Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

ĐSQ Ukraine chúc mừng ngày 30/4 ?

 ĐSQ Ukraine chúc mừng ngày 30/4 ?
Bài dưới đây của fb Hà Huy Thành. Tôi thấy anh đặt ra những khả năng và câu hỏi khá hay nên đăng lại để bạn nào quan tâm thì đọc. Tiếc là anh Thành ghép hai hình làm một nên chữ nhỏ khó đọc.
Có ý kiến thắc mắc ĐSQ Ukraine chúc mừng ngày 30/4 của Việt Nam bằng cụm từ "Chúc mừng ngày thống nhất đất nước" mà không có bất kì từ nào là "Chiến thắng” hoặc “Giải phóng".

Hơn nữa, ở bức ảnh chào mừng, họ để ảnh tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chứ không dùng ảnh chụp chiếc xe tăng T54 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Vậy Đại sứ quán Ukraine chọn ảnh đăng có mục đích gì nhỉ ?
——-

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, trên trang nhà của Đại sứ quán LB Nga và Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam đã đăng lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam.

Trước hết, xin chân thành cám ơn sự quan tâm của các Đại sứ quán LB Nga và Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hai bài chúc mừng trên có sự khác biệt rất đáng kể.

Đại sứ quán LB Nga viết bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Nga. Điều này hoàn toàn phù hợp với thông lệ và các qui tắc ngoại giao. Đại sứ quán Ukraina cũng viết bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Điều này khiến tôi hơi băn khoăn, vì tại sao họ không dùng tiếng (ngôn ngữ) Ukraina?
Có 3 khả năng: Thứ nhất, họ cho rằng viết bằng tiếng Anh-Mỹ thì sang trọng hơn. Thứ hai, vì trong tiếng Ukraina có rất nhiều từ, chữ cái bằng tiếng Nga và có nguồn gốc tiếng Nga. Thứ ba, họ không biết tiếng Ukraina.

Về nội dung, Đại sứ quán LB Nga viết “Nhân dịp kỷ niệm trọng thể Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4…”, còn Đại sứ quán Ukraina viết “Hôm nay, Việt Nam kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước…”.

Đối với tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, ngày 30/4 là ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như Đại sứ quán LB Nga viết.

Còn “Ngày Thống nhất đất nước” nghe rất xa lạ, nó phù hợp với một số rất ít những người có tư tưởng lật sử ở Việt Nam. Tại sao?

Khi nói “ngày Giải phóng miền Nam”, có nghĩa là nhân dân ta đã đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Nếu bỏ vế đầu tiên đó đi thì không còn việc đánh đuổi quân xâm lược nữa, chỉ còn lại là “nội chiến”. Đây chính là những gì mà bè lũ phản động và lật sử đang hướng tới.

Vậy xin hỏi, ĐSQ Ukraina tại Việt Nam có liên quan đến lũ lật sử này hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét