Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Theo luật, CSGT không có quyền truy đuổi người vi phạm

CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÓ QUYỀN TRUY ĐUỔI NGƯỜI VI PHẠM HAY KHÔNG???
Ls Lê Văn Thiệp - Theo quy định tại điều 5 Thông tư 01/2016/TT- BCA và điều 87 Luật Giao thông thì CSGT không có quyền truy đuổi người vi phạm.

Nhớ ngày xưa ở Điện Biên có tay CSGT tên là Dũng " Ngoẻo" quê Nghệ an rất thích đi " Săn" người vi phạm. Có lần hắn truy đuổi thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, cậu này rơi xuống sông chết, mất mấy ngày mới tìm thấy xác, gia đình người chết kéo đến làm ầm cả lên... Rồi quả báo nhãn tiền, nghe nói tay này hung hăng truy đuổi người vi phạm ( Chủ yếu đồng bào dân tộc ) nên bị tai nạn chết tươi...

Chả hiểu sao lại được hưởng chế độ Liệt sĩ ??????

Đã có quy định về phạt nguội thì hung hăng chặn xe ô tô để hơn thua làm gì nhỉ?????? 

Thiếu gì biện pháp mà lại đeo bám, truy đuổi phương tiện vi phạm??????
Nếu gãy cần gạt nước, Lái xe có thể tố cáo hành vi hủy hoại tài sản ấy chứ.....

Thế Khắc Dũng ngoẻo cũng rơi xuống cầu Lai hà. Chết đuối trong khi đuổi theo người vi phạm gt. Nên đc liệt sỹ cũng đúng mà bạn
9
6 giờ
Ls Lê Văn Thiệp thế hắn cũng rơi xuống sông à? thằng này bất nhân bất nghĩa
1
6 giờ
Thế Khắc Ls Lê Văn Thiệp cũng gần tuần mới thấy xác
2
6 giờ
Phạm Quỳnh Mình có biết tay này, sau chu rượu thì nó phóng xe máy kinh lắm, vào cua xe gần như nằm rạp ra đường. Nó từng khoe đi từ tx Lai Châu mới về Mường Lay chỉ 1 giờ rưỡi!
1
6 giờ

Ls Lê Văn Thiệp kinh anh nhỉ, chỉ tay đua mới đi được như vậy, đường khó đi
2
5 giờ
Mai Nhung Nguyễn Có báo lại nói rằng: dừng xe để xử phạt bất ngờ lái xe lao vào 2 công an, 1 người bị thương,còn anh này bị bất ngờ vội nhảy lên bám dc vào cần gạt nước
3
6 giờ
Ls Lê Văn Thiệp à, dừng xe và cãi nhau một lúc, sau đó lái xe mới điều khiển xe đi bạn ạ
1
6 giờ
Mai Nhung Nguyễn À ra vậy? csgt hay bị ô tô đâm kiểu như vậy mấy vụ rồi sợ thật bạn ạ
1
5 giờ
Ls Lê Văn Thiệp Quá nguy hiểm cho bản thân và xã hội, nhỡ lái xe bỏ chạy đâm vào người khác
6
5 giờ
Trang Diep Nếu gia đình chúng ta có một ng đang làm csgt thì sao??? Nếu đó là ng thân của chúng ta thì sao??? Và nếu ko có csgt thì đường đi trở thành đường đua thì ra sao?? Cũng chẳng ưa gì cảnh sát? Nhưng ghét những hung thần xa lộ hơn! Thế thôi
5
2 giờ
Ls Lê Văn Thiệp à, thì phải dặn dò là không được trèo lếnbam cần gạt nước, bám gương chiếu hậu, nguy hiểm, thiệt thân mình và gây nguy hiểm cho xã hội
4
2 giờ
Trang Diep Em ngĩ chắc khi bị hất theo phản xạ anh csgt nhảy lên xe chụp đại cái gì bấu víu á anh, chứ mấy anh ấy khôn lắm ngu gì mà hi sinh thân mình. Cv của mấy anh hái ra tiền mà.....
1
2 giờ
Lê Văn Chiến Có túm được ngay thì lộc mới bay về nhà, còn phạt nguội thì tiền phạt lại vào kho bạc.
30
6 giờ
Thai Bao Do Ô tô là chùm khế ngọt giao thông trèo hái mỗi ngày nếu khô truy đuổi làm sao kiếm được bánh mì đây bác, làm gì có xèng để nộp cho cấp trên đây, hay là ghé nhà bác mượn tiền nhỉ?
10
7 giờ
Nga Lê luật là cái đinh gỉ nha , cứ khoác lá vàng lá xanh là anh ỉa vào luật , ,,,
3
6 giờ
Lê Xuân Thủy Người ta tích cực không chỉ muốn lượm nhặt khoản tiền phạt nhỏ này , cái lớn hơn là được thỏa thuận với cái... Ăn vạ ... Chống người thi hành công vụ
3
6 giờ
Anh Phuong Ko dám đuổi mấy tay tóc xanh tóc đỏ ,chạm chỗ đâu anh Thiệp oi.chỉ bắt nạt đc dân lành thoi .
3
5 giờ
Hieu Do Xuan Nó nghĩ khi nó mặc cái áo vàng vào thì tài xế phải sợ nó, nó có quyền. Cởi áo ra, bố nó cũng không dám hành động kiểu đó.
2
4 giờ
Duy Nham Ờ! Ls không nói thì ai cũng tưởng CSGT làm vậy là đúng, là tốt ! Tốt đẹp gì đâu !
1
4 giờ
Song Toan Nguyen Ngân sách quốc gia lại phải chi tiền cho chê độ liệt sỹ, vì hành động ngu ngốc.
1
4 giờ
Nguyễn Văn Thiệp Càng tích cực, càng nhanh thu hồi vốn và thu lãi
6
5 giờ
Thi Hai Bui Phạt nguội thì cơm cháo gì
5
5 giờ
Dinh Quang Tích cực+ Ngu ngơ -> Chết hoặc bị thương thôi !
2
7 giờ
Phạm Thủy Thế mới có thêm tiền bo túi chứ.
2
5 giờ
Trang Tung Rất hay A oi
1
4 giờ
2
5 giờ
Lua Anh Hai Kkk.....tố cáo người mang sắc phục csgt làm gãy cần gạt nước- hành vi hủy hoại tài sản.
1
1 giờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét