Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Chính phủ VN buộc phải giúp Đoàn Thị Hương

Việt Nam "Chạy trời không khỏi nắng" trong vụ trợ giúp pháp lý Đoàn Thị Hương
Người Việt có câu thành ngữ “ Chạy trời không khỏi nắng” để ám chỉ những kẻ luôn có lối sống len lỏi, chui rúc, đu dây, cơ hội, “ tránh kiếm lẩn đao” cốt để cầu lợi cho mình… dù tài giỏi đến đâu thì rồi cuối cùng cũng sẽ lộ chân tướng, con người thật trước ánh sánh công lý, trời đất…

Đoàn Thị Hương từng dự thi "Việt Nam Ai.. Rồ..." của VTV3
Vụ Đoàn Thị Hương mang hộ chiếu Việt Nam được xác nhận có nguyên quán ở Nam Định là một tình huống pháp lý trớ trêu, hy hữu đẩy nhà cầm quyền Việt Nam vào tình thế không thể lẩn tránh búa ríu dư luận; ánh sáng công lý tại phiên tòa này…

Lúc đầu, theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao, có vẻ Việt Nam phủi tay muốn đấy Đoàn Thị Hương sang cho phía các cơ quan tư pháp Malaixia và cô này phải tự chịu lấy trách nhiệm về những hành vi gây án…

Thế những trước búa rìu dư luận trong và ngoài nước và thông lệ quốc tế, nhà nước Việt Nam không thể thoái thác trách nhiệm trước mọi hành vi của công dân nước mình không chỉ trong mà kể cả khi họ gây án ở ngoài lãnh thổ.

Theo một vài thông tin nhỏ giọt trong vài hôm nay thì có vẻ nhà nước Việt Nam đã phát tín hiệu sẽ vào cuộc để trợ giúp pháp lý Đoàn Thị Hương theo thông lệ, chuẩn mực của thế giới văn minh hiện nay…

Nhà nước phải vào cuộc, phải bỏ tiền ra thuê luật sư chắc chắn một khoản không nhỏ để làm cái nghĩa vụ với công dân nước mình là Đoàn Thị Hương vì gia đình Đoàn Thị Hương vào diện nghèo.

Bởi nhà nước không chỉ buộc người dân phải có các nghĩa vụ bắt buộc với nhà nước mà cũng phải có nghĩa vụ theo chiều ngược lại: Phải có trách nhiệm bảo vệ công dân cho dù họ có các hành vi không được pháp luật thừa nhận; lệch chuẩn hành vi pháp lý…

Trong vụ Đoàn Thị Hương gây án ở Malaixia, một tình huống pháp lý trớ trêu đó là: Phải trợ giúp pháp lý như thế nào, kiểu gì với tư cách trợ giúp từ phương diện nhà nước, luật sư nhà nước thuê, cử chứ không chối tội theo lối trẻ con như Đoàn Thị Hương từng khai với cảnh sát Malaixia: rằng vô tình tham gia vào một trò chơi truyền hình chứ không cố ý mưu sát ông Kim Jong Nam…

Hành vi chối tội này chỉ có thể đánh lừa trẻ con, bởi chắc chắc cơ quan cảnh sát Malaixia đã thu thập đủ chứng cứ, không khó khăn gì trong việc chứng minh hành vi cố ý mưu sát, giết thuê của 2 sát thủ Đoàn Thị Hương và 1 của Indonezia…

“ Nghĩ mình phương diện quốc gia”… nhân dân trông đợi và thế giới trông vào thì hành vị trợ giúp pháp lý của các luật sư do nhà nước Việt Nam cử ra: không thể dùng tiền để chạy án, đút lót cho quan tòa Mã Lai; không thể cãi cù nhầy, trẻ con như cách chối tội của Đoàn Thị Hương ?

Vậy thì trợ giúp cách gì đây để không hổ danh trước việc đem cái chuông tư pháp Việt Nam XHCN dân chủ gấp vạn lần nền tư pháp nước khác; đem ra đấm tại pháp đình Malaixia, nơi đang đổ dồn hàng trăm triệu cặp mắt của thế giới ?

Nếu người được nhà nước cử ra, thuê tiền sang tận Mã Lai trợ giúp cho Đoàn Thị Hương mà lại “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, “ ú ớ Việt gian”, càng không thể “ ngậm miệng ăn tiền” như ở các phiên t
òa trong nước với nhau thì thà ngồi nhà, viện một lý do đau bụng đau bạo gì đó chớ đừng có sang mà làm nhục quốc thể, làm nhục một quốc gia gần 100 triệu dân mà trình độ tư pháp lại quá ư tậm tịt, ú ớ…

Muốn trợ giúp pháp lý, tránh cho Đoàn Thị Hương phạm tội cố ý mưu sát, chủ mưu thì cách duy nhất sự trợ giúp pháp lý phải chỉ cho ra được, chứng minh cho bằng được: đích danh kẻ nào đã bỏ tiền ra thuê Đoàn Thị Hương, huấn luyện cho Đoàn Thị Hương, khống chế Đoàn Thị Hương, buộc Đoàn Thị Hương gây án theo kịch bản của Tổng đạo diễn-kẻ chủ mưu trong việc hạ độc Kim Jong Nam…

Muốn trợ giúp được việc này, và chỉ bằng cách này mới cứu được, giảm tội cho Đoàn Thị Hương thì ngoài các tài liệu, chứng cứ dựa vào các cơ quan điều tra Mã Lai ra các cơ quan chức năng Việt Nam trong đó có cơ quan an ninh, đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam phải vào cuộc giống như “ 5 anh em trên một chiếc xe tăng”- tứ của một bài thơ của Hữu Thỉnh…

Tóm lại nói theo cách nói của các bác quan chức to đầu hay hô: cả hệ thống chính trị nên vào cuộc để cứu giúp Đoàn Thị Hương khỏi tội danh khủng bố, mưu sát...
Mặc dù không phải là luật sư, không có trong tay một mẩu tài liệu, dữ liệu nào nhưng người viết bài này cũng mang máng nhận ra kẻ chủ mưu, tổng đạo diễn vụ mưu sát này không phải là 2 cô gái Việt và Indo; Hai người này chắc chẳng có thù oán, tư thù, tranh chấp gì với Kim Jong Nam cũng như tư thù gì với đất nước Bắc Triều Tiên hay gia tộc Kim Nhật Thành cả…

Vậy thì họ sở dĩ dám làm cái việc tày đình này, cái việc mà ở quê một kẻ như Đoàn Thị Hương không dám hạ thủ một con gà như lời người thân của Hương thổ lộ với báo chí; Thế mà Đoàn Thị Hương lại dám hạ độc 1 con người như Kim Jong Nam tại sân bay quốc tế có đầy đủ hệ thống giám sát an ninh ?

Đây không phải là một vụ án hình sự thông thường, sự thanh toán người của nhau của các băng nhóm tội phạm mà đây là hành vi thanh toán người của nhau của những băng đảng chính trị lớn, tầm quốc gia… Và như vậy, kẻ đứng đầu băng nhóm phải ở cương vị đứng đầu quốc gia…


Vậy các nhà trợ giúp pháp lý do nhà nước Việt Nam thuê và cử ra có dám đứng ra tại pháp đình Mã Lai để mà tố cáo, chứng minh kẻ chủ mưu đang ở Bắc Kinh hay ở Bình Nhưỡng; Chính họ mới là thủ phạm, mới là kẻ xứng đáng nhận trọng tội treo cổ… Còn Đoàn Thị Hương công dân nước mình chỉ là thân phận con tôm con tép, công cụ trong tay kẻ khác?

Muốn bảo vệ, muốn trợ giúp pháp lý đắc lực đúng nghĩa, hiệu quả cho Đoàn Thị Hương thì người được nhà nước Việt Nam thuê phải nhân danh nghề luật sư, nghề bảo vệ pháp lý lớn tiếng tố cáo trước tòa: cái đồng chí gì đó, hiện đang là “bạn vàng” của các đồng chí lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chính họ mới là kẻ chủ mưu, kẻ đứng ra tổ chức vụ hạ độc ông Kim Jong Nam vì động cơ tranh gianh quyền lực chính trị ?

Người trợ giúp pháp lý cho Đoàn Thị Hương do nhà nước Việt Nam thuê liệu có dám làm cái việc đó tại phiên tòa tranh tụng sắp tới để nhằm giảm nhẹ tội cho công dân nước mình không ?

Nếu không minh bạch được điều này, nếu không làm được như vậy coi chừng Việt Nam sẽ bị thế giới xếp vào diện có các phần tử khủng bố nảy nòi thì nguy hại vô cùng ?!

Phạm Viết Đào
(Blog Phạm Viết Đào)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét