Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Chào mừng lễ ra mắt Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam

Chào mừng việc thành lập và lễ ra mắt Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam
Mình đang bận việc thì cứ có nhắn tin trên mạng và điện thoại, chán quá, vừa nãy đã phải chặn 3 người trên FB. Lần này cũng không định nghe, nhưng vô tình nhìn cuộc gọi đến, hóa ra là anh Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và là đương kim Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển (PDI). Mình cũng là thành viên của Viện này, đang làm Phó Viện trưởng giúp anh Đông. 
Anh Đông gọi vì chuẩn bị Đại hội trù bị Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 26/01/2026, và Đại hội chính thức ngày 28/01/2026. Địa điểm: Số 8 Chu Văn An, Hà Nội (Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng). Anh Đông là Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội VGTA và sẽ là Chủ tịch Hiệp hội VGTA khóa I.

Trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày tại
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hôm 19/01 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hai lần nhắc tới Chuyển đổi xanh. Cụ thể: "Thứ ba,... Xác lập mô hình tăng trưởng mới; thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển lực lượng sản xuất mới". Và "Chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng phải được triển khai quyết liệt, bài bản, gắn với an ninh năng lượng, an ninh môi trường và yêu cầu cạnh tranh".

Trong tám nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định nội dung thứ hai về kinh tế xanh: "Thứ hai: Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn".

Điều này cho thấy vai trò của chuyển đổi xanh cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn tới đây của đất nước.

Nhân đây mình đăng tin về Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam để các bạn quan tâm, ủng hộ.

Ngày 30-12, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1521/QĐ-ĐBNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam. Đây được xem là sự kiện quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam khi hội nhập thế giới.




Theo Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội VGTA, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển (PDI) Đặng Huy Đông (nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội VGTA được thành lập nhằm kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và carbon thấp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net-zero của Việt Nam. VGTA sẽ tạo cầu nối tài chính, công nghệ, chính sách, giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm chi phí, tạo giá trị mới, tham vấn chính sách để phát triển kinh tế xanh bền vững.

Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam (VGTA) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam chính thức ra mắt

Ngày 28/01/2026, Đại hội thành lập Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam sẽ chính thức tiến hành tại số 8 Chu Văn An, Hà Nội. Đây được coi là “bình minh xanh” của công cuộc chuyển đổi xanh quốc gia, thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, địa phương, doanh nghiệp” Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội NGUT Phạm Xuân Khánh chia sẻ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP26 ở Glasgow ngày 01/11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra những cam kết mang tính lịch sử đối với nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Việt Nam đã công bố bốn cam kết trọng tâm: Đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050; Tham gia giảm 30% phát thải khí methane toàn cầu đến năm 2030; Tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu năng lượng lên 70% vào năm 2050; Duy trì độ che phủ rừng ổn định ở mức 42%.


Hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050

Để hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050, Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chiến lược quốc gia, các chương trình hành động cụ thể. Trong đó, có việc thành lập Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam, có nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng thực hiện chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững, giúp Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và ESG.

Trong 6 tháng chuẩn bị, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam gồm nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đặng Huy Đông, PGS.TS Mai Quang Vinh, TS Lê Quý Kha, chuyên gia Phạm Hoài Trung... đã tiến hành một khối lượng công tác đồ sộ cho ngày ra mắt Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Đến nay, Ban Vận động đã thu hút 342 cá nhân và 108 tổ chức đăng ký tham gia và con số này tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Theo Giảng viên cao cấp, TS Nguyễn Thị Thanh Tâm (Học viện Hành chính quốc gia), ngay sau khi thành lập Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam cần tiến hành truyền thông và nâng cao “nhận thức xanh”, triển khai các chiến dịch truyền thông về lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, giao thông xanh.

Hiệp hội cần phối hợp với báo chí, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh đến người dân. 2 cuộc hội đàm về "Giao thông Xanh" và "Phân loại rác thải đầu nguồn" do Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức thành công, gây dấu ấn lớn tại Hà Nội gần đây cho thấy, truyền thông đã và đang là "vấn đề sống còn" nếu như muốn đẩy nhanh chuyển đổi xanh.

"Không thể đi nhanh, đi xa trong lĩnh vực chuyển đổi xanh còn quá mới mẻ này, nếu như không có một đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, bài bản và am hiểu chuyên môn. Hiệp hội nên ưu tiên cộng tác với các tờ báo có bản tiếng Anh, để làm đối ngoại" PGS.TS Nguyễn Hồng Thái - Chủ nhiệm khoa Kinh tế - Vận tải, trường Đại học GTVT khuyến cáo.

Đối với vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, cần thúc đẩy tư vấn, đào tạo, kết nối chuyên gia giúp doanh nghiệp áp dụng mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải. Hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) để hội nhập thị trường quốc tế.

Đối với vấn đề thúc đẩy chính sách và hành lang pháp lý, cần đề xuất chính sách với cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi xanh. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn môi trường phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Vấn đề quan trọng không kém là cần nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực xanh. Phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo “nhân sự xanh”. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi xanh, có các đơn vị báo chí am hiểu chuyển đổi xanh đồng hành.


Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Viện trưởng Nghiên cứu quy hoạch và Phát triển, Chủ tịch lâm thời hiệp hội Đặng Huy Đông. Ảnh TA

Thời cơ và thách thức

Với những người đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài như nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Viện trưởng Nghiên cứu quy hoạch và Phát triển Đặng Huy Đông, PGS.TS Mai Quang Vinh, Hiệp hội cần nhanh chóng kết nối và hợp tác quốc tế. Hiệp hội cần đóng vai trò làm cầu nối giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, tài chính xanh. Tìm kiếm nguồn lực, nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm từ các nước tiên tiến để áp dụng tại Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Chủ tịch lâm thời hiệp hội Đặng Huy Đông, với chuyên môn thạc sĩ quản lý và kinh tế công, ông đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển kinh tế xanh và cải cách chính sách kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với lĩnh vực phát triển đô thị xanh, môi trường xanh.


PGS.TS Mai Quang Vinh - Phó Chủ tịch TT lâm thời hiệp hội và các chuyên gia chuyển đổi xanh nông nghiệp sẽ đứng trước nhiều thử thách. Ảnh: An Thanh

Trong khi đó, với hành trình 50 năm gắn bó với ruộng đồng, PGS.TS Mai Quang Vinh (Viện Di truyền Nông nghiệp) người đã sáng lập Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam (VDECA) và phát triển hệ thống eGap.vn – nền tảng số giúp quản lý, giám sát và kết nối thị trường nông sản được kỳ vọng dẫn dắt “nông nghiệp xanh”. Chuyên gia ESG Phạm Hoài Trung được coi là một trong những người có kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu về lĩnh vực này sẽ đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, tư vấn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm cho rằng, PGS.TS Mai Quang Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực lâm thời hiệp hội và các chuyên gia chuyển đổi xanh nông nghiệp sẽ đứng trước thử thách 2 mục tiêu lớn: áp dụng kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải trên diện tích 1 triệu hecta; Phát triển nông nghiệp carbon thấp và nông nghiệp tuần hoàn. Một lĩnh vực dự báo ngốn rất nhiều kinh phí và nhân lực.

Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đang đứng trước “bình minh xanh” có cả cơ hội lẫn thách thức, thậm chí thách thức cực lớn. Việt Nam đang đối diện nhiều khó khăn khi triển khai chuyển đổi xanh, bao gồm thiếu vốn đầu tư, công nghệ còn hạn chế, khung pháp lý chưa hoàn thiện và thói quen sản xuất – tiêu dùng truyền thống khó thay đổi.

Đây là những thách thức đa chiều, Việt Nam cần giải quyết đồng bộ để đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Hai vấn đề “truyền thông xanh”, “nhận thức xanh” phải được sớm đưa lên bàn nghị sự của BCH Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam sau ngày thành lập (28/1/2026) và chắc chắn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẽ là những địa bàn trọng điểm.

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/hiep-hoi-chuyen-doi-xanh-viet-nam-chinh-thuc-ra-mat1-p68031.html 

https://baomoi.com/thanh-lap-hiep-hoi-chuyen-doi-xanh-viet-nam-c54141597.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét