Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

Kỷ nguyên chạy đua vũ trang để sẵn sàng... đánh nhau

Thế giới bước vào kỷ nguyên chạy đua vũ trang để sẵn sàng... đánh nhau
Bất chấp các tuyên bố hòa bình và cam kết vì an ninh, nhiều quốc gia đang âm thầm – và giờ đây công khai – gia tăng mạnh mẽ ngân sách quốc phòng, đẩy thế giới vào một chu kỳ chạy đua quân sự mới với quy mô chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng bất ổn, cuộc đua vũ trang không chỉ là biểu hiện của mâu thuẫn quyền lực mà còn là hồi chuông cảnh báo cho một tương lai mà mọi mâu thuẫn đều có nguy cơ được giải quyết bằng súng đạn. 
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 24 Tháng Sáu ở Bỉ, các nước thành viên đã thống nhất nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035. Khoảng 3,5% sẽ dành cho các hoạt động quân sự, phần còn lại đầu tư vào hạ tầng an ninh như tác chiến mạng và tình báo. 

Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, quyết định này nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Nhưng ai cũng hiểu rằng chính áp lực từ Hoa Kỳ – đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump – đã thúc đẩy bước leo thang này.

Hiện nay, chỉ có Ba Lan là quốc gia duy nhất trong khối NATO có ngân sách quốc phòng vượt 4% GDP. Ngay cả Mỹ – quốc gia chi nhiều nhất cho quốc phòng – cũng chưa vượt quá 3,5% GDP. Tuy vậy, con số tuyệt đối cho ngân sách quân sự Mỹ vẫn vượt xa phần còn lại: 892 tỷ USD trong năm 2024 và được đề xuất tăng lên hơn 1.010 tỷ USD trong năm tới. Điều này không chỉ tác động đến châu Âu mà còn lan sang châu Á, nơi Lầu Năm Góc đang gây áp lực với các đồng minh như Nhật Bản để họ sớm đạt mức 5% GDP cho quốc phòng.

Theo báo cáo từ tổ chức Eurasia Group, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2024 đã đạt mức kỷ lục 2.700 tỷ USD – mức tăng nhanh nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Khối NATO chỉ là một phần của xu thế rộng lớn hơn: các quốc gia từ châu Âu, Trung Đông đến châu Á đều đang tăng tốc vũ trang.

Tại châu Âu, Ba Lan tăng 31%, Thụy Điển tăng 34%, Đức tăng 28% ngân sách quốc phòng chỉ trong một năm 2024. Tại Trung Đông, Israel nâng chi tiêu lên mức 46,5 tỷ USD – mức cao nhất kể từ năm 1967. Tại châu Á, Trung Quốc chi khoảng 314 tỷ USD cho quân sự, trong khi Nhật Bản tăng ngân sách thêm 21%, lên 55,3 tỷ USD – con số lớn chưa từng có kể từ năm 1952. Đài Loan cũng tăng nhẹ ngân sách để đối phó với nguy cơ tấn công từ đại lục.

Đồng thời, thị trường vũ khí toàn cầu đang bước vào thời kỳ bùng nổ. Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga vẫn thống trị, song các cường quốc mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và đặc biệt là Israel đang gia tăng thị phần đáng kể. Năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Israel đạt mức kỷ lục 14,8 tỷ USD, trong đó hơn một nửa được bán cho các nước châu Âu. Một phần đáng kể trong số đó là vũ khí công nghệ cao: máy bay không người lái, tên lửa siêu thanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo và tác chiến mạng.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng bất ổn, cuộc đua vũ trang không chỉ là biểu hiện của mâu thuẫn quyền lực mà còn là hồi chuông cảnh báo cho một tương lai mà mọi mâu thuẫn đều có nguy cơ được giải quyết bằng súng đạn. Với những khoản đầu tư khổng lồ vào chiến tranh, lời kêu gọi hòa bình giờ đây chỉ còn vang vọng như một nghi thức ngoại giao đã mất đi sức nặng thực chất.

nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét