Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Covid-19: Giáo sư ĐH Havard thành tỷ phú đô la Mỹ

Chẳng có giáo sư nào giầu cả nếu sống bằng nghề giáo, nhưng trên thế giới có rất nhiều giáo sư  giầu vì biết dùng kiến thức nghề giáo của mình vào kinh doanh các nghề khác. Giáo sư Springer trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ khéo léo đầu tư vào các doanh nghiệp có triển vọng hoặc có may mắn như công ty Moderna trong vụ Covid này. Đây là cách làm giầu thứ 2 của kinh tế thị trường: Làm ra tiền bằng tiền (trước năm 2018, ông Springer đã đầu tư 5 triệu USD vào công ty công nghệ sinh học Moderna. Kể từ đó đến nay, giá trị cổ phiếu ông đầu tư vào đã tăng 17.000%, tương đương với hơn 800 triệu USD). Cũng phải nói đến cách làm ra tiền thấp kém hơn của chúng ta hiện này là Làm ra tiền bằng sức lao động, tức là phải đổ mồ hôi ra mới có tiền (cách làm giầu thứ nhất). Tuy nhiên, đáng nói ở đây là giáo sư Đại học Havard vẫn kém so với nhiều giáo sư Việt Nam, vì họ làm ra tiền bằng quyền lực (ví dụ trở thành lãnh đạo trong hệ thống chính trị tham nhũng) hay bằng ăn theo quyền lực (lập ra các doanh nghiệp rồi câu kết với giới quan chức để bóc lột nhân dân). Thế nên chỉ có ở VN mới có số giáo sư, tiến sĩ nắm chức quyền trong bộ máy quyền lực kinh khủng như hiện nay. Thử nhìn lại xem Bộ chính trị VN hiện nay có bao nhiêu ông như thế ? Có nước nào như VN không ?
Covid-19: Giáo sư Đại học Havard thành tỷ phú đô la Mỹ
Giáo sư Đại học Havard trở thành tỷ phú nhờ đầu tư vào công nghệ phát triển vắc-xin. Đó là Giáo sư Springer. Ông là một trong số những người hưởng lợi về tài chính từ đại dịch đang khiến nền kinh tế toàn cầu trì trệ và trên 26 triệu người Mỹ thất nghiệp.

Giáo sư Timothy Springer trở thành tỷ phú vì đầu 
tư công nghệ phát triển vắc-xin. Ảnh: Bloomberg
Ông Timothy Springer, Giáo sư Y khoa thuộc Đại học Harvard (Mỹ), đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ giá cổ phiếu công ty công nghệ sinh học ông đầu tư trước đó tăng vọt trong năm 2020.

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến ngày 22/4, cổ phiếu của công ty Moderna Inc có trụ sở tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts đã tăng thêm 152%. Sáu tháng trước, giá trị một cổ phiếu của Moderna chỉ ở mức 17 USD, song hiện nay, do cuộc chạy đua tìm vắc-xin chống virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), giá trị mỗi cổ phiếu đã lên tới hơn 51 USD.

Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, tổng giá trị tài sản của vị giáo sư đại học 72 tuổi này hiện đã vượt qua con số 1 tỷ USD.

Trước năm 2018, ông Springer đã đầu tư 5 triệu USD vào công ty công nghệ sinh học Moderna. Kể từ đó đến nay, giá trị cổ phiếu ông đầu tư vào đã tăng 17.000%, tương đương với hơn 800 triệu USD.

Moderna đang là một trong số ít công ty được phép thử nghiệm vắc-xin chống COVID-19 trên người. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ gần đây đã nhất trí chi cho công ty công nghệ sinh học này hơn 400 triệu USD để phát triển vắc-xin mRNA-1273. Nếu như thử nghiệm thành công, dự kiến vắc-xin này có thể tiến đến giai đoạn thử nghiệm cuối chỉ trong năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo sư Springer thu về lợi nhuận lớn khi đầu tư vào lĩnh vực y khoa. Năm 1999, ông cũng đã đút túi gần 100 triệu USD khi công việc kinh doanh đầu tiên của ông được công ty dược phẩm Millennium Pharmaceuticals mua lại.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, vị giáo sư này bày tỏ mức độ hài lòng về khối tài sản của mình và không mong muốn có thể. “Tôi đã có quá đủ cho cuộc đời mình. Tôi không cảm thấy mình cần thêm nữa”.

Ông Springer đang là nhà sáng lập của công ty công nghệ sinh học Morphic Therrapaeutics. Bên cạnh đó, ông cũng điều hành một tổ chức phi lợi nhuận được biết đến với tên gọi Institute for Protein Innovation nhằm mục đích áp dụng khoa học protein như một phương tiện để hiện thực hóa tiềm năng của bộ gen trong việc cải tiến sinh học và sức khỏe con người.

Chỉ sau 4 tháng bùng phát từ Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã lây lan khó kiểm soát trên toàn cầu với hơn 2,7 triệu ca nhiễm và hơn 190.000 ca tử vong. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hết sức để phát triển loại vắc-xin phòng COVID-19 vì đây là “công cụ duy nhất có thể đưa thế giới trở lại bình thường, cứu sống hàng triệu người và hàng nghìn tỷ USD” thiệt hại kinh tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 70 loại vắc-xin đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Ngày 23/4, WHO cho biết sẽ khởi xướng sáng kiến “hợp tác mang tính quyết định” nhằm thúc đẩy việc phát triển các loại thuốc cũng như các phương pháp xét nghiệm và vắc-xin an toàn và hiệu quả để phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét