Ôi tiếng Việt của VOV !!!
Hiếm khi mình đọc tin của VOV, hôm nay thấy tin Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (mình hay bác gặp Thongloun trong thời gian mình làm chuyên gia cấp cao giúp Lào), mình tò mò đọc xem thử hai bác sẽ nói với nhau những gì, có gì khác và mới so với hai bác vừa gặp nhau nói chuyện ở Hà Nội cách đây chỉ 10 ngày. Hai bác đều là trụ cột quốc gia, công việc đều quá bận rộn, nên chắc chắn phải có gì mới thì hai bác mới phải gặp nhau ngay và luôn như thế. Cả một chuyến chuyên cơ, cả thủ tướng, cả một nửa số ủy viên Bộ chính trị đi tháp tùng..., rất tốn kém chứ đâu phải chuyện chơi.
Tuy nhiên, văn tiếng Việt trong bản tin VOA chán quá; câu văn vô cùng lủng củng, đọc mãi không hiểu nổi. Vấn đề không nằm ở nội dung sự kiện, bản thân sự kiện TBT thăm Lào cấp nhà nước ai cũng biết là rất quan trọng, mà ở cách viết văn quá kém. Người đọc phải tự “tháo” câu ra mới hiểu được thông tin cốt lõi. Tin thời sự mà buộc độc giả làm bài tập phân tích cú pháp thì hơi vất vả.
Mình còn kỳ vọng VOV có một bản tin ngắn gọn, sáng sủa, rõ ý, nhấn vào thông điệp mới, những điểm khác so với các cuộc gặp rất gần đây giữa hai bên. Nhưng đọc xong lại có cảm giác… câu chữ đi công tác xa, còn ý chính thì ở nhà.
Một bản tin tốt chỉ cần trả lời rõ 4 điều: đi đâu, làm gì, vì sao người dân cần biết và có điểm gì mới so với trước. Thay vào đó, bài viết của VOA chỉ liệt kê danh sách những người cùng đi với Tổng Bí thư Tô Lâm và một đoạn ngôn từ khuôn mẫu nghi thức chẳng có thông tin gì.
Đã là cơ quan báo chí quốc gia thì càng phải coi trọng chuẩn mực tiếng Việt báo chí và nội dung thông tin: trong sáng, ngắn gọn, mạch lạc. Tin chính trị không cần văn hoa, chỉ cần rõ và có thông tin. Trang trọng không đồng nghĩa với rườm rà. Đọc hiểu ngay mới là tôn trọng người đọc.
Nhìn xem lãnh đạo VOV là ai, hóa ra ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng hương với Tổng bí thư.
Tra google thì thấy ông Đỗ Tiến Sỹ sinh năm 1965, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ông Đỗ Tiến Sỹ từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hưng Yên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.
Ông Đỗ Tiến Sỹ từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hưng Yên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét