Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Buồn cho nhân dân Đan Mạch

Buồn cho nhân dân Đan Mạch
Đọc bài dưới đây trên mạng thấy buồn cho nhân dân Đan Mạch quá.
Có mấy triệu dân lao động vất và kiếm được ít tiền, lãnh đạo ngu dốt nghe Mỹ và nhóm lâu la của Mỹ xui dại đem hết cho Zelenskyy và tích cực tham gia đánh hội đồng Nga, tưởng khi phá tan được Nga, chia nhau cũng được một phần.
Bây giờ phần đâu không thấy, chỉ thấy tiền mất đất cha ông để lại cũng mất.

Tôi hiếm khi nhìn thấy phụ nữ làm chính trị giỏi. Không phải là trọng nam khinh nữ mà thực tế là như thế. Tư duy của nam và nữ rất khác nhau; trời sinh ra thế.

Có rất nhiều việc nữ giỏi hơn nam. Do đó quan trọng nhất là phân công lao động phải hợp lý. Với tôi, tất cả các bà đang lãnh đạo EU và các nước Ban Tích hay Đan Mạch đều thuộc dạng ngu xuẩn. Các bà này đều chống Nga điên cuồng gấp nhiều lần so với đám lãnh đạo đàn ông.

Có tiền đem nuôi con mình bị nghiện đã là ngu. Đem tiền để nuôi thằng hàng xóm nghiện thì không biết đang ngu ở trình độ nào ?

D. Trump là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất hiểu rất rõ một chân lý: Nga Trung đã công khai hợp tác sẵn sàng bảo vệ nhau thì không thế lực nào có thể thắng.
———

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen là người cay đắng nhất lúc này, nghe Mỹ xui khiến, nên nhà có bao nhiêu vũ khí mang cho hề nghiện hết, giờ chả có gì chống quân xâm lược Mẽo cả. Bà ta vừa lên tiếng đe dọa đòi lại máy bay F-16 đã mang cho Zel để bảo vệ Greenland !!! (Bị cháy hết rồi, mà có còn thì hề nghiện còn lâu nó mới trả).

Đan Mạch đã cung cấp cho Zel: 19/26 máy bay F-16, toàn bộ 19/19 pháo tự hành Caesar mua của Pháp, 98 xe tăng, 60 xe bọc thép... và khoảng 12 tỷ euro để cho Zel mua đạn.
Bây giờ: Không ngờ...không ngờ !!! Cho hề tiền và vũ khí để chống Nga "xâm lược" châu Âu ! Nhưng giờ thằng xâm lược lại chính là Nó - thằng Mẽo !!!

Bài học: "Làm kẻ thù của Mỹ thì nguy hiểm, nhưng làm bạn với Mỹ thì chết lúc nào không biết" vẫn còn nguyên giá trị.

Oai và sĩ diện cho lắm vào, hóng hớt "thắng Nga" để được chia phần đâu chả thấy, giờ mất toi hơn hai triệu km2 đất - đúng là ngu người.

CHÂU ÂU & KIEV ĐANG THỰC SỰ LO NGẠI: D.Trump mời V.Putin tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza.

Chiều hôm qua, truyền thông phương Tây không giấu sự ngạc nhiên khi rầm rộ đưa tin Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã mời Tổng thống Putin tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza. Như đã biết, ba hôm trước (ngày 16/01/2026), Donald Trump tuyên bố thành lập Hội đồng Hòa bình Gaza. Việc thành lập tổ chức này là một phần trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ dành cho Gaza, cùng với việc triển khai lực lượng quốc tế ở khu vực này và dùng vai trò của mình tác động lên sinh hoạt chính trị quốc tế.

Theo nhiều nhà phân tích, kế hoạch này là trọng tâm của chiến dịch gây danh tiếng và củng cố vị thế trên toàn cầu của D.Trum trong năm 2026 này. Mục tiêu của Hội đồng này với tư cách là một tổ chức quốc tế là thúc đẩy sự ổn định, đảm bảo hòa bình và khôi phục chính quyền "đáng tin cậy và hợp pháp" tại các khu vực trên toàn cầu xảy ra xung đột hoặc có nguy cơ bùng phát xung đột.

Ủy ban điều hành của Hội đồng Hòa bình Gaza bao gồm đặc phái viên của D.Trump, Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner, Ngoại trưởng Marco Rubio và Thủ tướng Anh Tony Blair. Và bây giờ, việc D.Trump mời V.Putin tham gia làm cho cả châu Âu càng thất vọng thêm, nhất là khi D.Trump đã chỉ thị lên kế hoạch về kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch mà các cường quốc EU hiện đang lâm vào thế bí.

Liên quan đến hai vấn đề gay cấn này, chiều hôm qua, Dmitri Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin đã nêu quan điểm của Nga khi trả lời hai câu hỏi:

1) Theo Điện Kremlin, Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử thế giới nếu kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch.:

2) Peskov nói: "Vâng, Tổng thống Putin cũng đã nhận được lời mời thông qua các kênh ngoại giao để tham gia Hội đồng Hòa bình này. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu tất cả các chi tiết của đề xuất này và sẽ liên lạc với phía Mỹ để làm rõ tất cả các tình tiết". 

Trong vấn đề này, truyền thông phương Tây đã không ngần ngại khi phát biểu thẳng thắng. Ví dụ tờ The Times của Anh viết rằng "lời mời này gây thất vọng vì Donald Trump hành động dựa trên các mối quan hệ và sự cảm thông cá nhân, chứ không phải chương trình nghị sự địa chính trị, khi thành lập Hội đồng Hòa bình". Còn Tờ Guardian nhận xét rằng lời mời V.Putin tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza "cho thấy D.Trump có thiện cảm với Putin và nói chung, D.Trump tin tưởng ông ấy".

Rõ ràng, chế độ Kiev đang đối mặt với hai bất lợi lớn khi D.Trump lên kế hoạch kiểm soát đảo Greenland chống lại cả châu Âu, và D.Trump tin tưởng V.Putin khi mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza trong kế hoạch trọng yếu toàn cầu của mình.

Trong bối cảnh “đau buồn” đó của chế độ Kiev, tờ Politico sáng nay đưa tin khi trích dẫn các nguồn tin của chính quyền Mỹ: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tránh cuộc gặp với Volodymyr Zelenskyy bên lề diễn đàn Davos. Cho đến sáng nay Nhà Trắng vẫn chưa lên lịch cho cuộc gặp song phương giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Zelensky mặc dù phía Kiev đã tích cực đề nghị từ mấy hôm trước”.

Tòm lại, các sự kiện do chính quan thầy Mỹ dựng nên làm cho ngày tàn của chế độ Kiev càng đến gần và khả năng Zelensky bị xóa sổ càng hiện hữu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét