Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Việt Nam sẽ nhập khẩu trứng và muối từ tháng 4

"NẾU GIAO CHO CỘNG SẢN MỘT SA MẠC, THÌ SỚM MUỘN GÌ HỌ CŨNG PHẢI NHẬP KHẨU CÁT"
Việt Nam sẽ nhập khẩu trứng và muối từ tháng 4
Bộ Công Thương vừa có quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Theo đó, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 cho mặt hàng trứng là 50.051 tá (khoảng 600.000 trái, gồm trứng gà, trứng vịt, ngan và loại khác) cùng 102.000 tấn muối.Image result for muoi biển
Đối với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Với mặt hàng muối, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

Thi Hà
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/viet-nam-se-nhap-khau-trung-va-muoi-tu-thang-4-3552012.html
Ý kiến bạn đọc ()
Chiều dài của 1 đất nước toàn là biển và có không ít tỉnh thành làm muối mà phải đi nhập khẩu muối. Vô lý.
Điều quan trọng là hướng dẫn người Nông dân để họ đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước, vừa vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo công ăn việc làm, vừa ổn định xã hội
Hưng Vu - 14:01 08/03
Có gì lạ đâu bạn, Việt Nam xuất khẩu than đá rồi mua lại với giá cao hơn, xuất khẩu gạo đứng nhất thế giới rồi cũng mua gạo khác giá cao hơn. haizzz...
 
Việt Nam là quốc gia có bãi biển trải dài từ Bắc chí Nam mà phải đi nhập khẩu muối, chuyện lạ có thật. Tại sao không tăng cường chăn nuôi gia cầm để thu hoạch trứng, đất nước chúng ta chưa đủ nghèo sao mà phải bắt người dân mua hàng nhập khẩu với giá cao trong khi đó sản phẩm trong nước không thiếu. Cần nên xem xét lại. 
Vấn đề là muối ở Việt Nam không sạch bằng muối nước ngoài, cho bạn chọn trong 2 loại muối sạch giá cao hơn chút và muối không sạch thì bạn có vì tiết kiệm chút tiền mà hủy hoại sức khỏe mình và gia đình mình không
Bạn có mua trứng gà thả vườn,ăn 100% ngô ,rau xanh với giá 5000đ / 1 quả không ? Tôi bán cho .
 
Nửa tạ muối mới đi ăn được bát phở. GIờ mấy bác lại muốn nhập thêm muối. người dân giờ ăn bằng gì đây
Có thể muối của Việt Nam phần nhiều đều không đạt độ tinh khiết để dùng trong một số lĩnh vực nên phải nhập là đúng rồi
Dstinhdhd - 16:09 08/03
Thì ăn bằng muối chứ sao.....
 
đất nước nông nghiệp mà lại nhập khẩu thịt, rau củ, trứng và muối, hay thật
Nông nghiệp lạc hậu bạn ơi
@Ha Thanh Quang: Nhập về,nông dân lại đi mua trứng nhập và diêm dân đi mua muối nhập .
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét