Thứ Năm, 16 tháng 4, 2026

Bớt hình thức, tăng tiết kiệm để tăng trưởng hai con số

Bớt hình thức, tăng tiết kiệm để tăng trưởng hai con số
Tôi đồng tình với ý kiến của nhà báo Trần Thị Sánh trong bài dưới đây.
Nhìn quan chức đi đâu cũng tiền hô hậu ủng dài dằng dặc, xe công an chạy trước chạy sau, đến nơi thì cờ hoa đón tiếp, vào trong thì phông màn đoàn thể hoan hô, ra công trường thì hô khẩu hiệu vượt nắng thắng mưa không thua thời tiết và phát quà động viên, khai trương khánh thành thì tưng bừng long trọng cả đương chức lẫn hưu trí, thăm viếng thì trồng cây lưu niệm có tuổi đời cả chục năm…. Đó là chưa kể liên hoan tưng bừng sáng trưa chiều tối.

Thời xưa thỉnh thoảng tôi cũng có dịp tham gia những đoàn công tác chính phủ. Số lượng người đi theo rất đông, không hiểu đông để làm gì, tham gia họp hành chỉ ngồi nghe chứ có được nói câu nào đâu. Chuyên cơ đi thăm nước ngoài cũng vậy; xem tivi thấy rất chướng mắt.

Việc trong nước, việc ở cơ quan, địa phương rất nhiều, vậy mà vẫn kéo nhau đi thành đoàn rất hùng hậu. Việt Nam phải có nhiều cấp phó là vì thế; nhiều trưởng và phó thì mới đủ người đi theo tháp tùng cấp trên. Cấp trên cũng rất thích tả hữu vây quanh đông đảo như ruồi dù ruồi chẳng có ích gì, chỉ vì họ thích thể hiện quyền lực mặc dù dân đều biết họ thiếu gì quyền lực.

Tất cả những chuyện trên đều vô cùng tốn kém và vô bổ; dân nhìn dân khinh, Thủ tướng Hưng nên bỏ hết đi, quan chức ở đâu đến đâu là làm việc, chỉ ai thật cần mới tham gia đoàn, đến nơi là làm việc ngay, lấy hiệu quả làm thước đo thành tích cống hiến và tiêu chuẩn thăng quan tiến chức. Có như vậy đất nước mới thay đổi. Chính phủ như vậy mới đáng được gọi là chính phủ kỹ trị, mới chấm dứt được thời đại chính phủ khẩu hiệu.

Chị Sánh vừa qua đăng rất nhiều bài tưng bừng hoan hô ông thủ tướng cũ, bây giờ cũng bắt đầu biết phê bình những đời thủ tướng cũ và đặt câu hỏi không biết đời thủ tướng mới này có dẹp hết loạn hình thức tốn kém vô bổ này không. 

Chị cũng thừa nhận Thủ tướng mới vừa nhậm chức được mấy ngày đã được dân hoan hô nhiều việc cụ thể. Nhận thức này của chị rất đúng, vì chính là thừa nhận ông thủ tướng cũ không nhìn thấy những việc rất cụ thể ngay trước mắt, hay nhìn thấy mà không biết giải quyết chúng như thế nào, chỉ biết mắng mỏ cấp dưới và hô hào đủ loại khẩu hiệu đa số là phản khoa học.
————

Đảm nhận chức Thủ tướng Chính phủ mới được mấy ngày, nhưng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gây ấn tượng và được nhân dân hoan hô với nhiều việc làm cụ thể, trong đó có vấn đề tiết kiệm.

Càng khó khăn càng phải tiết kiệm mua sắm, tổ chức hội nghị, hội thảo… Nhất trí cao với Thủ tướng, cứ dẹp hết băng cờ khẩu hiệu, ghế trùm khăn xanh đỏ, hoa hoét, hát hò, giảm hội thảo vô bổ đi thì mỗi năm chúng ta đã tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng mà hội nghị, đại hội vẫn thành công rực rỡ và tốt đẹp…

Cũng bỏ kiểu xẻng cuốc buộc nơ xanh đỏ, trắng hồng trồng cây to rồi làm cái biển to tướng viết tên các ông lãnh đạo vào phản cảm lắm. Không biết cây gắn tên các ông bà bị kỷ luật, bị vào lò chặt hay vứt biển đi nhỉ?

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phải quyết liệt cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh để giảm thời gian, chi phí. Chính quyền địa phương hai cấp phải vận hành rất hiệu quả, xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở". 

Giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống trước khi phát huy mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng mới. 

Cần đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026, tương đương khoảng 170-180 nghìn tỉ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên. Gắn với tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu với các chỉ tiêu định lượng cụ thể để góp phần tăng trưởng.

Ông nêu rõ, các cấp, các bộ, ngành, địa phương bắt buộc phải tiết kiệm, càng trong bối cảnh khó khăn càng phải tiết kiệm khi mua sắm, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi lại…

Những đời Thủ tướng trước cũng hô hào và yêu cầu như thế nhưng tình trạng lãng phí, hình thức, lòe loẹt xanh đỏ cả phố phường, làng quê vẫn còn rất nhiều. Không hiểu đời Thủ tướng này có quyết liệt, có dẹp hết được không?






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét