Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

Mô hình Trung tâm thương mại ở Việt Nam sắp chết ?

Mô hình Trung tâm thương mại ở Việt Nam sắp chết ?
Ở Âu Mỹ mình toàn mua hàng trong các Trung tâm thương mại vì mình tin tưởng chất lượng được đảm bảo.

Họ đầu tư rất nhiều tiền và hệ thống giám sát của chính quyền ở đó rất bài bản, nghiêm khắc nên họ không dám lừa đảo; nếu lừa đảo bị đi phát hiện có nguy cơ phá sản. Giá cả cũng thấp hơn ngoài chợ.

Đặc biệt nếu muốn mua thực phẩm thì nhất định mình sẽ mua trong Trung tâm thương mại vì họ có quy trình bảo quản vệ sinh an toàn thực phẩm rất tốt.

Mô hình Trung tâm thương mại ở các nước Âu Mỹ có từ hơn trăm năm và thực sự đã và đang thống trị thị trường các nước này, thể hiện tính ưu việt của nó.

Do đó từ năm 2000 mình đã dự báo thị trường Việt Nam sẽ tiến tới như Âu Mỹ trong khoảng 20 năm. Đáng buồn đến nay chợ truyền thống, nhất là chợ vỉa hè và chợ làng quê vẫn giữ vai trò áp đảo.

Vào các Trung tâm thương mại ở Việt Nam mình thấy thương dân mình quá, kể cả thương chính mình, vì đa số rất nghèo, chỉ mua chưa tới chục mặt hàng rồi về. Nhìn dân mình đẩy cái xe vừa bé, vừa chứa lèo tèo vài món hàng, mình luôn nhớ tới cảnh mua hàng ở Trung tâm thương mại Âu Mỹ, xe nào của họ cũng đầy ắp hàng.



Nguyên nhân là chính sách phát triển sai lầm (giống như vô số chính sách sai lầm khác) của nhà nước và nhân dân lao động nước ta càng ngày càng nghèo, không có tiền vào mua hàng đảm bảo chất lượng trong các siêu thị.

Mặt khác lừa đảo trong các siêu thị ở Việt Nam rất phổ biến. Mình đã vài lần mua phải thịt cá ôi thối trong siêu thị, đặc biệt là thực phẩm cao cấp như cá hồi. Mình cũng đã tận mắt chứng kiến nhân viên siêu thị bóc nhãn cũ, dán nhãn mới để kéo dài thời gian bán hàng đã hết hạn.

Mình không tin vào hệ thống giám sát các Trung tâm thương mại của nhà nước. Nhân viên công quyền bao che cho chúng lộng hành vì chủ của chúng toàn là những doanh nhân đại gia trong và ngoài nước. Vì thế chúng thổi giá lên cao hơn giá thị trường, ngược với ở Âu Mỹ.


Do đó mình toàn mua hàng công nghiệp và thực phẩm đóng hộp trong siêu thị nhưng không bao giờ mua thịt cá và các thực phẩm tươi trong đó.

Xem ảnh dưới đây mình thấy lo cho các Trung tâm thương mại vì mua hàng trên mạng ở nước ta đang phát triển rầm rộ. Tuy nhiên đọc bình luận ở dưới thì thấy hầu hết các ý kiến phê phán chất lượng hàng mua trên mạng thua xa ở các Trung tâm thương mại.

Vậy là mình yên tâm vì dù ghét Trung tâm thương mại vẫn có hàng kém chất lượng và bán giá quá cao, thu lợi nhuận quá nhiều, nhưng mình vẫn tin tưởng và ủng hộ mô hình này.

Chỉ có điều mình không dám dự báo tương lai của nó trong kỷ nguyên vươn mình vì các dự báo trước của mình toàn sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét