Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Dân số Ukraine chỉ còn hơn một nửa so với mức năm 1991

Tin sốc thật. Dân số Ukraine được Viện Tương lai của chính Ukraine công bố cho biết chỉ còn 29 triệu người ở Ukraine. Dữ liệu nhân khẩu học của viện này cũng tính dân số của Crimea và bốn khu vực đã sáp nhập Nga. Cách đây vài tuần mình đã đăng 1 ảnh thống kê dân số và đàn ông của Ukraine còn rất ít. Dân ít, đàn ông ít, thì lính ít, làm sao Ukraine chống cự được lâu dài với chiến thuật của Nga chưa vội lấy nhiều đất mà tập trung vào tiêu hao lực lượng của Ukraine. Cứ đà này thì sẽ đến lúc Ukraine không còn người để kháng chiến, và số vũ khí khổng lồ của Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ rơi vào tay ai ?
Dân số Ukraine chỉ còn hơn một nửa so với mức năm 1991
06/06/2023 Viện Tương lai Ukraine (UIF) cho biết chỉ còn 29 triệu người ở Ukraine, giảm từ 52 triệu khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. UIF nhận định rằng các xu hướng nhân khẩu học này gây lo ngại.
Người dân Ukraine sơ tán tránh chiến sự tới cửa khẩu Medyka, giáp giới Ba Lan ngày 27/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT ngày 6/6, UIF cho biết mặc dù hơn một nửa trong số 20,7 triệu người Ukraine ra nước ngoài vào tháng 2/2022 dường như đã quay trở lại, nhưng vẫn còn 8,6 triệu người có thể đã sống luôn ở nước ngoài.

Trong một báo cáo gần đây, UIF cho biết chỉ có từ 9,1 đến 9,5 triệu người Ukraine có khả năng làm việc. Nếu trừ đi số người làm việc cho khu vực công và hưởng ngân sách nhà nước thì số người lao động trong lĩnh vực tư nhân chỉ khoảng 6 đến 7 triệu người. UIF tính toán rằng 6 -7 triệu người này phải “gánh” từ 22 đến 23 triệu người còn lại – tức là người về hưu, trẻ em, sinh viên, người thất nghiệp…

Theo UIF, do tỷ lệ sinh cũng giảm xuống dưới mức thay thế, nên chỉ trong vài năm nữa, Ukraine sẽ có số người về hưu nhiều gấp đôi số người đang đi làm. UIF cũng cảnh báo rằng Ukraine sẽ không có ai tạo ra GDP trừ khi có điều gì đó thay đổi.

UIF đã không đề cập đến thương vong trên chiến trường, vốn có xu hướng là những nam giới khỏe mạnh. Dữ liệu nhân khẩu học của viện này cũng tính dân số của Crimea và bốn khu vực đã sáp nhập Nga.

Tháng trước, Cơ quan Biên phòng Nga đã báo cáo rằng trên 3,5 triệu người dân Ukraine đã nhập cảnh Nga kể từ tháng 2/2022. Con số đó không tính đến dân số của các vùng Kherson và Zaporozhye, hoặc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ở Ukraine.

Dân số Ukraine đã giảm xuống còn 45,5 triệu vào năm 2013, khi các cuộc biểu tình trong phong trào Maidan bắt đầu.

UIF được thành lập vào năm 2016. Báo cáo mới nhất của tổ chức này có tên “Chính sách kinh tế mới cho Ukraine” đã kêu gọi chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẩn trương ưu tiên vấn đề nhân khẩu học để giải quyết vấn đề duy trì quốc gia.

https://baotintuc.vn/the-gioi/dan-so-ukraine-chi-con-hon-mot-nua-so-voi-muc-nam-1991-20230606090632027.htm
-----------------------

Báo Trung Quốc nhận định về tuyên bố Ukraine tấn công thất bại của Nga

06/06/2023  Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 thông báo "đợt tấn công quy mô lớn" của Ukraine đã thất bại, trong khi Kiev vẫn khá kín tiếng về các hoạt động tấn công.

Hệ thống pháo tự hành Nga nã hỏa lực về phía quân đội Ukraine vào ngày 5/6/2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Các nhà quan sát Trung Quốc nhận định, quân đội Ukraine khó có thể tạo ra thay đổi đủ lớn trên chiến trường và sự hỗ trợ của phương Tây vẫn là chưa đủ. Giao tranh nhiều khả năng vẫn sẽ kéo dài và tình thế bế tắc trên chiến trường vẫn còn tồn tại, tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 5/6 nhận định.

Theo Hoàn Cầu, diễn biến mới khiến nỗ lực hòa giải, chấm dứt xung đột của cộng đồng quốc tế ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng Trung Quốc vẫn sẽ duy trì lập trường khách quan trong các nỗ lực ngoại giao trong tương lai.

Các nhà quan sát Trung Quốc nhận định, tiến trình hòa bình cần có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Các vấn đề nên được giải quyết từng bước thông qua đàm phán, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp quân sự với các kế hoạch phi thực tế chỉ gây đổ máu.

Dựa trên thông tin mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các nhà quan sát Trung Quốc nói rằng, Nga đang ngày càng tự tin hơn trong lĩnh vực tình báo còn Ukraine muốn tránh công khai các hoạt động quân sự vì tổn thất là điều được dự báo trước.

Zhang Hong, chuyên gia tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, Nga và Ukraine rất khó đạt được bước đột phá quân sự mới vào thời điểm này.

"Sau hàng loạt giao tranh từ năm ngoái, hai bên đã xây dựng nhiều công sự dọc theo tiền tuyến và mỗi động thái tấn công đều sẽ dẫn đến thiệt hại đáng kể, đặc biệt là với Kiev, vì nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây vẫn không thể giúp thay đổi cục diện chiến sự", ông Zhang nói.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng nói rằng, "nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí hôm nay thì sự kết thúc của Ukraine đến ngay ngày mai".

Josep Borrell, quan chức EU phụ trách Đối ngoại và An ninh, cũng nói rằng, "nếu không tiếp tục hỗ trợ, Kiev sẽ sụp đổ trong vài ngày".

Theo tờ Hoàn Cầu, Kiev sẽ tiếp tục cuộc xung đột ở mức độ nào hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin và quyết tâm của phương Tây. Nhưng việc Ukraine đòi giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea là điều bất khả thi.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, nỗ lực hòa giải của các quốc gia trung lập, bao gồm Trung Quốc hiện đang rơi vào bế tắc, bởi Moscow và Kiev không có quan điểm chung và các điều kiện của họ cho tiến trình hòa bình là trái ngược nhau.

"Tin tốt là ngày càng có nhiều quốc gia tham gia vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình và giải quyết bất đồng thông qua đàm phán hơn là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng của cuộc khủng hoảng Ukraine quá phức tạp và sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết", ông Zhang nói.

Cui Heng, chuyên gia làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nga của Đại học Sư phạm Hoa Đông, nói một kế hoạch hòa bình công bằng, trung lập và khả thi cần có sự tham gia của tất cả các bên.

"Nếu một nhóm quốc gia chỉ đứng về một bên để cô lập bên kia thì sẽ không thể mang lại hòa bình lâu dài", ông Cui nói, ám chỉ lập trường của phương Tây hiện nay.

https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/bao-trung-quoc-nhan-dinh-ve-tuyen-bo-ukraine-tan-cong-that-bai-cua-nga-175437.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét