Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

BOT giống và khác GÁI GỌI CAO CẤP

BOT VÀ GÁI GỌI CAO CẤP
Cuong Pham - Các mẹ ơi biết tin gì chưa? Công an mới tìm ra đường dây gái gọi cao cấp có giá thị trường lên đến 2.500 mỹ kim. Em thì em hơi mê tín. Tại sao lúc bà con đang sôi sục vì BOT thì cũng là lúc người ta lần ra ngay cái đường dây cao cấp đến té ngửa. Vậy 2 cái món này có liên quan gì đến nhau không? em thử làm phép so sánh:
1. Về cái sự giống nhau:
- Giữa dự án BOT và đường dây người đẹp cao cấp đều giống nhau ở chỗ chất lượng dịch vụ tốt, ai cũng thích dùng, nhưng phí sử dụng thì rất đắt đỏ.
- Thường có đại gia và thế lực ngầm chống lưng.
- Đầu tư một lần rồi chỉ việc nằm ngửa mà thu tiền.

- Cứ có người qua lại là có tiền.
- Thường lấy ngã 3 làm trung tâm.
- Thường bị phản đối nhưng vẫn cứ tồn tại.

- Thời gian thu thường hữu hạn khoảng vài chục năm.
- Hay bị chửi câu "gái đĩ già mồm".

2. Khác nhau:

- Người đẹp cao cấp thường được thanh toán bằng tiền đô. Còn BOT thường bị thanh toán bằng tiền lẻ.
- BOT tồn tại hợp pháp nhưng thường bất hợp lý. Còn gái gọi thì tồn tại hợp lý nhưng lại bất hợp pháp.

- BOT thường dùng vốn vay. Người đẹp dùng vốn tự có.
- Người đẹp lấy lỗ làm lời. Còn BOT có lời mấy cũng kêu lỗ.

- Về lý thuyết thì người dân có quyền tự nguyện dùng BOT nếu thích. Nhưng thực tế thì lại bị ép dùng và trả tiền. Trong khi sử dụng người đẹp thì hoàn toàn tự nguyện.

(Chép từ FB. HienmqAq - Ảnh chôm trên mạng với chú thích: Đặt trạm BOT ở đâu cho hợp lý?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét