Châu Âu chống Mỹ đến bao giờ ?
Đây là một ví dụ mới nhất của một người đàn bà làm chính trị mà tôi vừa mới viết cách đây ít phút. Châu Âu thực chất là một người khổng lồ chân đất sét. Đánh nhau thì toàn thua. Trong thế chiến thứ hai nếu không có Mỹ và Nga thì bây giờ chắc vẫn là nô lệ cho người Đức và cả châu Âu nói tiếng Đức.
Người đàn bà này cho biết châu Âu sẽ đầu tư mạnh mẽ vào Greenland. Xin hỏi tiền ở đâu ra. Bà nói châu Âu đang cân nhắc gói thuế 93 tỷ Euro đánh vào Mỹ. Xin hỏi 93 tỷ Euro này là cái gì so với nền kinh tế hùng mạnh và rất năng động của Mỹ và bà có biết Mỹ có thể in tiền không giới hạn không ?
——-
EU TUYÊN BỐ “TÁCH RỜI VĨNH VIỄN” KHỎI HOA KỲ, ĐỐI ĐẦU TRỰC DIỆN TỔNG THỐNG TRUMP VỀ GREENLAND
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen trong bài phát biểu đầy kịch tính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đã công khai kêu gọi Âu Châu đạt tới “độc lập vĩnh viễn” khỏi Hoa Kỳ, đồng thời cam kết sẽ phản ứng “không nao núng” trước chiến dịch gây áp lực của Tổng thống Trump liên quan đến Greenland. Bà cảnh báo rằng sự tập trung của Tổng thống Trump vào Greenland đang gây ra những tổn hại mang tính lâu dài đối với trật tự quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Phát biểu trước giới lãnh đạo toàn cầu, bà von der Leyen nhấn mạnh rằng hoài niệm không thể đưa thế giới trở lại trật tự cũ, và việc trì hoãn hay hy vọng mọi thứ sớm quay về như trước sẽ không giải quyết được các lệ thuộc mang tính cấu trúc. Theo bà, nếu những thay đổi hiện nay là vĩnh viễn, thì Âu Châu cũng buộc phải thay đổi một cách vĩnh viễn để tự bảo vệ quyền lợi chiến lược của mình.
Nhà lãnh đạo Âu Châu tiết lộ Liên hiệp Âu Châu đang chuẩn bị một đợt đầu tư quy mô lớn vào Greenland, bao gồm hạ tầng và an ninh Bắc Cực, nhằm đối trọng với các hành động của Hoa Kỳ. Bà khẳng định nguyên tắc cốt lõi của Âu Châu là quyền tự quyết của các dân tộc có chủ quyền, và Greenland không thể trở thành đối tượng mặc cả giữa các cường quốc.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump từ chối thay đổi lập trường sau khi công bố các tin nhắn từ lãnh đạo Âu Châu kêu gọi ông rút lại kế hoạch kiểm soát Greenland. Trước đó, Tổng thống Trump đã loan báo sẽ áp đặt mức thuế quan 10% đối với tám quốc gia Âu Châu đã điều quân đến Greenland, với hiệu lực từ Ngày 1 tháng 2 năm 2026, và cảnh báo sẽ nâng mức thuế lên 25% vào tháng 6 nếu Hoa Kỳ không đạt được quyền kiểm soát đối với lãnh thổ này.
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu gọi các biện pháp thuế quan nói trên là một sai lầm nghiêm trọng giữa các đồng minh lâu năm, đặc biệt khi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu vừa ký kết thỏa ước mậu dịch vào mùa hè năm trước. Bà nhấn mạnh rằng tình bằng hữu phải có giá trị thực chất, và phản ứng của Âu Châu sẽ mang tính thống nhất, tương xứng và không khoan nhượng.
Theo các nguồn tin tại Brussels, Liên hiệp Âu Châu đang cân nhắc gói thuế trả đũa trị giá €93 tỷ, đồng thời xem xét sử dụng các công cụ thương mại mạnh tay từng được thiết kế để đối phó với Trung Cộng. Tranh chấp Greenland vì thế đang đẩy quan hệ Hoa Kỳ và Âu Châu vào một giai đoạn đối đầu chiến lược mới, ngay trước khi Tổng thống Trump có bài phát biểu quan trọng tại Davos.
Nguồn: Truyền thông Âu Châu, Reuters
Câu hỏi: Việc Liên hiệp Âu Châu công khai tuyên bố “tách rời vĩnh viễn” khỏi Hoa Kỳ trước áp lực của Tổng thống Trump có phải là bước ngoặt làm thay đổi căn bản trật tự liên minh phương Tây, hay chỉ là phản ứng chính trị nhất thời trước vấn đề Greenland?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét