Venezuela tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ
Giới chức Venezuela tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Maduro, ca ngợi họ đã thể hiện lòng dũng cảm. "32 công dân Cuba hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Họ đã hành động trong khuôn khổ hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phòng thủ cho một thể chế", Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 5/1 cho biết. "Hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm, tinh thần kỷ luật và cam kết kiên định với hòa bình, ổn định trong khu vực".
Tổ hợp phòng không được cho là Buk-M2E bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota, Caracas, Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Reuters
"Chính phủ Venezuela gửi lời chia buồn đến quân đội Cuba và gia đình các chiến sĩ, sự hy sinh của họ củng cố mối liên kết lịch sử về tình anh em, chủ quyền và cuộc đấu tranh chung giữa hai nước chúng ta", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela có đoạn.
Trước đó, chính phủ Cuba ngày 4/1 thông báo 32 công dân nước này gồm quân nhân và nhân viên tình báo thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Nicolas Maduro. Không rõ quân số lực lượng an ninh bảo vệ cho ông Maduro tại thời điểm xảy ra đụng độ, cũng như địa điểm các công dân Cuba thiệt mạng.
"Với trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và tinh thần anh dũng, ngã xuống khi kháng cự quyết liệt và chiến đấu trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do các đợt không kích vào cơ sở bảo vệ", giới chức Cuba cho biết, đồng thời tuyên bố để quốc tang trong hai ngày 5-6/1.
Cuba có mối quan hệ thân thiết với Venezuela và cử lực lượng tới hỗ trợ an ninh cho Tổng thống Maduro trong nhiều năm. Theo truyền thông Cuba, các sĩ quan và nhân viên an ninh nước này tới Venezuela theo đề nghị của nước sở tại, song chưa rõ công việc cụ thể mà họ đảm nhận.
Trước đó, chính phủ Cuba ngày 4/1 thông báo 32 công dân nước này gồm quân nhân và nhân viên tình báo thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Nicolas Maduro. Không rõ quân số lực lượng an ninh bảo vệ cho ông Maduro tại thời điểm xảy ra đụng độ, cũng như địa điểm các công dân Cuba thiệt mạng.
"Với trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và tinh thần anh dũng, ngã xuống khi kháng cự quyết liệt và chiến đấu trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do các đợt không kích vào cơ sở bảo vệ", giới chức Cuba cho biết, đồng thời tuyên bố để quốc tang trong hai ngày 5-6/1.
Cuba có mối quan hệ thân thiết với Venezuela và cử lực lượng tới hỗ trợ an ninh cho Tổng thống Maduro trong nhiều năm. Theo truyền thông Cuba, các sĩ quan và nhân viên an ninh nước này tới Venezuela theo đề nghị của nước sở tại, song chưa rõ công việc cụ thể mà họ đảm nhận.

Các địa điểm bị Mỹ tập kích ngày 3/1. Đồ họa: CNN
Mỹ ngày 3/1 triển khai 150 máy bay từ khoảng 20 căn cứ không kích nhiều mục tiêu tại Venezuela, mở đường cho trực thăng đưa đặc nhiệm và nhân viên hành pháp vào thủ đô Caracas bắt ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores. Ông Maduro sau đó bị đưa sang Mỹ, đang bị giam và chờ hầu tòa tại New York.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng "rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng" trong chiến dịch, còn phía Mỹ không có thương vong sau trận đụng độ dữ dội tại nơi ông Maduro bị bắt.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận nhiều thành viên đội cận vệ Tổng thống đã thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ, song không nêu con số. Một quan chức Venezuela giấu tên tiết lộ chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết, bao gồm dân thường và lực lượng an ninh.
Chính phủ Cuba xác nhận 32 công dân gồm quân nhân và nhân viên tình báo thiệt mạng tại Venezuela khi Mỹ mở chiến dịch đột kích để bắt ông Maduro.
"Thực hiện trách nhiệm về an ninh và quốc phòng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và tinh thần anh dũng, ngã xuống khi kháng cự quyết liệt và chiến đấu trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do các đợt không kích vào cơ sở bảo vệ", chính phủ Cuba thông báo ngày 4/1 trên truyền hình quốc gia về 32 công dân thiệt mạng tại Venezuela một ngày trước.
Theo thông cáo, toàn bộ những người thiệt mạng đều thuộc lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo Cuba. Thông cáo không đề cập số lượng nhân viên an ninh trực tiếp bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào thời điểm xảy ra đụng độ, cũng như địa điểm cụ thể nơi các công dân Cuba thiệt mạng.
Havana tuyên bố để tang toàn quốc trong hai ngày 5-6/1 và cho biết sẽ sớm thông báo kế hoạch tang lễ.

Binh sĩ Venezuela đứng gác gần dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AP
Cuba có quan hệ thân thiết với Venezuela và đã hỗ trợ an ninh cho ông Maduro trong nhiều năm. Truyền hình nhà nước Cuba cho biết các sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh nước này được triển khai đến Venezuela theo đề nghị của chính phủ Venezuela, song không nêu cụ thể nội dung công việc.
Rạng sáng 3/1, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay từ 20 căn cứ để không kích nhiều mục tiêu, tạo điều kiện cho trực thăng đưa đặc nhiệm vào thủ đô Caracas bắt ông Maduro và phu nhân Cilia Flores.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận nhiều thành viên đội cận vệ Tổng thống đã thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ, song không nêu con số. Một quan chức Venezuela giấu tên tiết lộ chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết, bao gồm dân thường và lực lượng an ninh. Một đợt không kích của Mỹ được cho là đã trúng khu dân cư Catia La Mar gần sân bay Caracas.
https://vnexpress.net/venezuela-tuong-niem-32-cong-dan-cuba-thiet-mang-trong-chien-dich-cua-my-5002065.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét