Hoan hô Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Iran
Hoan hô Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an. Tôi rất ghét đám vương quốc vùng Vịnh, xã hội ở đó không khác gì thời phong kiến, chỉ có đô thị là theo phương Tây nhờ tiền thu được từ bán dầu mỏ. Chúng còn tồi tệ hơn Iran nhưng là tay sai của Mỹ nên những tồi tệ của chúng luôn luôn được báo chí phương Tây che dấu, làm mờ.
Dự thảo nghị quyết này do Bahrain đề xuất. Bahrain được cai trị bởi một chế độ quân chủ thiểu số theo dòng Sunni, tìm cách duy trì quyền lực bằng cách lấy lòng nhiều quốc gia hùng mạnh. Trụ sở của Hạm đội 5 Hoa Kỳ nằm trong lãnh thổ nước này. Trong những năm gần đây, khi người Hồi giáo Shia xuống đường biểu tình chống lại chế độ quân chủ, hoàng gia Bahrain thậm chí đã điều động quân đội từ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh để đàn áp người dân Shia.
Bahrain và các nước vùng Vịnh hầu như không có sức mạnh quân sự; nhưng chúng rất hung hăng; thực chất chỉ là chó mượn oai và sức mạnh của con hổ Mỹ. Lần này nếu thua trận ở Iran, phải chấp nhận nhiều điều khoản của Iran, thì con hổ Mỹ cũng tự lột mặt nạ cho thế giới thấy bản chất cũng chỉ là con hổ giấy.
Không có vũ khí hạt nhân, không được đám đàn em giúp đỡ, thì Mỹ chẳng là cái gì trong mắt nhân dân thế giới.
Bất công ở Trung Đông khắp nơi, nguyên nhân chính là bàn tay phá hoại của Mỹ và Israel, nhưng cho đến nay, chưa có quốc gia Trung Đông nào đệ trình bất kỳ nghị quyết nào có nội dung ngăn chặn các hành vi xâm lược và tàn sát dã man của Israel trong khu vực.
Báo chí sáng nay cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7 đã tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz. Kết quả có 11 phiếu thuận, Pakistan và Colombia bỏ phiếu trắng; Trung Quốc và Nga với tư cách là ủy viên thường trực đã bỏ phiếu chống, khiến dự thảo nghị quyết không được thông qua.
Dự thảo nghị quyết này do Bahrain đề xuất, nội dung "khuyến khích mạnh mẽ" các quốc gia có ý định sử dụng tuyến hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz phối hợp các hành động có tính chất phòng thủ, nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải tại đây.
Báo chí sáng nay cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7 đã tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz. Kết quả có 11 phiếu thuận, Pakistan và Colombia bỏ phiếu trắng; Trung Quốc và Nga với tư cách là ủy viên thường trực đã bỏ phiếu chống, khiến dự thảo nghị quyết không được thông qua.
Dự thảo nghị quyết này do Bahrain đề xuất, nội dung "khuyến khích mạnh mẽ" các quốc gia có ý định sử dụng tuyến hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz phối hợp các hành động có tính chất phòng thủ, nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải tại đây.
Thông tin trên mạng cho biết
1. Đại diện Trung Quốc tuyên bố: Nếu dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz được thông qua sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Phó Thông (Fu Cong), trong bài phát biểu giải thích sau cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 cho biết: Trong bối cảnh Mỹ đang công khai đe dọa sự tồn vong của một "nền văn minh", và cuộc chiến áp đặt lên Iran này có khả năng leo thang hơn nữa, nếu dự thảo nghị quyết được thông qua, nó sẽ gửi đi một tín hiệu cực kỳ sai lầm và gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Ông Phó Thông nói trong tình hình hiện nay, dự thảo nghị quyết này đáng lẽ phải làm rõ nguồn gốc của cuộc chiến, tìm kiếm giải pháp đúng đắn để giải quyết căn nguyên và an ninh tuyến hàng hải, đồng thời nỗ lực khuyên răn hòa bình, thúc đẩy đàm phán để đạt được hòa bình. Đáng tiếc là dự thảo nghị quyết đã không phản ánh một cách toàn diện và cân bằng nguồn gốc cũng như bức tranh toàn cảnh của xung đột. Các nội dung liên quan đến việc lên án và gây sức ép phiến diện, quy kết Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như việc hộ tống bằng vũ lực, rất dễ bị hiểu sai hoặc thậm chí bị lạm dụng.
Trước đó, vào ngày 2, ông Phó Thông cũng đã phát biểu tại phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an về vấn đề hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhấn mạnh Hội đồng Bảo an gánh vác trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, nên giữ vững lập trường khách quan, công tâm và công bằng. Trong tình hình hiện tại, việc ủy quyền cho các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực chẳng khác nào hợp pháp hóa các hành vi lạm dụng vũ lực bất hợp pháp, chắc chắn sẽ khiến tình hình leo thang hơn nữa và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng Bảo an phải hành động thận trọng, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục đối thoại, đàm phán.
2. Đại diện Nga khẳng định: Dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz nếu thông qua sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm
Theo thông tấn RT, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia, cho biết nếu dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về eo biển Hormuz được thông qua, nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho luật pháp quốc tế.
Giải thích về lập trường của Nga, ông Nebenzia cho biết một số điều khoản trong dự thảo nghị quyết thực chất tương đương với việc "trao cho Mỹ một tấm séc khống, cho phép nước này tiếp tục thực hiện các hành động xâm lược và leo thang hơn nữa" cuộc xung đột vũ trang chống lại Iran. Ông cũng nói thêm rằng nếu dự thảo được thông qua, triển vọng khởi động lại đàm phán sẽ trở nên mờ mịt.
Ông Nebenzia khẳng định, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ tàu thuyền và tài sản khác của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không cần dựa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an, vì Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc đã trao cho các quốc gia quyền tự vệ trong mọi tình huống. Việc cố gắng áp đặt các quy tắc tại eo biển Hormuz sẽ chỉ "rơi đúng vào bẫy của những kẻ mưu đồ phá hoại an ninh Trung Đông".
Ngoài ra, theo hãng tin TASS, ông Nebenzia cho biết Nga và Trung Quốc đã soạn thảo một dự thảo nghị quyết thay thế và trình Hội đồng Bảo an xem xét. Ông khẳng định, trên cơ sở "thấu hiểu mối quan ngại của các đối tác Ả Rập về tự do hàng hải", dự thảo chung của Nga - Trung là "ngắn gọn, công bằng và cân bằng", đặc biệt là phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc về giải quyết hòa bình các tranh chấp.
3. Đại diện Iran hoan nghênh Trung Quốc và Nga đang vững vàng đứng vững về phía đúng đắn của lịch sử
Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Iravani, trong bài phát biểu sau cuộc bỏ phiếu ngày 7 cho biết: Trung Quốc và Nga đã thực hiện quyền phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz, ngăn chặn việc lạm dụng Hội đồng Bảo an và vững vàng đứng vững về phía đúng đắn của lịch sử.
Ông Iravani nói: "Trung Quốc và Nga đã đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an không trở thành công cụ để hợp pháp hóa hành vi xâm lược. Họ đã đứng vững về phía đúng đắn của lịch sử. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hành động có trách nhiệm, thái độ xây dựng của hai nước cũng như việc thực hiện quyền phủ quyết hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc."
Ông Iravani cũng cảm ơn Colombia và Pakistan, nói rằng việc hai nước bỏ phiếu trắng đã thể hiện sự lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực nếu dự thảo nghị quyết này được thông qua.
Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) dẫn lời ông Iravani báo cáo những người ủng hộ dự thảo nghị quyết đã đổ lỗi cho Iran nhưng lại im lặng trước các tội ác chiến tranh liên tục của Mỹ và Israel nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran. "Lập trường và lá phiếu của họ là tiêu chuẩn kép. Điều này bộc lộ khoảng cách khổng lồ giữa những cam kết mà họ tuyên bố đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo quốc tế so với hành vi thực tế của họ."
Vào ngày 5, Tổng thống Mỹ Trump đã đe dọa trên mạng xã hội Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải "sống trong địa ngục", đồng thời ám chỉ sẽ ném bom dữ dội các nhà máy điện và những cây cầu lớn của Iran.
1. Đại diện Trung Quốc tuyên bố: Nếu dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz được thông qua sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Phó Thông (Fu Cong), trong bài phát biểu giải thích sau cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 cho biết: Trong bối cảnh Mỹ đang công khai đe dọa sự tồn vong của một "nền văn minh", và cuộc chiến áp đặt lên Iran này có khả năng leo thang hơn nữa, nếu dự thảo nghị quyết được thông qua, nó sẽ gửi đi một tín hiệu cực kỳ sai lầm và gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Ông Phó Thông nói trong tình hình hiện nay, dự thảo nghị quyết này đáng lẽ phải làm rõ nguồn gốc của cuộc chiến, tìm kiếm giải pháp đúng đắn để giải quyết căn nguyên và an ninh tuyến hàng hải, đồng thời nỗ lực khuyên răn hòa bình, thúc đẩy đàm phán để đạt được hòa bình. Đáng tiếc là dự thảo nghị quyết đã không phản ánh một cách toàn diện và cân bằng nguồn gốc cũng như bức tranh toàn cảnh của xung đột. Các nội dung liên quan đến việc lên án và gây sức ép phiến diện, quy kết Iran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như việc hộ tống bằng vũ lực, rất dễ bị hiểu sai hoặc thậm chí bị lạm dụng.
Trước đó, vào ngày 2, ông Phó Thông cũng đã phát biểu tại phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an về vấn đề hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhấn mạnh Hội đồng Bảo an gánh vác trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, nên giữ vững lập trường khách quan, công tâm và công bằng. Trong tình hình hiện tại, việc ủy quyền cho các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực chẳng khác nào hợp pháp hóa các hành vi lạm dụng vũ lực bất hợp pháp, chắc chắn sẽ khiến tình hình leo thang hơn nữa và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng Bảo an phải hành động thận trọng, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục đối thoại, đàm phán.
2. Đại diện Nga khẳng định: Dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz nếu thông qua sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm
Theo thông tấn RT, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia, cho biết nếu dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về eo biển Hormuz được thông qua, nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho luật pháp quốc tế.
Giải thích về lập trường của Nga, ông Nebenzia cho biết một số điều khoản trong dự thảo nghị quyết thực chất tương đương với việc "trao cho Mỹ một tấm séc khống, cho phép nước này tiếp tục thực hiện các hành động xâm lược và leo thang hơn nữa" cuộc xung đột vũ trang chống lại Iran. Ông cũng nói thêm rằng nếu dự thảo được thông qua, triển vọng khởi động lại đàm phán sẽ trở nên mờ mịt.
Ông Nebenzia khẳng định, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ tàu thuyền và tài sản khác của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc không cần dựa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an, vì Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc đã trao cho các quốc gia quyền tự vệ trong mọi tình huống. Việc cố gắng áp đặt các quy tắc tại eo biển Hormuz sẽ chỉ "rơi đúng vào bẫy của những kẻ mưu đồ phá hoại an ninh Trung Đông".
Ngoài ra, theo hãng tin TASS, ông Nebenzia cho biết Nga và Trung Quốc đã soạn thảo một dự thảo nghị quyết thay thế và trình Hội đồng Bảo an xem xét. Ông khẳng định, trên cơ sở "thấu hiểu mối quan ngại của các đối tác Ả Rập về tự do hàng hải", dự thảo chung của Nga - Trung là "ngắn gọn, công bằng và cân bằng", đặc biệt là phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc về giải quyết hòa bình các tranh chấp.
3. Đại diện Iran hoan nghênh Trung Quốc và Nga đang vững vàng đứng vững về phía đúng đắn của lịch sử
Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Iravani, trong bài phát biểu sau cuộc bỏ phiếu ngày 7 cho biết: Trung Quốc và Nga đã thực hiện quyền phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz, ngăn chặn việc lạm dụng Hội đồng Bảo an và vững vàng đứng vững về phía đúng đắn của lịch sử.
Ông Iravani nói: "Trung Quốc và Nga đã đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an không trở thành công cụ để hợp pháp hóa hành vi xâm lược. Họ đã đứng vững về phía đúng đắn của lịch sử. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hành động có trách nhiệm, thái độ xây dựng của hai nước cũng như việc thực hiện quyền phủ quyết hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc."
Ông Iravani cũng cảm ơn Colombia và Pakistan, nói rằng việc hai nước bỏ phiếu trắng đã thể hiện sự lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực nếu dự thảo nghị quyết này được thông qua.
Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) dẫn lời ông Iravani báo cáo những người ủng hộ dự thảo nghị quyết đã đổ lỗi cho Iran nhưng lại im lặng trước các tội ác chiến tranh liên tục của Mỹ và Israel nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran. "Lập trường và lá phiếu của họ là tiêu chuẩn kép. Điều này bộc lộ khoảng cách khổng lồ giữa những cam kết mà họ tuyên bố đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo quốc tế so với hành vi thực tế của họ."
Vào ngày 5, Tổng thống Mỹ Trump đã đe dọa trên mạng xã hội Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải "sống trong địa ngục", đồng thời ám chỉ sẽ ném bom dữ dội các nhà máy điện và những cây cầu lớn của Iran.
Xem thêm: https://vietnamnet.vn/nga-va-trung-quoc-phu-quyet-du-thao-nghi-quyet-cua-hoi-dong-bao-an-ve-hormuz-2504442.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét