Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

TQ từ chối đàm phán với quân đội Mỹ ở mọi cấp độ

Vì ở bất cứ đâu Mỹ cậy có hơn 30 nước đàn em lâu la tàn bạo đứng sau ủng hộ nên đều hung hăng áp đặt quan điểm của mình lên đối tác, nên Trung Quốc từ chối đàm phán với quân đội Mỹ ở mọi cấp độ là điều dễ hiểu. Chỉ khi nào có ai tát thật lực vào mặt Mỹ và đánh tan nát vài thằng đàn em lâu la của Mỹ để Mỹ thấy thì mới hy vọng Mỹ tỉnh ngộ. Nga đã thử tát vào mặt Mỹ, đồng thời đang đánh từ từ một tên tiểu yêu của Mỹ cho cả thế giới thấy, nhưng Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngộ vì tính chung dù bị tát méo mặt, làm nhiều nước đang phát triển phấn khởi, nhưng Mỹ vẫn kiếm được bộn tiền nhờ bán hàng (dầu mỏ, khí đốt, vũ khí...) với giá cắt cổ cho đàn em lâu la nên Mỹ mặc kệ. Tuy nhiên, Mỹ cũng có dấu hiệu lo lắng vì không biết những cái tát tiếp theo của Nga là gì, nên một mặt Mỹ khăng khăng cam kết không tham dự vào xung đột Nga - Ukraine, và mặt khác Mỹ đang ra sức lấy lòng Trung Quốc để giảm bớt sức ép. Nga và Trung hợp tác, lại thêm các nước BRICS khác và hơn 30 nước đang xin gia nhập BRICS xúm vào hỗ trợ, thì đúng là mối lo chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Thực tế mấy chục nước này đang tìm cách hợp tác để sớm loại bỏ đồng đô la Mỹ trong thanh toán và dự trữ quốc tế.
Trung Quốc từ chối đàm phán với quân đội Mỹ ở mọi cấp độ
Andrew Thornebrooke • 26/05/23 Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Bắc Kinh đang từ chối liên lạc với quân đội Hoa Kỳ ở mọi cấp độ. Trung Quốc (TQ) đã nhiều lần từ chối tổ chức các cuộc họp chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, các chỉ huy quân sự tại một số khu vực và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng. Đây là thông tin do ông Ely Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cung cấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin phát biểu trước giới truyền thông tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Ramstein-Miesenbach, Đức, ngày 20/01/2023. (Ảnh: Thomas Lohnes/Getty Images)

“Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn”, ông Ratner nói vào ngày 25/05 với tổ chức tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies).

“Những đề nghị của chúng tôi đã nhiều lần bị từ chối hoặc không được trả lời”.

Trong nhiều năm nay gần đây, TQ đã cản trở việc duy trì đường dây liên lạc cởi mở giữa quân đội hai nước. Lần gần đây nhất, họ đã từ chối đề nghị của ông Austin về việc gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La sắp tới - một hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc tế hàng năm diễn ra ở Singapore.

“Lời đề nghị đó đã không được trả lời bằng cách này hay cách khác”, ông Ratner cho hay.

Cần duy trì liên lạc để ngăn chặn chiến tranh Đài Loan

Theo ông Ratner, việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa quân đội hai nước, vốn thường xuyên có các cuộc chạm trán căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là điều tối quan trọng để đảm bảo hòa bình và ổn định.

Ông nói rằng các nhà lãnh đạo TQ không nên thúc đẩy một “cuộc khủng hoảng lớn” trước khi theo đuổi đối thoại với Hoa Kỳ.

Dù vẫn hy vọng có thể nối lại liên lạc với Trung Quốc, ông Ratner thừa nhận rằng Bắc Kinh đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân sự đầy hung hăng của họ và đang tăng cường đe dọa Đài Loan.

Để ngăn chặn chiến tranh, ông Ratner tin rằng Bắc Kinh phải ngồi vào bàn đàm phán.

“Chúng tôi thấy rằng [Trung Quốc] đang hiện đại hóa quân đội và ngày càng có các hoạt động sách nhiễu và ép buộc”, ông Ratner nói. “Việc xây dựng và duy trì các đường liên lạc cởi mở [với Trung Quốc] là một phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét