Thời phong kiến Chính quyền Việt Nam không có cấp xã
I. Tôi vừa thử đặt câu hỏi cho trang AI: "chính quyền phong kiến ở việt nam thường có mấy cấp ?"Trang Qwen trả lời: Chính quyền phong kiến ở Việt Nam thường được tổ chức theo ba cấp chính, bao gồm:
1) Trung ương:
Do vua đứng đầu, nắm giữ mọi quyền hành (quyền lực tập trung vào vua – chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền từ thời Lý, Trần trở đi).
Các cơ quan giúp việc cho vua như: Bộ Lễ, Bộ Binh, Bộ Hình... và các triều thần có vai trò cố vấn, thi hành chính sách.
2) Địa phương (vùng, đạo, lộ, phủ)
2) Địa phương (vùng, đạo, lộ, phủ)
Tùy từng triều đại mà chia địa phương thành các cấp khác nhau: như đạo, lộ, trấn, phủ...
Các quan lại do triều đình cử xuống để cai trị và quản lý hành chính, thu thuế, duy trì trị an...
3) Cơ sở (huyện, xã, làng):
Đây là cấp thấp nhất trong hệ thống, gần gũi với người dân.
Gồm có huyện, châu, xã, thôn, làng...
Quan lại cấp này trực tiếp thực hiện các chính sách của triều đình như thu tô thuế, tuyển binh, xét xử những việc nhỏ...
Gồm có huyện, châu, xã, thôn, làng...
Quan lại cấp này trực tiếp thực hiện các chính sách của triều đình như thu tô thuế, tuyển binh, xét xử những việc nhỏ...
Đặc biệt: Không tính riêng làng xã thành một cấp thứ tư , vì làng xã thuộc vào cấp cơ sở , tức là một phần của cấp thứ ba .
Tóm lại: Chính quyền phong kiến ở Việt Nam thường có ba cấp : Trung ương – Địa phương – Cơ sở. Hệ thống này được hoàn thiện dần qua các triều đại, đặc biệt rõ nét từ thời Lý, Trần đến Lê sơ và Nguyễn.
II. Tôi đặt tiếp câu hỏi: Quan cấp xã trong thời phong kiến Việt Nam có được hưởng lương nhà nước không?
Trả lời ngắn gọn: Hầu hết các chức quan cấp xã (như lý trưởng, hương chức, xã trưởng...) trong thời phong kiến Việt Nam KHÔNG được hưởng lương từ nhà nước.
Giải thích chi tiết:
Trong hệ thống hành chính thời phong kiến, đặc biệt là từ thời Lê – Nguyễn , ở cấp cơ sở (huyện, xã, làng) ngoài các quan lại do triều đình bổ nhiệm ở huyện thì còn có một hệ thống hương chức địa phương, gồm:
Hương chức: như lý trưởng, tổng đầu vụ, thủ hiền, xã trưởng...
Đây là những người dân thường, thường là con cháu dòng họ lớn, có học thức hoặc giàu có trong làng xã. Họ KHÔNG được hưởng lương từ nhà nước.
Một số ngoại lệ:
Một số chức vụ có thể được hỗ trợ nhỏ từ ngân sách địa phương hoặc được miễn giảm sưu cao, nhưng không phải là lương chính thức theo kiểu quan lại trung ương hay địa phương .
Ví dụ:Thời Nguyễn: chức lý trưởng rất quan trọng trong việc thu thuế và quản lý hộ khẩu, nhưng không được trả lương mà chỉ được quyền “thu và giữ một phần nhỏ” để sinh sống.
Họ thường trở nên giàu có nhờ vào vị trí này, nhờ tham nhũng, vơ vét dân nghèo.
Kết luận: Quan cấp xã (hương chức) không được hưởng lương từ nhà nước , mà chủ yếu sống dựa vào các khoản thu phụ thêm khi làm nhiệm vụ hoặc nhờ vào uy tín, tài sản gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét