Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Cụ Lê Đình Kỉnh ngày hôm nay


Cụ Lê Đình Kỉnh ngày hôm nay
Vụ việc ở Đồng Tâm đang đẩy đi xa khi chưa có tiếng nói chung giữa nhân dân và chính quyền, sức nóng của sự việc đang dần được đẩy lên cao và nguyên nhân chưa được tháo gỡ chính là cụ Lê Đình Kình - trong lúc bị công an bắt giữ trái phép cùng 4 người khác sáng ngày 15.04, xương hông của cụ bị vỡ ở tuổi 82, nguy cơ tai biến cao khi phẫu thuật và hiện đang được 20 người công an chìm nổi canh chừng ở bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phải vào cuộc đưa cụ Kỉnh được phẫu thuật, chớ trêu, bác sĩ sẽ không mổ khi chưa có chữ ký của gia đình cụ chấp nhận các tai biến trong lúc phẫu thuật mà tuổi cụ đã cao, khả năng tai biến là rất lớn.

Đặc biệt, các con của cụ không chịu ký vào bất cứ biên bản cam kết nào từ phía bệnh viện và cho rằng, cụ đang là người rất khoẻ mạnh, tự dưng bị bắt cóc đi và bị đánh vỡ xương, ai đánh thì ký chứ các con nhất quyết không. Lỡ may trong quá trình mổ cụ mệnh hệ gì thì phải chăng gia đình chịu hết rủi ro và người đánh cụ coi như không liên can - người con gái của cụ đã bỏ ra ngoài.

Còn chính quyền - công an Mỹ Đức là lực lượng gây ra những vấn đề sức khoẻ của cụ hiện tại thì án binh bất động, có thể, họ đang phải theo chỉ đạo hoặc đâm "phong bì" chạy chọt khắp nơi nhằm cứu thân, nếu họ tự ý thức được việc mình làm thì họ đã đứng trước các con của cụ ăn năn, hối lỗi và xin sự thứ tha nhỏ nhoi nhưng sẽ không bao giờ có điều đó.

Gỡ nút thắt chỉ có công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo lập biên bản ai là người tổ chức bắt giữ cụ và 4 người khác, ai làm vỡ xương cụ? Ai chỉ đạo? Thông cáo trên truyền thông nhà nước và gia đình cụ giữ một bản, lúc đó các con cụ sẽ ký.

Nhưng thực tế, chưa có trường hợp nào cho thấy công an thua dân, nhún nhường trước dân, thay vào đó là sự trấn áp, tuyên truyền kích động, chia rẽ lòng dân bằng chính quyền lực mà xưa kia cụ Kỉnh đã góp phần xây dựng nên.

(FB Hoang Thanh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét