Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

Liệu Trump có giúp Trung Quốc vĩ đại trở lại?

Liệu Trump có giúp Trung Quốc vĩ đại trở lại? 
2026-01-15 Một cuộc thăm dò gần đây của một viện nghiên cứu châu Âu cho thấy rằng một năm sau khi Tổng thống Mỹ Trump trở lại Nhà Trắng, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới tin rằng các chính sách "đất nước trên hết" và "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông thực chất đang "giúp Trung Quốc trở nên vĩ đại trở lại".
Tờ Guardian đưa tin ngày 14 tháng 1 rằng cuộc khảo sát do tổ chức tư vấn hàng đầu châu Âu, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) phối hợp với Đại học Oxford thực hiện, đã khảo sát gần 26.000 người tham gia từ 21 quốc gia vào tháng 11 năm ngoái. Kết quả khảo sát cho thấy đa số người được hỏi ở hầu hết các khu vực được khảo sát đều dự đoán ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc sẽ gia tăng trong thập kỷ tới.

Dữ liệu cho thấy rằng ở tất cả các quốc gia được khảo sát, hơn 50% tin rằng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc sẽ gia tăng trong thập kỷ tới.

Nam Phi có tỷ lệ cao nhất với 83%, tiếp theo là Brazil với 72%, Thổ Nhĩ Kỳ với 63%, Nga và Thụy Sĩ với 57%, Hoa Kỳ với 54%, 10 quốc gia EU với 53%, Ấn Độ với 51%, và Vương quốc Anh ở mức thấp nhất với 50%.

Trong khi đó, hầu hết công dân EU kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm dẫn đầu thế giới về xe điện và năng lượng tái tạo.

Quan điểm của người trả lời khảo sát từ 21 quốc gia về tầm ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình báo cáo, tương tự bên dưới)

Điều đáng chú ý là nhiều người dường như không lo lắng về viễn cảnh này. Các cuộc thăm dò cho thấy chỉ ở Ukraine và Hàn Quốc, đa số người dân coi Trung Quốc là "đối thủ hoặc kẻ thù", trong khi ở các khu vực khác, ngày càng nhiều người coi Trung Quốc là "đồng minh". Tại Nam Phi (85%), Nga (86%) và Brazil (73%), đa số coi Trung Quốc là "đối tác hoặc đồng minh cần thiết".

Ngày càng nhiều người coi Trung Quốc là "đồng minh" hoặc "đối tác cần thiết".

Đồng thời, cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng dưới thời chính quyền Trump, các “đối thủ truyền thống” của Mỹ đã trở nên ít lo sợ hơn đối với Hoa Kỳ; trong khi các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là châu Âu, lại cảm thấy ngày càng xa lánh Hoa Kỳ.

Ngày nay, hầu hết người châu Âu không còn coi Hoa Kỳ là "đồng minh đáng tin cậy" và ngày càng ủng hộ việc tái vũ trang độc lập; người Nga coi EU là "kẻ thù" hơn là Hoa Kỳ; và người Ukraine ngày càng tìm kiếm sự hỗ trợ từ EU hơn là từ Hoa Kỳ.

Mặc dù nhiều người tin rằng Hoa Kỳ vẫn còn ảnh hưởng, nhưng ngoại trừ Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, rất ít người tin rằng ảnh hưởng của nước này sẽ tiếp tục gia tăng, ngay cả trong chính người Mỹ.

Hơn nữa, hầu hết các quốc gia được khảo sát đều ghi nhận sự suy giảm trong nhận thức về Hoa Kỳ như một đồng minh, chỉ có Ấn Độ là quốc gia duy nhất (khoảng 54%) vẫn coi Hoa Kỳ là "đồng minh" và tin rằng hai nước có chung các giá trị và lợi ích.

Quan điểm của công dân EU về Hoa Kỳ đã thay đổi đáng kể. Hiện nay, chỉ có 16% coi Mỹ là "đồng minh", trong khi có tới 20% coi Mỹ là "đối thủ hoặc kẻ thù". Tuy nhiên, 51% vẫn coi Mỹ là "đối tác cần thiết", con số này cao hơn 6 điểm phần trăm so với Trung Quốc.

Tại hầu hết các quốc gia, kỳ vọng của người dân đối với ông Trump cũng giảm sút, cùng với niềm tin ngày càng tăng rằng việc ông tái đắc cử sẽ không mang lại lợi ích gì cho người dân Mỹ, đất nước họ hay hòa bình thế giới.
Quan điểm của những người được hỏi về Hoa Kỳ nhìn chung là tiêu cực, chỉ có Ấn Độ là ngoại lệ.

Cuộc khảo sát cũng ghi nhận những thay đổi trong nhận thức toàn cầu về EU. Tại Nga, ngày càng nhiều người (51%, tăng từ 41% năm ngoái) coi châu Âu là "kẻ thù", trong khi quan điểm về Mỹ đã dịu bớt (37%, tăng từ 48% năm ngoái). Tại Trung Quốc, 59% người được hỏi coi EU là một nền kinh tế hùng mạnh, và chỉ 19% coi đó là "mối đe dọa", thấp hơn nhiều so với 61% người coi Mỹ là "mối đe dọa".

Báo cáo khảo sát cho thấy người châu Âu nằm trong số những người bi quan nhất thế giới. Có tới 46% người được hỏi không tin rằng EU có khả năng hợp tác bình đẳng với Mỹ hoặc Trung Quốc, và lo ngại về "sự gây hấn" của Nga cũng như vũ khí hạt nhân.

"Thế giới dường như đang trở nên cởi mở hơn với Trung Quốc, hoặc ít nhất là bớt sợ hãi Trung Quốc hơn", các tác giả của báo cáo nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng dữ liệu thăm dò ý kiến ​​cho thấy "các hành động của Mỹ đang thúc đẩy Trung Quốc" và góp phần hơn nữa vào một thế giới đa cực.

Các tác giả nhận định rằng sự can thiệp gần đây của Trump vào Venezuela và tham vọng lãnh thổ của ông ta đối với Greenland cho thấy "ông ta đã quyết định rằng các cường quốc nên bị sợ hãi hơn là được yêu mến." Người châu Âu đã nhận ra rằng Hoa Kỳ, với tư cách là thành viên NATO, dường như đã biến thành một "lực lượng thù địch."

Báo cáo cũng nêu rõ rằng, trên thực tế, kết quả khảo sát đã xác nhận cảm giác cấp bách lan rộng trong cộng đồng người châu Âu, và sự hoang mang sâu sắc của họ về cách ứng phó với thực tế rằng Trung Quốc "không chỉ đang trỗi dậy mà còn đã trỗi dậy rồi".

Các tác giả kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng trong thời điểm mà cả sự bi quan thái quá và sự lạc quan thái quá đều phản tác dụng, các nhà lãnh đạo châu Âu cần phải vừa "thực tế" vừa "táo bạo". Trong kỷ nguyên "có một không hai" này, họ không chỉ cần tìm ra những cách thức mới để tồn tại trong một thế giới đa cực, mà còn cần trở thành một cực quan trọng trong trật tự toàn cầu - nếu không, họ có nguy cơ bị các cường quốc khác nuốt chửng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét