Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Vì sao các nước không nghe lời WHO?

Vì với những vấn đề các nước cần, WHO đưa ra các phân tích, dự báo và khuyến nghị toàn sai.
Vì sao các nước không nghe lời WHO?
fb Dinh-Van Nguyen 18-4-2020 - Trong một thiên tai dịch bệnh, trách người là chuyện dễ làm nhất. Ngày xưa chưa biết, tất cả đều đổ lỗi tại trời (thiên tai), giờ thì mọi người đổ lỗi cho nhau. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nay được lôi ra xem xét kỹ lưỡng hơn về trách nhiệm của họ trong cơn đại dịch nầy. Họ quả tình đã bước vào vũng lầy chính trị, có lẽ vô tình của một tổ chức và cố ý của một nhóm người.
Chú thích ảnh
Ngày 14/01 họ tuyên bố không có bằng chứng lây bệnh người sang người. Không chờ có bằng chứng, ngay tức khắc Đài Loan đã áp dụng biện pháp cách ly (chắc Đài Loan có mấy ông mật vụ nằm trong Hoa lục nên biết nhiều hơn WHO).
Cần biết thêm là dưới sức ép của TQ, Đài Loan không có đại diện trong WHO, mọi thông tin, báo cáo, khuyến cáo đều phải qua chính phủ Bắc Kinh. Các biện pháp chống dịch của Đài Loan được báo cáo chung trong báo cáo của TQ, vậy mà ngày hôm nay số ca nhiễm ở Đài Loan là 395 với 6 tử vong, trường học vẫn mở, chợ búa vẫn họp.

Tháng 2/2020 WHO tuyên bố sự lây nhiễm từ người không có triệu chứng rất hiếm, do đó không cần mang khẩu trang đại trà và không cần xét nghiệm khi không có triệu chứng. Ngược lại, căn cứ vào ca nhiễm không triệu chứng của một nhân viên TQ đi họp tại Đức, Đức đã tiến hành xét nghiệm đại trà nhanh chóng, (và sau đó là Hàn Quốc) không theo khuyến cáo của WHO. Mặc dù có số nhiễm cao (có lẽ do xét nghiệm nhiều hơn các xứ khác), Đức có số tử vong thấp hẳn so với các nước lân cận, phản ánh tỉ lệ tử vong chính xác hơn (chứ không phải tỉ lệ tử vong thấp hơn, và rất có thể các con số mắc bệnh ở các xứ khác cao hơn nhiều so với con số chính thức. Hàn Quốc hôm nay số tử vong là 229.

WHO phản đối rất lâu việc hạn chế du hành giữa các nước vì sẽ không mang lại hiệu quả, làm nhiều nước ban hành hạn chế rất trễ. Ngược lại Hy Lạp đã đóng ngay biên giới với ca nhiễm đầu tiên dù họ sống bằng kỹ nghệ du lịch. Số tử vong tại Hy Lạp ngày hôm nay là 105. Một điều tức cười là bộ trưởng ngoại giao TQ Vương Nghị yêu cầu các nước Đông Nam Á không nên đóng cửa biên giới ngay khi dịch bệnh đang hoành hành trong nước. Nay họ lại đóng cửa! (Thả bệnh ra thì OK, cho vào thì không).

WHO khuyến cáo không nên mang khẩu trang nếu là người khỏe mạnh (biết thế nào là người khỏe nếu không xét nghiệm và không có triệu chứng khi mắc bênh?). Các nước Á châu không nghe lời WHO ngay từ đầu rồi, sau đó là Áo và cộng hòa Czech ở châu Âu. Tội nghiệp mấy nước nghe theo lời WHO nay đã trễ rồi.

WHO khuyến nghị không dùng xét nghiệm kháng thể trong chẩn đoán lâm sàng. Y tế Canada theo lời WHO, không xét duyệt bộ xét nghiệm kháng thể sản xuất tại Canada, dù nó đã được bán qua Mỹ, Úc, châu Âu và châu Á.

Canada có lẽ là học sinh ngoan nhất của WHO. Đến nay mọi chính sách đều dựa theo khuyến cáo của WHO. May là số mắc bệnh (không chính xác) và số tử vong rất ít khi so với Mỹ. Dân Canada khá rét khi nghe TT Trump đòi mở cửa biên giới!

_____

Tham khảo:

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-canada-should-take-its-cues-from-countries-where-the-virus-is-under/

https://twitter.com/WHO/status/1217043229427761152

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2

https://www.reuters.com/article/us-china-health-who/who-chief-says-widespread-travel-bans-not-needed-to-beat-china-virus-idUSKBN1ZX1H3

https://www.nytimes.com/article/coronavirus-travel-restrictions.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét