Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

Một năm nữa, sẽ vui thật!

Tối qua tôi đăng bài "Tấm gương lao động trí tuệ và dũng khí: Tiến sĩ Lê Đăng Doanh", trong đó tôi viết "Điều mong ước nhất của ông trong bài này cũng chính là mong ước của tôi: Kỷ nguyên vươn mình phải đặt trên nền tảng và phương châm: "Nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ sự thật và nói đúng sự thật". Đây là điều cốt yếu. Chúng ta không chỉ trích dẫn lý thuyết hay nghị quyết một cách máy móc, mà hãy nhìn thẳng vào thực tiễn cuộc sống đang diễn ra như thế nào, người dân đang cần thay đổi ra sao". Bây giờ đọc báo, tôi rất vui thấy Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói: “Năm 2026 sẽ không là năm chạy thử nữa. Mà năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, để chúng ta có kết quả thật. Để một năm nữa, chúng ta lại có những niềm vui thật, là những thành quả nhìn thấy được, đo đếm được“. Rất mong Hà Nội và khắp nơi trên cả nước đều phát động phong trào cái gì cũng thật như TP.HCM.
Một năm nữa, sẽ vui thật!
Lê Huyền Ái Mỹ - Hôm nay, 14-1, tại hội nghị Ban Chỉ đạo về đề án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói: “Năm 2026 sẽ không là năm chạy thử nữa. Mà năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, để chúng ta có kết quả thật. Để một năm nữa, chúng ta lại có những niềm vui thật, là những thành quả nhìn thấy được, đo đếm được“.
Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu kết luận - Ảnh: TỰ TRUNG


Điều đáng nói, ngày mai, 15-1, thành phố sẽ công bố thành lập Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM. Với việc đặt “bộ não” ngay tại tập đoàn Becamex – Khu Thành phố mới Bình Dương, bao quanh là các Khu công nghiệp Khoa học Công nghệ thế hệ mới như Riverside, Lai Hưng, Cây Trường và VSIP III, nghĩa là từ nghiên cứu – phát triển, thử nghiệm, chuyển giao đến sản xuất và thương mại hóa, không tách rời không gian sản xuất ra khỏi các mô hình phát triển khoa học công nghệ. Điều này như một chứng thực cho phát biểu “bốn chữ thật” nói trên của ông Quang.

Tất nhiên, không phải đợi đến bây giờ Thành phố này mới hình thành một tổ hợp khoa học – công nghệ mang tính ứng dụng cao. Thành quả của bao nhiêu năm từ Khu Công nghệ cao là điều không thể phủ nhận – từ chủ trương tiên phong cho đến sản phẩm thực tế.

Cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế để giảm dần các ngành có thâm dụng cao sang các ngành có hàm lượng công nghệ cao là đòi hỏi tất yếu. Song, nếu ngược dòng hơn 40 năm trước, nếu không nhờ cú “lách qua khe cửa hẹp” của cơ chế mà hình thành khu chế xuất Tân Thuận, tiếp đến Linh Trung thì cơ hội xuất khẩu của Sài Gòn nói riêng, cả nước nói chung đã không rộng cửa như thế.

Mà ngay cả khi đã hợp nhất thì vẫn còn đó câu chào quen thuộc của bà con Đồng bằng, “đi Bình Dương à nghen”, cũng như ở xóm tôi, trụ cột cho bao gia đình vẫn đang là công nhân của ngành thâm dụng đó thôi.

Cho nên, những ngày này, khi người ta chào mừng kỳ đại hội của Đảng bằng cách chăm lo thiết thực cho dân nhiều hơn, cụ thể là sáng mai 15-1, cùng lúc TP.HCM khởi công, động thổ hàng loạt công trình cầu đường, metro, khu liên hợp thể dục thể thao cho đến đô thị khoa học công nghệ thì tôi – như thói quen lâu nay, vẫn ngoái nhìn những công trình xưa -người cũ để ít nhất ghi nhớ một sự tiếp nối công bằng. 

Kiểu như thể mình không là người đầu tiên mà cũng chẳng phải là người cuối cùng. Nhưng, mọi sự nỗ lực “làm thật” để có “kết quả thật” như ông Quang nói là điều đáng quý thật. Ông nói thật những điều đó ngay trong và trước “ngày hội” của cộng đồng khoa học công nghệ – khởi nghiệp nên rất đáng suy ngẫm.

Chủ trương mang tính chính trị nhưng tổ chức, vận hành thì thuộc về… khoa học, công nghệ, ở đó ý chí, mệnh lệnh chính trị phải nhường chỗ cho tiếng nói khoa học. Thì kết quả thật, niềm vui thật mới đo đếm được.

Cũng như cú bắt tay đầu tiên sau khi có 57 – 68 (Hai bản nghị quyết mới toanh về khoa học và kinh tế tư nhân) giữa chính quyền và các đối tác – tập đoàn (Becamex, Vingroup, Sungroup, Masterise…) sẽ thúc đẩy năm 2026 – chạy thật, không thử (hoài) nữa!
-------------

14/01/2026 Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị mạnh dạn tin tưởng người khởi nghiệp và doanh nghiệp, nhà khoa học để đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ.

Phát biểu kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo về đề án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM ngày 14-1, Trưởng Ban Chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị cơ quan chức năng tin tưởng vào các nhà khoa học, tin doanh nghiệp và tin các nhà khởi nghiệp để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

12.700 tỉ đồng cho khoa học công nghệ

"Năm 2026 sẽ không là năm chạy thử nữa. Mà năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, để chúng ta có kết quả thật. Để một năm nữa, chúng ta lại có những niềm vui thật, là những thành quả nhìn thấy được, đo đếm được" - Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP.HCM dành tới 4,16% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ, riêng năm 2026 hơn 12.700 tỉ đồng và đề nghị UBND TP trong tháng 2-2026 phải phân bổ xong nguồn quỹ này.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng cần tăng cường niềm tin. Đầu tiên là tin mình hơn, và tin nhà khoa học, tin doanh nghiệp và những người khởi nghiệp hơn. Qua đó mới tạo ra được những "kỳ lân" công nghệ, mang lại kết quả của đổi mới sáng tạo.

Theo đó, cần mạnh dạn giao vốn cho doanh nghiệp, cho những người khởi nghiệp, nhà khoa học. Chấp nhận tỉ lệ rủi ro trong sáng tạo, thử nghiệm phát triển khoa học công nghệ, miễn sao đảm bảo minh bạch và "không tư túi".


Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu tại hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Hoàn thiện cả "phần cứng" và "phần mềm" để đổi mới

Bí thư Thành ủy đánh giá cao đề án Đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM do Tập đoàn Becamex (UBND TP.HCM) đề xuất, kế thừa những thành tựu của Bình Dương trước đây để góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố sau hợp nhất.

Đồng thời gợi ý UBND TP có thể xem xét bố trí kinh phí cho doanh nghiệp để phát triển khoa học công nghệ, kiểm soát thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra.

Trong thời gian tới, TP.HCM cần thực hiện xong việc trang bị "phần cứng" là trang thiết bị cho các đơn vị, cơ sở và cả "phần mềm", kết nối với cơ quan trung ương và có những phần mềm riêng của thành phố. Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, như cơ sở dữ liệu về tư pháp, về đất đai…

Có cơ sở dữ liệu tốt mới có nền tảng để đổi mới sáng tạo.

Ông cho biết TP.HCM đang xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà đất, tài sản công thành phố. Cơ sở dữ liệu này sẽ được công khai để người dân biết, giám sát, đồng thời có cơ sở dữ liệu sẽ góp phần khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí đất đai, tài sản công.

Từ metro đến đô thị khoa học - vẽ bản đồ cân bằng cho TP.HCM

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 14/01/2026 Ngày mai, 15/1, TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng chiến lược: Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp Rạch Chiếc, tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng.

Đây là cụm công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mang ý nghĩa phục vụ dân sinh thiết thực đồng thời minh chứng cho việc tháo gỡ cơ chế sẽ khơi thông dòng chảy phát triển cho TP.HCM sau sáp nhập. Phối cảnh một đoạn tuyến Metro số 2 (đoạn trước cổng Công viên Lê Thị Riêng, đường Cách Mạng Tháng 8). Dự án metro số 2 có chiều dài hơn 11 km, kết nối khu trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía tây bắc. Toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỉ đồng.

Với tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), là công trình đầu tiên vận dụng nghị quyết 188 về phát triển đường sắt đô thị cho Hà Nội, TP.HCM nên đã đạt “vận tốc” kỷ lục về thủ tục, chuyển đổi vốn (từ ODA của Metro số 1 sang đầu tư công) và cả giải phóng mặt bằng. Chắc chắn, bài học 19km/20 năm của Metro số 1 sẽ không bị lặp lại, điều này đã và đang được thúc đẩy bằng cơ chế, vốn và nguồn nhân lực - được đảm bảo bằng một nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, trong đó mục tiêu đến 2030, TP.HCM sẽ có khoảng 187km metro được đưa vào khai thác.

Như vậy, hướng Tây Bắc của Thành phố vừa được “phủ sóng” metro, vừa mở rộng Quốc lộ 20 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ sớm tăng tốc phát triển, cân bằng với các cực Nam - Đông của Thành phố. Dự án cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 13.201 tỉ đồng.Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km.

Với 2 cây cầu huyết mạch là cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ sẽ phá thế cô lập của bán đảo Cần Giờ đồng thời nối khu Nam Sài Gòn với ngoại vi thành phố và Đồng Nai. Từ đây, sẽ rộng đường để đến sân bay quốc tế Long Thành, hoàn thiện mạng lưới logistics đường hàng không - đường bộ - đường biển (nếu tính cả đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu và cảng Cái Mép). Phối cảnh khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Đây là dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.629 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), quy mô gần 187 ha.

Trong khi đó, ở khu Đông - nơi đầu tiên có tuyến metro nhưng hạ tầng vẫn còn… gập ghềnh thì với Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc - địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, là trung tâm dịch vụ, hội nghị – triển lãm của toàn thành phố - sẽ không chỉ “nâng cấp” hạ tầng khu Đông mà còn “nâng chất” cho thiết chế thể thao - văn hóa Thành phố nói chung.

Như vậy, thông qua 4 công trình động thổ, khởi công dịp này, cấu trúc hạ tầng TP.HCM mới đang được “vẽ lại” một cách cân bằng hơn. Đó là chưa nói đến khu Bắc - Tây Bắc, cũng trong ngày mai (15/1) sẽ công bố hình thành Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM. Đây được xem là động thái nhanh nhất, rõ nét nhất của việc triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư dự án hơn 23.000 tỉ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Đây cũng là dự án đầu tiên tại TP.HCM áp dụng giải pháp đường nhiều tầng, gồm tuyến đường dưới mặt đất kết hợp hai tầng cầu cạn.

Hơn thế còn thể hiện một sự chuyển đổi tư duy, phương thức hoạt động khi lần đầu tiên đặt “bộ não khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” ngay trong vùng sản xuất công nghệ cao quy mô lớn, được bao quanh trực tiếp bởi hệ thống các Khu công nghiệp Khoa học Công nghệ thế hệ mới như Riverside, Lai Hưng, Cây Trường và VSIP III, qua đó rút ngắn tối đa chu trình từ nghiên cứu – phát triển, thử nghiệm, chuyển giao đến sản xuất và thương mại hóa.

Với quan điểm chuyển dịch - tái cấu trúc nền kinh tế Thành phố từ khu vực có thâm dụng cao (nhưng giá trị gia tăng thấp) sang ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao, thì định hình một khu đô thị khoa học công nghệ là lựa chọn đúng. Hơn nữa, cũng không còn nhiều thời gian cho “thử nghiệm”, “thí điểm”, đã đến lúc các vận dụng đột phá từ các nghị quyết đặc thù và “bộ tứ trụ cột) phải cho ra sản phẩm cụ thể nên gắn mô hình nghiên cứu, khoa học công nghệ vào một tập đoàn (như Becamex) có sẵn hệ sinh thái nghiên cứu, R&D, sản xuất, thương mại là bước đi thực dụng, cần thiết.

Ngoài ra, 4 trong 5 công trình khởi công dịp này đã có sự tham gia của các tập đoàn tư nhân, nhà đầu tư chiến lược trong nước - biểu thị cho Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa ban hành trong năm 2025 - vào các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, các lĩnh vực đầu tư chiến lược. Từ Masterise, Vingroup, Sungroup đến Becamex, Trung Nam và các nhóm công nghệ - khởi nghiệp… sẽ là đối tác của chính quyền, cộng đồng khoa học và người dân.

https://nongthonviet.com.vn/tu-metro-den-do-thi-khoa-hoc–ve-ban-do-can-bang-cho-tphcm-69676c5b5f0b752790c80ccf.ngn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét