Trung Quốc đang giang tay ôm lấy nước Lào
Tin từ báo chí chính thống Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2025 cho biết COMAC của Trung Quốc đề nghị nắm giữ 51% cổ phần của Lao Airlines. Chính phủ Lào đang cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (COMAC) về việc thành lập liên doanh với Lao Airlines.Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã báo cáo với Quốc hội sáng nay về việc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Ông cho biết: Đề xuất của COMAC về liên doanh bao gồm đề xuất trở thành cổ đông 51%, đề xuất sử dụng máy bay do COMAC sản xuất để điều hành hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ hàng không và đề xuất xóa nợ quá hạn khỏi tài khoản của Lao Airlines.
Lao Airlines, một doanh nghiệp nhà nước, đã tập trung vào việc tổ chức và thực hiện Biên bản ghi nhớ với một doanh nghiệp Trung Quốc (COMAC) theo thỏa thuận và chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đề xuất liên doanh là một phần trong kế hoạch cải cách doanh nghiệp nhà nước của chính phủ.
Ngoài Lao Airlines State Enterprise, còn có 3 doanh nghiệp lớn và quan trọng khác nằm trong kế hoạch cải cách của chính phủ: Lao Electricity State Enterprise, Lao Fuel State Enterprise và Lao Bank.
Về cải cách Lao Electricity State Enterprise, Thủ tướng cho biết: Chúng tôi đã tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách đã được phê duyệt trước đó vào năm 2022, nhưng một số kế hoạch đã được điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi trong từng thời kỳ, tập trung vào việc tạo ra thu nhập từ mọi tiềm năng, cả trực tiếp và gián tiếp. Và cắt giảm các chi phí không cần thiết. Cải thiện hệ thống quản lý tài chính và các quy định để minh bạch và có thể kiểm toán được. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã được cải cách.
Đối với Tổng công ty Dầu khí Lào, chính phủ có kế hoạch biến doanh nghiệp này thành một liên doanh nhà nước - tư nhân mạnh, nhưng nhà nước phải nắm giữ 51% cổ phần trở lên. Hiện nay, trọng tâm là đánh giá tài sản của Công ty Dầu khí Nhà nước Lào làm cơ sở xác định hình thức và tỷ lệ đầu tư chung.
Mục tiêu cải cách ngân hàng chính sách là đổi tên thành Ngân hàng Phát triển Nông thôn, có vai trò cung cấp dịch vụ tiền gửi, tín dụng và nhiều sản phẩm khác nhau. Hiện nay, hệ thống đang được cải thiện và nhiều khía cạnh đang được chuẩn bị, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ lạm phát đã giảm đáng kể, trung bình 11,76%
Ông Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 liên quan đến việc thực hiện hai chương trình nghị sự quốc gia và giải quyết các vấn đề kinh tế cấp bách tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa IX ngày 9 tháng 6 năm 2025 tại Quốc hội:
Chính phủ đã tập trung thực hiện nhiều chính sách để duy trì ổn định giá cả và tỷ giá hối đoái ổn định. Trong 5 tháng qua, tỷ lệ lạm phát đã giảm dần theo từng tháng (lạm phát tháng 1 năm 2025 là 15,5%, tháng 2 là 12,7%, tháng 3 là 11,2% và tháng 4 năm 2025 là 11,1% và tháng 5 là 8,3%). Tóm lại, tỷ lệ lạm phát trung bình trong 5 tháng đầu năm là 11,76% (thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 là 24,77%).
Ông Sonexay Siphandone cũng báo cáo rằng: Đối với tỷ giá hối đoái trong 5 tháng đầu năm 2025 so với cuối năm 2024, đồng kip tăng giá 0,2% so với đô la và mất giá 0,42% so với đồng baht, với chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái ngân hàng và thị trường là 0,06% đối với đồng kip/đô la và 0,21% đối với đồng kip/baht.
Đặc biệt, việc quản lý thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu thông qua hệ thống ngân hàng đã có biện pháp chặt chẽ để các nhà xuất khẩu chuyển thu nhập của mình bằng ngoại tệ về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đổi chúng với các ngân hàng; Yêu cầu các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu và nhà đầu tư mở các tài khoản chuyên biệt để thanh toán qua hệ thống ngân hàng, đến cuối tháng 5 năm 2025 có thể quản lý 68,74% tổng doanh thu xuất khẩu.
Từ ngày 02/01/2025 đến ngày 31/05/2025, 9 ngân hàng thương mại đã chuyển vốn nhà nước vào Tài khoản hợp nhất Kho bạc Nhà nước (TSA) tại Ngân hàng Nhà nước CHDCND Lào, với tổng số tiền quy đổi là 26.822 tỷ kip, tăng 6.996 tỷ kip, tăng 35,29% so với năm 2024 (19.826 tỷ kip);
Tập trung thực hiện chính sách tín dụng kích cầu nền kinh tế và chính sách phân bổ vốn cho các địa phương, đến ngày 30/05/2025, đã phê duyệt nguồn vốn tín dụng cho 49 đơn vị với tổng số tiền là 4.748 tỷ kip;
Các khoản vay được phê duyệt để phân bổ vốn cho các địa phương, với số tiền được phê duyệt là 1.765 tỷ kip cho 922 đơn vị tại 18 tỉnh, và giải ngân khoản vay thực tế là 1.607 tỷ kip, trong đó các ngành dịch vụ-du lịch và thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất là 51,68%, phần lớn nằm ở Thủ đô Viêng Chăn, Tỉnh Viêng Chăn và Xieng Khouang.
https://www.vientianetimeslao.la/%E0%BA%9A%E0%BB%8D%E0%BA%A5%E0%BA%B4%E0%BA%AA%E0%BA%B1%E0%BA%94-comac-%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%88%E0%BA%B5%E0%BA%99-%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BB%9C/?fbclid=IwY2xjawK0cWdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOM0NtbDluQ05lRnZyb1NYAR4wvP_m_Yc-3_uZlSe_zQaYZJc-lEbt6SF6rs_XjgukOKDczA9-to3hITdA_Q_aem_x7AScagtwbEU0rDYBWq_vQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét