Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến của Israel chống lại Iran
NYT: Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến của Israel chống lại Iran - Cù Tuấn biên dịch.
Máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả bom xuống ba địa điểm hạt nhân ở Iran, Tổng thống Trump tuyên bố vào tối thứ Bảy, đưa quân đội Mỹ trực tiếp vào cuộc chiến sau nhiều ngày không chắc chắn về việc liệu Mỹ có can thiệp hay không.
Máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả bom xuống ba địa điểm hạt nhân ở Iran, Tổng thống Trump tuyên bố vào tối thứ Bảy, đưa quân đội Mỹ trực tiếp vào cuộc chiến sau nhiều ngày không chắc chắn về việc liệu Mỹ có can thiệp hay không.
"Tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran", ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời nói thêm rằng "toàn bộ" bom đã được thả xuống Fordo, cơ sở ngầm được củng cố nghiêm ngặt ở Iran, đóng vai trò quan trọng đối với chương trình hạt nhân của nước này. "Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà".
Ba địa điểm mà ông Trump cho biết đã bị tấn công vào tối thứ Bảy giờ Mỹ, bao gồm hai trung tâm làm giàu uranium chính của Iran: cơ sở trên núi tại Fordo và một nhà máy làm giàu lớn hơn tại Natanz, nơi mà Israel đã tấn công vài ngày trước bằng vũ khí nhỏ hơn. Địa điểm thứ ba, gần thành phố cổ Isfahan, là nơi Iran được cho là cất giữ uranium làm giàu gần cấp độ bom, nơi các thanh tra viên đã nhìn thấy chỉ hai tuần trước.
Sau một tuần có nhiều tín hiệu trái chiều, Tổng thống Trump, người từ lâu đã thề sẽ đưa nước Mỹ tránh xa "cuộc chiến tranh mãi mãi" ở nước ngoài, đã cho phép quân đội Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran, nằm sâu dưới lòng đất. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết mục tiêu là ngăn chặn Iran chế tạo bom hạt nhân.
Một quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của thông tin, cho biết nhiều máy bay ném bom B-2 đã thực hiện các cuộc tấn công.
Ba quan chức cấp cao của Iran, phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát biểu công khai, cho biết họ tin rằng quân Mỹ đã ném bom Fordo và Natanz vào khoảng 2 giờ 30 sáng tại Iran.
Trong nhiều ngày, ông Trump đã cân nhắc xem có nên cung cấp cho Israel các loại đạn dược mạnh cần thiết để phá hủy các cơ sở làm giàu hạt nhân chôn sâu của Iran tại một cơ sở được gọi là Fordo hay không. Chỉ những quả bom của Mỹ được gọi là bom phá boongke mới được cho là đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này và chỉ có máy bay của Mỹ mới có thể ném bom.
Israel và Iran, những kẻ thù không đội trời chung trong nhiều thập kỷ, đã trao đổi các cuộc tấn công kể từ thứ Sáu, khi Israel phát động một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và các nhà lãnh đạo quân sự. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quốc gia của ông không có lựa chọn nào khác ngoài hành động nếu muốn ngăn chặn một "thảm họa" hạt nhân.
Iran đã đáp trả bằng các loạt tên lửa của riêng mình, cũng như các đề nghị nối lại các cuộc đàm phán về chương trình phát triển hạt nhân của nước này.
Chỉ vài ngày trước, chính quyền Trump dường như có ý định tách mình ra khỏi cuộc xung đột. "Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực", Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố.
Nhưng ông Trump, khi không thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, bắt đầu có vẻ ngày càng hiếu chiến.
Vào thứ Ba, ông đã đi xa hơn khi đưa ra lời đe dọa trực tiếp đối với nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nói rằng "chúng tôi biết chính xác" ông ấy ở đâu và coi Kamenei là "một mục tiêu dễ dàng". Ông nói, "Chúng tôi sẽ không tiêu diệt ông ấy, ít nhất là bây giờ". Nhưng ông cảnh báo, "Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt".
Ông Trump đã kêu gọi Iran "đầu hàng hoàn toàn".
Trong một động thái được coi là dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ sắp đưa ra quyết định, ông Trump đã cắt ngắn chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 tại Alberta, Canada vào thứ Hai và bay trở lại Washington — khiến các đồng minh Mỹ có mặt tại cuộc họp trên bị bất ngờ.
"Nhiều việc đã hoàn thành, nhưng vì những gì đang diễn ra ở Trung Đông, Tổng thống Trump sẽ rời đi vào tối nay sau bữa tối với các nguyên thủ quốc gia", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét