Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

218.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp

Quí 4-2016: có 218.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp
Thùy Dung, 31/3/2017, Lương ở khu vực nhà nước vẫn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, lương của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 6,56 triệu đồng/tháng, khu vực doanh nghiệp nước ngoài là 6,36 triệu đồng/tháng. Khu vực có mức lương thấp nhất là khu vực tập thể, với 3,66 triệu đồng/tháng.

Lao động trình độ cao thất nghiệp tiếp tục tăng - Ảnh: TD
(TBKTSG Online) – Số lao động là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng, lên con số hơn 218.000 người, chiếm gần 50% tổng số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp.

Theo Bản tin thị trường lao động mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tỷ lệ thất nghiệp chung trong quí 4-2016 giảm nhẹ so với quí trước đó. Cụ thể, tổng số người thất nghiệp là 1,1 triệu, giảm khoảng 7.000 người so với quí 3-2016. Tỷ lệ thất nghiệp chung của quí 4-2016 là 2,31% trong khi quí trước là 2,34%.

Dù tình hình thất nghiệp chung có khả quan hơn nhưng điểm đáng chú ý là thất nghiệp đang có xu hướng tăng trở lại ở nhóm có trình độ “đại học trở lên”, tức có trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Theo đó, trong tổng số hơn 470.000 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp trong quí 4-2016, có tới gần 50% là người có trình độ “đại học trở lên”, với khoảng hơn 218.000 người, tăng 16.500 người so với quí trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người có trình độ “sơ cấp nghề” và “chứng chỉ nghề dưới ba tháng” cũng có xu hướng tăng như nhóm người có trình độ đại học trở lên. Cụ thể, số người có trình độ sơ cấp nghề thất nghiệp tăng từ 29.000 người lên hơn 40.000 người; số người có chứng chỉ nghề dưới ba tháng bị thất nghiệp tăng từ gần 10.000 người lên hơn 17.000 người.

Chỉ nhóm lao động có trình độ “trung cấp” và “cao đẳng” là có số người thất nghiệp giảm, với lần lượt khoảng 14.000 và 6.000 người.

Số lượng người thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

Xét về cơ cấu tuổi, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn thuộc nhóm cao nhất. Theo đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi khoảng gần 587.000 người, tương đương với tỷ lệ 7,28%, dù con số này có giảm nhẹ so với quí trước đó nhưng nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2015, và gấp hơn ba lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,31%).

Thanh niên là nhóm đối tượng chưa có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ xã hội để tìm công việc. Hơn nữa, giả sử tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 sắp tới thì đối tượng này sẽ ngày càng khó tìm việc hơn nếu nền kinh tế không tạo ra nhiều việc làm.

Số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24% tổng số người thất nghiệp, trong đó, 54% số người thất nghiệp dài hạn này chưa từng có việc làm, tức là thất nghiệp lần đầu.

Bộ LĐTBXH đang xây dựng đề án đưa lao động có trình độ, chuyên môn cao đi làm việc ở nước ngoài. Đây là bước đi nhằm tận dụng nguồn lao động dôi dư trong nước, cụ thể là khoảng 218.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đang thất nghiệp. Hơn nữa, lao động ra nước ngoài làm việc có thể tiếp thu được kiến thức, trình độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài. Nhưng đây quả là một bài toán khó khi lao động có trình độ đã bị thất nghiệp ngay ở thị trường trong nước và doanh nghiệp thường phàn nàn về tình trạng khó tuyển lao động có kỹ năng khi đầu tư ở Việt Nam.

Thu nhập khu vực nhà nước vẫn cao nhất


Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công
 hưởng lương theo loại hình doanh nghiệp

Cũng theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, trong quí 4-2016, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 5,08 triệu đồng, tăng 143.000 đồng (2,9%) so với quí 3-2016, và tăng 412.000 đồng (8,8%) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong quí 4-2016, lao động thuộc các nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao, thợ thủ công, thợ vận hành máy và lao động giản đơn đều có thu nhập cao hơn quí 3-2016 và cùng kỳ năm 2015. Quí 4-2016, lao động làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có thu nhập cao nhất, gấp 2,25 lần so với nhóm thấp nhất là nông- lâm- thủy sản.

Xét về loại hình doanh nghiệp, trong quí 4-2016, thu nhập bình quân của lao động trong các hình thức sở hữu đều tăng, trong đó khu vực nước ngoài có mức tăng cao nhất so với quí 3-2016 và cùng kỳ năm 2015. Dù vậy, lương ở khu vực nhà nước vẫn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, lương của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 6,56 triệu đồng/tháng, khu vực doanh nghiệp nước ngoài là 6,36 triệu đồng/tháng. Khu vực có mức lương thấp nhất là khu vực tập thể, với 3,66 triệu đồng/tháng.

Quí 4-2016, có 20,2% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp, dưới ba triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với quí 3-2016.

Mời đọc thêm:
Sao cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?
Nhiều cơ hội “xuất ngoại” lao động có chuyên môn

http://www.thesaigontimes.vn/158567/Qui-4-2016-co-218000-cu-nhan-thac-si-tien-si-that-nghiep.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét