Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2026

Lãnh đạo tối cao Iran đưa ra chủ trương ba điểm

Ủng hộ nhân dân và lãnh đạo Iran. Chủ trương ba điểm của Lãnh đạo tối cao Iran rất đúng. Tuy nhiên lời nói phải đi đôi với hành động; đừng nói rồi không làm, chấp nhận các điều khoản bất bình đẳng với Mỹ.
Lãnh đạo tối cao Iran đưa ra chủ trương ba điểm
Theo thông tin từ Thông tấn xã Tasnim của Iran, vào tối ngày 9/4 (giờ địa phương), Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra bài phát biểu bằng văn bản về các vấn đề trọng đại, bao gồm lễ kỷ niệm 40 ngày mất của cố Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và tình hình chiến sự hiện tại.
Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AA/TTXVN

Trong đó, ông Mojtaba đã đề ra chủ trương ba điểm:

1. Iran sẽ không buông tha cho những kẻ xâm lược, chắc chắn sẽ đòi bồi thường và đòi lại nợ máu cho các liệt sĩ.

2. Iran chắc chắn sẽ đưa việc quản lý Eo biển Hormuz tiến sang một giai đoạn mới.

3. Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng tuyệt đối không từ bỏ các quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời coi tất cả các "Mặt trận kháng chiến" trong khu vực là một thể thống nhất.

Trong bài phát biểu, ông Mojtaba đã ôn lại cuộc đời của ông Ali Khamenei, đồng thời bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng thương tiếc đối với người tiền nhiệm.

Ông Mojtaba tuyên bố rằng Iran đã giành được "chiến thắng quyết định" trong cuộc "chiến tranh áp đặt" này. Ông chỉ ra rằng Iran đang trỗi dậy thành một cường quốc quan trọng, trong khi quyền bá chủ đang dần suy tàn; điều này bắt nguồn từ cuộc chiến đấu đầy xương máu của quân đội và nhân dân Iran.

Ông khẳng định sự tham gia của nhân dân là trụ cột quan trọng cho vị thế hiện nay của Iran: "Vì vậy, không được vì việc chính phủ tuyên bố bắt đầu đàm phán với kẻ thù mà lầm tưởng rằng việc người dân xuống đường và tham gia không còn cần thiết nữa. Tiếng vang của các bạn trên các quảng trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả đàm phán."

Ngoài ra, ông Mojtaba cũng gửi lời tới các quốc gia láng giềng phía Nam của Iran, tuyên bố rằng "các bạn đang chứng kiến một điều kỳ diệu", do đó "hãy đứng vững về phía lẽ phải".

Ông cho biết, chỉ khi các quốc gia này kiên quyết tẩy chay "những kẻ bá quyền ngạo mạn" thì Iran mới thể hiện thiện chí: "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi các bạn đưa ra phản hồi thích đáng, để chúng tôi có thể cho các bạn thấy tình anh em và thiện chí của mình."

Cuối cùng, ông Mojtaba khẳng định Iran sẽ thúc đẩy các mục tiêu đã định trên cả bàn đàm phán lẫn trên chiến trường để "chiến thắng kẻ thù một cách triệt để".
------------

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố về giai đoạn mới trong quản lý eo biển Hormuz

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, khẳng định rằng việc quản lý eo biển Hormuz 'chắc chắn sẽ bước sang một giai đoạn mới'.

Trong tuyên bố đưa ra, ông Mojtaba Khamenei đồng thời cam kết buộc bên tấn công Iran phải chịu trách nhiệm đầy đủ đối với mọi thiệt hại liên quan đến chiến tranh,

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, Tuyên bố của ông Mojtaba Khamenei được công bố vào hôm 9/4, ngày thứ 40 của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran bước sang ngày đầu tiên, và các cuộc đàm phán chuẩn bị được khởi động tại Pakistan.

Trong tuyên bố, Lãnh tụ tối cao Iran còn cho biết giai đoạn hiện tại là sự tiếp nối con đường của cha mình - cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng vào ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran.

Ông Mojtaba Khamenei cam kết rằng Iran “chắc chắn sẽ không để những kẻ gây hấn tội ác đã tấn công đất nước chúng ta thoát khỏi trừng phạt”, đồng thời tuyên bố sẽ yêu cầu “bồi thường cho từng thiệt hại đã gây ra, cũng như giá máu của các liệt sĩ và khoản đền bù cho những người bị thương”.

Ông Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng “tay chúng tôi đang đặt trên cò súng”, và bất kỳ sai lầm nào từ phía đối thủ sẽ phải đối mặt với phản ứng mang tính quyết định.

Eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị đóng cửa trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh

Lệnh đình chiến kéo dài hai tuần, do Pakistan làm trung gian và được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 8/4, dường như phần lớn vẫn được duy trì trong ngày 9/4, khi không có cuộc tấn công mới nào được ghi nhận tại khu vực Vịnh.

Tuy nhiên, eo biển Hormuz, nơi Tehran trên thực tế đã đóng lại để đáp trả cuộc chiến Mỹ - Israel phát động vào ngày 28/2, vẫn chưa có dấu hiệu mở lại một cách đáng kể.

Chỉ một số ít tàu được phép đi qua trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, và Iran được cho là đã thu phí quá cảnh lên tới hơn 1 triệu USD mỗi tàu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc đi lại an toàn “sẽ có thể thực hiện được với điều kiện Mỹ tuân thủ các cam kết của mình”.

Độ bền vững của lệnh ngừng bắn vẫn bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng do Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah tại Liban.

Iran cáo buộc các cuộc không kích này, khiến hàng trăm người thiệt mạng, là “một vi phạm nghiêm trọng” đối với thỏa thuận và cảnh báo sẽ có “phản ứng mạnh mẽ”.

Israel và Mỹ cho rằng Liban không nằm trong phạm vi của thỏa thuận, một quan điểm trái ngược với bên trung gian Pakistan, nước khẳng định là có.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố kế hoạch mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Liban về việc giải giáp Hezbollah, tuy nhiên một quan chức Liban đáp lại rằng sẽ “không có đàm phán nào trong khi vẫn còn tiếng súng”.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad sắp bắt đầu

Các phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ nhóm họp tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 10/4 cho vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên dưới sự trung gian của Pakistan, với các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài tới hai tuần.

Phái đoàn Mỹ được cho là sẽ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã hoan nghênh cả hai bên và cho biết mục tiêu là đạt được “một thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết mọi tranh chấp”.

Iran coi các cuộc đàm phán này là sự tiếp diễn của xung đột bằng các phương thức khác, chứ không phải là sự kết thúc, khi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói với những người ủng hộ rằng các cuộc thương lượng đang được tiến hành “trong sự hoàn toàn không tin tưởng đối với Mỹ”.

Cuộc chiến tranh ở Trung Đông, bắt đầu bằng các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào ngày 28/2, đã khiến ít nhất 1.497 người thiệt mạng chỉ riêng tại Liban và theo cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, còn khiến tới 3,2 triệu người Iran phải rời bỏ nhà cửa.

Giá dầu, từng tăng vượt mốc 100 USD/thùng trong thời gian xung đột do gián đoạn tại eo biển Hormuz, đã giảm xuống khoảng 94 USD/thùng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

https://baomoi.com/lanh-tu-toi-cao-iran-mojtaba-khamenei-tuyen-bo-ve-giai-doan-moi-trong-quan-ly-eo-bien-hormuz-c54900517.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét