Phát biểu của D. Trump tại Hội đồng Hòa bình
Đọc để biết. Không ngờ ông D. Trump ưu ái khen và nịnh Việt Nam cao tới thế. Hy vọng ông sẽ có những ưu ái như thế trong quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam. Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình dài gần 50 phút.
Ông Trump chúc mừng ông Gianni vì kỳ World Cup phá mọi kỷ lục bán vé trong lịch sử, và cho biết FIFA sẽ giúp gây quỹ tổng cộng 75 triệu đô la cho các dự án ở Gaza. Đó là những dự án liên quan đến bóng đá, xây dựng sân vận động, và sẽ có những ngôi sao lớn nhất thế giới tham dự, những người mà ông Trump nói rằng còn nổi tiếng hơn cả chính ông và ông Gianni.
Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ một câu chuyện "bất ngờ" về việc tòa nhà Viện Hòa bình – nơi diễn ra cuộc họp - được Ngoại trưởng Marco Rubio đặt tên là “Viện Hòa bình Donald J. Trump”. Ông đùa rằng ban đầu cứ ngỡ sẽ được tặng... một khoản tiền mặt, nhưng rồi lại thấy tên mình lấp lánh trên tòa nhà.
Nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump bày tỏ sự kinh ngạc trước dàn tiêu binh có chiều cao đồng đều đến mức khó tin, chênh lệch chỉ vài mm. Ông hài hước ví von rằng nếu họ bỏ mũ xuống, người ta có thể... chơi bida ngay trên đó!
Ông cũng không quên dành lời khen cho Đệ nhất phu nhân, ông tự hào kể về bộ phim tài liệu của bà đang dẫn đầu doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, ông "than phiền" rằng trong một gia đình thì không nên có tới... hai ngôi sao tỏa sáng cùng lúc!
Dưới đây là bản dịch các ý chính – không phải toàn văn - của bài phát biểu do AI chuyển ngữ.
Các thông tin và quan điểm trong bản dịch dưới đây là của người phát biểu, mục đích đăng tải chỉ để tham khảo. Nếu cần xem bản ghi đầy đủ, xin mời truy cập đường link trong bình luận.
-----------
[ Tổng thống Mỹ Donald Trump ]: Đây là một ngày trọng đại và có rất nhiều người đang theo dõi, đặc biệt là các nhà lãnh đạo từ các quốc gia khác, vì như các bạn đã biết, chúng ta có một nhóm đông đảo các nhà lãnh đạo ở đây. Những vị không thể có mặt trực tiếp thì đang theo dõi qua Zoom. Tôi hy vọng họ sẽ thích buổi lễ này.
Và các bạn báo chí, chúng tôi đánh giá rất cao sự tôn trọng của các bạn đối với những gì chúng tôi đang làm. Những gì chúng tôi làm rất đơn giản: đó là hòa bình. Tổ chức này được gọi là Hội đồng Hòa bình. Hòa bình là một từ dễ nói nhưng rất khó để thực hiện - nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nó.
Chúng tôi đã làm rất tốt và một số nhà lãnh đạo ở đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong năm đầu tiên này. Chúng ta đã có một năm đầu tiên có lẽ là chưa từng có trong lịch sử đất nước vì chúng ta đã giải quyết được 8 cuộc chiến và tôi nghĩ cuộc thứ 9 sắp tới. Cuộc chiến này hóa ra khó khăn hơn. Tôi từng nghĩ nó sẽ dễ nhất, nhưng với chiến tranh, bạn chẳng bao giờ biết cái nào dễ và cái nào không.
Nhưng chúng ta đã có một mối quan hệ tuyệt vời, tôi đã trở thành bạn với rất nhiều người ở đây và tôi cảm ơn các bạn đã hiện diện. Đây là những con người tuyệt vời, những nhà lãnh đạo xuất chúng. Chúng ta đã tái thiết đất nước trong nhiệm kỳ đầu tiên và giờ Hoa Kỳ đang ở một vị trí chưa từng thấy trước đây.
Chỉ số Dow Jones đã vượt mốc 50.000 điểm. Người ta từng nói phải mất 4 năm mới làm được, nhưng chúng ta đã làm được trong năm đầu tiên. Chỉ số S&P cũng vượt mốc 7.000 điểm. Những "thiên tài" phố Wall từng nói việc đạt đến con số 40.000 hay 45.000 đã là thành tựu kinh ngạc rồi. Nhưng chúng ta đã làm được tất cả chỉ trong một năm.
Hội đồng Hòa bình là một trong những việc quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất mà tôi từng tham gia. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để chấm dứt những cuộc chiến kéo dài 32, 34 hay thậm chí 37 năm. Đó là một khoảng thời gian dài, nhưng chúng tôi đã kết thúc chúng chỉ trong khoảng hai ngày mỗi cuộc.
Vấn đề Gaza rất phức tạp, nhưng thật kinh ngạc. Tôi muốn cảm ơn Steve và Jared vì công việc tuyệt vời của họ. Marco, JD và tất cả mọi người đang làm việc như một đội ngũ xuất sắc nhất từng được tập hợp, và kết quả đã chứng minh điều đó.
Hôm nay là một vinh dự lớn khi được chào đón tất cả các bạn đến Viện Hòa bình Hoa Kỳ cho cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình. Đây là hội đồng quyền lực và uy tín nhất từ trước đến nay vì hội tụ những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới. Hầu hết mọi người đã chấp nhận tham gia, những người chưa tham gia thì rồi cũng sẽ tham gia thôi.
Chúng ta có hầu như tất cả những người đứng đầu các quốc gia khác ở đây, ngoại trừ Gianni — nhưng ông ấy là người đứng đầu thế giới bóng đá. Nhân tiện, Gianni, kỳ World Cup của ông đã lập mọi kỷ lục về vé trong lịch sử bóng đá. Chúc mừng ông.
Tôi muốn cảm ơn các nhà lãnh đạo đã đi một quãng đường xa để đến đây. Tòa nhà này được xây dựng cho hòa bình, và Marco đã đặt tên nó theo tên tôi. Tôi thề là tôi không liên quan gì đến việc đó, tôi không hề biết trước. Tôi tưởng họ định tặng tôi nhiều tiền hay gì đó cơ. Nhưng khi bước ra khỏi chiếc xe "The Beast", tôi nhìn lên và thấy tên Donald J. Trump trên tòa nhà. Dù tôi nói mình không biết gì nhưng không ai tin, nhưng không sao, tôi rất trân trọng điều đó. Điều đó khiến tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Hội đồng Hòa bình bao gồm những nhà lãnh đạo cực kỳ được kính trọng, chủ yếu là từ các nước Trung Đông và khắp nơi trên thế giới. Họ đã rất hào phóng đóng góp tiền bạc, và Hoa Kỳ cũng vậy, vì không có gì quan trọng hơn hòa bình. Hòa bình thực chất rẻ hơn chiến tranh rất nhiều; chiến tranh tốn kém gấp 100 lần so với việc tạo ra hòa bình.
Chúng tôi đã giải quyết xong cuộc xung đột kéo dài 30 năm. Hai nhà lãnh đạo đã chiến đấu với nhau hàng chục năm đã đến văn phòng của tôi. Lúc đầu họ ngồi cách xa nhau và cảm thấy rất khó chịu vì họ đã giết hại lẫn nhau suốt 32 năm. Nhưng chỉ sau một giờ, họ đã ngồi cạnh nhau, đạt được thỏa thuận, ôm nhau và ký kết hòa bình. Thật là một điều tuyệt vời để chứng kiến.
Hôm nay chúng ta có sự hiện diện của Thủ tướng Rama (Albania), Tổng thống Milei (Argentina). Tôi đã ủng hộ Milei và ông ấy đã thắng cử vang dội. Tôi cũng ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản và bà ấy đã thắng với số phiếu lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Có vẻ việc tôi ủng hộ các nhà lãnh đạo nước ngoài cũng đang có hiệu quả rất tốt.
Ngoài ra còn có Thủ tướng Pashinyan (Armenia), Tổng thống Aliyev (Azerbaijan), Quốc vương Bahrain, Thủ tướng Hun Manet (Campuchia), Thủ tướng Madbouly (Ai Cập), Thủ tướng Viktor Orban (Hungary) — người mà tôi hoàn toàn ủng hộ cho cuộc bầu cử sắp tới. Orban đã làm một công việc phi thường về nhập cư.
Còn có Tổng thống Prabowo của Indonesia — một người đàn ông to lớn và mạnh mẽ từ một đất nước 240 triệu dân. Tổng thống Tokayev (Kazakhstan), Tổng thống Osmani (Kosovo), Thủ tướng Sharif (Pakistan). Thủ tướng Sharif nói rằng tôi đã cứu sống 25 triệu người khi ngăn chặn cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ. Khi đó máy bay đang bị bắn hạ, chiến tranh đang bùng nổ. Tôi đã gọi điện cho cả hai phía và nói rằng nếu họ không dừng lại, tôi sẽ không thực hiện các thỏa thuận thương mại và sẽ áp thuế 200%. Khi liên quan đến tiền bạc, họ đã dịu giọng ngay lập tức và chúng tôi đã giải quyết xong trong 2-3 ngày.
Chúng ta cũng có sự hiện diện của Tổng thống Pena (Paraguay), Thủ tướng Al-Thani (Qatar), Thủ tướng Don (Romania), Tổng thống Mirziyoyev (Uzbekistan). Và xin giới thiệu Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam. Việt Nam là một đất nước và là một lực lượng thực sự phi thường. Thật vinh dự cho chúng tôi khi có sự hiện diện của ngài — một vinh dự thực sự lớn lao. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng, một sự tôn trọng sâu sắc cho đất nước của ngài.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Phó Tổng thống JD Vance. Anh ấy là một tài năng xuất chúng, tốt nghiệp Yale và là một người bạn tuyệt vời. Ngoài ra còn có Ngoại trưởng Marco Rubio — người làm việc với "đôi bàn tay nhung" nhưng kết quả cực kỳ sắc bén. Và Đặc phái viên Hòa bình Steve Witkoff. Steve là một nhà đàm phán tuyệt vời, cả Ukraine, Nga và châu Âu đều yêu quý ông ấy. Ông ấy đã có cuộc gặp kéo dài 4 tiếng với Tổng thống Putin, đó là một tài năng thực sự.
Tôi sẽ đi Trung Quốc vào tháng Tư tới. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đối xử với tôi rất tốt trong lần trước. Chúng tôi cũng đưa Jared Kushner trở lại làm đặc phái viên hòa bình, người đã tạo nên Hiệp định Abraham. Họ đang làm việc về vấn đề Iran. Iran không được phép có vũ khí hạt nhân, đó là điều kiện tiên quyết cho hòa bình Trung Đông.
Về Gaza, cuộc chiến đã kết thúc. Hamas đã hứa sẽ giao nộp vũ khí. Tất cả con tin, cả người sống và người đã khuất, đã được đưa về nhà. Chúng tôi đã làm việc cật lực để đưa 28 con tin cuối cùng về với gia đình. Đây là một thành tựu to lớn.
Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng nhiều quốc gia như Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kuwait đã đóng góp hơn 7 tỷ USD cho gói cứu trợ Gaza. Và Hoa Kỳ sẽ đóng góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình. Con số này rất nhỏ so với chi phí của chiến tranh.
Na Uy đã đồng ý tổ chức một sự kiện cho Hội đồng Hòa bình. Tôi từng tưởng họ định trao giải Nobel cho tôi cơ, nhưng tôi không quan tâm đến giải thưởng, tôi chỉ quan tâm đến việc cứu người. FIFA cũng sẽ giúp huy động 75 triệu USD cho các dự án bóng đá tại Gaza.
Nhiều quốc gia như Indonesia, Morocco, Albania, Kosovo, Kazakhstan đã cam kết gửi quân đội và cảnh sát để ổn định Gaza. Ai Cập và Jordan cũng đang hỗ trợ huấn luyện lực lượng cảnh sát Palestine đáng tin cậy.
Chúng ta đang xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn bắt đầu từ chính căn phòng này. Chúng ta sẽ chữa lành những vết thương cổ xưa để hành tinh này trở nên an toàn và hòa bình hơn. Chúng ta cũng sẽ làm việc chặt chẽ để củng cố Liên Hợp Quốc, giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình.
Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và là bạn của tôi. Bây giờ, tôi xin mời JD Vance lên có vài lời phát biểu.
---------------------
[ Phó tổng thống Mỹ JD Vance ]: Vâng, cảm ơn ngài Tổng thống vì sự lãnh đạo và những lời tốt đẹp dành cho tôi. Những gì Hội đồng Hòa bình thể hiện là sự công nhận rằng nếu có một Tổng thống và một đội ngũ tận tâm với ngoại giao, nó thực sự có thể thành công.
Khi thảm kịch ngày 7/10 xảy ra tại Israel, tôi đã tự hỏi làm sao có thể đưa con tin về và mang lại tương lai cho Gaza. Câu trả lời là chúng ta cần một Tổng thống cam kết nỗ lực hết mình. Hội đồng Hòa bình là để làm cho nền hòa bình đó trở nên bền vững.
Điều này không chỉ cứu người mà còn mang lại sự thịnh vượng cho người dân Mỹ. Các quốc gia ở đây đại diện cho hàng nghìn tỷ USD đầu tư và hàng triệu việc làm cho người Mỹ. Cảm ơn ngài Tổng thống.
-----------------
[ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ]: Chúng ta ở đây hôm nay vì Tổng thống Trump có khả năng và sự sẵn lòng sử dụng quyền lực của mình để suy nghĩ khác biệt (think outside the box). Cuộc khủng hoảng Gaza là một tình huống mà các tổ chức quốc tế hiện tại không thể giải quyết được.
Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc để thành lập nhóm này. Không có "kế hoạch B" cho Gaza, vì kế hoạch B chính là quay lại chiến tranh. Kế hoạch duy nhất là tái thiết Gaza theo hướng hòa bình bền vững. Cảm ơn ngài Tổng thống vì tầm nhìn và lòng can đảm.
------------------
[ Tổng thống Donald Trump ]: Đây có lẽ là một trong những ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta sẽ làm cho Gaza thành công và an toàn. Sau đó, chúng ta sẽ áp dụng mô hình này cho các điểm nóng khác trên thế giới.
Hội đồng Hòa bình sẽ dẫn dắt con đường tại Gaza, biến nơi đây thành một ví dụ về sự thành công và đoàn kết. Cảm ơn các bạn báo chí đã rất tôn trọng. Cảm ơn sự tham gia của tất cả mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét