Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Tivi sẽ phải cài đặt ứng dụng báo chí tuyên truyền

Nhà mình có chiếc tivi 65 inch rất to, nhưng hiếm khi bật. Đôi khi muốn xem thời sự thì mình bật máy tính xem cho tiện, vì có thể vừa xem thời sự vừa làm việc khác trên máy tính...
Từ năm 2024, thiết bị tivi ở Việt Nam phải cài đặt ứng dụng báo chí tuyên truyền
Từ năm 2024, tất cả các loại tivi bán tại thị trường Việt Nam (sản xuất trong nước hay nhập cảng) buộc phải tích hợp các kênh báo chí trong nước. Đó là thông báo của thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thanh Lâm trong cuộc họp báo về kết quả hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin các nước ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16) tổ chức tại Đà Nẵng ngày 23 Tháng Chín.

Người Việt sử dụng tivi để xem các chương trình giải trí, thể thao, tin tức… trên YouTube nhiều nhất châu Á-Thái Bình Dương – Ảnh minh họa: Kỷ Nguyên Số

313 người ngộ độc: Xử lý cơ sở vi phạm ra sao?

Mấy hôm nay đọc tin này thấy sợ thật. Bánh mỳ thịt là đặc sản nổi tiếng thế giới của VN, được du khách quốc tế rất thích, được đưa sang bán ở các nước phương Tây và được người Âu Mỹ rất chuộng. Vậy mà 1 quán và chỉ trong 1 vụ thôi đã có 313 người ngộ độc sau khi ăn, trong đó có 103 người nước ngoài. Số ca nhập viện là 273 người. Thế này thì không chỉ người nước ngoài khiếp sợ mà cả người Việt cũng thấy khiếp. "Vi khuẩn Salmonella có trong thịt heo xíu, rau xà lách, hành, rau răm, dưa leo", tức là có khắp nơi trong chiếc bánh mỳ. Mình nhìn các xe bán bánh mỳ thấy sợ vì thịt nhiều khi chưa chín kỹ (vi khuẩn bị tiêu diệt khi đun sôi trong 5 phút, nếu chín kỹ thì không còn vi khuẩn), vi khuẩn từ thịt sống nhiễm sang thịt chín và các loại thực phẩm sẽ đưa vào trong bánh mỳ. Rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo nhìn họ để ngổn ngang cũng thấy kinh; chắc chắn là rửa không bao giờ sạch như ở nhà. Ruồi nhặng bay đậu và bụi bặm là chuyện bình thường... Vào xem các nhà hàng chế biến thực phẩm thế nào sẽ biết, thau, chậu đựng thịt sống hay những thứ mất vệ sinh khác chỉ tráng sơ qua rồi dùng đựng thịt chín hay rau đã rửa đem phục vụ khách; khách khuất mắt nên không biết. Nhìn ảnh trong bài này thấy nhân viên chế biến bánh mà tay không đeo bao thì đủ biết vệ sinh như thế nào; nhìn bàn tay với tấm thớt xong hết muốn ăn. Khí hậu VN nói chung, miền Trung nói riêng rất nóng, nhưng thực phẩm cứ được bày bên lề đường, nhiều khi phơi ngay dưới ánh nắng mặt trời; chắc chắn khi đưa vào miệng sẽ không đảm bảo an toàn. Người Việt ăn bẩn quen rồi nên không sao, nhưng hậu quả thì lâu dài; tỷ lệ người Việt bị ung thư đang thuộc loại cao nhất thế giới. Người Tây ăn xong thường về uống thêm thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Việc ngộ độc này có nhiều người nước ngoài bị cho nên ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh Hội An và VN trong lòng du khách quốc tế; du khách quốc tế họ sẽ e ngại khi muốn trở lại Hội An và VN sau vụ việc này. Biết người Vn ít quan tâm tới vệ sinh an toàn thực phẩm nên mình rất hiếm khi ăn ngoài phố; đi dạy học cũng mang đồ ăn nấu từ nhà đi; đi du lịch thì chọn nhà hàng cẩn thận trước khi vào...

313 người ngộ độc sau ăn bánh mì Phượng ở Hội An: Xử lý cơ sở vi phạm ra sao?
22/09/2023 Cơ quan chức năng kết luận, có 313 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An. Nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella có trong thịt heo xíu, rau xà lách, hành, rau răm, dưa leo. 
Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn phát hiện vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân gây ngộ độc.

Chiều tối 22/9, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) vừa có báo cáo kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Hội An.

Ba Lan tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine ?

Ba Lan tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine ?
Caden Pearson • Thủ tướng Ba Lan tuyên bố ngừng gửi vũ khí cho Ukraine - Tổng thống lên tiếng đính chính. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm thứ Tư (20/9) tuyên bố nước này sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Warsaw triệu tập Đại sứ Ukraine trong bối cảnh tranh chấp về xuất khẩu ngũ cốc.
(Trái) Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tham dự dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Châu Âu, tại trụ sở EU ở Brussels, ngày 29/6/2023. (Ảnh: Ludovic Marin/AFP/Getty Images) (Phải) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Thành phố New York, ngày 20/9/2023. (Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images)

GDP của Mỹ đang bị thổi phòng để dọa các nước khác ?

GDP của Mỹ đang bị thổi phòng để dọa các nước khác ?
Vào tháng 8/2023, nhiều người Nga đã vui mừng, trước cái mà Ngân hàng thế giới gọi Nga là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới (dựa vào GDP tính theo sức mua tương đương – PPP năm 2022). Trước đó, Nga đứng ở vị trí thứ 6 – sau Đức. Và năm 2022, Đức và Nga đã đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, nếu theo 
cách tiếp cận chính xác hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, Nga thậm chí không phải là nền kinh tế thứ 5 mà là nền kinh tế thứ 4 trên thế giới, trước không chỉ Đức mà còn cả Nhật Bản
Ngân hàng thế giới đã tính toán GDP của các nước trên thế giới vào năm 2022 theo sức mua tương đương (PPP).

Trung Quốc: Đã hết thời tăng trưởng nhanh

Trung Quốc: Đã hết thời tăng trưởng nhanh
Antonio Graceffo • Nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và mô hình tăng trưởng cũ sẽ không còn hiệu quả. Để khôi phục nền kinh tế, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ phải thay đổi mạnh mẽ hệ thống hiện tại - điều mà ông khó có thể thực hiện.
Cần cẩu và container vận chuyển tại cảng Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc vào ngày 16/7/2023. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Ăn trứng tùy thích vì không làm tăng lượng cholesterol

Mình đọc nhiều sách báo thấy viết người bình thường chỉ nên ăn 3-4 quả trứng trong 1 tuần. Thực tế 30 năm nay mình ăn trứng tùy hứng; có tuần ăn 20 quả, có tuần không ăn, thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. Lần mình ăn trứng nhiều nhất là năm 1987, cách đây đã 36 năm, khi ra nước ngoài họp và nhờ đó lần đầu tiên được ăn buffet sáng trong khách sạn. Vì không biết còn có nhiều loại thức ăn ngon khác nên vừa thấy trứng được lấy thoải mái, mình mang ngay 10 quả về bàn và ung dung thưởng thức cả 10 quả 1 lúc. Quả thực lúc đó mình cũng rất thèm trứng... Ăn cả 10 quả 1 lúc cũng không cảm thấy cơ thể có gì lạ. Mình thấy ăn trứng ngon và tiện lợi. Bây giờ khi mang đồ ăn đến trường, mình vẫn hay mang trứng đi; mỗi lần 2 quả. Mình toàn ăn trứng luộc cho nhanh, vì mỗi lần luộc 12-15 quả cả nhà 3 người ăn trong 2-3 ngày. Mang trứng luộc khi đi chơi thể thao hay đi dạy học cũng rất tiện.
Ăn trứng tùy thích vì không làm tăng lượng cholesterol
Amber Yang • 
Trong nhiều năm, đã có những cuộc tranh luận trong giới dinh dưỡng về việc ăn trứng có tốt cho sức khỏe hay không. Các chuyên gia vạch trần những lầm tưởng và tư vấn cách ăn trứng để phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, hấp thu canxi, bổ máu từ trứng. Bác sĩ Wu gợi ý, người lớn nên ăn 2-4 quả trứng mỗi ngày, người ăn chay nên ăn khoảng 6 đến 10 quả trứng mỗi ngày. Vì tình trạng mất cơ bắp thường xảy ra ở tuổi già nên người lớn tuổi có thể tiêu thụ gấp đôi so với người trẻ tuổi, hoặc 4-8 quả trứng mỗi ngày.
1. Tranh cãi về trứng
Một số người tin rằng trứng có thể gây ra bệnh tim mạch do hàm lượng cholesterol cao. Họ cho rằng bạn có thể ăn lòng trắng trứng nhưng không nên ăn lòng đỏ trứng.

Pháp ở châu Phi: Khi Con Sói Chăm Sóc Đàn Cừu

Pháp ở châu Phi: Khi Con Sói Chăm Sóc Đàn Cừu
Abdul Hamid Osmani - Pháp đang cố gắng cứu vãn ảnh hưởng đã mất ở Châu Phi. Dưới chiêu bài “dân chủ”, Pháp luôn luôn tìm cách bảo vệ những “đầy tớ vâng lời”. Pháp hết lòng ủng hộ ‘một người chơi’ của bất kỳ chế độ nào, miễn là anh ta vẫn là người hầu của Pháp, trung thành với Pháp, bất kể anh ta lên nắm quyền bằng cách nào. Các cuộc đảo chính quân sự luôn và vẫn sẽ là phương pháp chính của Pháp, nhằm thay đổi chế độ nổi loạn hoặc bảo toàn ngai vàng cho các ‘đặc vụ’ của họ ở Châu Phi.
Tổng thống Pháp Macron. Ảnh Ludivic Marin
Bất cứ khi nào, một chế độ trung thành với nó thất bại, nước Pháp, đế quốc tự thể hiện mình, là người bảo trợ cho “dân chủ” ở Châu Phi, đều cho rằng mình có lỗi và cần can thiệp để khôi phục 
chế độ trung thành đó. 

Ung thư chưa từng thấy sau khi tiêm vaccine ngừa COVID

Đọc để tham khảo trước khi có một đợt tiêm vaccine mới. Tiến sĩ Risch cho biết trong tháng tới, các bản tin về một biến thể Covid mới sẽ trở nên phổ biến trên thế giới, mục đích rõ ràng là để “bán lô vaccine tiếp theo sẽ ra mắt trong vài tuần nữa”.
Ung thư xuất hiện theo những cách chưa từng thấy sau khi tiêm vaccine ngừa COVID
Efthymis Oraiopoulos • 23/09/23 Theo Tiến sĩ Harvey Risch, có bằng chứng cho thấy bệnh ung thư xảy ra với mức độ ngoài sức tưởng tượng sau khi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19. “Một số bệnh ung thư phát triển mạnh đến mức từ thời điểm chúng được phát hiện lần đầu cho đến khi bệnh nhân quay lại điều trị sau vài tuần, chúng đã phát triển ngoài sức tưởng tượng so với những gì các bác sĩ ung thư có thể biết về cách tiến triển ung thư thông thường”, vị tiến sĩ nói thêm.
Tiến sĩ Risch là giáo sư danh dự về dịch tễ học tại Khoa Dịch tễ học và Y tế Công cộng thuộc Trường Y tế Công cộng Yale và Trường Y Yale. Nghiên cứu của ông tập trung nhiều vào nguyên nhân gây ung thư cũng như cách phòng ngừa và chẩn đoán sớm.

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

John Perkins: Lời thú tội của Một Sát Thủ Kinh Tế

John Perkins: Lời thú tội của Một Sát Thủ Kinh Tế
John Perkins, tác giả của ‘Lời thú tội của một sát thủ kinh tế’ cho biết, Mỹ dùng nợ để kiểm soát các nước nghèo thông qua 
Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia và Ngân hàng đa quốc gia. 

Ở nhiều nước trên thế giới, cái tên John Perkins được hầu hết giới trí thức biết đến. Lý do cho sự nổi tiếng của ông là cuốn sách “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế“ của Perkins, được xuất bản năm 2004 tại Hoa Kỳ, sau đó được dịch ra 40 thứ tiếng và xuất bản ở nhiều quốc gia khác nhau.

Cái chết của nhà văn Ngô Tất Tố

Đọc để biết một giai đoạn trong lịch sử đất nước và số phận của các nhà văn, nhà trí thức. Có thể bác Tố không chết vì tuyệt thực, nhưng chắc chắn đói ăn thời đó cũng là nhân tố quan trọng dẫn đến cái chết của bác.
Cái chết của nhà văn Ngô Tất Tố qua lời kể của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
FB Nguyễn Thị Hiền, 20-9-2023, FB Kim Văn Chính: Ngô Tất Tố qua lời kể của hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền, con gái nhà văn Kim Lân. Cụ Ngô Tất Tố mất năm 1954 lúc bắt đầu cải cách ruộng đất lần 1. Cụ bị “đấu tố” và cụ đã ra đi rất tức tưởi.
Công chúng văn học biết đến Ông – nhà văn Ngô Tất Tố với tác phẩm Tắt Đèn nổi tiếng và còn biết đến ông như một nhà báo tài năng sắc sảo, một nhà nho học uyên thâm. Nhưng qua trang viết của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (họa sĩ Nguyễn Thị Hiền con gái của nhà văn Kim Lân, người yêu – người đàn bà không tên trong thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ), chúng ta thấy được nhân cách cao đẹp, khí tiết lẫm liệt của ông. Xin giới thiệu bài viết của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền:

“Điều gì khó khăn nhất khi đầu tư vào Việt Nam?”

Ở VN vi phạm pháp luật xảy ra khắp nơi. Đơn giản ra phố thấy dân vứt rác tự do, dân vượt đèn đỏ, đi xe trái chiều... hoàn toàn tự do. Đó là vì chẳng ai phạt họ, hoặc có bị phạt thì đóng chút tiền cho nhân viên chính quyền là xong. Luật pháp không nghiêm vì quan chức tham nhũng khủng khiếp; muốn ngồi chỗ ngon phải chạy tiền; cơ chế nhiệm kỳ buộc họ phải tranh thủ kiếm tiền thật nhanh trước khi bị điều chuyển. Riêng về PCCC, dư luận cho rằng cứ thuê công an làm hồ sơ PCCC rồi mua thiết bị của công an, thuê công an lắp đặt... thì chẳng bao giờ bị công an đến kiểm tra. Ngược lại, nếu tự làm thì sẽ bị công an kiếm tra hàng quý và bị phạt liên tục. Câu kết của bài này hay: "Ở Việt Nam cũng có một số người kêu gọi cần có sự độc lập nhất định giữa hành chính và chính trị, nhưng có vẻ như xu hướng chính trị hóa ngày càng thắng thế”. Tôi muốn bổ sung thêm là không chỉ xu hướng chính trị hóa ngày càng thắng thế, mà thực chất là xu hướng công an hóa ngày càng áp đảo mọi hoạt động trong xã hội. Tôi rất muốn viết nhiều điều, trước đây đã từng viết, nhưng từ ngày có luật an ninh mạng... cũng ngại không dám viết.
“Điều gì khó khăn nhất khi đầu tư vào Việt Nam?”
FB  Nguyễn Minh Đức 22-9-2023 -- Ngồi nói chuyện với một luật sư nước ngoài có hàng chục năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, mình mới hỏi: “Điều gì khó khăn nhất khi đầu tư vào Việt Nam?”

TP.HCM diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Saigon Centre - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cột điện… tâm sự

Tôi không hiểu tại sao chính quyền TP HCM nghĩ ra trò quấn cở nhựa xanh ở cột điện để chống dán quảng cáo ? Họ còn bảo đã "nhận sự đồng thuận của người dân"; tôi không tin điều này. Theo tôi, trong tờ quảng cáo có địa chỉ và số điện thoại rõ ràng; các ngành chức năng đến cơ sở đó điều tra, nếu đúng quảng cáo do cơ sở đó phát ra và dán thì phạt thật nặng giống như phạt uống rượu bia vẫn lái xe. Bây giờ camera có ở khắp các đường phố, kiểm tra xem ai dán giống như điều tra tai nạn giao thông hay cướp trên phố, rồi truy gốc cơ sở, xử phạt tiền thật nặng, thậm chí xử lý hình sự, thì tôi đảm bảo là họ sẽ không dám dán trộm nữa. Quấn cỏ nhựa như cách làm của TP HCM không những phí tiền và mất mỹ quan mà còn làm tăng rác thải nhựa. Nhựa này sau vài tháng nắng mưa sẽ bạc mầu, giòn và gãy dần gây loang lổ càng làm mất mỹ quan. Nói thật thà nhìn vào mấy tờ quảng cáo còn đẹp hơn là quấn cỏ nhựa. Tôi cũng kiến nghị các phường, tổ dân phố nên tìm một vài chỗ công cộng thoáng đãng, treo một cái bảng, tạm gọi là "Rao vặt" rồi cho những cá nhân, doanh nghiệp nhỏ lẻ tự do dán quảng cáo của mình cho người dân biết và gọi dịch vụ khi cần. Có thể cho dán quảng cáo miễn phí hoặc thu phí tượng trưng như 1 nghìn đồng/ngày. Mục đích của thu phí là để người dán xót tiền nên khi không cần quảng cáo nữa là phải tự đến bóc ra.
Cột điện… tâm sự
FB Hiệu Minh - Xin tự giới thiệu, tôi là chiếc cột điện vô tri vô giác. Người đời vẫn đi qua hàng ngày, không ai để ý. Trừ lúc thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy ngắn đi xe máy ngược chiều, va bươu trán mới phát hiện trên đời này có… cột điện.

Trụ điện bị bóc gỡ phần cỏ nhựa, dán quảng cáo, rao vặt trái phép. Ảnh: Đình Văn
Về nhà, bật công tắc, đèn sáng lên, điều hòa mát lạnh, tivi xem khắp thế giới, chat rồi email với bạn năm châu, ít ai nhớ ra, một phần công lao đó thuộc về tôi.

Chiến tranh Ukraina : Hồi kết sẽ do cử tri Mỹ quyết định?

Chiến tranh Ukraina : Hồi kết sẽ do cử tri Mỹ quyết định?
21/09/2023 - Làm thế nào để Nhà Trắng không sao nhãng thời sự Ukraina trước cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ 2024 ? Làm thế nào để thuyết phục phe đa số Cộng Hòa ở Hạ Viện Mỹ thông qua gói viện trợ 24 tỷ đô la cho Kiev vào lúc một phần công luận xem chiến tranh Ukraina « không là một ưu tiên » ? Đó là mục tiêu của hai cuộc họp hôm nay, 21/09/2023, tại Washington giữa tổng thống Volodymyr Zelensky với đồng cấp Joe Biden và với lãnh đạo Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ.
Ảnh tư liệu: Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng (Washington - Hoa Kỳ) ngày 21/12/2022. AP - Patrick Semansky

Cuộc hội ngộ của những người bạn cùng lớp

Cuộc hội ngộ của những người bạn cùng lớp
Là U70 đi họp lớp sau 50 năm (1973-2023), tôi chứng kiến "vở kịch đời người"... Đời người như một cuốn phim tài liệu quay chậm, chỉ khi trải qua những thăng trầm mới biết cuộc sống của con người không phải như trong mơ. Sống đến tuổi ngoài 60, người Việt Nam chắc không ai không trải qua nhiều niềm vui cũng như nhiều nỗi buồn, thậm chí có những lúc thất vọng muốn rời khỏi thế giới này...
1. Họp lớp của U70

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Tập muốn lãnh đạo các nước phải đến Bắc Kinh gặp ông ta ?

Tôi cho rằng lãnh đạo Trung Quốc hiện nay vẫn muốn phát triển Trung Quốc một cách thầm lặng theo mô hình thao quang dưỡng hối của Đặng Tiểu Bình, tức Trung Quốc vừa cố gắng phát triển, vừa cố gắng tránh gây chú ý trong quá trình nước này dần trở nên mạnh mẽ một cách thầm lặng và lặng lẽ tăng cường ảnh hưởng của họ mà không hành động như là kẻ gây hấn. Người Trung Quốc, nhất là Tập Cận Bình biết TQ cần từ 20 tới 40 năm hòa bình nữa để xây dựng, phát triển thì mới bắt kịp và vượt các nước phương Tây về trình độ phát triển, nhất là về sức mạnh của quân đội. Lãnh đạo TQ biết nếu họ vẫn giữ nguyên lộ trình, tránh làm phật lòng các cường quốc hiện tại và kết bạn với mọi nước, họ sẽ càng ngày càng mạnh hơn. TQ cũng có nhu cầu tránh đi vào những vết xe đổ của Nhật Bản và Đức. Sự trỗi dậy của Đức và Nhật đã dẫn đến một cuộc cạnh tranh quyền lực ở châu Âu và châu Á, từ đó đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh khủng khiếp trong thế kỉ hai mươi, và hoàn toàn kết liễu sự trỗi dậy của họ. Nếu hiện tại Trung Quốc quyết định tham gia vào một cuộc chiến, nhất là giải phóng Đài Loan hay giúp đỡ quân sự cho nước Nga, thì TQ sẽ phải mạo hiểm đối mặt với bất ổn nội bộ, xung đột và hỗn loạn, và đất nước có thể lại tụt lùi một khoảng lớn so với các nước phương Tây. Do vậy, với người Trung Quốc và nhất là với ông Tập Cận Bình, tính toán có lý trí sẽ là “Chúng ta đã chờ đợi lâu như vậy mới có cơ hội này để bắt kịp thế giới phát triển. Tại sao lại phải vội vã và gây nguy hại cho quá trình trỗi dậy từ từ của chúng ta?”. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Trung Quốc luôn luôn nhượng bộ mỗi khi có xung đột với nước khác. TQ bây giờ đã lớn mạnh nên có thể tự do thể hiện những gì họ thích và không thích, nhất là khi lợi ích cốt lõi của Trung Quốc bị đe dọa thì người Trung Quốc sẽ phải tự khẳng định mình bằng cách chống lại. Đáng tiếc trong những năm gần đây, nhất là trong 4 năm cầm quyền của D. Trump, người Mỹ đã o ép TQ quá nhiều, làm TQ không thể chịu đựng được nữa nên đành phải sớm xuất hiện như một cường quốc mới có khả năng lật đổ cường quốc hiện tại là Mỹ. Tuy nhiên, rất may là hai bên Trung Quốc và Mỹ đều chẳng có lợi ích gì khi đối mặt với nhau trên chiến trường. Cả hai nước đều có vũ khí hạt nhân, vì vậy họ biết có khả năng dẫn tới kết cục hủy diệt khủng khiếp. Hơn nữa, không giống với quan hệ Xô-Mỹ, hiện nay chẳng có xung đột về ý thức hệ khốc liệt, không thể hòa giải được giữa người Mỹ và một nước Trung Quốc đã rất nhiệt tình ủng hộ thị trường tự do. Người Trung Quốc cần quan hệ thân thiện với Mỹ để đảm bảo tiếp tục được tiếp cận thị trường, đầu tư, công nghệ và các trường đại học của nước này. Còn Mỹ thì đơn giản là không có nhu cầu biến Trung Quốc thành một kẻ thù lâu dài. Cuộc khủng hoảng lớn nhất có thể phát sinh giữa hai nước là vấn đề Đài Loan; nhưng tôi không tin Mỹ sẽ mạnh mẽ bảo vệ sự độc lập của Đài Loan; vì lợi mang lại quá thấp so với những tổn thất có thể xảy ra cho nước Mỹ.
Tập Cận Bình muốn ở vị thế hoàng đế Trung Hoa: Lãnh đạo các nước phải đến Bắc Kinh gặp ông ta ?
Sau ngoại trưởng Tần Cương, đến lượt bộ trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc « đột ngột biến mất » khỏi chính trường trong nhiều ngày, gây ra những lời đồn đoán về khủng hoảng trong nội bộ chế độ Tập Cận Bình, cũng như những nghi vấn về chính sách ngoại giao và quân sự của Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vắng mặt « không lời giải thích » tại nhiều sự kiện quốc tế tầm cỡ trong thời gian qua cũng khiến các nhà quan sát đặt nhiều câu hỏi.

Ảnh đăng trên kênh Telegram của thủ tướng Cam Bốt: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Hun Manet, tại Bắc Kinh, ngày 15/09/2023. AP - Cambodia Prime Minister Telegram

Lý thuyết gia vĩ đại Mỹ nghĩ gì về Putin?

Lý thuyết gia vĩ đại Mỹ nghĩ gì về Putin?
Truyền thông và các chính trị gia phương tây miêu tả cuộc gặp của tổng thống Putin với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “hội nghị thượng đỉnh tận thế của 2 nhà độc tài phi lý” đã nhận một đòn nặng nề về mặt học thuật mà họ không ngờ tới. Tác giả tạo ra ‘hiệu ứng lạnh giá’ ở phương tây là một trong những nhà lý thuyết vĩ đại nhất trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, John J. MearsheimerJohn Mearsheimer cho rằng, quyết định của Putin về Ukraine là một bước đi rất thông minh: Về mặt thời điểm, lẫn quan điểm về sự sống còn của Nga. "Theo quan điểm của chúng tôi, động thái của Putin đối với Ukraine là tự vệ chính đáng. Mục đích của quân đội trong cuộc xung đột không phải là chinh phục toàn bộ Ukraine”.

Putin. Ảnh Kremlin

Trung - Mỹ cạnh tranh ở Đông Nam Á, VN nghiêng về Mỹ ?

Trung - Mỹ cạnh tranh ở Đông Nam Á, Việt Nam nghiêng về Mỹ ?
Theo Diễn đàn Tinh Anh • "Diễn đàn Tinh Anh" (Pinnacle View) là chương trình truyền hình tập trung vào các vấn đề nóng, ​​phân tích xu hướng chung của thế giới, đồng thời cung cấp cho người xem thông tin về các sự kiện thời sự và những quan sát sâu sắc về sự thật lịch sử. Dưới đây là góc nhìn của các khách mời về chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden:
Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tổ chức cuộc gặp tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội ngày 11/9/2023. (NHAC NGUYEN/POOL/AFP via Getty Images)

Châu Âu đang suy tàn: Trường hợp Pháp

Châu Âu đang suy tàn: Trường hợp Pháp
The Telegraph (Anh) viết: Người Pháp hiểu rất rõ sự xuống cấp của mình từ công nghiệp, văn hóa, giáo dục và kinh tế. Đỉnh cao văn hóa Pháp đã không còn nữa, kinh đô ánh sáng của nhân loại đang suy tàn. Điểm yếu địa chính trị đã trở thành bạn đồng hành của sự tan rã nội bộ. Dưới thời Macron, Pháp đã thất bại trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và đánh mất ảnh hưởng ở sân sau Bắc Phi. Cũng chỉ dưới thời Macron, người Pháp đã đảo ngược câu nói nổi tiếng của Descartes. Bây giờ nó giống như thế này: “Tôi không còn suy nghĩ nữa – do đó tôi không còn tồn tại nữa”.
TỔNG THỐNG PHÁP MACRON - Ảnh: Telegraph
Điều gì đã xảy ra với Pháp? Có cảm giác như đất nước từng rất xinh đẹp, thông minh và “có” văn hóa nhất hành tinh đã rơi vào vòng xoáy suy tàn không thể đảo ngược.

Châu Âu đang suy tàn: Trường hợp Đức

Châu Âu đang suy tàn: Trường hợp Đức
Đức đã trở thành “kẻ bệnh hoạn của châu Âu”. Kinh tế Đức đang suy thoái. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa phát xít đang hồi sinh. 

“Một quốc gia từng bị hủy hoại bởi sự thành công của mình, là đầu tàu của Châu Âu, giờ đây đột nhiên rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế”. Đây là cách Der Spiegel bắt đầu bài viết có tựa đề: “Tại sao nền kinh tế Đức lại đình trệ”.

Sống khỏe: "dưỡng sinh" không bằng "dưỡng tâm".

Cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Dưỡng tâm là ngọn nguồn của dưỡng sinh, nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân mà xem nhẹ việc dưỡng tâm thì thân thể sẽ không đạt được như mong muốn. Đó là bởi vì sinh lý và tâm lý của con người là có liên quan mật thiết với nhau. Tâm lý cũng tức là tinh thần của con người. Danh y Tôn Tư Mạc (581-682) nhận định: “Dưỡng sinh là bồi dưỡng cho mình cái tính thiện. Bản tính đã thiện thì bệnh tật từ trong hay từ ngoài đều không sinh ra; biến loạn và tai họa cũng không có lý do phát sinh; đó chính là đạo lớn của phép dưỡng sinh… Còn như đức hạnh chưa hoàn thiện, thì có uống đủ ‘kim đan diệu dược’, cũng không thể kéo dài tuổi thọ”. “Trọng đức còn hơn ăn tiên đan”, cũng chính là ý nghĩa này. Bản thân Tôn Tư Mạc suốt cả cuộc đời đã kiên trì tu thân và dưỡng đức, nên ông thọ trên 100 tuổi, trăm tuổi vẫn khỏe mạnh sáng suốt, tiếp tục chữa bệnh cứu người, nghiên cứu y thuật và viết sách.
Sống khỏe: "dưỡng sinh" không bằng "dưỡng tâm"
Thỉnh thoảng nghe tin có người bạn bị ung thư, tôi không ngạc nhiên khi họ đổ bệnh. Mối quan hệ trong gia đình tồi tệ, con người suy nghĩ quá nhiều, những đau khổ, tủi nhục, đau đớn mà một người phải chịu đựng trong gia đình sẽ đọng lại trong cơ thể. Não chúng ta tạm thời quên, tuy nhiên, cơ thể chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Bảy cảm xúc hàng đầu gây ra các vấn đề về hệ thống miễn dịch là: tức giận, buồn bã, sợ hãi, u buồn, oán hận, nghi ngờ, và mất kiểm soát theo mùa.

Cách tốt nhất để trân quý sinh mệnh: Không phải là dưỡng sinh mà là dưỡng tâm. Một chuyên gia tâm lý y học cho rằng: “Tất cả các bệnh trên thế giới, đều là do hệ miễn dịch bị đánh bại”. Do đó, 
"Tâm bệnh cần liều thuốc chữa tâm"

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Đoàn lao động Việt sang Hungary ‘trốn ngay từ sân bay Budapest’

Đọc bài này để thấy văn hóa của người Việt bây giờ tụt dốc thê thảm như thế nào, cụ thể là thua xa người Indonesia trong khi ngày xưa người Việt coi người Indonesia là chủng tộc man di mọi rợ. Người Hung thuê chúng ta sang đó lao động; tiền lương của lao động nước ngoài ngang bằng với lương của công nhân Hungary. Nhưng 30 công nhân từ Việt Nam vừa tới sân bay thì 28 người đã bỏ công ty chuồn thẳng. Hậu quả là Hung vẫn tuyển lao động châu Á nhưng sẽ 'tránh Việt Nam'. Hãy xem người Indonesia cư xử có văn hóa như thế nào ở Hung: Trong nhà máy, tất cả thông tin quan trọng và cần biết đều được viết bằng ngôn ngữ của người lao động Indonesia, hoặc được dịch ra tiếng Indonesia cho họ. Công nhân Indonesia theo Hồi giáo, nên có phòng cầu nguyện riêng tại nơi ở, còn công ty đã mở phòng cầu nguyện riêng tại phân xưởng. Khi công nhân Hungary nghỉ giải lao trong ca làm việc để ăn, hút thuốc hoặc uống cà phê, lao động Indonesia vào phòng cầu nguyện và thực hành tập quán tôn giáo của họ ở đó. Tối hôm qua, dạy học xong tôi từ trường ĐH Thăng Long đường Nghiêm Xuân Yêm đi xe buýt 60A về khu Đoàn ngoại giao; đường đi chỉ dài 13,5 km, nhưng thời gian đi mất 2 giờ. Vì sao ? Vì người VN coi các quy định về giao thông là rác rưởi nên mạnh ai nấy đi, cướp đường của nhau, chặn đường nhau... dẫn tới ở rất nhiều ngã ba ngã tư hay ở một số đoạn, tắc đường chật cứng. Do vô văn hóa nên rất đông người VN luôn luôn tìm cách thu lợi về mình, mặc kệ người khác, thậm chí phá hoại lợi ích của người khác. Kết quả là chi phí sản xuất và sinh hoạt đều rất cao, nền kinh tế mất sức cạnh tranh nên càng ngày càng lao dốc. Tôi không hiểu cứ tiếp tục phát triển đất nước, phát triển ngành văn hóa, giáo dục như cách làm hiện nay, thì đất nước sẽ tụt hậu khủng khiếp đến đâu. Khi đó giặc ngoại xâm tràn vào, chắc chắn đất nước nhanh chóng trở thành một tỉnh của họ.  
Đoàn lao động Việt được tuyển sang Hungary ‘trốn ngay từ sân bay Budapest’
Nguyễn Hoàng Linh, Gửi tới BBC từ Budapest, Hungary
"Chúng tôi đưa 30 công nhân từ Việt Nam tới, nhưng 28 người đã lên một chiếc xe buýt khác ở Budapest tới Đức và chúng tôi đã không gặp họ kể từ đó" - "thảm cảnh" khi nhận lao động Việt của Villeroy & Boch, một doanh nghiệp lớn của Đức có lịch sử từ 275 năm nay được báo Hungary đăng tải rộng rãi. Cơ sở tại Hungary là nhà máy lớn nhất trong số 13 phân xưởng của công ty Villeroy & Boch ở châu Âu.

Ảnh: 
Nơi ăn ở của công nhân châu Á, trong đó có lao động Việt tại nhà máy Hàn Quốc ở Monor, gần Budapest

Sức khoẻ có vấn đề, Megyn Kelly hối tiếc vì đã tiêm vaccine

Sức khoẻ có vấn đề, Megyn Kelly hối tiếc vì đã tiêm vaccine
Nhà báo Tom Ozimek • Megyn Kelly, một nhà báo kỳ cựu, cho biết vô cùng hối hận vì đã tiêm vaccine COVID-19 vì bà tin rằng tình trạng sức khoẻ xấu có liên quan đến nó. Bà Kelly nói rằng bản thân rất hối hận vì đã tiêm vaccine và mũi tăng cường, và bà không nghĩ điều đó là cần thiết. Một bác sĩ đã nói với bà rằng tình trạng tự miễn dịch phát triển sau khi tiêm có thể liên quan đến vaccine.
Megyn Kelly, một nhà báo kỳ cựu, cho biết vô cùng hối hận vì đã tiêm vaccine COVID-19 vì bà tin rằng tình trạng sức khoẻ xấu có liên quan đến nó. (Getty Images)

Cựu Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị nói rất oai

Nghị ơi im đi. Ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư Thành ủy Hà Nội tới gần 10 năm, từ 28 tháng 6 năm 2006 đến 5 tháng 2 năm 2016, rồi là là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII... nhưng tôi chẳng thấy ông làm được cái gì nổi bật cho Hà Nội. Để kiểm tra thông tin, tôi vào trang Wikipedia "Phạm Quang Nghị" thì trang này cũng chỉ liệt kê các chức vụ của ông qua các thời kỳ chứ không thấy ông có thành tích gì. Xét về mặt quốc gia, ông có 4 kỳ là ủy viên trung ương Đảng, 2 kỳ là ủy viên Bộ chính trị... và cũng chẳng thấy ông làm được gì cho đất nước. Đáng nói nhất là nhiệm kỳ 10 năm của ông cũng trùng với hai khóa làm chủ tịch UBND TP. Hà Nội của ông Nguyễn Thế Thảo (từ 26 tháng 9 năm 2007 đến 4 tháng 12 năm 2015), trong khi ai cũng biết Thảo tàn phá thủ đô khủng khiếp như thế nào. Trang Wikipedia "Nguyễn Thế Thảo" đăng toàn sai phạm của Thảo, đến mức "Sáng 1/12/2015, ông Phạm Quang Nghị thay mặt HĐND TP Hà Nội thông báo ông Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi chức vụ, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố". Trang này viết tiếp: "Trong cuộc Tọa đàm hôm 03/12/2015 của đài BBC, những người tham dự cho là ông Nguyễn Thế Thảo, trong 8 năm điều hành, đã không để lại một di sản nào ích lợi cho thành phố Hà Nội cả". "Và nói tóm lại đấy là một nhiệm kỳ tồi tệ và tôi thấy thật là may mắn là ông ấy đã nghỉ," Tiến sỹ Xuân Diện nêu quan điểm khi nói về chủ tịch TP. Hà Nội: Nguyễn Thế Thảo". Ông Thảo sai phạm, bị dư luận lên án như vậy, trong khi ông Nghị là sếp trực tiếp của ông Thảo (ông Thảo cũng là Phó bí thư thành ủy), thì lại hoàn toàn vô trách nhiệm, có ai tin được không ? Cho nên nghe tin ông nằm trong danh sách ứng viên làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 2016-2020, chúng tôi thấy rất buồn cười và thấy nhục cho cơ chế quy hoạch và bầu lãnh đạo của Đảng ta.
Cựu Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị nói rất oai
Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đằng sau mỗi chung cư mini xây vượt tầng đều được “chống lưng”. Bây giờ ông Nghị nói rất oai, nhưng 
“Năm 2013, ông (Nghị) nói với đại biểu Quốc hội là Hà Nội ‘đã đặt mua trực thăng để chữa cháy trong trường hợp cần thiết, hiện phương tiện chưa về’; tức là đến nay ông Nghị vẫn "nợ” người dân Hà Nội một trực thăng cứu hỏa

Ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư Thành ủy Hà Nội tới 9 năm và… 222 ngày. Theo Wikipedia thì đó là con số chính xác.

Tại sao người VN trong nước hiếm khi mắc bệnh đau tai ?

Tại sao người VN trong nước hiếm khi mắc bệnh đau tai ?
Hôm trước ông GS Kiểm Lâm bị ốm, cổ họng rát không nuốt nổi cơm, ông đi khám gặp phải một tay bác sĩ vui tính, thường vừa khám vừa nói chuyện hay đáo để. Hôm nay, lúc kê thuốc, cậu ta tâm sự:

- Cháu làm nghề này gần 20 năm, gọi là bác sĩ tai, mũi, họng, nhưng thực tế cháu nhận thấy người Việt Nam mình chủ yếu mắc các bệnh mũi và họng, còn tai ít khi mắc bệnh, ông có biết tại sao không?

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Vì sao nhiều người Ukraine phản bội tổ quốc?

Đọc để biết, đây là bài viết theo quan điểm của phương Tây. Tôi ủng hộ Nga nên ủng hộ những người Ukraine bị bài viết dưới đây tố là phản bội tổ quốc.
Vì sao nhiều người Ukraine phản bội tổ quốc?
Vì tiền hoặc vì niềm tin, một số người Ukraine đang giúp Nga giết hại đồng bào của họ. Benedict Arnold, Vidkun Quisling, Philippe Pétain là những kẻ phản bội khét tiếng, và những tay sai của kẻ thù vẫn xuất hiện xuyên suốt lịch sử. Giờ đây, hàng ngũ của họ đang được bổ sung trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine, ngay cả khi chỉ có vài cái tên được biết đến bên ngoài Ukraine.

Kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, lịch sử Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập đã chứng kiến rất nhiều trường hợp phản bội và phản quốc. Ngay từ những ngày đầu, các nhà lãnh đạo Nga không hài lòng với việc Ukraine tách khỏi Moskva đã tìm thấy những người sẵn sàng giúp đỡ họ trong nỗ lực lật đổ nhà nước và xâm nhập vào các cơ quan an ninh quốc gia của Ukraine.

Hoan hô nhiều chung cư không cấm sạc xe điện

Đọc những đoạn này thấy buồn: "Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể cấm hay cho phép sạc xe điện dưới hầm chung cư, cũng không quy định có được phép mang xe lên căn hộ hay không"; "việc xây dựng quy chuẩn cho việc xây dựng các trạm sạc cho xe đạp, xe máy, ô tô điện vẫn đang được các cơ quan chức năng… nghiên cứu". Điều này nói rằng không chỉ chung cư mini nằm ngoài vòng pháp luật mà cả xe đạp, xe máy, ô tô chạy bằng điện cũng đang không có luật để điều chỉnh, xử lý; trong khi các loại xe này đã có ở nước ta từ nhiều chục năm nay. Vậy các cơ quan nhà nước lười biếng hay có mắt như mù nên không nhìn thấy các loại xe điện này đang tràn ngập đất nước ? Cứ chê họ không quản lý được xây dựng, đa số các công trình xây dựng đều vi phạm pháp luật vẫn hiên ngang tồn tại, nhưng đối với các lĩnh vực khác, ở đây là các loại xe chạy bằng điện, thì họ cũng không quản lý được.
Hoan hô nhiều chung cư không cấm sạc, chỉ bố trí lại khu vực sạc xe điện sao cho an toàn
Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều khu chung cư đã bố trí khu vực để xe điện tách riêng, giữ khoảng cách với xe xăng, đồng thời trang bị thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm. Điểm qua một số báo có thể thấy trong mấy ngày gần đây, không chỉ đối với với các chung cư mini, mà nhiều tòa nhà chung cư hoặc cụm chung cư trong các đô thị cũng đang ráo riết trong việc bố trí chỗ để xe đạp, xe máy điện sao cho hợp lý, an toàn.

1. S
iết quy định sạc pin xe điện có điểm đúng, song không nên áp dụng máy móc và càng không nên cấm.

Trí tuệ nhân tạo và tương lai của xung đột vũ trang

Trí tuệ nhân tạo và tương lai của xung đột vũ trang
Tác giả: Ngô Di Lân - Bản chất của trí tuệ nhân tạo (AI) là một phần mềm vi tính được phát triển để mô phỏng các chức năng nhận thức của bộ não con người, ví dụ như: nhận diện khuôn mẫu, giải quyết vấn đề, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.[1] “Lời hứa” của các phần mềm AI tiên tiến nhất hiện nay như ChatGPT hay AlphaFold là chúng có thể tăng năng suất làm việc của mỗi người lên nhiều lần và thậm chí giúp chúng ta giải được nhiều bài toán mà trước đây tưởng chừng như bất khả thi.

Mặt khác, sự phát triển thần tốc của AI cũng sẽ đặt ra nhiều nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, thậm chí thay đổi một cách căn bản cách thức các quốc gia trong hệ thống quốc tế tương tác với nhau trong cả thời bình lẫn thời chiến. Bài viết này sẽ phân tích một số tác động lớn của AI đối với an ninh toàn cầu trong thời gian tới, cụ thể là mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và nguy cơ xung đột vũ trang trong tương lai.

Cuộc sống sau khi chết là có thật?

Cuộc sống sau khi chết là có thật?
FB Bảo Duy- Một bác sĩ ở Mỹ tuyên bố đã nghiên cứu hơn 5,000 trải nghiệm cận tử và ông tin rằng sự sống sau khi chết là có thật.

Đối với một số người, ở khoảnh khắc cận kề cái chết, các ký ức tua lại như thước phim. Ảnh: Baona

Vụ cháy chung cư: Nhiều câu hỏi không dễ trả lời…

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều câu hỏi không dễ trả lời…
“Nguyên nhân nào gây ra vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ; đơn vị cấp phép xây dựng tại địa phương vì sao làm ngơ cho tòa nhà xây vượt bốn tầng?” – là hai trong bốn câu hỏi mà VnExpress đặt ra hôm 18 Tháng Chín 2023.

Người dân đổ bao cát trước sân thì cán bộ địa chính đã đến hỏi, đàng này tòa nhà chung cư mini phố Khương Hạ xây vượt bốn tầng mà vẫn “qua mặt” được địa phương? – Ảnh: VnExpress

Sáu ngày trôi qua sau vụ cháy thảm khốc tòa nhà ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), thành phố Hà Nội vẫn chưa tổ chức họp báo để công bố nguyên nhân về vụ cháy, cũng như chưa nói gì đến trách nhiệm của đơn vị cấp phép xây dựng tại địa phương.

Ông Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã phục hồi hoàn toàn

Hoan hô và chúc mừng nước Nga, khâm phục ban lãnh đạo và nhân dân Nga quá giỏi. Trong bối cảnh bị bao vây cấm vận gần như tuyệt đối trong năm 2023, nhưng tỷ lệ tăng trưởng GDP của Nga có thể lên tới 2,5-2,8% vào cuối năm nay thì quá tuyệt. Đang có giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine ở miền Đông và Nam Ukraine, nhưng kinh tế Nga đã nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng khá. Ngược lại, hồi chiến tranh Việt Nam những năm 1960, kinh tế Mỹ đã suy sụp thảm hại, dân nghèo đi nên bức xúc suốt ngày xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh VN. 
Ông Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã phục hồi hoàn toàn
19/09/2023 - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng nền kinh tế Nga đã phục hồi hoàn toàn sau những áp lực từ lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo Sputnik, trong ngày 18/9, ông Putin đã có bài phát biểu tại cuộc họp kế hoạch ngân sách liên bang năm 2024. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga đã đứng vững trước áp lực từ phương Tây và phục hồi hoàn toàn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
"Nhìn chung, quá trình phục hồi nền kinh tế của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã đứng vững trước trước những áp lực chưa từng có, vượt qua các lệnh cấm vận từ phương Tây và một số quốc gia không thân thiện", ông Putin nói.

Tránh ăn thịt để cơ thể thơm tho một cách tự nhiên

Tránh ăn thịt để cơ thể thơm tho một cách tự nhiên
Michael Greger • Ngoại hình không phải là thứ duy nhất quyết định đến sự hấp dẫn về thể chất cũng như sự yêu thích của người khác. Mùi cơ thể báo hiệu nhiều thông tin về các vấn đề như thói quen ăn uống, vệ sinh, sức khỏe, v.v. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thịt có thể có “tác động tiêu cực đến mùi cơ thể”. Nói cách khác, những người ăn nhiều thực vật hơn rõ ràng có mùi dễ chịu hơn đáng kể.

Dựa trên một cuộc khảo sát với hàng trăm sinh viên đại học, nam giới có xu hướng coi trọng đánh giá các thông tin liên quan đến thị giác và khứu giác trong việc lựa chọn người yêu, trong khi phụ nữ coi mùi của đối phương là yếu tố quan trọng nhất. Nói cách khác, phụ nữ coi mùi cơ thể là yếu tố thu hút quan trọng hơn "ngoại hình".

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023

Giẫm và ngồi lên thạch nhũ trong hang Sơn Nữ để chụp hình

Đi du lịch ở VN, nhiều khi tôi cũng rất bức xúc khi thấy người dân thiếu ý thức bảo vệ các di sản thiên nhiên cũng như các công trình văn hóa - kiến trúc. Điển hình như ở gềnh đá đĩa Phú Yên, dân thoải mái giẫm đạp đủ các loại giầy guốc dép lên các đá đĩa; cứ như thế thì chỉ ít năm là hỏng mất. Rồi rác rưởi vứt đầy xung quanh vì không có bảo vệ nhắc nhở. Ở nước ngoài, những di sản quý thế này luôn luôn được chính quyền cho làm rào chắn, rồi làm các đường đi bằng gỗ, đá xung quanh để du khách đứng gần ngắm chứ không được sờ mó, và tuyệt đối không được giẫm đạp. Do đó trách người dân một thì phải trách chính quyền mười; cụ thể là trách Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo các tỉnh, thành phố có di sản đang bị người dân hàng ngày đối xử vô văn hóa.
Vô tư giẫm và ngồi lên thạch nhũ trong hang Sơn Nữ để chụp hình
Người dân địa phương vừa phát hiện một hang động mới trên địa bàn bản Đìu Đo, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sau khi phát giác hang động tuyệt đẹp này, người dân gọi đó là “hang Sơn Nữ”. Hang động cách trung tâm xã Trường Sơn khoảng 7km, đường đi vào cửa hang thuận tiện.

Hang dài 1.5 km, cửa hang cao 30m, bên trong có dòng sông ngầm bắt nguồn từ biên giới Việt – Lào chảy qua bản Dốc Mây và xuyên qua hang. Đẹp nhất là trong hang có những khối thạch nhũ trắng chảy xuống, tràn ra như tấm lụa trắng khổng lồ lấp lánh.

Hành xử vô văn hóa của Bộ VH-TT-DL...

Hành xử vô văn hóa của Bộ VH-TT-DL và đề nghị cắt chức ông Bộ trưởng
Nhà văn Trần Thanh Cảnh, trên trang Facebook cá nhân, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý kiến của PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ phê phán hành xử vô văn hóa của Bộ VH-TT-DL, và còn thêm một đề nghị táo bạo. Ông viết: “Về việc này, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông Nguyễn Thế Kỷ được trích trong bài. Và tôi đề nghị ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cắt ngay chức Bộ trưởng Văn hóa của ông Nguyễn Văn Hùng: những hành động trong thời gian gần đây của ông này đã chứng tỏ ông ta là một kẻ vô văn hóa tuyệt đối! Đề nghị ông Thủ tướng trong quyền hạn của mình hãy hành động ngay. Với tư cách là một nhà văn, tôi thực sự thấy xấu hổ khi phải nhắc về ông ta!”

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chương trình giải trí của Hà Nội tạm dừng mà các nhà hát thuộc Bộ VH-TT-DL trên địa bàn Hà Nội vẫn sáng đèn – Ảnh: Thanh Niên

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

Tại sao xe điện ở VN thiếu an toàn?

Tại sao xe điện ở VN thiếu an toàn?
Vào khoảng hơn 23h ngày 12/9 đám cháy xuất hiện tại chung cư mini ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình và sau đó lửa đã bùng phát dữ dội khiến 56 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Bước đầu theo lời kể của nhân chứng và bảo vệ tòa nhà, vụ cháy xuất phát từ một chiếc xe điện bị chập điện trong quá trình sạc gây ra cháy. Từ đó, lửa nhanh chóng cháy lan ra các xe máy để ở gần đó và bốc lên dữ dội. Thông tin tại hiện trường cho thấy, hầu hết các điểm hở của căn nhà đều bị bịt kín bằng song sắt, hàng chục xe máy, xe đạp của cư dân bị cháy rụi chắn hết lối đi. Khi vụ cháy xảy ra, không có ai thoát được ra ngoài từ lối đi tầng 1.

Kéo dài tuổi thọ là điều tốt hay điều xấu ?

Kéo dài tuổi thọ là điều tốt hay điều xấu ?
GS John K. Davis - Con người muốn sống lâu hơn, thậm chí bất tử; điều này đúng hay sai ? Đó là câu hỏi thuộc về Đạo Đức và Triết Học. Tôi tin rằng kéo dài tuổi thọ là một điều tốt, nhưng nó gây ra những mối đe dọa cho xã hội, cần phải được xem xét nghiêm túc theo quan điểm khoa học.

1. Câu hỏi triết học

Kéo dài cuộc sống – sử dụng khoa học để làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ – một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực.

Vào năm 2013, Google đã thành lập công ty có tên là Calico để phát triển các phương pháp kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, các tỷ phú ở thung lũng Silicon là Jeff Bezos và Peter Thiel đã đầu tư vào Unity – công ty công nghệ sinh học có vốn hóa thị trường là 700 triệu đô la Mỹ.

Nên nằm nghiêng sang trái, sang phải, nằm sấp hay nằm ngửa ?

Khi ngủ nên nằm nghiêng sang trái, sang phải, nằm sấp hay nằm ngửa ? 
Chúng ta có thói quen ngủ không giống nhau, có người thích nằm ngửa với tứ chi duỗi thằng, có người lại thích ngủ trong tư thế cuộn tròn, nhưng cũng có người chỉ ngủ được nếu nằm sấp... Tư thế ngủ có mối liên hệ chặt chẽ đến sức khoẻ của con người nhưng nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không quan tâm hay không biết.

Gần 1/3 cuộc đời của con người dành cho việc ngủ, giấc ngủ ngon giúp 2/3 cuộc đời còn lại có chất lượng tốt hơn. Vậy, nằm ngủ như thế nào mới có ích cho sức khỏe? 

Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư, 5 người thoát nạn

Mình không theo dõi các vụ cháy, chỉ bây giờ mới chú ý, thì thấy 5 ngày nay ngày nào ở Hà Nội cũng có vụ cháy. Như đã viết trong tút trước, trong 4 ngày từ ngày 13 đến 16/9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 4 vụ cháy. Nghiêm trọng nhất là đêm 12, rạng sáng 13/9, đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Tiếp theo là các vụ cháy nhà cao tầng ở số 28 phố Vũ Trọng Phụng (16/9), cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai (15/9); cháy ngày 13/9 trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, và hôm nay 17/9 cháy tiếp ở tòa chung cư D17 trong khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm.
Hà Nội: Lại cháy căn hộ chung cư lúc rạng sáng, có 5 người thoát nạn
Một vụ cháy xảy ra tại tòa chung cư D17 trong khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) rạng sáng ngày 17/9, khiến nhiều người lo lắng. Cụ thể, vào khoảng 0h30, tòa chung cư D17, trong khu đô thị Đặng Xá bất ngờ xảy ra hoả hoạn khiến nhiều người hoang mang. Vào thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn hộ tầng 3, tòa chung cư D17 có 5 người trong một gia đình, gồm 2 vợ chồng và 3 người con. Chính quyền sau đó cũng đã hỗ trợ gia đình này 15 triệu đồng và tìm một căn hộ khác cho họ ở nhờ tới khi khắc phục xong vụ cháy

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cắt từ clip)

Ukraine cũng 'không có cửa' gia nhập NATO

Tình hình chiến sự Nga - Ukraine trên mạng rất loạn, thông tin giả chiếm chắc tới 90% vì họ đưa theo sở thích bịa đặt. Bên thân Nga toàn đưa tin Nga thắng lợi; bên thân Ukraine cũng toàn đưa tin Ukraine thắng lợi. Vì vậy, độ này dù ủng hộ Nga nhưng tôi cũng ít đưa tin về Nga. Tuy nhiên, quan điểm trong bài dưới đây  rất đúng. Đúng là Ukraine không có cửa gia nhập NATO, trừ khi NATO làm cho Nga tan rã thành nhiều quốc gia nhỏ; nhưng điều này chắc cũng cực khó khi Putin hoặc những người yêu nước Nga như Putin còn nắm quyền. 
Dù thắng hay bại trong cuộc chiến với Nga, Ukraine cũng 'không có cửa' gia nhập NATO
16/09/2023 Có nhiều lý do để chắc chắn rằng, khả năng Ukraine gia nhập NATO là không thực tế dù nước này giành chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến với Nga, theo Geopolitical Monitor.

Ukraine được cho là "không có cửa" gia nhập NATO dù thắng hay thua trong cuộc chiến với Nga. Ảnh IT