Đọc bài này tôi rất tán thành 3 ý kiến của bác Nguyễn Trí Hiếu và đây cũng là những vấn đề then chốt của đất nước, không giải quyết thì đất nước không thể phát triển được: (i) Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề đất đai, xây dựng, kinh doanh cần phải được cải tổ cho thông thoáng hơn; đặc biệt là luật pháp về đất đai. Luật Đất đai đang sửa đổi không đề cập tới tư nhân hóa đất đai là vứt đi, chẳng có tác dụng gì. (ii) Nạn tham nhũng phải được tiêu trừ một cách tận gốc thì kinh doanh sẽ được khởi sắc. Điều này rất đúng. Chống tham nhũng phải thực sự không có vùng cấm. Phải tử hình ít nhất 10 tên, tốt nhất là 100 tên, như một số tên trong đám AVG, Việt Á hay Giải cứu, thì đất nước mới thay đổi được. Và quan trọng hơn, đất nước phải tự do dân chủ, báo chí phải được tự do lên tiếng trong mọi vụ tham nhũng, người dân phải có quyền phát biểu ý kiến riêng của mình..., thì mới thực sự chống được tham nhũng; còn chống tham nhũng kiểu nhà nước làm hiện nay chẳng có tác dụng gì, hoặc nếu có thì hiệu quả vô cùng thấp. (iii) Cần có các chính sách hỗ trợ về thuế từ chính phủ, tức là chính phủ phải giảm thuế đi, đừng đánh thuế người dân đến mức tàn nhẫn như những năm vừa qua nữa. Cái gì cũng nghĩ cách thu tiền của dân, cần giảm thuế và bỏ rất nhiều loại phí; từ BOT bẩn tới biến Hội An thành pháo đài ai vào đều mất phí... là không được. Ngược lại, tôi rất không đồng tình với các ông Nên, ông Mãi là cần "tập trung đầu tư công"; hoàn toàn sai. Không có nước nào thành công khi tập trung vào đầu tư công hay dựa vào vốn nước ngoài cả; đầu tư tư nhân trong nước mới là nhân tố quyết định. Thành thực mà nói, ông Nguyễn Văn Nên về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã được 2 năm rưỡi nhưng dường như không làm được bất cứ cái gì có ích cho thành phố. Ngược lại tên ông được gắn với khoảng 4 vạn người dân ở đây tử vong do Covid, một điều không có ở bất cứ đâu trên đất nước này. Bây giờ thì "kinh tế TPHCM ảm đạm chưa từng thấy"; trách nhiệm của ông Nên ở đâu ? Nghe đồn ông ra thay ông Chính vì "chỉ dân Nam mới biết làm kinh tế", tôi thấy thế thì đất nước và nền kinh tế sẽ càng loạn.
Kinh tế TPHCM ảm đạm chưa từng thấy, báo hiệu một năm không như kỳ vọng
RFA 2023.04.06 - Kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực TPHCM trong quý 1 vừa qua sụt giảm nhiều hơn dự kiến, báo hiệu một năm 2023 kinh tế ảm đạm hơn dự báo.
1. Kinh tế Việt Nam tụt giảm trong quý 1
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm xuống còn 3,32% trong quý đầu tiên, từ 5,92% của quý 4 năm 2022. Trong khi đó, lạm phát cả nước tăng 4,18% trong quý 1.
Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế độc lập, đánh giá đây là mức tăng trưởng rất thấp. Thậm chí nó còn tệ hơn cùng kỳ năm 2022, khi mà kinh tế Việt Nam vừa được mở cửa trở lại sau thời gian dài phong toả do dịch.