Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Chính phủ kiến tạo quyết tâm tăng thuế "BVMT" lên 8k/lít

Chính phủ kiến tạo quyết tâm tăng thuế "BVMT" lên 8k/lít
Hoàng Dũng - Chính phủ kiến tạo của Nguyễn Xuân Phúc vẫn quyết tâm tăng thuế "bảo vệ môi trường" lên 8k/lít. Tất nhiên là sẽ áp dụng chiến thuật luộc ếch, vài tháng tăng 1k để các con ếch không nhẩy.
Thôi thì khi đã không chống được hiếp dâm thì hãy nhắm mắt hưởng thụ nó và cười khằng khặc về cái gọi là kiến tạo - liêm chính.
Đường nào cũng dẫn về đích có 2 chữ: SỤP ĐỔ.

- Tận thu thuế các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, online
- Tăng giá xăng thường xuyên.
- Tăng giá điện định kỳ.
- Tăng khai thác tài nguyên thô
- Bằng mọi giá huy động vàng & $
- ...
Nhổ lông vịt sao cho nó đừng kêu là được rồi...

Tay trái thì ký các quyết định hủy hoại môi trường như nhấn chất thải xuống biển, cho phép đầu tư nhiệt điện, bao che formosa... Tay phải thì tăng thuế, phí các loại bảo vệ môi trường.. Hậu quả đất nước có ntn thì nó vẫn vĩ đại, vẫn quang vinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét