Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

Hà Nội lùi bước trước lệnh cấm xe máy xăng

Hà Nội lùi bước trước lệnh cấm xe máy xăng
Tôi không ủng hộ chính sách cấm xe xăng của chính phủ vì nhiều nguyên nhân trong đó quan trọng nhất là:
Một là chưa chứng minh rõ ràng được xe xăng ít ô nhiễm môi trường hơn xe điện vì sản xuất điện và pin cho xe điện hiện nay đều gây ô nhiễm môi trường không kém gì xăng xe. Đặc biệt rủi ro cháy nổ của xe điện dường như nguy hiểm hơn và cao hơn nhiều so với xe xăng.

Hai là công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng và pháp luật cho xe điện chưa được chuẩn bị chu đáo, nhất là cung cấp đủ nguồn điện và nơi xạc xe điện. Người dân như tôi đang sống trong các toà nhà chung cư hoàn toàn chưa biết sẽ xạc xe điện của mình ở đâu.

Ba là nguyên nhân của ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông hiện nay là sử dụng phương tiện giao thông cá nhân quá nhiều nên giải pháp quan trọng và cấp bách là phải tập trung vào phát triển giao thông công cộng.

Bốn là tiến độ triển khai chuyển từ xe xăng sang xe điện quá nhanh và dưới dạng mệnh lệnh hành chính, chưa có sự đồng tình của người dân. Do chỉ được báo trước một năm nên người dân bị động không tìm ra cách đối phó, họ bị áp đặt phải thay đổi phương tiện đi chuyển, trong khi họ không có tiền để mua phương tiện di chuyển mới chạy không dùng xăng, đồng thời phải loại bỏ xe chạy xăng vẫn đang chạy tốt.
————

Hà Nội lùi bước trước lệnh cấm xe máy xăng: Khi "lá chắn xanh" gặp áp lực kinh tế và ngoại giao.

Chính quyền Hà Nội vừa công bố dự thảo điều chỉnh đáng kể lệnh cấm xe máy chạy xăng, một động thái diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Kế hoạch ban đầu, được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành qua Chỉ thị số 20/CT-TTg vào tháng 7/2025, yêu cầu hạn chế lưu thông xe máy nhiên liệu hóa thạch trong vành đai 1 từ 1/7/2026, với mục tiêu cải thiện chất lượng không khí.

Tuy nhiên, dự thảo mới nhất thu hẹp đáng kể phạm vi cấm, chỉ áp dụng thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, vào các khung giờ nhất định cuối tuần, thay vì toàn bộ vành đai 1 như dự kiến ban đầu. Đây không chỉ là sự linh hoạt về chính sách, mà còn là một dấu hiệu rõ ràng về áp lực từ các yếu tố kinh tế và đối ngoại.

Việc Hà Nội nhượng bộ diễn ra sau những phản ứng gay gắt từ Honda, thương hiệu thống trị thị trường xe máy 4,6 tỷ USD tại Việt Nam, và cả chính phủ Nhật Bản. Ngay từ tháng 10/2025, Tokyo cùng các nhà sản xuất xe đã cảnh báo về nguy cơ mất việc làm và phá vỡ thị trường.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), với Honda là thành viên chủ chốt, thậm chí đã gửi thư riêng tới chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh "gián đoạn sản xuất và nguy cơ phá sản" đối với hàng trăm ngàn công nhân và gần 2.000 đại lý.

Động thái này không phải là cá biệt; nó nằm trong bối cảnh mối quan hệ kinh tế song phương đang có những "nhạy cảm" nhất định, với việc đầu tư từ Nhật Bản giảm tới 75% trong quý 1/2026, cùng các tranh chấp kéo dài về thanh toán dự án điện gió, điện mặt trời và khiếu nại hơn 324 triệu USD tại dự án Metro số 1 TP HCM.

Rõ ràng, quyết định điều chỉnh chính sách không chỉ là kết quả của sức ép từ bên ngoài. Các chuyên gia trong nước cũng đã lên tiếng về tính khả thi của lệnh cấm.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên - Môi trường và Phát triển cộng đồng, từng chỉ ra rằng Hà Nội còn thiếu khung chính sách hoàn chỉnh, hạ tầng chưa đáp ứng đầy đủ và các công cụ kiểm soát chưa sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Ngay cả TP HCM cũng đã đề xuất lùi thời điểm thiết lập vùng phát thải thấp đến năm 2027. Điều này cho thấy, giữa tham vọng cải thiện môi trường và thực tế phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội, chính quyền đang phải cân nhắc một cách thận trọng hơn.

Liệu đây có phải là một sự lùi bước chiến lược để giữ chân nhà đầu tư, hay là một sự điều chỉnh cần thiết trước những thách thức thực tế?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét