Tóm lại, chỉ cần đảm bảo hai người phục quốc Do Thái ở tuyến đàm phán, Israel có thể ảnh hưởng và kiểm soát tiến trình. Vì vậy, hiện tại đối với Israel, sự can thiệp lớn nhất là JD Vance.
13. Iran thể hiện thiện chí đàm phán
Cuối tháng 2, quân đội Mỹ đã tập trung ở Trung Đông. Iran, dưới sự môi giới của Oman, đã đàm phán với đại diện Mỹ Kushner và Witkoff tại Geneva và các nơi khác. Để đạt được hòa bình, trong cuộc đàm phán ngày 26-27/2, Iran đã đưa ra nhượng bộ quan trọng, đồng ý pha loãng kho uranium làm giàu 60% khoảng 400kg trong tay, và dần dần giảm độ tinh khiết dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) (ví dụ giảm xuống dưới 20% hoặc thấp hơn), chuyển chúng sang dạng nhiên liệu không thể đảo ngược, và không tích lũy kho nữa ("zero kho"). Điều này được coi là tư thế thỏa hiệp lớn của Iran. Oman, nhân viên ngoại giao Anh đều cho rằng đàm phán đạt được "đột phá lớn" mang tính lịch sử. Hiện nay mọi người đang thảo luận, Mỹ cử lực lượng đặc nhiệm thâm nhập vào lãnh thổ Iran để giành lấy số uranium làm giàu cao này dù trên thực tế, trong cuộc đàm phán cuối tháng 2, Iran đã về nguyên tắc đồng ý từ bỏ.
14. Nhượng bộ của Iran ngược lại khiến Israel hoảng sợ
Như đã nói ở trên, Israel hy vọng đảm bảo đàm phán thất bại, vì vậy, bất kỳ nhượng bộ nào của Iran, ngược lại khiến Israel hoảng sợ: "lỡ Trump mềm lòng, đàm phán thành công thì sao". Lúc này Israel áp dụng hai biện pháp: Biện pháp thứ nhất là thông qua Kushner và Witkoff, tiếp tục nhấn mạnh các điều kiện "tối đa hóa", bao gồm: 1) "Zero làm giàu" — Iran phải vĩnh viễn từ bỏ tất cả năng lực làm giàu uranium, không được tiến hành bất kỳ hoạt động làm giàu nào trên lãnh thổ (ngay cả làm giàu thấp); 2) Tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân, bao gồm các địa điểm then chốt như Natanz, Fordow và Isfahan; 3) Bàn giao uranium làm giàu: Nhấn mạnh nhất định phải chuyển tất cả uranium làm giàu còn lại (bao gồm kho) ra khỏi lãnh thổ Iran. Nói cách khác, tự bạn pha loãng không được, nhất định phải giao cho tôi; 4) Yêu cầu hiệp định có hiệu lực vĩnh viễn: Không có "điều khoản hoàng hôn", hạn chế vô thời hạn.
15. Đàm phán vẫn đang tiếp tục
Iran cho rằng, các điều kiện tối đa hóa do Mỹ đưa ra đã vượt quá giới hạn đối với quốc gia có chủ quyền, vượt quá phạm vimà Iran cho là hợp lý. Vì vậy, sau khi đàm phán xong ngày 27/2, hai bên Mỹ-Iran vốn dự kiến sẽ tiến hành đàm phán kỹ thuật chi tiết vào thứ Hai tuần sau (ngày 2/3), nhưng cuộc chiến đã nổ ra ngày 28/2.
16. Mỹ-Israel trong quá trình đàm phán (cuối tuần ngày 28/2), khởi động chiến dịch "Cơn thịnh nộ sử thi", ám sát Khamenei
Cần lưu ý, quân đội Mỹ đang tập trung, đàm phán chưa đổ vỡ, vẫn đang tiến hành, Mỹ-Iran đã hẹn tiếp tục vào tuần sau. Nhưng vào cuối tuần đã xuất hiện một thông tin tình báo: CIA nhận được tin Lãnh tụ tối cao Khamenei và một số quan chức chính phủ cấp cao sẽ họp tại dinh thự của ông. Cuối cùng, Không quân Israel đã cụ thể thực hiện cuộc không kích nhằm vào Khamenei. Chiến cơ Israel xuất kích ban ngày, thả khoảng 30 quả bom, phối hợp sử dụng tên lửa tầm xa, hoàn thành đòn đánh chính xác vào tòa nhà mục tiêu trong thời gian ngắn.
Quyết định này được tiến hành như thế nào? 1) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thừa nhận sau khi khai chiến, từ tháng 11 năm ngoái, Israel đã chính thức quyết định ám sát Khamenei, quyết định chính trị đã được đưa ra, chỉ là khi nào bóp cò. 2) Việc Israel ám sát Khamenei, tuy do Israel thực hiện, nhưng được Mỹ chấp thuận, hai bên cùng xây dựng kế hoạch, và khởi động chiến dịch "Cơn thịnh nộ sử thi" vào cuối tuần.
17. Tại sao Trump đồng ý ám sát Khamenei khi đàm phán đang tiến hành một nửa? Suy luận như sau:
Israel đã chuẩn bị sẵn, nếu Iran không chấp nhận các điều kiện tối đa hóa như "zero làm giàu", thì chính là có dã tâm. Israel nhấn mạnh, Iran đang ấp ủ sự che giấu lớn, không đáng tin, không thể đàm phán.
Trump thực sự nhìn thấy Iran đang từ chối các yêu cầu liên quan. Ông ta vốn cũng không kỳ vọng cao vào đàm phán, chỉ mang tâm thái thử một lần, một khi gặp trở ngại, sẽ đồng ý phát động tấn công.
Mỹ và Israel đã lên kế hoạch từ trước, chỉ cần đàm phán đổ vỡ, lập tức phát động tấn công, và phải càng bất ngờ càng tốt.
Đối với Israel, mọi thứ đã được sắp xếp xong, các điều khoản đàm phán đã quyết định đàm phán nhất định thất bại.
Do Khamenei và một số quan chức vừa hay họp vào cuối tuần, xuất hiện cảnh tượng "một mẻ bắt hết", Mỹ và Israel để nắm bắt cơ hội này, cũng "bất chấp thể diện", khi đàm phán chưa kết thúc, đã tiến hành ám sát Khamenei.
Cuộc tập kích này và "Trận tập kích Trân Châu Cảng" rất giống nhau, đến mức Trump cũng viện dẫn trường hợp lịch sử này khi gặp bà Sanae Takaichi.
Vì vậy, cái gọi là "đàm phán" ngay từ đầu đã là giả. Israel đang đảm bảo đàm phán thất bại, Mỹ đang phối hợp làm cho có lệ, Iran bị gạt ra ngoài. Việc này đã xảy ra hai lần, một lần là tháng 6 năm ngoái, một lần là tháng 2 năm nay, chỉ là tháng 2 năm nay cực đoan hơn: Khi đàm phán đang tiến hành, Mỹ-Israel ám sát nguyên thủ quốc gia của đối phương. Đối với Iran, đây là sự phản bội, là nỗi nhục lớn, là mối thù quốc gia và gia đình.
Đọc đến đây, mọi người sẽ phát hiện phải chăng cục diện hôm nay rất giống với cục diện cuối tháng 2 năm nay?
Thứ nhất, quân đội Mỹ đã tập trung; Thứ hai, Trump đưa ra các điều kiện mà Iran không thể đồng ý (và, trong bối cảnh Iran nắm thế chủ động chiến lược, Mỹ đưa ra các điều kiện khắc nghiệt hơn so với cuối tháng 2, thực chất yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, vĩnh viễn từ bỏ năng lực phòng thủ); Thứ ba, đàm phán mà Trump yêu cầu, xét về nội dung, tính chất, mức độ khẩn cấp, thực chất là tối hậu thư; Thứ tư, Israel hoàn toàn không tham gia đàm phán, hoàn toàn không thay đổi mục tiêu chiến tranh, và vẫn đang leo thang chiến tranh; Thứ năm, Trump tiếp tục cử hai đại diện mà người Iran rõ ràng không thể tin tưởng, Witkoff và Kushner (trong tất cả các phiên bản có "sự tham gia" của JD Vance, vẫn có hai người Do Thái này, và Israel đang cực lực bài trừ JD Vance).
Kịch bản gần như hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất so với tháng 6 năm ngoái và tháng 2 năm nay là, hai lần trước, ít nhất Mỹ-Iran còn đang đàm phán; lần này Mỹ-Iran căn bản không đang đàm phán, chỉ trao đổi điều kiện từ xa.
"Quá tam ba bận". Iran hôm nay không thể bị Mỹ lừa gạt nữa. Hai bên căn bản không có khả năng đàm phán. Tình hình của Iran hôm nay là, không có cái gọi là "cuộc giằng co" giữa "Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo" và "phe ôn hòa" như mô tả của truyền thông phương Tây, mà là toàn dân tộc trên dưới đồng lòng căm thù. Bây giờ, ai không chống Mỹ chống Israel, thì là kẻ phản bội đất nước, người đó sẽ phải xuống đài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét