Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Nguy cơ mất tài khoản vì đấu tranh với DN lừa đảo

Nguy cơ mất tài khoản vì đấu tranh với doanh nghiệp lừa đảo
Tôi vừa mới đăng bài tố cáo tập đoàn MA + SCB lên các trang FB thì đã bị chặn, gỡ bỏ và khóa tài khoản.
Đăng bài phê phán sai lầm của quan chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thằng rể Tầu không phản ứng gì; nhưng đăng bài tố cáo các doanh nghiệp lưu manh, lừa đảo... là nó chặn và khóa mồm mình ngay. Nó khốn nạn thế đấy.
.
Đấu tranh với các tập đoàn lợi ích câu kết chằng chịt với nhau cũng khó như vậy đó.
Bây giờ tôi không thể đăng bài, bình luận... và làm bât cứ gì trên trang nhóm do tôi lập ra. Nhóm đó đây, mời các bạn vào xem và ủng hộ: https://www.facebook.com/groups/1114900596140859

Hoan hô Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đứng về phía Hamas

Hoan hô Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đứng về phía Hamas
Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đứng về phía Hamas, chia rẽ Đông - Tây ngày càng sâu sắc
James Gorrie • Thổ Nhĩ Kỳ là cầu nối châu Âu với châu Á, là thành viên lâu đời của NATO, và trong nhiều thập kỷ đã vận động, nhưng không thành công, Liên minh châu Âu (EU) để được trở thành thành viên EU đầy đủ. EU chưa bao giờ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên đầy đủ. Vả lại, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Hamas trong cuộc chiến chống Israel, Ankara đang đốt cháy những sợi dây kết nối họ với phương Tây.
Tổng thống Israel Isaac Herzog (trái) đứng cạnh người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau một cuộc họp báo ở Ankara, ngày 9/3/2022. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

letter denouncing manulife + scb and calling for victims to unite and join action

LETTER DENOUNCING MANULIFE + SCB AND CALLING FOR VICTIMS TO UNITE AND JOIN ACTION

We are gathering lists and petitions of victims of Manulife Group and SCB to together denounce their fraudulent tactics, thereby appropriating trillions of dong from honest people. The goal is for them to pay the people and at the same time help General Secretary Nguyen Phu Trong put them in the criminal oven. Our country cannot be a place for such fraudulent corporations to roam.

We also denounce to General Secretary Nguyen Phu Trong that state agencies and press agencies are lazy in not handling people's petitions and not reporting on the criminal acts of Manulife Group and SCB to All people know and do not fall into their scam traps.

If you are a victim, please contact us at phone number and zalo:

Le Viet Duc 0917733173,

FB https://www.facebook.com/levietductrung ;

group page https://www.facebook.com/groups/1114900596140859.

Blog: www.toithichdoc.blogspot.com

Below is a letter I sent to Manulife Group and SCB and the two main agencies handling this large-scale and organized fraud.

I am preparing a new letter to send to Comrade General Secretary Nguyen Phu Trong and hundreds of agencies and organizations of the Party, State, and social organizations to continue denouncing this fraudulent corporation. We hope for the support of many of you.

My motto has always been: Persevere, persevere, persevere, we will definitely win.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
–––––––––––––––––

Hanoi, October 10, 2023

APPLICATION REQUESTING MANULIFE INSURANCE COMPANY TO RETURN THE FRAUDULENTLY EXPOSED MONEY AND RECOMMENDING THE LAW PROTECTION AGENCIES OF THE PARTY AND THE STATE TO HELP ME GET BACK THE AMOUNT FRAUDULENTLY STOPPED BY MANULIFE

Manulife trả hơn 1.500 tỉ tiền hủy hợp đồng

Thông báo: Tôi sẽ đuổi cổ ra khỏi Blog và FB này bất cứ ai chê trách, mỉa mai, bôi nhọ những người dân lương thiện bị tập đoàn bảo hiểm Manulife câu kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lừa đảo chiếm đoạt tiền. Người dân không tin vào ngân hàng thì tin vào ai ? Có ai trong chúng ta không có tiền để ở ngân hàng ? Có tiền để đó có ai phải lo lắng không ? Các chi nhánh của Ngân hàng SCB trên cả nước đồng loạt lừa người dân đóng tiền để họ đầu tư, được tặng thêm gói bảo hiểm... Người dân tưởng thật mới đóng tiền; nhưng chúng biến thành hợp đồng bảo hiểm... Tôi đóng tiền đã 2 năm, gần đây tình cờ xem VTV1 19h thấy đưa tin công an đang điều tra xử lý hình sự đám này, tôi mới biết. Những người biết và đòi trước đã được chúng trả lại 100% tiền, xem bài dưới đây thì biết. Kể cả người dân tham bị lừa, thì họ cũng chỉ là nạn nhân; ai trong chúng ta không tham; đầu tư hợp pháp vào DN có gì là sai ? Một số DN không trả được tiền cũng vì họ kinh doanh thua lỗ, chứ cũng không phải họ cố ý chây ỳ không chịu trả. Thủ tướng đã nói, rủi ro thì chia sẻ; những lúc đất nước khó khăn như hiện nay càng cần sự thông cảm, chia sẻ. Vậy mà có những kẻ to mồm chửi người dân trong trang Fb này của tôi: "nếu ai đã ký vào HĐ bảo hiểm với Manulife thì coi như mất tiền và không kêu ai được. Cũng đừng đổ tại cho tư vấn sai vì sai gì cũng không nói khác đi sự thật hiển nhiên rằng: mua bảo hiểm nhân thọ rất khác với gửi tiền tiết kiệm, là sẽ mất tiền nếu không gặp rủi ro". Tôi khinh bỉ hạng người này. Tôi khiếu kiện để đòi lại tiền, nhưng đồng thời cũng để yêu cầu Đảng và Nhà nước đưa tập đoàn Manu - SCB này ra tòa và xử lý hình sự; nếu những cơ quan bảo vệ pháp luật và cá nhân cán bộ công chức nào của nhà nước hay hệ thông thông tin báo chí nhà nước chây ỳ không xử lý, đăng tin vụ này để bảo vệ lợi ích của người dân, thậm chí câu kết, ăn tiền của DN để bao che tội ác của DN thì tôi cũng sẽ đề nghị Đảng và Nhà nước xử lý cả những cơ quan và cá nhân đó. Xã hội ta không thể để những tập đoàn lừa đảo như thế lộng hành. Tôi tin tưởng chắc chắn trước sau gì lãnh đạo tập đoàn Manulife và SCB sẽ lần lượt bị xử lý hình sự vì những hành vi lừa đảo của chúng. Rất mong các bạn ủng hộ người dân lương thiện chúng tôi đấu tranh với các doanh nghiệp lừa đảo người dân và gây sức ép để các cơ quan nhà nước phải hành động giúp dân vì đây là trách nhiệm của họ. 
Manulife trả hơn 1.500 tỉ tiền hủy hợp đồng, mạnh tay cắt thưởng đại lý bảo hiểm
Nửa đầu năm 2023, Manulife chi trả hơn 1.500 tỉ đồng tiền hủy hợp đồng bảo hiểm, cắt giảm hàng loạt chi phí, trong đó giảm mạnh các khoản khen thưởng và hỗ trợ đại lý bảo hiểm.

Nhóm khách hàng tới Công ty bảo hiểm Manulife (Q.7, TP.HCM) để khiếu nại về việc đã bị tư vấn mập mờ, bị "hô biến" tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng SCB thành bảo hiểm nhân thọ "Tâm an đầu tư" của Manulife - Ảnh: BÔNG MAI

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Tôi tố cáo Manulife lừa đảo chiếm đoạt tiền của tôi

Tôi, chủ Blog này, Lê Việt Đức, đang bị Ngân hàng SCB và Manulife phối hợp lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hợp đồng số 2952746922. Tôi đóng tiền cho SCB để tiết kiệm - đầu tư tháng 6/2021 nhưng chúng biến tiền đó thành mua bảo hiểm của Manulife. 

Tôi chỉ phát hiện ra sự thật đó hôm 6/7/2023 khi xem chương trình VTV1 lúc 19h. Từ đó đến này tôi đã nhiều lần gửi thư cho chúng yêu cầu trả lại tiền cho tôi, nhưng đến nay chúng vẫn nhất định không trả. 

Nếu chúng vẫn không trả, tôi sẽ mở một chuyên mục mới chuyên tố cáo các sai phạm, lừa đảo của nhóm lợi ích SCB và Manulife lên trang này và FB cá nhân của tôi. Mong các bạn theo dõi và loan tin cho nhân dân VN ở khắp nơi trên thế giới biết để tẩy chay chúng.

Manulife hoàn trả hơn 800 tỷ đồng sau khi bị tố "lừa hợp đồng bảo hiểm"
03/06/2023 - (Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến nay đã tiếp nhận 579 đơn tố cáo liên quan Ngân hàng SCB và Manulife. Trong khi đó, Manulife đã hoàn trả hơn 800 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện nay công an tiếp nhận 579 đơn tố cáo và đã xử lý. Ông thông tin theo báo cáo của Manulife, tính đến 31/5, đơn vị này đã tiếp nhận 6.060 khiếu nại về hợp đồng bảo hiểm. Số khiếu nại Manulife đã hoàn thành giải quyết là 3.553 hợp đồng.

Người dân mang đơn tố cáo bảo hiểm Manulife và Ngân hàng SCB tới Công an TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Manulife từ chối trả lại tiền, khách hàng không phục

Bảo hiểm Manulife đồng loạt phát thư từ chối trả lại tiền, khách hàng không phục
08/10/2023 Khoảng 5 tháng qua, hàng loạt khách gửi đơn khiếu nại bị 'hô biến' từ tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng SCB sang bảo hiểm nhân thọ Manulife. Nhưng sau nhiều lần lui tới, bổ sung thông tin, kết quả nhận về là thư từ chối.

Nhiều khách hàng phản ánh bị tư vấn mập mờ liên quan đến bảo hiểm nhân thọ Manulife bán qua SCB - Ảnh: BÔNG MAI

KẾ HOẠCH "NẤU ẾCH TỪ TỪ"...

KẾ HOẠCH "NẤU ẾCH TỪ TỪ"...
Nếu nhìn vào bản đồ Á-Âu, ta có thể xác định rõ ba khu vực chính mà "người Mỹ" (lính của tài phiệt mỹ) đang “định cư”.
- Thứ nhất là châu Âu. Đây là thành trì và chỗ dựa chính của Hoa Kỳ bên ngoài Bắc Mỹ. Nơi đây quá bão hòa với các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Đóng vai trò “chư hầu chính” trong khu vực này là Đức, Anh, Pháp. Ngoài ra, họ cũng xây dựng được cả một đội quân ủy nhiệm: Ukraina.

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

'Mọi chuyện của Mỹ đã kết thúc ở Kiev'

Vậy là cuộc chiến 20 tháng qua của Nga đang đến hồi thu hoạch kết quả và thành công ngoài dự kiến. Mỹ bỏ rơi Ukraine thì Ukraine hoàn toàn nằm trong tay của Nga vì Ukraine tiền ăn không có, vũ khí cũng không... Đàm phán Nga - Ukraine tới đây thực chất là bàn điều kiện đầu hàng của Ukraine. Khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga chỉ mong chế độ phát xít Ukraine bị thủ tiêu, đất nước Ukraine trung lập. Bây giờ thì Nga thu được đủ thứ. Đất đai rộng thêm hàng trăm nghìn km. Dân số Nga tăng thêm hơn chục triệu người (gồm 4 triệu người Ukraine đã chạy sang Nga và dân số của 4 tỉnh mới sáp nhập vào Nga). Vị trí địa chính trị quân sự của Nga tăng vọt. Nga thử nghiệm đủ loại vũ khí và nay có thể hoàn thiện chúng để hiên ngang đấu với NATO. Uy tín quốc tế của Nga tăng mạnh. Kinh tế tiếp tục khởi sắc. Lần đầu tiên Nga đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Xong việc ở Ukraine thì Nga có thể công khai ủng hộ các nước Ả Rập chống Israel và Mỹ + chư hầu phương Tây, giảm được sự phụ thuộc vào Trung Quốc và đỡ phải chiều chuộng chế độ Bình Nhưỡng. Thế mới biết thức khuya mới biết đêm dài; chờ lâu mới biết cái tài của Putin.
'Mọi chuyện của Mỹ đã kết thúc ở Kiev'
GD&TĐ - Theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter, hành động của chính phủ Mỹ cho thấy họ không còn quan tâm đến Ukraina nữa.

Pháo binh Ukraine tấn công lực lượng Nga.

Tác dụng tuyệt vời của chạy bộ thường xuyên vào buổi tối

Tôi là người thường xuyên đi bộ trong nửa cuộc đời và tôi khảng định đi bộ rất tốt. Nếu chạy bộ được thì càng tốt. Những người dưới 60 tuổi nên thường xuyên chạy bộ. Bản thân tôi hiện nay đã sang tuổi 65 (sinh năm 1959), nhưng mỗi sáng sau khi chơi bi a 60 phút, bơi 30 phút, tôi đều chạy bộ 1,5 km trên máy chạy với tốc độ 8km/h rồi tập gym và yoga trong 40 phút trước khi kết thúc mỗi buổi tập. Bây giờ tôi có thể chạy bộ 8-10 km/h với cự ly 5-7 km dễ dàng. Nhờ đó những bệnh phát sinh trong thời ngồi bàn giấy ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã biến mất; chỉ có tóc trên đầu bạc thêm, nhưng tôi không quan tâm. Các em gái tôi tóc đều đã bị bạc trắng từ khi 20 tuổi mà họ vẫn sống tốt đến bây giờ.
Tác dụng tuyệt vời của chạy bộ thường xuyên vào buổi tối
Chạy bộ 5km mỗi tối, một năm sau cơ thể người đàn ông đón nhận điều bất ngờ. Người đàn ông họ Trương (46 tuổi, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ lên mạng xã hội về thành quả 1 năm chạy bộ đều đặn của mình khiến nhiều người chú ý. Theo anh Trương, cách đây 1 năm, do thường xuyên phải giao lưu ăn uống nên anh tăng cân rất nhanh. Khi khám sức khỏe còn phát hiện gan bị nhiễm mỡ nhẹ.


Bác sĩ khuyên Trương nên chú ý tập thể dục và hình thành thói quen ăn uống tốt. Sau đó, Trương quyết tâm thay đổi thói quen sinh hoạt và lao vào công cuộc thể dục thể thao mỗi ngày. Nói là thể dục thể thao thế nhưng vì hàng ngày Trương đến rất bận rộn với công việc nên anh không có nhiều thời gian đầu tư tập luyện hay đến phòng gym. Thay vào đó, Trương lựa chọn chạy bộ vào buổi tối.

5.000 lính Mỹ tham gia chiến dịch tấn công vào Gaza (?)

Nếu tin dưới đây là đúng sự thật thì phong trào chống Mỹ sẽ nổ ra trên khắp thế giới và chính thức báo hiệu kết thúc thời đại thống trị của Mỹ.
Báo Iran: 5.000 lính Mỹ tham gia chiến dịch tấn công vào Gaza
29/10/2023 07 (VTC News) - Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin, hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã tham gia vào chiến dịch trên bộ của Israel ở Gaza. Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn nguồn tin an ninh nước này cho hay, cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza có sự tham gia của 3 sư đoàn và một số lữ đoàn, đồng thời có sự yểm trợ của 5.000 binh sĩ Mỹ.

Binh sĩ Mỹ tuần tra ở phía đông bắc Syria. (Ảnh: Getty)

Hoan hô Thổ Nhĩ Kỳ công khai ủng hộ Hamas và Palestine

Hoan hô Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan công khai ủng hộ Hamas và Palestine
Phát biểu trước hơn 1 triệu người biểu tình đang vẫy cờ Palestine, ông Erdogan cáo buộc chính phủ Israel hành xử như “tội phạm chiến tranh” và cố gắng “diệt chủng” người Palestine. “Israel đã công khai phạm tội ác chiến tranh trong 22 ngày qua, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây thậm chí không thể kêu gọi Israel ngừng bắn chứ đừng nói đến phản ứng với điều đó”. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi các cường quốc phương Tây là “thủ phạm chính” đằng sau vụ “thảm sát” người Palestine ở Gaza, cho rằng phương Tây “rơi nước mắt” trước cái chết của dân thường ở Ukraine nhưng làm ngơ trước cái chết của dân thường ở Gaza.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 28-10. Ảnh: REUTERS

Bán nhà vào sống ở Viện Dưỡng lão !

Bán nhà vào sống ở Viện Dưỡng lão !
Hiện nay người già Việt Nam đang có xu hướng sống nốt những năm tháng cuối cuộc đời trong Viện Dưỡng lão. Ở các nước trên thế giới, Viện Dưỡng lão giống như một câu lạc bộ dành cho những người tuổi già. Ở đó những người cao tuổi tụ tập cùng sống, cùng sinh hoạt chung, có bác sĩ và người phục vụ. Tất cả ở chế độ do người cao tuổi trả tiền để được phục vụ; và người phục vụ có trách nhiệm và vui vẻ phục vụ đúng cam kết dưới sự giám sát của chính phủ. Nếu các Viện Dưỡng lão ở VN cũng như vậy thì rất tuyệt vời.
Trong Viện Dưỡng lão, người cao tuổi không phải phiền đến ai và họ không ảnh hưởng đến ai, cũng không có xung đột lợi ích giữa người cao tuổi với nhau và giữa người cao tuổi với những người phục vụ, trong khi người phục vụ có chuyên môn, có kinh nghiệm và bị giám sát bởi nhà nước, cộng đồng..., nên tất cả đoàn kết, hòa thuận.

Mỹ đang đối mặt các cuộc chiến đồng thời trên 5 Mặt Trận

Mỹ đang đối mặt các cuộc chiến đồng thời trên 5 Mặt Trận
TS 
Harlan Ullman - Biden phải đối mặt với cuộc chiến trên 5 mặt trận. Trung Quốc và Nga là 2 mặt trận lớn nhất, nhưng thách thức và khó khăn nhất là cuộc chiến ngay trong nội bộ nước. Kể từ thế chiến thứ 2, không thể nhớ được một thời kỳ nào mà Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều vấn đề, khủng hoảng và thử thách như ngày nay. Và không có cuốn sách hay hướng dẫn hành động nào về cách tiến hành chiến tranh trên 5 mặt trận.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP/Evan Vucci

Phương Tây trước nguy cơ thất bại chiến lược tại Ukraine

Phương Tây trước nguy cơ thất bại chiến lược tại Ukraine
28/10/2023 VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine ban đầu đem lại lợi thế chiến thuật cho Mỹ nhưng nay đã bước sang giai đoạn làm gia tăng các tổn thất chiến lược của phương Tây. 
Hiện phương Tây đang phải đối mặt với áp lực trên nhiều mặt trận. Ngoài Ukraine, họ còn phải lo đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và mới đây nhất là xung đột mỗi lúc một leo thang giữa Israel và phái vũ trang Hồi giáo Hamas.

Pháo tự hành Nga nhả đạn về phía vị trí quân Ukraine. Ảnh: Sputnik.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022 thì xung đột Israel - Hamas lại bùng nổ vào năm 2023 này. Cả 2 cuộc xung đột đều có nguy cơ biến thành các cuộc đối đầu quân sự toàn cầu vô cùng nguy hiểm. Và cả 2 sự kiện đó đều cho thấy trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh đã bị suy mòn ra sao.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Tại sao nhiều người ngán ngẩm Ngọc Trinh ?

Tại sao nhiều người ngán ngẩm Ngọc Trinh ?
Không có cuộc khảo sát nào để biết ai là người buồn nhất trong lễ phụ nữ VN 20/10 vừa qua. Nếu có, chắc chắn tên Ngọc Trinh nằm top đầu. Nhưng khán giả dường như chẳng “thương hoa tiếc ngọc”. Tin Ngọc Trinh bị tạm giam lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều người không ngại thả mặt cười, bày tỏ sự thích thú, hứng khởi, đồng tình. Cũng đừng trách ai ấy vô tình, mà “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. 
Ngọc Trinh đã làm gì để nhiều người ngán ngẩm Ngọc Trinh đến vậy ?

Ai lợi khi thị trường chứng khoán VN rơi tự do hôm qua ?

Ai lợi khi thị trường chứng khoán Việt Nam rơi tự do hôm qua ?
Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam hôm qua 
26/10/23 đỏ lửa, một cú sốc mạnh với thị trường, niềm tin thị trường và các nhà đầu tư. Dưới đây là điểm lại các sự kiện liên quan mật thiết tới "cú sốc sập sàn" diễn ra ngày hôm qua 26/10/2023.
Nhà đầu tư ngoại đã bán VHM với khối lượng lớn bất thường trong những này báo chí trong nước đưa tin tức tài chính tốt về VinGroup (nguồn: Viet Stock, ảnh chụp màn hình ngày 27/10/2023)

Tại sao nói "du lịch Việt Nam là du lịch mạo hiểm ?

"Tại sao người nước ngoài nói "du lịch Việt Nam là du lịch mạo hiểm" ?
Du lịch mạo hiểm là loại du lịch băng qua các vùng rừng núi hiểm trở hay biển hồ gió bãi... bằng sự thông minh, ý chí, thể lực và thủ pháp. Những loại lu lịch mạo hiểm phổ biến là leo núi, vượt thác, thám hiểm hang động. Du lịch mạo hiểm là một hình thức du lịch mang nhiều yếu tố khám phá, và trải nghiệm những cảm xúc khác lạ từ những chuyến du lịch đến những địa hình hiểm trở, vì vậy mức độ nguy hiểm cũng tăng cao. 
Và kèm theo du lịch mạo hiểm, là những môn thể thao mạo hiểm thích ứng và phù hợp với từng loại hình du lịch riêng biệt. Hiện nay du lịch mạo hiểm đang thu hút nhiều sự quan tâm và trải nghiệm của giới trẻ. Nhiều du khách Quốc tế chọn Việt Nam là điểm đến du lịch trải nghiệm mạo hiểm. Quảng Bình Việt Nam được đánh giá là một trong những trung tâm du lịch mạo hiểm ưa thích nhất của châu Á.

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson là ai ?

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson là ai ?
James Michael Johnson (sinh ngày 30 tháng 1 năm 1972) là một chính trị gia người Mỹ, là chủ tịch thứ 56 và hiện tại của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ tháng 10 năm 2023. Là thành viên của Đảng Cộng hòa, Johnson đã đại diện cho khu vực bầu cử số 4 của Louisiana tại Hạ viện Hoa Kỳ của Đại diện kể từ năm 2017.
Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson (Cộng hòa - Louisiana) tuyên thệ nhậm chức tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, ngày 25/10/2023. (Ảnh: Tom Brenner/AFP qua Getty Images)

Nhiều tuyến đường cao tốc VN tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

 Nhiều tuyến đường cao tốc Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có hai làn xe và không có làn dừng khẩn cấp do “thiếu tiền” là lý do không thể chấp nhận được. Không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có các chỗ dừng khẩn cấp, cách nhau 4-5 km. Rồi, vậy nếu có một xe sôi két nước, bó máy, nổ bánh xe giữa đường, thì phải lết bao xa để đến chỗ dừng? Mà xe đã chết máy thì lết kiểu gì? Vậy xe đó chỉ còn cách dừng giữa đường – vì đâu có làn khẩn cấp, nơi chỉ có hai làn xe chạy. Nguy cơ tai nạn là rất cao vì các xe chạy rất nhanh, khó mà phản ứng kịp. Lúc ấy, ai chịu trách nhiệm?

Việt Nam ngày càng xây dựng nhiều đường cao tốc, gọi tắt của đường tốc độ cao, nơi các loại xe bốn bánh được chạy với vận tốc 80 – 120km/giờ, rút ngắn khoảng cách giữa nhiều tỉnh/thành, đi lại thuận tiện hơn. Thế nhưng, đường cao tốc Việt Nam lại hay xảy ra tai nạn giao thông và luôn ẩn chứa sự nguy hiểm vì mỗi nơi làm một kiểu.

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2023

5 sự kiện chủ chốt thúc đẩy xung đột Israel – Palestine

5 sự kiện chủ chốt thúc đẩy xung đột Israel – Palestine
Chính sách của Mỹ đối với Trung Đông đã hoàn toàn thất bại. Xung đột Israel – Palestine có nguyên nhân sâu xa trong quá khứ, từ những chính sách sai lầm của Mỹ. 
Những yếu tố nền tảng này rất quan trọng vì tương lai của trật tự thế giới ngày nay đang bị đe dọa, và một số quốc gia hùng mạnh đang thách thức “trật tự dựa trên luật lệ” không nhất quán và tự do không ngừng nghỉ, mà Hoa Kỳ đã thúc đẩy và bảo vệ trong nhiều thập kỷ.
Israel được cho là đã tấn công vào bệnh viện Al - Ahli Al - Maadani. Ảnh AFP

Israel bác lời kêu gọi ngừng bắn tại cuộc họp Liên Hợp Quốc

Đọc tin tức về phản ứng chống đối Liên hợp quốc mạnh mẽ, cứng rắn của các quan chức Israel, tôi càng hiểu vì sao thế giới ghét dân Do Thái. Hàng loạt nước kêu gọi ngừng bắn, người đứng đầu Liên Hợp Quốc, người Palestine và các quốc gia khác đều lên tiếng kêu gọi ngừng bắn tại một cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc, nhưng đông đảo quan chức (có lẽ cả người dân) Do Thái kiên quyết bác bỏ, thậm chí đòi Tổng thư ký LHQ phải từ chức. Điều này cho thấy thái độ bất chấp đạo lý, coi thường lợi ích của các đối tác và cực kỳ hiếu chiến của Israel; do đó chiến tranh Israel - Ả rập sẽ không bao giờ chấm dứt, và nhân dân thế giới càng thêm ghét Israel, trừ những người thân Mỹ. Ai cũng biết Israel đang từ chỗ không có đất đã chiếm hầu như toàn bộ diện tích đất của người Palestine. Toàn thế giới Ả rập phản đối việc này; thậm chí nhiều lần gây chiến với Israel để đòi đất cho người Palestine. Chỉ có Mỹ và một số nước đồng minh ủng hộ Israel vì lợi ích của Mỹ và đám đồng minh. Vì thế từ năm 1947 đến nay, xung đột Israel - Ả rập không ngừng diễn ra. Trong bối cảnh như vậy, điều hết sức bình thường trong thể chế dân chủ và kinh tế thị trường là hai bên phải đàm phán nhượng bộ nhau thì mới hòa bình, ổn định lâu dài được; chứ cứ nợ máu phải trả bằng máu thì chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi tin là nếu có thiện chí, hai bên Israel - Ả rập nhất định sẽ đạt được một giải pháp thỏa đáng, hài lòng cho cả hai bên. Đáng tiếc Israel quá tham lam, quá cậy mình có sức mạnh vượt trội và có Mỹ đứng sau bảo kê, nên nhất định không chịu nhượng bộ người Palestine bất cứ điều gì. Còn có khả năng khác là Mỹ đứng sau nhất định không cho Israel nhượng bộ thế giới Ả rập. Cho nên suy đến cùng, mọi mâu thuẫn, xung đột địa chính trị trên thế giới trong suốt thời gian từ sau đại chiến thế giới 1939-1945 đến nay là do Mỹ đạo diễn và gây ra. Xung đột Nga - Ukraine hiện nay cũng vậy. Người Nga nhân hậu, thủy chung, tài nguyên vô tận; họ chỉ muốn chung sống hòa bình với thế giới, nhất là với các nước láng giềng. Nhưng Mỹ và các nước chư hầu luôn tìm mọi cách làm tan rã nước Nga để giữ vững vị thế độc tôn lãnh đạo thế giới của chúng và chiếm đoạt tài nguyên của Nga; buộc Nga không còn con đường nào khác ngoài việc phải dồn sức nâng cao tiềm lực quốc phòng và đánh trả khi cần. Nếu Nga không có vũ khí hạt nhân cực mạnh, thì Mỹ và các nước chư hầu đã xẻ thịt Nga từ lâu rồi. Muốn thế giới hòa bình, ổn định, cách duy nhất là chủ nghĩa đế quốc Mỹ và các nước chư hầu phải chấp nhận chung sống hòa bình với các nước khác; nhưng như thế thì chúng không còn là đế quốc nữa; và do đó hy vọng này hiện nay đang rất ảo tưởng.
Israel bác lời kêu gọi ngừng bắn tại cuộc họp Liên Hợp Quốc
Israel đã một lần nữa bày tỏ quyết tâm sẽ tiêu diệt nhóm khủng bố Hamas, bác lời kêu gọi ngừng bắn từ người đứng đầu Liên Hợp Quốc, người Palestine và các quốc gia khác tại một cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc. Nhà nước Do Thái cũng cho rằng cuộc chiến ở Gaza chống lại Hamas không chỉ đơn thuần là của riêng Israel, mà là “cuộc chiến của thế giới tự do”.
1. Israel bác lời kêu gọi ngừng bắn

Manulife hứa gặp trực tiếp từng khách hàng khiếu nại

Bảo hiểm Manulife hứa gặp trực tiếp từng khách hàng khiếu nại
23/10/2023 Sau nhiều tháng ròng khiếu nại, hôm nay 23-10, nhiều khách hàng đã được đại diện cấp lãnh đạo của bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam ra gặp mặt, hứa vào tuần tới công ty sẽ thông báo lịch gặp trực tiếp từng người.

Đại diện pháp lý của Manulife Việt Nam trao đổi với khách hàng khiếu nại vào ngày 23-10 - Ảnh cắt từ clip

Khách hàng sửng sốt vì bị ký khống hợp đồng bảo hiểm Manulife

Tôi đang là một nạn nhân lừa đảo của SCB và Manulife. Tôi sẽ đăng một số bài tố cáo chúng trên trang Blog và FB của tôi.
Khách hàng sửng sốt phát hiện bị ký khống hợp đồng bảo hiểm Manulife
Lê Dương - Khách hàng của công ty bảo hiểm Manulife phát hiện thông tin cá nhân của mình bị tự ý lấy và sử dụng cho một hợp đồng bảo hiểm khác, trong khi người này chỉ có duy nhất một hợp đồng bảo hiểm từ nhiều năm trước.
Nội dung tin nhắn anh Trung trao đổi với chị Sinh về việc nhờ đóng tiền hộ và khi phát hiện mình bị đánh cắp thông tin làm hồ sơ giả.

'Con ơi nghỉ học đi, mẹ đi làm cực khổ quá không có tiền...'

Ngay từ năm 1983, nhờ được đọc những sách báo phương Tây được chú Việt Phương (thư ký khoảng 40 năm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng) lấy từ văn phòng Tổng bí thư và Phủ thủ tướng đưa cho, tôi đã có một nhận thức sâu sắc rằng đất nước muốn phát triển thì yêu cầu đầu tiên và không thể thiếu là phải phổ cập hóa tiểu học và trung học cơ sở. Phổ cập hóa tức là bắt buộc tất cả trẻ em trong độ tuổi phải đến trường học và nhà nước đảm bảo mọi chi phí và điều kiện ăn học ở trường cho trẻ. Mục tiêu là để mỗi trẻ em đều được học làm người, tức là đều biết phải tự mình lao động để tồn tại, không thể dựa dẫm vào người khác; đều biết mỗi khi gặp khó khăn thì phải tự nghĩ ra cách vượt qua; đều biết sống trong xã hội thì phải tôn trọng, thực hiện đúng và tốt nhất các quy tắc xã hội (luật pháp, đạo lý dân tộc...). Do đó, giáo dục là nhiệm vụ cơ bản của mỗi nhà nước. Rất tiếc nền giáo dục VN không làm được như thế. Cố GS Hoàng Tụy, nhà toán học nổi tiếng thế giới đồng thời là sếp trực tiếp của tôi, đã từng nói "Giáo dục không chỉ lạc hậu mà còn đang… lạc lối". Nguyên nhân không đơn giản chỉ là ngành giáo dục được bố trí tiền ngân sách quá ít so với các ngành khác mà nguyên nhân chính là những người lãnh đạo quốc gia và ngành giáo dục đều không nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đối với sự nghiệp phát triển đất nước; do đó họ không quan tâm tới giáo dục, để cho giáo dục tự xoay xở trong cơ chế kinh tế thị trường với đầy khuyết tật. Mặt khác, họ đặt những người kém hiểu biết và không có tâm lên làm lãnh đạo ngành giáo dục, để những người này chỉ biết tiêu tiền vô tội vạ mà không hề quan tâm tới hiệu quả.  
'Con ơi nghỉ học đi, mẹ đi làm cực khổ quá không có tiền...'
21/10/2023 Người mẹ nghèo ở vùng xa xôi hẻo lánh tỉnh An Giang từng nói với con khi thấy mình không thể lo tiếp cho con. Cô con gái nhỏ lúc đó học lớp 9 bật khóc. Người mẹ biết mình phải lo cho con đến cùng. Giờ cô bé năm nào bước vào đại học với bao lo toan.

Hồi còn ở nhà, khi rảnh rỗi, Thảo Quỳnh phụ chị dâu bán cơm ở chợ để mẹ con em đỡ ba bữa cơm mỗi ngày - Ảnh: CHÍ HẠNH

Nghèo khó, người phụ nữ để lại 400 ngàn đồng cho các con rồi tự tử

CHỊ DẬU CỦA NGÔ TẤT TỐ, ANH PHA CỦA NGUYỄN CÔNG HOAN, CHÍ PHÈO CỦA NAM CAO... CHƯA LÀ GÌ SO VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG BÀI NÀY. CHẮC VÌ THẾ CHO NÊN CỤ MỚI TỰ HÀO: “ĐẤT NƯỚC CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC CƠ ĐỒ NHƯ NGÀY NAY”. Trong môn ngữ văn ở cấp trung học từ nhiều năm nay, học sinh VN được dạy các tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố, "Bước đường cùng" của nhà văn Nguyễn Công Hoan, "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Các tác phẩm này được xem như đại diện cho nền văn học hiện thực phê phán viết về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỷ XX dưới ách áp bức thống trị dã man, tàn bạo, mất hết tính người... thực dân Pháp. Đương nhiên, lồng vào đó, giáo viên sẽ so sánh và ca ngợi cuộc sống ấm no, hạnh phúc hiện nay. Những tác phẩm này không chỉ làm cho người đọc chúng ta rơi nước mắt, mà còn khơi dậy lòng căm phẫn chế độ thực dân Pháp và ghi nhớ, biết ơn công lao trời biển của cách mạng… Vậy mà bây giờ ??? Đọc bài dưới đây thấy rất buồn vì chính quyền bây giờ dường như không biết chăm lo đến dân, mà mỗi khi dân khó khăn thì lại kêu gọi những người dân khác giúp đỡ, đến mức đòi hỏi vô liêm sỉ: "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Vậy thì tiền thuế mỗi năm thu với tỷ lệ cao bậc nhất thế giới được chính quyền làm gì ? Đâu phải đường xá, sân bay, trụ sở công sở... là quan trọng nhất; sự sinh tồn của người dân mới là điều quan trọng nhất. Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết "hoàn cảnh 4 chị em Kiều Oanh đặc biệt éo le, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Về lâu dài, địa phương rất mong các cháu được xã hội quan tâm, ủng hộ để không rơi vào cảnh thất học". Thậm chí, đến tiền ma chay cho nạn nhân chính quyền địa phương cũng phải kêu gọi mọi người trong thôn ủng hộ kinh phí. Đến nay hình như vẫn chưa thấy hội phụ nữ, hội bảo vệ trẻ em... và các hội đoàn nào của nhà nước lên tiếng giúp đỡ các cháu, dù sự kiện xảy ra đã cách đây gần 3 tháng. Toàn những điều thật không thể tưởng tượng nổi. Càng nghĩ đến câu nói của Cụ, càng thấy đau lòng.
Túng quẫn vì nghèo khó, người phụ nữ để lại 400 ngàn đồng cho các con rồi tự tử
Thứ ba, 24/10/2023 - Nghèo khó bủa vây khiến người phụ nữ ở TT-Huế lâm vào bế tắc. Chị bỏ lại 400 ngàn đồng trong túi áo rồi quẫn trí treo cổ tự tử. 4 đứa con thơ vốn không có cha, nay lại lâm cảnh mồ côi mẹ.
Chị Bích ra đi, để lại 4 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. (Ảnh: VT)

VÌ SAO NGƯỜI ISRAEL BỊ GHÉT?

VÌ SAO NGƯỜI ISRAEL BỊ GHÉT?
Israel hay còn gọi là dân tộc Do Thái – người Do Thái. Người Israel đi đến đâu đều bị kỳ thị đến đó nhưng họ vẫn lạc quan và kiên trì. Vậy vì sao người Israel bị ghét? Người Do Thái có gì xấu? Nguyên nhân gây ra chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới là gì? Để có thêm thông tin về vấn đề này, mời bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
1. Vì sao người Israel bị ghét?
Có thể người Israel bị ghét bởi đây là quê hương của những người Do Thái xa xứ trở về sau 4000 năm. Lịch sử cho thấy rằng tại nhiều thời điểm khác nhau trong vòng 1700 năm qua, người Do Thái đã bị trục xuất khỏi hơn 80 quốc gia khác nhau. Các nhà sử học và các chuyên gia đã kết luận rằng có 6 lý do chính khiến người Israel bị ghét, đó là:

Khi Facebook là niềm vui duy nhất của mẹ

Rất nhiều người chúng ta ân hận mỗi khi đọc câu này: “Người cao tuổi thường bị con cái lãng quên, và khi họ mất đi rồi con cái mới biết trân trọng. Chỉ đến khi điều đó xảy ra, người ta mới cảm thấy hối tiếc biết bao, nhưng thời gian không thể quay ngược lại, mọi thứ đã không còn thay đổi được nữa”.
Khi Facebook là niềm vui duy nhất của mẹ
Mẹ loay hoay trong bếp bữa ăn chiều với món phở, tôm càng hấp và chè đậu ván. Mẹ lẩm bẩm “tội nghiệp con gái làm việc mệt trí, chỉ nghỉ được có mỗi ngày Chủ Nhật”. Vì vậy mẹ cố gắng sửa soạn buổi cơm chiều thật ngon so với những bữa khác.

Vân bước xuống theo tiếng mẹ gọi, nét mặt hơi sưng sỉa ngồi vào bàn ăn im lặng.

Máy bay ko người lái làm bị thương 20 người Mỹ ở Trung Đông

Máy bay không người lái tấn công làm bị thương hơn 20 người Mỹ ở Trung Đông
Thứ Ba (24 tháng 10), Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ xác nhận rằng hơn 20 người đã bị máy bay không người lái tấn công tại các căn cứ của Hoa Kỳ ở Iraq và Syria. Người dân trên thế giới càng ngày càng không sợ khi tấn công người Mỹ.
Lầu Năm Góc hôm thứ Ba xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tuần trước và Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ chưa tiết lộ con số thương vong.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Trái phiếu kho bạc Mỹ: Kẻ bán tháo, kẻ tích cực mua vào

Trái phiếu kho bạc Mỹ: Kẻ bán tháo, kẻ tích cực mua vào
Andrew Moran • Trung Quốc bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ trong khi các nước khác tích cực mua vào. Trung Quốc đã bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ và cả cổ phiếu Mỹ, trong lúc Nhật Bản và các nước khác đang tích cực tích trữ nợ Mỹ. Nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ đang suy giảm, do việc trái phiếu tràn ngập thị trường và tính không bền vững của con đường tài chính mà Washington đang đi.
1. Theo dữ liệu mới từ Bộ Tài chính Mỹ, lượng chứng khoán kho bạc Mỹ được nước ngoài nắm giữ đã tăng trong tháng 8, tháng thứ 3 liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý khi tiếp tục bán một lượng lớn tài sản của Mỹ.

USA CỦA NGƯỜI DO THÁI?

Đọc bài này thấy dân Do Thái quá siêu; ở đâu họ cũng dẫn đầu. Mỹ nặn ra đất nước và nhà nước Israel làm vọng gác tiền tiêu và làm tên lính xung kích của Mỹ ở Trung Đông, nhằm kiểm soát thế giới Ả rập và giá dầu mỏ. Vì có vị thế chiến lược nên Israel được Mỹ ngầm coi là một bang của Mỹ và sống chết gì Mỹ cũng phải bảo vệ Israel như một bang đích thực của Mỹ. Được đằng chân người Do Thái lân đằng đầu, ngày nay nước Mỹ đang bị giới "Tài phiệt" Do Thái điều hành, tức là dân Do Thái đang thao túng chính quyền Mỹ và dùng sức mạnh kinh tế, quân sự của Mỹ để khống chế các nước Trung Đông phục vụ quyền lợi của dân Do Thái ! Người ta còn đồn rằng các tân tổng thống nước Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức ngoài lời thể bảo vệ nước Mỹ còn phải thề bảo vệ cả Israel. Không phải vô cớ sự kiện 7/10/2023 vừa xảy ra, Tổng thống Mỹ Biden đã phải khẩn trương bay tới Israel để to giọng cam kết bảo vệ đất nước Do Thái này. Nhưng người ta cũng nói Do Thái là một dân tộc quá thông minh đồng thời cũng cực kỳ ngu xuẩn! Điều này đúng với luật nhân quả: Cái gì quá cũng đều không tốt. Thông minh vì giỏi kiếm tiền và đầu cơ chính trị song ngu xuẩn vì tham lam ích kỷ gây thù chuốc oán khắp nơi! Dân thế giới khắp nơi đều ghét dân Israel; người Israel đi đâu cũng bị tẩy chay. Mà không phải chỉ bây giờ, chuyện này đã xảy ra đã hai ba nghìn năm nay. Đã có những lần tưởng rằng dân tộc Do Thái này sẽ bị tuyệt diệt, gần đây nhất là Phát xít Đức tìm mọi cách xóa bỏ dân tộc Israel; nhưng rất may họ có Liên Xô tới cứu. Tuy nhiên, với cách sống tham lam ích kỷ, cái kết của dân tộc này chắc chắn sẽ không tốt. 
USA CỦA NGƯỜI DO THÁI?
Tại sao Mỹ bảo vệ Israel bằng mọi giá?
Có 14 triệu người Do Thái trên thế giới, 5 triệu ở Israel và 6 triệu ở Hoa Kỳ, còn lại ở các nước khác.
Người ta rất nể phục người Do Thái xen lẫn sự đố kỵ, ghen ghét. Âu cũng là lẽ thường vì những lý do dưới đây:

- Con rể của Clinton (ông chủ ngân hàng) là người Do Thái,
- Con rể Trump (trùm bất động sản) là người Do Thái
- Hai con dâu và một con rể của Biden đều là người Do Thái.

Khi va chạm, xe bị bẹp càng nhiều thì xe càng tốt ?

Khi va chạm, xe bị bẹp càng nhiều thì xe càng tốt ?
Xe có khung cứng vững chắc chưa hẳn đã là tốt. 
Những chiếc xe tối tân bây giờ mỗi khi chỉ bị tai nạn không đến nỗi nào mà trông thấy xe bị móp méo một cách thảm hại, tốn rất nhiều tiền sửa chữa. Nếu ta không hiểu lý do thì ta sẽ cho là chiếc xe dở quá, mới có một tí thế mà đã dúm dó lại. Thực tế thì những chiếc xe đó được cố tình thiết kế để truyền lực phát sinh bởi tai nạn vào các bộ phận của chiếc xe cách xa các hành khách trong xe, nhờ đó bảo vệ được họ.
Về an toàn thì nhớ có lần tôi đọc đâu đó thấy nói máy xe xăng nằm ở đầu xe, trước người tài xế. Khi đụng, máy xe “ép” vào người tài xế (nói ngược lại mới đúng) gây thương tich nặng. Mấy mươi năm trước hãng Toyota đã chế tạo chiếc Camry làm cho khi đụng máy xe rơi xuống đất, tránh “đập” thẳng vào ngực tài xế. Sau đó nó được sắp hạng an toàn hàng đầu.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

Cuộc đời luôn luôn có những bước ngoặt bất ngờ

Cuộc đời luôn luôn có những bước ngoặt bất ngờ
Trong xưởng dạy nghề giày của nhà tù, Jimmy Valentine đang lui cui đóng giày thì một sĩ quan khám đường bước vào dẫn chàng lên văn phòng. Ở đó Jimmy được người ta đưa cho một tờ giấy quan trọng, cho biết chàng được trả tự do.
Jimmy hờ hững cầm lấy tờ giấy, không tỏ ra thích thú hay quan tâm. Chàng đã bị tống vào khám để nằm 4 năm. Nhưng chàng mong chỉ phải nằm ấp 3 tháng, vậy mà đã 10 tháng rồi. Jimmy Valentine có nhiều bạn bè ở bên ngoài nhà tù. Một người có rất nhiều bạn bè không đợi phải ở tù lâu.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

Phú Quốc Ngon và Ngoan, nhưng phát triển quá Ngu

Phú Quốc Ngon và Ngoan, nhưng phát triển quá Ngu
Mấy tuần nay báo chí chính thống và báo mạng liên tục có bài về tình trạng du lịch thảm hại hiện nay của đảo Ngọc Phú Quốc. Thu nhập giảm mạnh, thất nghiệp tăng nhanh làm chính quyền thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang phải đăng đàn hứa hẹn đổi mới và kêu gọi khách du lịch trở lại. Nhưng mà mấy ai tin họ, và mấy ai sẽ trở lại đảo Ngọc này ?

Tại sao Phú Quốc cảnh đẹp thế mà du lịch lại tệ hại kinh khủng vậy ?

An Nam ta luôn có những tư duy đi ngược xu hướng phát triển của thế giới và cõi đời này. Và phát triển du lịch cũng chẳng phải ngoại lệ.

Câu hỏi đầu tiên cần phải đặt ra là: Du khách chúng ta tới Phú Quốc để làm gì ? 

Nam giới ăn nhiều đậu phụ yếu khả năng tình dục ?

Tôi thường xuyên ăn hạt đậu nành và các loại hạt khác như lạc, đậu xanh, đậu đen... Tôi cũng không mua các hạt đã chế biến, làm chín ở ngoài mà tự làm. Tôi cũng lười nên toàn chế biến bằng máy vi sóng. Các loại hạt mềm như lạc chỉ việc cho vào máy vi sóng quay 2-5 phút rồi đem ủ là ăn rất ngon. Các loại hạt cứng như đậu, đỗ thì phải ngâm nước trước nhiều giờ cho chúng hút nước, mềm ra rồi mới cho vào máy vi sóng quay 4-8 phút tùy từng loại; sau khi chín, bọc vào khăn tắm, ủ trong chăn khoảng 1 giờ là ăn được. Bây giờ tôi già, thích ăn mềm nên chế biến thế này không khác gì luộc hạt, nhưng hạt khô, mềm chắc, rất dễ ăn. Lúc nào đi đường trong balo của tôi cũng đều có 1 lọ trộn lẫn các loại hạt này để mỗi khi thấy đói là mở ra ăn. Qua nhiều năm ăn, tôi thấy ăn hạt rất tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục cũng như các bộ phận khác trong cơ thể. Các đây mấy hôm, trường tôi tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, nhân viên cả trường; các bác sĩ kết luận sức khỏe của tôi mọi mặt đều rất tốt. Cứ khoảng 3-6 tháng, tôi lại làm các xét nghiệm ở bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. 
Nam giới ăn nhiều đậu phụ yếu khả năng tình dục ?
Một số nhà khoa học lo ngại rằng việc hấp thụ nhiều phytoestrogen có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố của cơ thể. Phytoestrogen được nghiên cứu nhiều nhất là isoflavone đậu nành.

Hầu hết các bằng chứng đều chỉ ra rằng isoflavone, có trong đậu nành, không ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của nam giới (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Hãy chọn trứng làm thức ăn cho các bữa sáng mỗi ngày

Hãy chọn trứng làm thức ăn cho các bữa sáng mỗi ngày
Lượng protein chất lượng cao trong trứng chính là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng của bạn, có tác dụng kiểm soát việc thèm ăn và giúp giảm cân. 
Trứng được kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau, tạo thành bữa ăn bổ dưỡng, lành mạnh. Đặc biệt, ăn trứng luộc là tốt nhất.

Theo Foodnetwork, một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 cho thấy, trứng có tác dụng kiểm soát việc thèm ăn và giúp giảm cân. Trứng là thực phẩm có ích trong việc ăn kiêng và kiểm soát lượng calo.

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

Cơ thể có lợi gì khi chúng ta không ăn đường?

Cơ thể có lợi gì khi chúng ta không ăn đường?
Giảm tiêu thụ đường sẽ giúp bạn kiểm soát tốt trọng lượng cơ thể, tránh nguy cơ bị tiểu đường, da lão hóa chậm hơn, bớt cảm giác thèm ăn, ít đau ốm và tăng năng lượng.

1. Đạt mục tiêu giảm cân

Ăn cùng một loại thực phẩm nhưng không bổ sung đường đồng nghĩa tổng lượng calo nạp vào cơ thể giảm xuống. Điều này có thể giúp bạn giảm cân và kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

Một nghiên cứu về bệnh tiểu đường lâm sàng năm 2021 cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung góp phần gây ra tình trạng thừa cân và béo phì. Thay thế thực phẩm có đường bổ sung bằng những thực phẩm có ít hoặc không có đường, bao gồm đồ uống, ngũ cốc ăn sáng và sữa chua, có thể giúp bạn giảm hàng trăm calo mà không làm thay đổi lượng thức ăn.

Khổ như dân đón buýt trên đường Âu Cơ Hà Nội

Ở VN, quan chức nhà nước luôn luôn tự hào là nhà nước của dân, do dân và vì dân, rồi dân có quyền giám sát, tố cáo các sai phạm của các quan chức và cơ quan nhà nước, và các cơ quan chức năng phải xem xét xử lý.
Tuy nhiên, thực tế mỗi khi người dân phải sử dụng dịch vụ của các cơ quan nhà nước, họ đều được đối xử rất tồi tệ. Điển hình là dịch vụ xe buýt Hà Nội.
Tôi thường xuyên đi xe buýt đã được 4 năm. Ngay lần đi đầu tiên trên xe buýt số 45 năm 2019, tôi đã sốc vì những hành vi rất vô học và vô văn hóa của lái xe và nhân viên phụ xe. Lúc xuống xe, tôi nói chuyện với mấy bác đi cùng... Các bác bảo thường xuyên như thế. Một bác khẳng định luôn nhiều tuyến 80% lái xe và nhân viên phụ xe cư xử cực kỳ vô văn hóa, bác gọi là mất dạy; trung bình cả hệ thống buýt Hà Nội có khoảng 60% cán bộ nhân viên rất vô văn hóa.
Tương tự buýt số 41 đi trên đường Âu Cơ cũng thế; giờ giấc tùy tiện, sẵn sàng bỏ điểm dừng không cho khách lên xuống; phóng nhanh vượt ẩu; quát mắng hành khách... Nhiều phụ xe không lên xe từ đầu bến nên xe chạy dọc đường phải dừng đỗ chờ 10-15 phút để lái xe đi bộ đến và lên xe bắt đầu làm việc.
Những xe này trước tháng 9/2022 của Công ty TNHH Bắc Hà; từ tháng 9/2022 chuyển sang thuộc Công ty CP Xe điện Hà Nội, nhưng văn hóa của đám lái xe và nhân viên vẫn như trước.
Xe buýt Hà Nội, trừ loại xe điện của Vinbus và vài xe cỡ nhỏ của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội là tử tế, còn lại tất cả là xe cũ kỹ, hôi hám, bẩn thỉu, nội thất không có gì ngoài máy lạnh, thực sự là những chiếc thùng di động chở lợn hay chở hàng chứ không phải xe khách chở người. Tuy nhiên tuổi già, nếu đi xe máy thì nguy cơ mất an toàn cao, lại thêm ô nhiễm khói và bụi nên tôi chấp nhận đi xe buýt; hơn nữa, tôi chịu đựng gian khổ cả đời nên quen rồi, khó khăn mấy cũng thích nghi được.
Các điểm dừng xe buýt được đặt loạn xe, khoảng cách lúc quá gần, lúc quá xe; đa số không có mái che cũng chẳng có ghế ngồi. Thậm chỉ không điểm nào có tên chính thức; mỗi công ty xe khách có xe chạy qua điểm nào thì tự đặt tên cho điểm đó, nên cùng một điểm nhưng có nhiều tên khác nhau. Đây là trách nhiệm của Sở Giao thông Hà Nội.
Đã một số lần tôi gửi thư, goi điện tới các hãng xe buýt và Sở Giao thông Hà Nội, nhưng thường không có người trực máy; nếu có người trực thì cũng trả lời quanh co hoặc bảo đợi chuyển máy cho người khác... Trong khi mỗi phút gọi tới các hãng tôi phải trả 2 nghìn đồng, gọi tới Sở Giao thông Hà Nội mất tới 3 nghìn đồng, nên tôi chán chẳng muốn phản ánh nữa.
Thực tế, các hãng xe buýt đều rất thiếu lái xe và nhân viên phục vụ, nên họ có cư xử vô văn hóa thì các hãng cũng không thể đuổi việc được họ.
Hàng ngày tôi vẫn đến Câu lạc bộ Ba Đình bằng xe 41 trên tuyến đường Âu Cơ trong bài viết dưới đây; nhưng tôi đi chuyến rất sớm, ít bị tắc đường; chiều về thì tôi đi tuyến khác để tránh bị tắc đường ở tuyến này.
Ngồi trên xe, ngắm nhìn lái xe và phụ xe, tôi thấy thương họ vì họ thiếu học và cuộc sống lam lũ, vất vả làm họ sống kiểu bất cần đời. Đã vài lần tôi khuyên họ chuyển sang làm cho Vinbus để cư xử có văn hóa hơn và thu nhập cao hơn. Bất ngờ là họ dứt khoát từ chối. Họ bảo sang đó phải làm việc theo đúng khuôn phép qui định của Vinbus thì mất tự do nên không thèm. Đúng là hết thuốc chữa.
Khổ như dân đón buýt trên đường Âu Cơ Hà Nội
Video ngày 19 Tháng Mười 2023 của Dân Trí phản ảnh một trạm xe buýt kỳ quặc và nguy hiểm nhất Hà Nội, và cũng có lẽ là nhất hành tinh! Trạm xe buýt đó nằm giữa hai bức vách dựng tạm bằng tôn trên lòng đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội), phía trước là xe cộ chạy nườm nượp chóng cả mặt, đằng sau là công trường đang mở rộng đường còn dang dở, bên trên không có mái che, nắng thì hứng khói bụi, mưa ngập không kịp có áo mưa hay dù thì càng khốn khổ hơn. Thế mà dân Hà Nội phải chịu cảnh đón xe buýt ở trạm này từ hơn ba năm qua, khổ chưa!
Không gian đợi xe buýt bé, sát đường đi lại của xe máy, ôtô. Ảnh: Nhật Minh
Đoạn video của Dân Trí mở đầu bằng câu: “Là dân thủ đô Hà Nội, đã bao giờ bạn phải chờ xe buýt như thế này chưa?” với vẻ đầy châm biếm chứ không phải xót xa.

Kênh NL–TN và văn hóa sống của một bộ phận người Sài Gòn

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và văn hóa sống của một bộ phận người Sài Gòn
Một trong những tiếng thơm lớn mà chính quyền lấy làm hãnh diện là đã có công cải tạo môi trường nguyên con kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè của Sài Gòn và mở rộng hai con đường dọc theo hai bờ kênh này. Có hồi, một quan chức còn nói con kênh này giờ đây trong sạch và xinh đẹp không khác gì dòng sông Seine chảy qua Paris…

Vay World Bank đến $650 triệu để cải tạo con kênh, thế mà dân vẫn vô tư xả rác!

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2023

Chúc mừng Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10

Chúc mừng Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể phụ nữ Việt Nam và các bạn nữ thường đọc trang Blog và Facebook của tôi.
Theo wikipedia và báo chí, Ngày Phụ nữ Việt Nam là biểu tượng để kỷ niệm mốc thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (20 tháng 10 năm 1930). Đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam phê duyệt thành lập, về sau đổi tên thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây là tổ chức có vai trò chính trị xã hội trong thời chiến cũng như thời bình. 

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

Phú Quốc "ế": Nguyên nhân và cách giải cứu ?

Phú Quốc "ế": Nguyên nhân và cách giải cứu ?
Trong năm nay 2023, khách du lịch đến Phú Quốc giảm sâu 48% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Nhiều khách sạn, nhà hàng ở Phú Quốc nợ lương nhân viên, nợ BHXH. Công ty xây dựng thuê công nhân nhiều nơi về, bất động sản đang khó khăn không bán được nên chủ đầu tư nợ tiền, công ty xây dựng nợ lương công nhân, quỵt tiền VLXD. Một số công nhân không có tiền thuê nhà, cũng không đủ tiền ăn nên tr.ộm cắ.p, m.ất an ninh trật tự.
Sau hơn một thập niên kinh tế bong bóng, Phú Quốc đã bắt đầu gánh chịu hậu quả. Các con số trong dịp lễ 2 Tháng 9 vừa rồi:
- 62,000 lượt khách, giảm 26% so với năm trước.
- 19,000 khách lưu trú, giảm 38% so với năm trước.
- Công suất phòng chỉ 27%.

Dậy sớm để thành công

Dậy sớm để thành công
Có thể nói thời gian thức dậy sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của một người. Có một câu nói rất hay: “Nếu một người không thể chịu đựng được sự gian khổ của việc dậy sớm thì người đó sẽ phải chịu đựng những gian khổ của cuộc sống". Khi bạn đang nằm ngủ nướng trên giường, nhiều người khác đã dậy sớm và nỗ lực hơn bạn rất nhiều; kết quả là họ luôn luôn thành công hơn bạn.
Con người muốn có cuộc sống tốt đẹp thì cần phải học cách tự khắc chế yếu điểm và có những yêu cầu cao đối với bản thân.

Lá thư của một thanh niên bị ung thư giai đoạn cuối

Lá thư của một thanh niên bị ung thư giai đoạn cuối
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, không ai có thể lường trước được tương lai sẽ ra sao. Xung đột Hamas - Israel vừa bùng nổ mấy ngày đã có gần 5000 người chết và hàng nghìn người khác bị tàn tật suốt đời. Nếu vẫn còn may mắn sống trên đời, chúng ta hãy trân quý mỗi phút thời gian để có một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, hầu hết chúng ta đều hoạt động và làm việc như một cái máy, đôi khi chúng ta không phải là thực sự đang sống, mà chỉ đơn thuần là tồn tại qua ngày mà thôi. Mỗi ngày chúng ta ngồi ở văn phòng, rồi lại chờ đến giờ tan sở, sau đó trở về nhà và kết thúc một ngày. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, không có gì khác biệt.

Iran: 'thời gian đã hết' sau vụ không kích bệnh viện ở Gaza

Iran cảnh báo 'thời gian đã hết' sau vụ không kích bệnh viện ở Gaza
Jack Phillips • Các quan chức Iran đã phát đi cảnh báo rằng ‘thời gian đã hết’ sau vụ không kích tại một bệnh viện ở Gaza hôm thứ Ba (17/10). Vụ việc được cho là đã gây ra nhiều thương vong trong cuộc xung đột Israel - Hamas. Ngày 18/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã kêu gọi nhân loại đoàn kết trên toàn cầu để phản đối Israel sau vụ thảm sát bệnh viện al-Ahli Arab ở Dải Gaza, khiến hàng trăm người chết.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (thứ 2 từ trái) và Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bouhabib tổ chức một cuộc họp báo chung ở Beirut vào ngày 13/10/2023. (Ảnh: ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

Nguyên nhân xung đột Israel-Palestine có từ thời thuộc địa

Nguyên nhân xung đột Israel-Palestine có từ thời thuộc địa
Xung đột Israel-Palestine có nguyên nhân lịch sử thời thuộc địa. Ban đầu Anh đã giúp người Do Thái và Liên Hợp Quốc cắt đất Palestine cho người Do Thái
Tự do cho người Palestine. Ảnh World Crunch

Vì sao ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam lúc này?

Vì sao ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam lúc này?
Các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, ngay sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9/2023. Bốn nguồn tin am tường nói với Reuters rằng các công tác chuẩn bị cần thiết đang được tiến hành nhằm đưa ra một tuyên bố chung nhân chuyến công du của ông Tập.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫy tay chào trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch nước ở Hà Nội ngày 12/11/2017. (Ảnh: HOÀNG ĐÌNH NAM/AFP via Getty Images)

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Đất rừng phương Nam thu 45 tỷ và chuyện Hội nhóm Tàu ?

Đất rừng phương Nam thu 45 tỷ và chuyện 'ít bột gột hồ loãng'
Mai Thăng 17/10/2023 - Đất Phương Nam (1997) có cố vấn phong tục tập quán là nhà văn Sơn Nam và nhà báo Bảy Triển, còn Đất rừng Phương Nam thì sao?

Cảnh trong phim “Đất rừng phương Nam”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Lúc xem phim Đất phương Nam bản truyền hình năm 1997, đến đoạn ông Ba bắt rắn, Võ Tòng, Cò và An đi xuồng đến nhà làm lễ hỏi cưới Út Trong, tôi khá ấn tượng khi nhà làm phim chèn một bài hát nghe lạ nhưng rất hay. Tôi muốn nghe lại nhiều lần nhưng không tài nào tìm ra tên bài hát này.

Phản ứng của TQ và Ai Cập về bảo vệ người dân Palestine

Phản ứng của Trung Quốc và Ai Cập về việc bảo vệ người dân Palestine
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hành động của Israel ở Dải Gaza vượt quá mức tự vệ, kêu gọi họ chấm dứt "trừng phạt dân thường vô tội". Trong khi đó cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập trở thành lối thoát duy nhất để đưa người dân Palestine khỏi vùng chiến sự và cung cấp nhu yếu phẩm vào bên trong dải Gaza đã bị Ai Cập chặn lại.
1. Trung Quốc nói Israel hành động thái quá
"Hành động của Israel vượt quá phạm vi tự vệ. Họ nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), đồng thời chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân Dải Gaza", Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay công bố nội dung Ngoại trưởng Vương Nghị trao đổi trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Arab Saudi Faisal bin Farhan hôm 14/10.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

Nguồn gốc tranh chấp ở Gaza

Nguồn gốc tranh chấp ở Gaza
FB Dương Uy • Gần đây, cuộc xung đột Israel-Palestine lại tiếp tục nổ ra, Israel đã tuyên chiến. Hoa Kỳ đang ngăn chặn mạnh mẽ các quốc gia và tổ chức khác trong khu vực cố gắng tạo ra sự hỗn loạn lớn hơn. Các mối quan hệ phức tạp đan xen trong khu vực này thực sự khiến người ta cảm thấy lơ mơ khó hiểu. Thế nên việc nhìn lại lịch sử tóm tắt có thể làm sáng tỏ nhiều điều bí ẩn.

Bản đồ xung quanh Israel. (Google Maps)

Cứ sau 4 năm, nguy cơ tử vong do tiêm COVID-19 lại tăng gấp đôi

Đọc những bài thế này sợ thật. Người VN đúng là điên rồ khi đua nhau tiêm vaccine. Thời Covid tôi đã đăng nhiều bài phản đối vaccine nhưng toàn bị FB chặn, thậm chí vô hiệu hóa (tức xóa bỏ) trang FB của tôi. Đây là những câu điển hình trong bài: “chiến dịch tiêm chủng COVID-19 toàn cầu trên thực tế là một sự kiện gây tử vong hàng loạt cho khoảng 0,213% dân số thế giới và không thể ngăn chặn được bất kỳ trường hợp tử vong nào”. "Nghiên cứu ước tính rằng trên toàn cầu, cứ 800 mũi vaccine thì sẽ có 1 trường hợp tử vong"; "ước tính có khoảng 17 triệu ca tử vong do vaccine COVID-19 trên toàn thế giới tính đến ngày 2 tháng 9 năm 2023"; “Hiện có nhiều nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới - Brazil, Úc, Hoa Kỳ - cho thấy rằng theo thời gian, những loại vaccine này, những sản phẩm mRNA COVID-19 này, thực sự làm tăng nguy cơ mắc bệnh COVID-19”.... Đây là bài học cho mỗi chúng ta khi cân nhắc có nên đưa những thứ y dược chưa có cơ sở khoa học và thực tiễn vào cơ thể chúng ta.
Cứ sau 4 năm, nguy cơ tử vong do tiêm COVID-19 lại tăng gấp đôi
Naveen Athrappully • Theo một báo cáo gần đây, những người lớn tuổi có nguy cơ tử vong cao hơn do vaccine COVID-19, với nguy cơ tử vong tăng gấp đôi sau mỗi 4 năm. “Điều này làm đảo lộn chính sách y tế công cộng vốn ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi”.

1. Tiêm vaccine cho người cao tuổi là sai lầm
Nghiên cứu ngày 17 tháng 9, do tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận CORRELATION công bố, đã phân tích dữ liệu về tiêm chủng COVID-19 và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở 17 quốc gia xích đạo và Nam bán cầu. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu đã tiếp cận được dữ liệu chi tiết về độ tuổi và liều lượng vaccine sử dụng ở hai quốc gia gồm Chile và Peru.

Chuyện đấu giá ở xứ người

Chuyện đấu giá ở xứ người
Hải quan một nước nọ đã tịch thu một lô xe đạp nhập khẩu trái phép và quyết định thông báo bán đấu giá. Trong cuộc đấu giá, khi mỗi chiếc xe được đưa ra bán, người trả giá đầu tiên luôn là một cậu bé 10 tuổi. Và cậu trả với giá là “5 đô la”. Sau đó cậu bé trơ mắt đứng nhìn những chiếc xe lần lượt bị người khác mua mất với giá họ trả là 100, 200 hoặc 400 đô la.
Cuộc bán đấu giá tạm nghỉ giữa giờ, người bán đấu giá đã đến hỏi cậu bé là sao không trả với giá cao hơn để có thể mua được một chiếc xe. Cậu bé nói rằng bản thân chỉ có 5 đô la, nhưng cậu rất cần xe để đi học.

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023

Dân Việt chê đồ ăn Tây là đúng hay do kém hiểu biết ?

Dân Việt chê đồ ăn Tây là đúng hay do kém hiểu biết ?
Người Việt luôn tự hào về sản phẩm nông nghiệp của mình vì có nguồn gốc từ rau quê, gạo quê và cả thịt quê. Họ luôn nghĩ rằng bọn Tây không biết nuôi trồng chế biến và nhất là không biết nghệ thuật ăn, nên chúng nó suốt ngày phải ăn đồ công nghiệp lạnh lẽo, không được ăn đồ tươi ngon như dân Việt Nam.

Tệ nhất là thịt ở Tây toàn loại bở, nát ăn không ra làm sao. Thịt bò của Tây làm sao mà so được với thịt bò VN. Thịt gà công nghiệp của Tây làm sao sánh được với thịt gà thả vườn của VN...

Đây có thể nói là những quan điểm rất sai lệch về chất lượng thực phẩm. Điều này đã và đang góp phần kéo tụt mức sống và thể chất của người VN xuống hàng thấp kém nhất thế giới, và làm cho nền nông nghiệp VN mãi mãi lẹt đẹt.

Israel sẽ nguy to nếu Hezbollah tham chiến ?

Israel sẽ nguy to nếu Hezbollah tham chiến ?
Hezbollah, 'Thế lực máu mặt' với hàng trăm nghìn tên lửa báo động cao, đã tuyên bố sẵn sàng chống Israel: Không gì cản nổi việc chúng tôi tham chiến! Trang tin Drive nhận định, Hezbollah - với kho vũ khí gồm hàng trăm nghìn tên lửa và rocket - có khả năng tấn công hầu hết các khu vực ở Israel do sức mạnh quân sự của Hezbolah vượt trội hơn nhiều so với Hamas. Hezbollah hiện nắm trong tay kho vũ khí cực "khủng", đủ sức áp đảo Israel.

Các chiến binh Hezbollah tham gia lễ tang 2 chỉ huy thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Israel ngày 10/10/2023