Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Để hội nhập, cần hiểu rõ "quê ta" có gì đối tác cần

Nhìn cái mặt choắt, đôi mắt gian giảo, lại thêm những phát ngôn ba phải, nghe Tàu của ông PTT này, mình rất không có cảm tình. Thật khác xa với bố ông ta, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch là một người đầy trí tuệ, đàng hoàng, đi đứng hiên ngang, kiêu hãnh nhưng cư xử rất nhân văn, có lý có tình. Những năm 1987-1989, ông rất thích anh em làm toán  kinh tế, đã đề nghị nhóm toán kinh tế của bọn mình chuyển về Bộ Ngoại giao làm việc; ông cam kết sẽ thành lập một Trung tâm toán kinh tế ở Bộ Ngoại giao cho bọn mình. Tuy nhiên, bọn mình bàn với nhau rồi quyết định không nghe đề nghị của ông. Dường như quyết định của bọn mình là chính xác vì sau khi ông thôi chức, các thế hệ Bộ trưởng tiếp theo đều là loại dốt nát (Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Di Niên, và thậm chí cả bác Phạm Gia Khiêm). Phải nói là các bác lãnh đạo thời trước năm 1990-1995 đều mê anh em làm toán. Trong bài dưới đây, ông PTT nói cần hiểu rõ "quê ta" có gì mà đối tác cần... Câu này trả lời quá khó, vì chúng ta phát triển khác hẳn thế giới nên cái chúng ta thừa thãi thì thế giới lại không cần, ví như xì ke ma túy, trộm cắp đĩ điếm, tham nhũng cửa quyền, mua quan bán chức, bán nước cầu vinh... Chúng ta còn có một lực lượng công an vô cùng đông đảo luôn luôn thấm nhuần tư tưởng "còn Đảng còn mình" đang cần giảm biên chế mà chưa biết sẽ xuất khẩu đi đâu.
Phó Thủ tướng: Để hội nhập, cần hiểu rõ "quê ta" có gì mà đối tác cần
12/08/2018 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các địa phương cần quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế, hội nhập phải đi vào chiều sâu, vừa "tư duy toàn cầu", vừa phải "hành động địa phương", hiểu rõ "quê ta" có gì mà đối tác cần, ta cần gì để nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển bền vững của địa phương. Phó Thủ tướng khẳng định, Bộ Ngoại giao và tất cả các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương triển khai toàn diện công tác đối ngoại địa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị ngoại vụ sáng 12.8. Ảnh: Thế giới & Việt Nam. Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 khai mạc sáng 12.8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các địa phương tập trung cao độ để thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Để đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại địa phương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với địa phương và tìm ra những "rào cản", "nút thắt" cản trở công tác đối ngoại địa phương thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các địa phương cần quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế, hội nhập phải đi vào chiều sâu, vừa "tư duy toàn cầu" để bắt kịp tình hình quốc tế và tốc độ hội nhập quốc tế của nước ta, các lợi ích, cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do đa phương.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vừa phải "hành động địa phương", hiểu rõ "quê ta" có gì mà đối tác cần, ta cần gì để nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển bền vững của địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Bộ Ngoại giao và tất cả các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương triển khai toàn diện công tác đối ngoại địa phương như giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư, hỗ trợ xúc tiến kinh tế đối ngoại, kết nối mở rộng thị trường, thẩm định đối tác và hỗ trợ xử lý tranh chấp thương mại trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, làm tốt công tác thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

"Địa phương cần đặt hàng cụ thể cho Bộ Ngoại giao, trực tiếp cho các đồng chí trưởng cơ quan đại diện. Đề nghị các Đại sứ tư vấn địa phương về ngành nghề, thị trường đúng đối tác, đúng ngành, giúp các địa phương rút ngắn thời gian và nắm thông tin chất lượng, đáng tin cậy" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau phiên khai mạc, trong buổi sáng, hội nghị đã thảo luận về công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu địa phương đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương thời gian qua, đặc biệt là những bài học tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong hợp tác và thu hút các nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Buổi chiều, hội nghị sẽ tiếp tục với phiên thảo luận về công tác chuyên môn về biên giới lãnh thổ, bảo hộ công dân, văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiện toàn bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương.


VÂN ANH
https://laodong.vn/the-gioi/pho-thu-tuong-de-hoi-nhap-can-hieu-ro-que-ta-co-gi-ma-doi-tac-can-624709.ldo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét