Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

Tokyo khuyến khích công chức mặc quần short đi làm

Tokyo khuyến khích công chức mặc quần short đi làm
Hay, tôi ủng hộ chính sách này của chính quyền Tokyo. Đọc đoạn này hơi buồn cười nhưng đồng cảm: "Một công chức của chính quyền Tokyo lần đầu tiên mặc quần short đi làm đã chia sẻ với tờ Yomiuri Shimbun rằng, ban đầu anh cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng trang phục nhẹ nhàng mang lại cảm giác thoải mái, và hiệu quả công việc cũng được cải thiện". 
Tôi là người "dương" vì cơ thể thường xuyên "nóng và tỏa nhiệt", còn vợ tôi là người âm vì cơ thể "lạnh và hấp nhiệt", đấy là vợ tôi bảo thế. Tôi rất thích vận động, chỉ đọc sách viết bài mới ngồi, còn không thì liên tục làm việc gì đó. Vì vậy, người tôi lúc nào cũng cảm thấy nóng và đổ nhiều mồ hôi, nên tôi rất thích mặc quần áo thoải mái. Đi đâu tôi thường mặc quần short áo phông, nhưng mang thêm một bộ quần áp chuẩn trong túi để đến nơi mới mặc. Lúc về lại mặc lại bộ quần short áo phông. 

Bài dưới cho biết do chi phí năng lượng tăng phi mã, Tokyo đã chính thức khuyến khích công chức mặc quần short để tiết kiệm năng lượng. 

Mùa hè oi bức đang dần kề cận, cộng thêm xung đột địa chính trị ở Trung Đông làm đảo lộn cục diện năng lượng toàn cầu, chính quyền địa phương Nhật Bản đang cố gắng đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và chi phí năng lượng tăng phi mã bằng cách nới lỏng quy định về trang phục.

Theo tờ The Guardian (Anh) đưa tin ngày 25/4, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản gần đây đã chính thức ban hành quy định mới, kêu gọi công chức trong khu vực từ bỏ trang phục công sở nghiêm ngặt vào mùa hè, thay vào đó là những bộ trang phục mát mẻ, thoải mái như quần short khi thực thi nhiệm vụ. 

Mục đích cốt lõi của sự điều chỉnh này rất rõ ràng: một mặt là để đối phó với thời tiết nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng theo từng năm, mặt khác là giảm tần suất sử dụng điều hòa, từ đó cắt giảm chi phí năng lượng đang tăng không ngừng. 

Trong khi đó, cuộc xung đột Mỹ-Israel với Iran đang tiếp diễn chính là ngòi nổ then chốt buộc Nhật Bản phải đẩy nhanh các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Chính sách mới này không phải tự nhiên mà có, mà thực chất được phát triển từ kế hoạch tiết kiệm năng lượng kinh điển của Nhật Bản – chương trình "Cool Biz" (Kinh doanh mát mẻ). Chương trình này do Bộ Môi trường Nhật Bản khởi xướng từ năm 2005, ban đầu chỉ yêu cầu công chức tháo cà vạt, cởi áo khoác, giảm nhiệt độ cơ thể một cách vừa phải mà không vi phạm giới hạn trang phục công sở, và luôn cấm rõ ràng các cách phối đồ để lộ chân.

Hai mươi năm sau, kế hoạch tiết kiệm năng lượng này đã được nâng cấp một lần nữa, trực tiếp dỡ bỏ lệnh cấm quần short, điều này cũng phản ánh gián tiếp mức độ nghiêm trọng của tình hình năng lượng tại Nhật Bản hiện nay.

Khi xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng, giá dầu quốc tế biến động tăng cao, nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ như nhiên liệu hàng không trở nên căng thẳng, và Nhật Bản, quốc gia thiếu hụt tài nguyên nghiêm trọng, là nước chịu ảnh hưởng đầu tiên. Dữ liệu cho thấy, 90% lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản phụ thuộc vào khu vực Trung Đông, và phần lớn các tuyến đường vận chuyển đều phải đi qua eo biển Hormuz.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu hụt năng lượng tiềm tàng, nhiều quốc gia châu Á đã sớm triển khai các biện pháp kiểm soát tiết kiệm năng lượng. Họ lần lượt ban hành chế độ phân phối năng lượng; một số quốc gia thúc đẩy công chức làm việc tại nhà, rút ngắn giờ làm việc hàng tuần để giảm tiêu thụ năng lượng; chính quyền Seoul thậm chí còn kêu gọi người dân từ bỏ phương tiện cơ giới cho các chuyến đi ngắn, chuyển sang đi bộ, đạp xe và các phương thức ít carbon khác để cắt giảm tiêu thụ năng lượng.

Biện pháp ứng phó khẩn cấp của Nhật Bản thì đa dạng và cấp bách hơn. Theo truyền thông địa phương, Nhật Bản đã khởi động kế hoạch tung dự trữ dầu chiến lược quy mô lớn, bắt đầu từ ngày 1/5 sẽ bổ sung giải phóng lượng dầu dự trữ đủ để cả nước sử dụng trong 20 ngày. Đồng thời, phía Nhật Bản tích cực mở rộng kênh nhập khẩu, đi vòng qua eo biển Hormuz, tìm kiếm các nguồn cung dầu mỏ khác, nhằm giảm thiểu rủi ro chí mạng do một tuyến đường vận chuyển duy nhất bị đứt gãy.

Tuy nhiên, các chuyên gia không lạc quan. Những cảnh báo liên quan chỉ ra nếu trật tự vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz không thể phục hồi bình thường trong thời gian dài, thì với tư cách là nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu, Nhật Bản cuối cùng sẽ phải đối mặt với tình cảnh thiếu hụt dầu thô. Khi đó, sản xuất doanh nghiệp và đời sống người dân có thể sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cắt giảm năng lượng mạnh mẽ, tái diễn tình cảnh cắt điện, hạn chế năng lượng như trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.

Agence France-Presse (AFP) thẳng thắn trong bài báo rằng, cuộc khủng hoảng thiếu hụt năng lượng cấp bách là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến Tokyo nới lỏng hạn chế trang phục đối với công chức.

Tuần trước, Nhật Bản đã chính thức khởi động cơ chế cảnh báo say nắng do nắng nóng, và quy định mới về trang phục mát mẻ cũng đồng thời được áp dụng. Nhiều công chức đã mặc quần short, áo phông ngắn tay, áo sơ mi ngắn tay mỏng đến nơi làm việc.

Một công chức của chính quyền Tokyo lần đầu tiên mặc quần short đi làm đã chia sẻ với tờ Yomiuri Shimbun rằng, ban đầu anh cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng trang phục nhẹ nhàng mang lại cảm giác thoải mái, và hiệu quả công việc cũng được cải thiện. Người này còn cho biết, khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao, anh hy vọng sau này có thể kết hợp với các hình thức như đến nơi làm việc lệch giờ hoặc làm việc tại nhà.

Khi nhắc đến "tình hình cung cầu điện nghiêm trọng", bà Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo, người từng là nhà thúc đẩy chính của kế hoạch "Cool Biz" cách đây 20 năm, nói với các phóng viên: "Chúng tôi khuyến khích trang phục mát mẻ ưu tiên sự thoải mái, bao gồm áo Polo, áo phông, giày thể thao, và tùy theo tính chất công việc thực tế, có thể lựa chọn mặc quần short."

Các bình luận chỉ ra rằng, nếu bỏ qua các yếu tố bên ngoài như xung đột địa chính trị, thì khủng hoảng khí hậu đã sớm buộc các doanh nghiệp Nhật Bản phải phá vỡ các quy tắc trang phục công sở cứng nhắc. Theo dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mùa hè năm ngoái là mùa hè nóng nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng năm 1898, và thời tiết nắng nóng cực đoan từ 40 độ C trở lên ngày càng trở nên bình thường hóa.

Ngay trong tuần trước, Nhật Bản còn bổ sung thêm một phân loại thời tiết cực đoan mới, định nghĩa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt là "giai đoạn nắng nóng cực độ". Việc nắng nóng cực đoan trở nên bình thường hóa đã thực sự trở thành một thách thức lâu dài mà xã hội Nhật Bản buộc phải đối mặt.

https://vnexpress.net/cong-chuc-nhat-duoc-khuyen-khich-mac-quan-short-di-lam-5067106.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét