Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

THP nói gì về chai nước của Phạm Sanh Châu?

Là một người biết và nhiều lần gặp anh Châu, tôi đã bình luận trên trang của anh Châu thế này: "Đất nước tự hào có những người như anh Sanhchau Pham, một nhà ngoại giao sành sỏi. Mong anh và các nhà ngoại giao học, làm theo văn minh phương Tây và đem văn minh phương Tây về cho đất nước. Giới ngoại giao đừng say mê danh và lợi nữa (tôi không đồng tình với việc anh quảng cáo mấy chai nước; giới ngoại giao quen sống ở phương Tây không ai tự nhiên mang vài chai nước ngọt chất lượng rất kém ở VN đi Paris để uống, Paris thiếu gì nước đúng gu của anh. Chẳng lẽ có ai đó đạo diễn cho làm anh việc này ?)". Xin nói thêm chai nước là sản phẩm của một công ty Trung Quốc đầy tai tiếng ở Việt Nam. Thế giới sẽ nói gì khi biết chất lượng của chai nước này ?
Tân Hiệp Phát nói gì về chai nước của Đại sứ Phạm Sanh Châu?
28/04/2017, (Tieudung24h.vn) - Hình ảnh Đại sứ Phạm Sanh Châu mang theo chai nước Trà xanh Không độ trong chuyến "đi thi" làm Tổng giám đốc UNESCO lan truyền trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước mới đây đã gây nhiều tranh cãi.

Hình ảnh Đại sứ Phạm Sanh Châu với chai nước
Trà xanh Không độ gây nhiều tranh cãi
Những người ủng hộ Đại sứ và nhìn nhận sự việc một cách tích cực, cho rằng việc Đại sứ mang theo một sản phẩm "nội địa" là hình ảnh không thể tuyệt vời hơn đối một chính khách Việt Nam khi đi ra sân khấu chính trị quốc tế.


Những người phản đối đặt vấn đề rằng liệu đây có phải là một động tác cố ý quảng bá cho sản phẩm Trà xanh Không độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và lẽ ra Đại sứ không nên làm như vậy.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát cho hay, bản thân ông cũng như tập thể công nhân viên Tân Hiệp Phát rất ngạc nhiên, thích thú và cảm thấy vinh dự khi nhìn thấy hình ảnh chai Trà xanh Không độ và Trà thanh nhiệt Dr Thanh trên bàn Đại sứ Phạm Sanh Châu trong buổi phỏng vấn.

"Đó là một sự kiện lớn, được cả thế giới theo dõi. Rõ ràng sự xuất hiện của hai chai nước do Việt Nam sản xuất là một điểm nhấn thú vị, một ấn tượng rất khác biệt", ông Khôi nói.

Về vấn đề liệu có phải Đại sứ Phạm Sanh Châu đang quảng cáo cho Tân Hiệp Phát không, ông Khôi cho rằng "chắc chắn không phải do Tân Hiệp Phát “đặt hàng”.

"Tôi được biết Đại sứ Phạm Sanh Châu đã lựa chọn hãng hàng không VNA để bay sang Paris, và cũng chụp ảnh khoang máy bay đăng lên facebook cá nhân để quảng bá cho sản phẩm hàng không của Việt Nam. Tôi nghĩ Đại sứ lựa chọn mang theo chai nước Trà xanh Không độ và Trà thanh nhiệt Dr Thanh vào buổi phỏng vấn và cố tình để ở vị trí dễ được nhìn thấy, có lẽ trước hết bởi vì đây là hai sản phẩm 100% Việt Nam, được công nhận là Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam", ông Khôi nói.

Đại diện này cũng cho rằng Tân Hiệp Phát sản xuất ra hai sản phẩm này là "đã dám và đủ sức đấu ngang cơ với hai ông lớn hàng đầu thế giới Pepsi, Coca trên thị trường nội địa". "Không chỉ với tư cách nhân sự của Tân Hiệp Phát, mà với tư cách một người dân Việt Nam, tôi thực sự tự hào về điều đó", ông nói.

Theo quan điểm của VietnamFinance, việc các chính khách Việt ra nước ngoài mang theo, sử dụng và quảng bá các sản phẩm "Made in Vietnam" là việc hoàn toàn bình thường và rất đáng được hoan nghênh. Chính yếu tố tự hào dân tộc này sẽ giúp các chính khách chúng ta "ghi điểm" với thế giới.

Tại một số hội nghị quốc tế mà Việt Nam đăng cai tổ chức trước đây, một số sản phẩm nội địa đã được các nguyên thủ Việt Nam mang ra đãi khách, như trường hợp vang Đà Lạt, bia Hà Nội...

Nguồn: Vietnamfinance
http://tieudung24h.vn/san-pham/dai-dien-tan-hiep-phat-noi-gi-ve-chai-nuoc-cua-dai-su-pham-sanh-chau-13949.html

1 nhận xét:

  1. thịt thằng này đê... rõ là tự diễn biến rồi còn gì nữa... thằng lú đâu nghe anh nói gì ko??

    Trả lờiXóa