Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Những câu châm ngôn tuyệt hay được đặt sai (đúng) chỗ ?

Những câu châm ngôn tuyệt hay được đặt sai (đúng) chỗ ?

Nguồn:  Trần Quốc Trọng đã thêm 3 ảnh mới — cùng với Nguyễn Quang Lập94 người khác.

Gửi ông CHU HÒA. Cục trưởng Cục Xuất bản - In & Phát hành.!
( nguồn: Trên trang mạng Gú gồ công khai.)

p/s TÔI YÊU NHỮNG CÂU CHÂM NGÔN !


Phạm Văn Tiện hay quá ta
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
Pham Tam Hieu có sợ hàng fake không anh?
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời11 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Anh chụp trên chính máy của anh.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Em có iphone Em vẫn có thể tìm lại đc đúng nguyên
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
Pham Tam Hieu Trần Quốc Trọng , vâng ạ. em buồn cười đến tỉnh cả ngủ.
Quản lý
Phạm Văn Tiện Trần Quốc Trọng thích cái câu ranh ngôn ý anh ạ
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Phạm Văn Tiện Ngày nào Đúng ngáy nấy. Nhỉ! :))
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
Phạm Văn Tiện Trần Quốc Trọng thâm thật đấy anh ạ!E đọc mà sướng âm ỉ,trúng phóc
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Thằng làm lịch chắc phải là một đại cao thủ. Tuyệt!
Trả lời
2
11 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Tờ ngày 5 là tờ a chụp lịch blog treo tường. Còn 2 cái là lịch cài mạng điện thoại. Hihi
Trả lời
1
3 giờ
Quản lý
Nguyễn Hiền Lương Thi thoảng nhà e cũng bắt gặp nhưng tờ lịch kiểu như này trên điện thoại Bác ạ.
Trả lời
1
Nguyễn Thị Trung Hoa Bác làm em phải uống mấy ngụm nước ngăn cơn cười! Sói hài!!! 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
11 giờ
Quản lý
Son Kieu Mai Trần Quốc Trọng: bác Sói ơi, NỊCH cũ dzồi, LĂM NGOÁI. Bác soi thử NỊCH LĂM LAY 2017 đê.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
9 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Cũ mới không quan trọng bằng việc nó "đã tồn tại" như thế. 
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
5
6 giờ
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
Son Kieu Mai Đề nghị bác Sói sửa lại: Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Không có Báo chí - Gọi tắt là Cục I-Pê-Hát (không phải Cục Hát-I-Vê).
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
9 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Đã sửa.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời5 giờ
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời5 giờ
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời4 giờ
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời4 giờ
Quản lý
Dongngan Doduc Năm nay Chu Hoà chắc soi lúp từng ngày. Sợ mất chưc cmn!
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
4 giờ
Quản lý
Phạm Lưu Vũ Hay thay, hay thay...
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
3 giờ
Quản lý
Bu Lu Khin Lịch muôn năm, muôn muôn năm.
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
3 giờ
Quản lý
Batinh Vietnam Loại Cục trưởng này cùng một giuộc với Cục trưởng Đăn Chương!!!
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
2 giờ
Quản lý
Dongngan Doduc Trình độ kém hay sao ông Chu mà để lọt lưới những câu xỏ xiên , ở các nước khác ông bị đuổi việc rồi đấy, may mà ở ta giống nhau thế cả nên ông khong bị nguy
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
2
2 giờ
Quản lý
Trần Quốc Trọng Xỏ xiên đâu bác. Những câu châm ngôn hay thường được lựa chọn đặt đúng chỗ mà bác. :))
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
2 giờ
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
2 giờ
Quản lý
Dongngan Doduc Trần Quốc Trọng thì nó đúng, nhưng mà thành ra giống như ông í đang bốc cứt mình ỉa ra để ăn í. Kinh bỏ mẹ!
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
1
2 giờĐã chỉnh sửa
Quản lý
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời2 giờ
Quản lý
Sydung Ngo Lịch Việt mà toàn châm ngôn chuẩn
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời1 giờ
Quản lý
Nguyễn Quốc Biên tập dở quá! He he
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời57 phút
Quản lý
Dongngan Doduc Nó cố ý chơi đó. Bọn biên tập chỉ lúi húi đọc đối chiếu mà không nhìn ngày. Thời nay biên tập rất giả cầy
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời46 phút
Quản lý
Phan Thị Thanh Nhàn Ui trời- Vậy mà được..tha(?)...
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Trả lời
Đỗ Bá Hùng Đúng là Sai một li đi mười dặm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét