Gần ba phần tư người Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ
Gần đây, Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie (Mỹ) công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận toàn quốc cho thấy gần ba phần tư (74%) người Mỹ cho rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ vượt Mỹ về sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu.Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 1/12 năm ngoái, với sự tham gia của 1.500 người trưởng thành tại Mỹ.
Kết quả cho thấy 47% số người được hỏi tin rằng Trung Quốc đã vượt Mỹ hoặc sẽ làm được điều này trong vòng năm năm tới. 27% cho rằng quá trình chuyển giao quyền lực này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chỉ 26% tin rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ bắt kịp Mỹ.
Theo báo cáo của tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 29/01, cuộc thăm dò được công bố ngày 21/01 phản ánh sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của công chúng Mỹ về so sánh sức mạnh Trung – Mỹ: từ quan niệm "ngoại lệ Mỹ" (American exceptionalism) chuyển sang chấp nhận một thế giới đa cực, thậm chí có thái độ khá bình thản trước khả năng chuyển giao quyền lực tiềm tàng giữa hai nước.
Quỹ Carnegie nhận định, cuộc thăm dò mang tính đại diện toàn quốc này cho thấy đa số (54%) người Mỹ cho rằng sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ đang suy giảm, và phần lớn (59%) cho rằng Mỹ chỉ là một trong số các cường quốc chứ không còn là quốc gia mạnh nhất thế giới.
Theo kết quả, tới 64% người được hỏi cho rằng Trung Quốc đã bắt kịp hoặc vượt Mỹ về sức mạnh và ảnh hưởng.
(Hình ảnh: Bạn có cho rằng sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc đã vượt Mỹ?)
(Hình ảnh: Theo bạn, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào thời điểm nào?)
Cuộc điều tra cũng cho thấy người Mỹ đánh giá cao nhất lợi thế của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ.
Khi được hỏi Trung Quốc vượt trội Mỹ ở lĩnh vực nào, 63% người được hỏi cho rằng đó là công nghệ. Đáng chú ý, 74% cử tri Đảng Dân chủ, 62% cử tri độc lập và 52% cử tri Đảng Cộng hòa đồng tình với quan điểm này.
Các nhà nghiên cứu nhận xét: "Điều này cho thấy sự đồng thuận vượt qua ranh giới đảng phái rằng Trung Quốc đang ở vị thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ."
Một bộ phận người Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc có lợi thế ở các lĩnh vực khác. Ví dụ, 42% người được hỏi cho rằng Trung Quốc có ưu thế về kinh tế. Tuy nhiên, đa số vẫn cho rằng Mỹ duy trì thế dẫn đầu về quân sự.
(Hình ảnh: Theo bạn, đâu là lĩnh vực Trung Quốc có lợi thế so với Mỹ?)
Dù vậy, mong muốn duy trì ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ vẫn rất mạnh mẽ trong công chúng: tới 75% người được hỏi cho biết sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới "rất quan trọng" hoặc "khá quan trọng" đối với họ.
Nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng châu Á nên là "khu vực quan trọng nhất" để Mỹ duy trì sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, thế hệ trẻ Mỹ ít đồng tình hơn với quan điểm này, phần lớn cho rằng "Bắc Mỹ quan trọng hơn các khu vực khác".
Điểm đáng chú ý là 62% người được hỏi cho rằng "nếu Trung Quốc vượt Mỹ về sức mạnh, cuộc sống của họ sẽ không trở nên tồi tệ hơn". Chỉ 14% cho rằng tình hình sẽ "xấu đi nghiêm trọng". Các nhà nghiên cứu giải thích: "Điều này cho thấy rất ít người Mỹ coi việc Trung Quốc vượt Mỹ là thảm họa, và công chúng không sẵn sàng trả giá lớn về kinh tế, quân sự hay các phương diện khác để ngăn chặn điều này."
Quỹ Carnegie cho biết kết quả này tương đồng với cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew hồi tháng 4 năm ngoái: khi đó chỉ một phần ba người Mỹ coi Trung Quốc là "kẻ thù", giảm rõ rệt so với năm trước đó (42%), cho thấy thái độ thù địch của người Mỹ với Trung Quốc đang dịu bớt.
Ở vấn đề này, độ tuổi là yếu tố ảnh hưởng quan trọng: trong nhóm từ 65 tuổi trở lên, 52% cho rằng việc Trung Quốc "vượt mặt" sẽ khiến cuộc sống của họ tệ hơn; nhưng trong nhóm trẻ từ 18–29 tuổi, chỉ 27% nghĩ như vậy. Các nhà nghiên cứu phân tích: "Có lẽ bởi giới trẻ Mỹ lớn lên trong một thế giới mà Trung Quốc đã mạnh mẽ, họ dường như ít lo ngại hơn trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc."
Báo cáo cũng lưu ý rằng, giống như kết quả thăm dò dư luận, nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại cũng cho rằng trên hầu hết các chiều kích sức mạnh quốc gia, Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất có thể sánh ngang với Mỹ.
(Hình ảnh: Theo bạn, việc Trung Quốc vượt Mỹ sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của bạn?)
Hồi tháng 11 năm ngoái, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) phỏng vấn gần 26.000 người tại 21 quốc gia và phát hiện rằng, một năm sau khi Trump trở lại Nhà Trắng, người dân nhiều nước cho rằng chính sách "Nước Mỹ trên hết" và "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông lại đang "giúp Trung Quốc vĩ đại trở lại".
Dữ liệu cho thấy tại tất cả các quốc gia được khảo sát, tỷ lệ người cho rằng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc sẽ tăng trong thập kỷ tới đều vượt quá 50%.
Tác giả Ivan Krastev của tờ Financial Times (Anh) mới đây có bài viết nhận định ông nhận thấy "Trump đã khiến cả thế giới yêu mến Trung Quốc!" Chỉ sau một năm Trump nhậm chức, thế giới bị xáo động dữ dội, nhưng "quyền lực sinh ra sự phục tùng và a tòng, chứ không sinh ra lòng trung thành".
Bài viết cũng đề cập rằng, ai cũng biết Trump ngưỡng mộ Trung Quốc; điều khiến ông bực bội là sự ngưỡng mộ ấy không được đáp lại. Ông say mê quy mô sức mạnh công nghiệp của Trung Quốc, đồng thời đánh mất niềm tin vào hệ thống chính trị và kinh tế của chính nước Mỹ.
Tác giả kết luận: "Ngạn ngữ có câu, sự bắt chước là hình thức cao nhất của sự tán thưởng – và giờ đây, Washington đang bắt chước Bắc Kinh."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét