Hoan hô và chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith
Hoan hô và chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Đã có thời gian dài tôi làm việc liên quan đến Lào, trong đó có thời gian tham gia Đoàn chuyên gia cấp cao của Đảng và Nhà nước VN giúp Lào, thường xuyên được gặp và làm việc với đồng chí Thongloun Sisoulith, có những năm tháng nào cũng gặp; cuối tháng chuẩn bị báo cáo cho phiên họp chính phủ ở Việt Nam; đầu tháng lại sang giúp bạn chuẩn bị báo cáo cho phiên họp chính phủ ở Lào...
Sau này tôi là một trong 5 thành viên sáng lập Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia, nay là Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN, sau đó giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội trong hơn 10 năm, cũng thường xuyên làm việc với Lào.
Trước đây tôi quen biết hầu hết các đồng chí lãnh đạo cấp trung ương ở Lào. Bây giờ các cơ quan ở Lào có nhiều người mới quá, đa số tôi không biết, nên cũng không biết ai quý, ai ghét Việt Nam. Do đó việc đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là điều rất may mắn cho Việt Nam chúng ta, vì đồng chí rất thân thiết và yêu quý đất nước và nhân dân ta.
Có đồng chí Thongloun Sisoulith lãnh đạo ở đó, Lào và Việt Nam vẫn là anh em thân thiết, thì đất nước ta mới ổn định. Đừng để như trường hợp Campuchia dưới sự lãnh đạo của cha con ông Hun Sen.
Hơi ngạc nhiên là ngày sinh của đồng chí Thongloun Sisoulith trùng với ngày sinh của tôi, cũng 10-11, nhưng tôi kém đồng chí tới 14 tuổi. Điểm chung nữa là dù cao tuổi nhưng hiện nay cả tôi và đồng chí đều vẫn làm việc. Tuy nhiên, tôi vừa có lương hưu, vừa có thu nhập từ công việc làm ở trường, ở viện và ở hội, trong khi chắc đồng chí chỉ có tiền lương của cán bộ đương chức.
Tôi kể những chuyện trên không phải để khoe mà để chứng minh tôi biết những người như vậy, vừa biết qua thông tin báo chí, vừa đã gặp trực tiếp nhiều lần, nên những nhận xét của tôi về họ là có cơ sở của tôi chứ không phải ếch ngồi đáy giếng phán bừa bài.
-----------------------
Ngày 8-1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào khóa XII. Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sinh ngày 10-11-1945, tại tỉnh Houaphanh; theo đạo Phật; có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học, Học viện Giáo dục Gerzen (Liên Xô); Tiến sĩ Lịch sử Quan hệ quốc tế, Học viện Khoa học xã hội (Liên Xô).
Đồng chí Thongloun Sisoulith là cán bộ của Sở Giáo dục Neo Lao Hak Sat (Mặt trận Lào yêu nước) tại tỉnh Houaphanh từ năm 1967 đến 1969; cán bộ Văn phòng đại diện của Neo Lao Hak Sat tại Hà Nội trong giai đoạn 1969-1973; giảng viên Đại học Vientiane từ năm 1978 đến 1979; Thư ký Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong giai đoạn 1979-1981; Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của Văn phòng Thủ tướng từ năm 1985 đến 1986; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1987 đến 1992; Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội từ năm 1993 đến 1996; đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội từ năm 1997 đến 2001.
Từ năm 2001 đến 2006, đồng chí là Phó thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quản lý đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng quốc gia; đại biểu Quốc hội.
Từ tháng 6-2006 đến tháng 3-2016, đồng chí là Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2021, đồng chí là Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.
Ngày 15-1-2021, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI. Đồng chí Thongloun Sisoulith được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Ngày 22-3-2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào đã bầu đồng chí làm Chủ tịch nước.
Ngày 2 tháng 9 năm 2025, đồng chí tham dự buổi lễ Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với tư cách trưởng đoàn đại biểu cấp cao của Lào.
Ngoài tiếng Lào bản xứ, đồng chí còn nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.
Ngày 8-1-2026, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hiện nay, đồng chí Thongloun Sisoulith là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào.
Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, ngày 8/1/2026, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith. Nội dung thư mừng viết:
“Đồng chí Thongloun Sisoulith thân mến,
Nhân dịp Đồng chí được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khoá XII, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của Đồng chí trong suốt thời gian qua. Sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân đối với Đồng chí thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tôi hết sức vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhất là sự sáng tạo trong việc đề ra những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và vai trò quan trọng của Đồng chí, toàn Đảng và toàn dân Lào nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XII đề ra, xây dựng đất nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.
Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thuỷ chung, trong sáng giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, trên cương vị cao cả của mình, Đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân hai nước.
Nhân dịp này, tôi trân trọng chúc Đồng chí tiếp tục đạt được nhiều thành công trên cương vị cao cả của mình, tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, cùng với các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Tôi mong sớm được đón Đồng chí sang thăm Việt Nam để chúng ta cùng đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Nhân dịp năm mới 2026, kính chúc Đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình”.
---
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu bế mạc Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào khoá XII
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét