Học đại học để làm thuê hay kinh doanh?
Lê Việt Đức - Người Việt Nam thời XHCN chỉ thích đi làm thuê và rất ngoan ngoãn vâng lời ông chủ. Dù ông chủ có trả tiền lương không đủ sống hay đối xử với người lao động bất nhân bất nghĩa, người lao động Việt Nam dù trong lòng căm tức nhưng bề ngoài vẫn luôn luôn tỏ ra vui vẻ.Khi dạy học cho sinh viên, tôi thường liên hệ với thực tế cuộc sống. Không ông chủ nào muốn trả tiền lương cao cho người lao động mà chỉ xem người lao động là công cụ để họ kiếm tiền. Do đó giới chủ thống nhất chỉ trả lương cho người làm của họ ở mức đủ sống và nuôi con, thế hệ công cụ lao động tiếp theo của họ. Vì thế làm thuê không bao giờ giấu.
Giới chủ làm giàu chính xác là từ bóc lột lao động làm thuê như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản đã chứng minh. Người lao động làm ra 10 đồng cho doanh nghiệp, ông chủ chỉ trả cho người lao động 2-3 đồng, còn 7-8 đồng ông ta đút túi. Và vì vậy ông ta mới giàu. Vì vậy muốn giàu, con đường duy nhất là phải làm ông chủ.
Người giàu nhất Trung Quốc nói:
“Nếu bạn đặt chuối và tiền trước mặt khỉ, khỉ sẽ chọn chuối vì chúng không biết rằng tiền có thể mua được rất nhiều chuối.
Trên thực tế, nếu bạn cung cấp chỗ LÀM VIỆC và cơ hội KINH DOANH cho người khác, họ sẽ chọn LÀM VIỆC vì hầu hết người khác không biết rằng KINH DOANH có thể tạo ra nhiều TIỀN hơn lương.
Một trong những lý do khiến người nghèo nghèo là do họ không được đào tạo để nhận biết cơ hội kinh doanh. Họ dành rất nhiều thời gian để đi học, và những gì họ học được ở trường là đi làm công ăn lương thay vì đi làm cho bản thân.
Kinh doanh mang đến Lợi nhuận cao hơn tiền lương bởi vì tiền lương có thể cho phép bạn kiếm sống, nhưng lợi nhuận có thể tạo ra cho bạn một gia tài. "
Ở Việt Nam, những người thầy có kiến thức và lương tâm rất muốn truyền đạt tư duy làm giàu và làm ông chủ cho sinh viên. Việc đầu tiên là phải có kiến thức cơ bản thật vững vàng. Kiến thức cơ bản chính là những bài học khô khan và cổ lỗ sĩ trong các giáo trình.
Học đại học là học ABC về nghề. Giống y như trẻ em học lớp 1, đầu tiên là phải học 29 chữ cái ANC… và cách lắp ráp chúng thành từ, thành câu. Khi đã thạo rồi thì viết thơ ca hò vè tiểu thuyết gì cũng được. Cũng giống như học toán, phải giỏi sử dụng 10 con số từ 0 đến 9 và các phép tính, để sau này tính gì cũng được. Không có kiến thức nghề cơ bản ở đại học thì bằng tiến sĩ hay hàm giáo sư cũng vứt đi. Chỉ những người rất thông minh và có năng khiếu mới có thể bỏ qua học đại học vì họ có thể tự học những kiến thức cơ bản này.
Giới chủ làm giàu chính xác là từ bóc lột lao động làm thuê như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản đã chứng minh. Người lao động làm ra 10 đồng cho doanh nghiệp, ông chủ chỉ trả cho người lao động 2-3 đồng, còn 7-8 đồng ông ta đút túi. Và vì vậy ông ta mới giàu. Vì vậy muốn giàu, con đường duy nhất là phải làm ông chủ.
Người giàu nhất Trung Quốc nói:
“Nếu bạn đặt chuối và tiền trước mặt khỉ, khỉ sẽ chọn chuối vì chúng không biết rằng tiền có thể mua được rất nhiều chuối.
Trên thực tế, nếu bạn cung cấp chỗ LÀM VIỆC và cơ hội KINH DOANH cho người khác, họ sẽ chọn LÀM VIỆC vì hầu hết người khác không biết rằng KINH DOANH có thể tạo ra nhiều TIỀN hơn lương.
Một trong những lý do khiến người nghèo nghèo là do họ không được đào tạo để nhận biết cơ hội kinh doanh. Họ dành rất nhiều thời gian để đi học, và những gì họ học được ở trường là đi làm công ăn lương thay vì đi làm cho bản thân.
Kinh doanh mang đến Lợi nhuận cao hơn tiền lương bởi vì tiền lương có thể cho phép bạn kiếm sống, nhưng lợi nhuận có thể tạo ra cho bạn một gia tài. "
Ở Việt Nam, những người thầy có kiến thức và lương tâm rất muốn truyền đạt tư duy làm giàu và làm ông chủ cho sinh viên. Việc đầu tiên là phải có kiến thức cơ bản thật vững vàng. Kiến thức cơ bản chính là những bài học khô khan và cổ lỗ sĩ trong các giáo trình.
Học đại học là học ABC về nghề. Giống y như trẻ em học lớp 1, đầu tiên là phải học 29 chữ cái ANC… và cách lắp ráp chúng thành từ, thành câu. Khi đã thạo rồi thì viết thơ ca hò vè tiểu thuyết gì cũng được. Cũng giống như học toán, phải giỏi sử dụng 10 con số từ 0 đến 9 và các phép tính, để sau này tính gì cũng được. Không có kiến thức nghề cơ bản ở đại học thì bằng tiến sĩ hay hàm giáo sư cũng vứt đi. Chỉ những người rất thông minh và có năng khiếu mới có thể bỏ qua học đại học vì họ có thể tự học những kiến thức cơ bản này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét