Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Cảm thấy 'xấu hổ', nhiều người châu Âu bỏ máy bay để đi tàu

Bốn mươi năm nay, tôi vẫn không quên câu hỏi đã được tôi đặt ra năm 1983 cho bác Dương Bạch Liên, nguyên Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, lúc đó là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), khi ngồi họp cùng nhau, lúc đó tôi là lính của bác Liên tại Viện. Câu hỏi của tôi thế này: Đất nước VN trải dài từ Bắc xuống Nam 3200 km theo đường chữ S, song song với chiều dài đất nước cũng là 3200 km bờ biển. Vận tải đường sắt và đường biển vô cùng rẻ so với đường bộ và đường hàng không, vậy tại sao nước ta không phát triển đường sắt và đường biển ? Lúc đó bác Liên không trả lời. Sau này chứng kiến đất nước chỉ tập trung phát triển vận tải đường bộ và đường hàng không, hoàn toàn bỏ qua đường sắt và đường biển, tôi cũng đã hỏi lại một số quan chức cấp cao câu đó. Họ cũng chỉ cười, với ẩn ý làm đường sắt và đường biển khó tham nhũng nên quan chức không muốn làm. Hơn 20 năm qua vấn đề ô nhiễm môi trường đã được thế giới đặt ra, và cũng từ đó rất nhiều nước đã gỡ bỏ đường sắt đô thị nay đều lắp lại để dùng thay xe buýt. Vậy mà quan chức Việt Nam chúng ta vẫn như đang mơ ngủ, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ là sao ?
Cảm thấy 'xấu hổ', nhiều người châu Âu bỏ máy bay để đi tàu
11-03-2023 - 
Người châu Âu đang cảm thấy xấu hổ khi sử dụng một phương thức đi lại ngốn quá nhiều nhiên liệu nhưng liệu điều đó đã đủ để tạo ra thay đổi cho môi trường? Kể từ khi phong trào “xấu hổ khi đi máy bay” bắt đầu khuyến khích du khách tìm kiếm các giải pháp thay thế xanh hơn máy bay phản lực, nhiều người ở châu Âu đã tìm đến mạng lưới đường sắt rộng lớn của lục địa này.

Việc này quả thật có sức ảnh hưởng. Một số quốc gia như Áo và gần đây là Pháp đang tìm cách hạn chế các chuyến bay nội địa nếu như tuyến đường đó đã có tàu.

Chính sách bịt miệng người dùng của Blogger

Chính sách bịt miệng người dùng của Blogger
Các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram... và cả Blogger đang đua nhau chặn người sử dụng bằng các Nguyên tắc hay Tiêu chuẩn cộng đồng. Các Nguyên tắc hay Tiêu chuẩn cộng đồng chúng đưa ra đều rất mù mờ. Người dùng không biết hay sơ suất viết bài mà bị chúng đưa vào danh sách vi phạm thì nhẹ cũng bị chặn bài đăng và cấm dùng vài ngày; nặng thì bị xóa luôn trong trang cá nhân của người dùng.

Cứ vài tháng mình lại bị mất FB do bị quy là vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng, nên chán không còn hứng thú làm FB. Đôi lúc ngứa ngáy thì lại viết lên Blog cá nhân "http://toithichdoc.blogspot.com/" của mình. Tuy nhiên, từ hơn một tháng qua, Blogger cũng ban hành chính sách ngăn chặn và thực tế đã ngăn chặn nhiều bài đăng của mình. 

Đấy, cứ bảo các nước phương Tây có tự do ngôn luận. Sự thật là chúng chỉ tự do ngôn luận cho dân của chúng thôi, còn với người dân các nước đang phát triển, chúng vẫn luôn ra sức bịt miệng.

Thà khóc trong Mercedes còn hơn cười trên xe đạp

Người Việt tha phương kiếm sống: Hên thì đổi đời. Xui thì đổi kiếp.
Thà khóc trong Mercedes còn hơn cười trên xe đạp
09 Tháng Ba 2023 Trần Mai RFA - Mặt trời ở đâu không thấy nổi vì khắp trời chỉ toàn ánh nắng trắng lóa như muôn vàn vụn thủy tinh sắc nhói. Đôi kính mát đen ngòm cũng không cản hết tia tử ngoại đâm như kiếm vào tròng mắt khiến nó chói lòa đến nỗi chỉ muốn nhắm kín lại để bảo vệ. Áo khoác dày, găng tay, tất chân và giày, mũ bảo hiểm dày cộp cũng không cản được bao nhiêu sức nóng dữ dội. Những trận gió Lào nóng khủng khiếp như trong luyện ngục thỉnh thoảng tràn tới khiến không khí rung rinh và gây ra những ảo ảnh như mặt đường phía trước có những vũng nước nhấp nhoáng. Nắng nóng rút cạn sinh lực tận từng lỗ chân lông, cảm tưởng như các chất dịch trong cơ thể đều đông đặc lại.

Miền Tây Nghệ An, chó ăn đá gà ăn sỏi

Từ 6h 30 sáng, chúng tôi cố gắng chạy xe được dài thêm chút nào hay chút nấy để sớm tới được điểm đến trong hành trình, nhưng khí hậu của vùng miền Tây Nghệ An mùa gió Lào khiến chỉ đến 13h 30 thì cả bọn kiệt sức. Lao xe vào chiếc quán đầu tiên trông có vẻ mát mẻ bên đường, cởi tháo hết khăn áo găng mũ chống nắng, uống liền một lúc hai ly nước mía đầy mới có cảm giác máu trong người đã loãng và chảy trở lại. Không thể nhìn ra ngoài trời, chúng tôi gục ngay bên chiếc bàn nhựa nho nhỏ màu xanh của quán, thiếp đi ngay tại trận.

Việt Nam thời nay: “Săn tình” ở phòng… gym

Việt Nam thời nay: “Săn tình” ở phòng… gym
FB Nguyễn Sinh - Trước kia khi nhắc tới phòng gym, người ta thường liên tưởng tới các phòng tập gồm những khối tạ và một số máy móc dành cho những ai muốn gia tăng bắp thịt. Những năm gần đây, các phòng gym thay đổi nhiều với đầy đủ dụng cụ cùng những dịch vụ tiện ích kèm theo. Điều này thu hút không chỉ nam giới mà nữ giới cũng hiện diện nhiều với mục đích nâng cao sức khỏe hoặc để có vóc dáng như ý muốn. Tuy nhiên cũng ở những phòng gym này còn có những góc khuất mà chỉ những người trong cuộc mới dễ dàng nhìn thấy và hiểu được.

Những tình huống “đụng chạm cơ thể”, góp phần tạo ra những cuộc tình ở các phòng gym. Ảnh: tác giả cung cấp

Những người bán máu

Những người bán máu
Nguyễn Sinh - March 10th, 2023 - Số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu dùng điều trị các chấn thương, tai nạn, phẫu thuật hoặc những người mắc các bệnh cần truyền máu. Tuy nhiên thực tế ngành y tế nước này chỉ đáp ứng được chừng 70-75% nhu cầu. Do đó nguồn máu dự trữ ở các bệnh viện luôn nhờ tới đội ngũ những người “cho” máu. Nói là “cho” nhưng trong đó không ít người chủ yếu đi “bán”. Họ gồm đủ lứa tuổi, thành phần xã hội và dĩ nhiên hầu hết là người nghèo.

Sài Gòn có 3 nơi thường xuyên tiếp nhận nguồn máu là bệnh viện Truyền máu huyết học (quận 5), bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Quân y 175 (Gò Vấp). Còn Hà Nội là Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Theo quan sát của chúng tôi, ngày nào những nơi này cũng có người túc trực chờ được “cho” máu. 

Biển Đông, lãnh hải sôi sục với đấu võ mồm qua radio

Trên Biển Đông, tranh chấp lãnh hải sôi sục với việc đấu võ mồm qua radio
FB Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ Reuters. Khi một máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bay qua quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông hôm 9/3, một thông điệp được gửi qua sóng phát thanh yêu cầu máy bay này phải rời khỏi "lãnh thổ Trung Quốc" ngay lập tức.
Những cảnh báo như vậy, từ một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc, đã trở thành một nghi thức gần như hàng ngày xung quanh một trong những quần đảo có tranh chấp nhiều nhất trên thế giới, nơi Trung Quốc là một trong năm quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với các đảo chiến lược - hoặc ít nhất là một số trong các đảo này - là của riêng họ.

Chuyên gia: TQ chuẩn bị cho chiến tranh với Mỹ

Chuyên gia: Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh với Mỹ
Theo phân tích của chuyên gia kiêm tác giả về Trung Quốc Bradley Thayer, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập các văn phòng huy động quốc phòng trên khắp Trung Quốc trong những tuần gần đây báo hiệu rằng chính quyền nước này đang chuẩn bị cho cuộc chiến đối đầu với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ.
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. 
1. Trung Quốc liên tục đưa ra các tín hiệu
Đề cập đến việc Trung Quốc thành lập các văn phòng huy động quốc phòng trong những tuần gần đây trong chương trình “China in Focus” (Trung Quốc tiêu điểm), ông Thayer cho biết: “Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang cố gắng chuẩn bị cho người dân Trung Quốc bước vào giai đoạn hy sinh to lớn. Đó có thể là một cuộc chiến tranh thông thường trường kỳ đối đầu với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, hoặc thậm chí là một cuộc xung đột hạt nhân với Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này”.

Thế nào là người tốt số ?

Thế nào là người tốt số ?
Tiền bạc, danh vọng và của cải không quan trọng, vì suy cho cùng chúng chỉ là phù du. Cuộc sống của bạn là một cái gì đó bạn nên thực sự tự hào.
Cuộc đời của một người có thể dựa vào: Phúc đức, chăm chỉ, và vận may. Nếu một người có được ba điểm này, thì số phận của người đó trong cuộc đời này sẽ không tồi. Ngược lại, nếu một người không có đức hạnh và không đủ siêng năng, thì dù vận may của anh ta có tốt đến đâu cũng vô ích.

Bình tĩnh và Kiên định trong ‘Tâm bất động’

Bình tĩnh và Kiên định trong ‘Tâm bất động’
Hội họa không lời nhưng lại có thể truyền tải thông điệp hơn cả ngàn lời nói. Có những tác phẩm mang đến cảm giác thư thái, tĩnh tại, một sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn. Bức tranh “Tâm bất động” của họa sĩ Dương Minh Lộc chính là một tác phẩm như thế.
.
Bức tranh "Tâm bất động" của họa sĩ Dương Minh Lộc
Bức tranh miêu tả hình ảnh bé gái kiên định ngồi đả tọa trên một tảng đá. Bao trùm cô bé là ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, ánh sáng ấy thông thẳng lên khoảng không gian rất cao phía trên đầu cô bé. Mối nguy hiểm rập rình được thể hiện thông qua những con sói hung dữ, bầy sói gầm gừ nhe nanh như sắp nhảy chồm lên nhưng vẫn không thể làm cô bé dao động. Cô bé tượng trưng cho sức mạnh ý chí và lòng từ bi bao dung hết thảy – sức mạnh ấy chỉ tỏa sáng khi tâm bất động, khi ý chí kiên định không lay chuyển trước nghịch cảnh cuộc đời.

Chiến tranh kinh tế: Mỹ - Trung đấu nhau, ai sẽ thắng?

Đọc bài này thấy lãnh đạo và giới tư bản Mỹ và phương Tây đúng là một đám khốn nạn với nhân dân các đang phát triển; chúng chỉ muốn mãi mãi sống vương giả trên cơ sở cướp đoạt thế giới. "Ông Johnson cho rằng việc Mỹ làm với Nga là việc những cường quốc bá quyền làm. Ông Johnson không ủng hộ điều đó, nhưng đó là thực tế. Ông Johnson cho rằng, việc bắt nạt có thể tồn tại vì nó hiệu quả (ý chỉ việc Mỹ làm thế với Nga là hiệu quả). Mỹ thậm chí có thể đưa một vị lãnh đạo Ảrập Xêút khác lên ủng hộ Mỹ nếu lãnh đạo Ảrập Xêút chọn rời bỏ Mỹ". "Không chỉ vì Mỹ sẽ khó trả được nợ cho Trung Quốc, mà có khả năng là Mỹ sẽ không trả nợ cho Trung Quốc (các nước khác vẫn được trả nợ). Mỹ dễ không trả nợ cho Trung Quốc hơn là dừng trả tiền an sinh xã hội (vì người dân là người bỏ phiếu bầu lãnh đạo Mỹ). Trung Quốc phải nhận ra vị thế rủi ro của mình, và sẽ phải dừng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ". Tôi tin tưởng chắc chắn về dài hạn, Trung Quốc sẽ thắng Mỹ, tức là nhân dân thế giới sẽ lật đổ được ách thống trị dã man của tư bản phương Tây áp đặt lên họ trong suốt 400 năm qua.
Chiến tranh kinh tế: Mỹ - Trung đấu nhau, ai sẽ thắng?
10/03/23 - Có những kịch bản khác nhau đối với tình huống giả định. Trong khi việc Trung Quốc cắt nguồn cung hàng sản xuất đối với Mỹ có thể mang tới một sự thức tỉnh "khốc liệt", Mỹ hẳn sẽ không "dễ tính" để các nước khác buôn bán với Trung Quốc. Trung Quốc có thể bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ, nhưng Fed có thể vào cuộc và xử lý sự hỗn loạn trong vài tuần.


Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nusa Dua trên đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia vào ngày 14/11/2022. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP qua Getty Images)

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

“Chúa chịu đựng và ra lệnh cho người Nga”

Bài này hay, nhiều thông tin tôi không biết. Có điều tác giả phê phán Nga và ủng hộ Ukraine quá rõ làm tôi không thích và nhiều điểm phê phán tôi không tin là đúng. Càng đọc bài này càng thấy người Việt mình có “hệ giá trị” giống y chang người Nga, tức là 'kiên nhẫn và chịu đựng vì cộng đồng". Bởi thế người Nga đã từng rất tốt với người Việt thời XHCN (hiện nay tôi không ở Nga nên không rõ) và tôi luôn luôn ca ngợi người Nga thân thiện và tốt bụng. Tôi thích tính "kiên nhẫn và chịu đựng vì cộng đồng" của người Nga hơn nhiều "chủ nghĩa cá nhân tham lam và ích kỷ" của các nước phương Tây.
“Chúa chịu đựng và ra lệnh cho người Nga”
FB Phúc Lai - 9-3-2023 - Đến thời điểm cuộc chiến đi qua được hơn một năm, có lẽ chúng ta đã có thể nói với nhau rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine không chỉ là cuộc chiến của Putin nữa, mà đã là cuộc chiến của người Nga. Rất nhiều hi vọng dành cho những người Nga tiến bộ, những người sẽ vùng lên lật đổ chế độ của Putin đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Để giải thích điều này, có rất nhiều công trình nghiên cứu, thậm chí đồ sộ và chắc chắn với chúng ta ở đây, sẽ không thể bằng một vài trang viết “cưỡi ngựa xem hoa” có thể lý giải được hết tất cả các khía cạnh của vấn đề.

Chẳng hạn, khi nói đến một quốc gia, một dân tộc… chúng ta cần nói đến “hệ giá trị” của quốc gia đó. Đây là một khái niệm tổng hợp mà khi đưa ra bất cứ một định nghĩa nào cũng có thể sa vào khả năng không thể khái quát được hết các mặt. Tôi xin đưa một ví dụ, trong bài “Mấy vấn đề về hệ giá trị Việt Nam”, giáo sư Hồ Sỹ Quý đã nêu ra khái niệm rằng “Hệ giá trị với nghĩa là bảng giá trị lý tưởng, chính thống, chủ yếu hay cơ bản của một dân tộc – quốc gia hay một vùng văn hóa được dùng ít phổ biến hơn”.

TQ và Hoa Kỳ lâm vào thế phải leo thang quân sự

Trung Quốc và Hoa Kỳ đang lâm vào thế phải leo thang quân sự
Theo ông Sean Monaghan, một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), bất chấp mục tiêu chính của Hoa Kỳ là ngăn chặn xung đột quân sự, việc chính quyền cộng sản Trung Quốc quyết tâm đạt được sức mạnh quân sự ngang bằng với Hoa Kỳ và tin rằng Hoa Kỳ đang suy tàn có thể gây áp lực khiến cả hai bên rơi vào thế đối đầu.
Ông Monaghan nói rằng áp lực ngày càng tăng trong việc vũ trang chống lại bên kia của cả hai nước có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột mới về tương lai của Đài Loan dân chủ mà chế độ cộng sản Trung Quốc tuyên bố thuộc về mình.

Bắc Kinh có chính sách mới để chuẩn bị chiến tranh

Bắc Kinh thực thi các chính sách mới để chuẩn bị chiến tranh
Nhà cầm quyền nước này đang tìm cách gia cường lòng trung thành giữa các thành viên quân đội và các công ty thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời tuyển dụng thêm công vụ viên.

1. Luật Quân nhân Dự bị sửa đổi

Hôm 30/12/2022, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung cộng (ĐCS_TC) Tập Cận Bình đã ký Sắc lệnh 127 của Chủ tịch ĐCS_TC, thông báo rằng Luật Quân nhân Dự bị sửa đổi của chế độ này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/03. Luật này quy định rằng các sĩ quan và binh sĩ dự bị quân đội phải trung thành với ĐCS_TC, bảo vệ và gìn giữ chế độ xã hội chủ nghĩa. Giới hạn về độ tuổi phục vụ đã được nâng lên — tất cả công dân từ 18 đến 60 tuổi đều đủ điều kiện nhập ngũ, với thời gian phụng sự tối thiểu là bốn năm.

Phương Tây đã đánh thức gã khổng lồ Nga đang say ngủ

Phương Tây đã đánh thức gã khổng lồ Nga đang say ngủ
Tác giả: Patricia Adams và Lawrence Solomon • 09/03/23 - Bất chấp những khó khăn, Nga đang vùng dậy tự chủ hơn, mạnh mẽ hơn về quân sự, kinh tế, ngoại giao. Nga đã học được một bài học quan trọng: cần trang bị vũ khí và chấm dứt sự phụ thuộc kinh tế vào phương Tây.
1) Nga phô diễn sức mạnh kinh tế và quân sự
Các biện pháp trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine đang định hình tính toán sai lầm nghiêm trọng nhất của phương Tây trong lịch sử hiện đại. Các biện pháp trừng phạt đã không khiến nền kinh tế Nga phải suy sụp như nhiều người đã dự đoán. Thay vào đó, chính các nền kinh tế phương Tây đang chao đảo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của họ gần như đã dừng lại. Nhiều quốc gia phương Tây đang đồng thời chịu đựng ba tai họa là lạm phát cao, thiếu năng lượng và suy thoái.

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

KHI LÃNH TỤ THÍCH THƠ

Những khi không phải đến trường dạy học hay đi họp với Hội, Viện..., tôi đều đến Câu lạc bộ Ba Đình để chơi thể thao với các quan chức về hưu. Các bác thường xuyên phê phán phong trào thơ ca hiện nay, nhất là khi lãnh tụ thích thơ và làm thơ. Cuối cùng các bác thường kết luận: "Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ. Thà rằng thịt chó lá mơ. Còn hơn tặng (làm hay thích) những vần thơ như L...".
KHI LÃNH TỤ THÍCH THƠ
FB Thất Trần - Cách nay vài năm một lãnh tụ của chúng ta có chuyến thăm các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhìn thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Tổ quốc, ông nổi hứng làm mấy câu thơ, trong đó có câu:
"Sông hồng đỏ rực phù sa
Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ".

Khi đọc đến câu này thì tôi giật thót mình: Một phát hiện tuyệt vời ! Té ra Sông Hồng phía thượng nguồn Yên Bái chỉ có MỘT BỜ (khi về Yên Bái mới "chia ra hai bờ") Không hiểu sao lúc ấy tôi bỗng nghĩ tới bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ người Nga - bài "ĐÔI BỜ". Thế rồi tôi nổi hứng làm mấy câu họa để nịnh lãnh tụ" như sau:

Người Việt đang say mồi

Tôi vừa đọc tin Hàn Quốc mới thông báo vẫn cấm một số địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đưa người xuất khẩu lao động sang đó; rồi tin cô Kiều thời nay muốn thoát nghèo thì phải lấy Tây,... Bây giờ là tin "mẫu số chung của người dân VN là Nghèo Khổ, Thất Nghiệp, Cần Tiền. Họ bị dính bẫy miếng ăn, một cái bẫy đầy sỉ nhục cho một đất nước tự xem mình đã phát triển và tiến bộ". Mà không chỉ người nghèo bị sập bẫy vì miếng ăn, nhà giàu cũng bị sập bẫy vì sức khỏe và quan chức cũng bị sập bẫy vì bả mê tín. Mọi tầng lớp đều có mồi và bẫy riêng dành cho nó, thì liệu xã hội đó có bình yên hay không? Và đến bao giờ người Việt mới thôi bị sỉ nhục vì bẫy miếng ăn? Đến bao giờ quan chức mới thôi ngu dốt, trì trệ vì bẫy mê tín? Đến bao giờ chúng ta mới thôi hoang mang và bất an vì bẫy sức khỏe? Nghĩ đến thân phận người Việt thời nay thấy vô cùng nhục nhã. Đất nước chưa bao giờ được như bây giờ; muốn tồn tại thì người dân chỉ có hai con đường duy nhất, một là làm thuê cho tư bản nước ngoài ngay trên tổ quốc mình, hai là ra nước ngoài làm thuê cho tư bản nước ngoài trên đất họ. Tôi rất căm giận lũ quan chức chỉ thích huy động vốn nước ngoài trong khi hắt hủi vốn trong nước; phải có lợi gì thì chúng mới yêu vốn nước ngoài đến thế chứ. Sướng nhất là lũ tư bản Nhật, Hàn, Sinh và cả tư bản đỏ Trung Quốc; chúng đang độc chiếm thị trường Việt Nam để làm giầu một vốn bốn chục lời... Việt Nam thời nay không khác gì thuộc địa kiểu mới của chúng.
Người Việt đang say mồi
Blog RFA VietTuSaiGon 8-3-2023 - Đôi khi, con người trở nên giống hệt con vật, và thậm chí, con vật có những điểm dễ thương, sang trọng hơn con người. Bởi, từ cổ chí kim, con người đi câu cá, đi bẫy thú… để có cái ăn, con thú vì say mồi của con người mà chết, thế rồi, đến lúc con người đặt bẫy nhau, con người câu nhau bằng những con mồi nghe ra rất đỗi văn minh, kỳ thực, đó là một thứ mồi cấp thấp và đầy sỉ nhục. Người ta câu người nghèo bằng miếng ăn, câu nhà giàu bằng sức khỏe và câu kẻ có quyền lực bằng bả mê tín, người Việt đang say mồi.

Tổng công ty đòi nợ thuê, làm các dịch vụ tín dụng và thương mại đen F88 vừa bị công an thành phố sờ gáy, và Sài Gòn còn bao nhiêu công ty, bao nhiêu tổng công ty loại hình này? Câu hỏi này nghe tưởng chừng rất đơn giản, tưởng chừng có thể thống kê tất cả các công ty, điều tra, phát lệnh bắt, sung tài sản công quĩ, trả lại mặt bằng dân sinh, trả lại an ninh kinh tế cho người dân, xong! Thế nhưng nếu đơn giản vậy thì có gì để nói?

Ba bảy đường

Tôi thích văn của Phạm Thị Hoài. Thời cụ Nguyễn Du ở thế kỷ 19, cô Kiều muốn đổi đời thì lấy Từ Hải là một tướng cướp. Sang thời xã hội chủ nghĩa thế kỷ 20, cô Kiều chọn một ông quan lớn để đầu tư, rồi với sự trợ giúp của ông ta, dần dần cô cũng leo lên thành quan lớn trong triều. Bây giờ ở thế kỷ 21 hội nhập quốc tế trong thế giới phẳng, cô Kiều chỉ cần được một thằng khách quen thương, miễn nó là Tây, cưới làm vợ là về thăm quê đã được Ủy ban Nhân dân xã đón tiếp như doanh nhân thành đạt.
Ba bảy đường
Th3 8, 2023 Blog Phạm Thị Hoài - Sau giai đoạn huy hoàng đánh thuốc lá lậu quy mô lớn đóng vai trò tích lũy nguyên thủy gây dựng cộng đồng, người Việt thuộc các đợt di cư tiếp theo sang Đức đã tỏa ra nhiều lĩnh vực khác, ngày càng đa dạng. Làm mi làm móng; làm bếp nóng cơm rang mì xào, bếp nguội cuốn sushi; giữ kho, giao hàng, bồi bàn pha nước, phụ hồ, bó hoa, sơn sửa, cạy cửa, trồng rau, hái dâu, nhặt nấm, cắt tóc, khuân vác, dọn rác, cờ bạc, cò mồi, lau chùi, nhặt ve chai, trông trẻ, buôn đồ cổ, trồng cỏ, đòi nợ, công ty hai ngón. Phụ nữ Việt, không ít người bán dâm.

Tôi không thấy phụ nữ bán thân để mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc hay vì bất kỳ một lý do nào khác đáng khinh bỉ hay thương hại. Chúng ta đều tồn tại bằng cách bán chác những gì mình sở hữu hoặc không sở hữu và cả những thứ nẫng trộm hay cướp trắng của người khác. 

Bán óc sao lại sang trọng hơn bán trôn? Phe chống hợp pháp hóa mại dâm cho rằng gái điếm không bán thân thể mà bán phẩm giá, trong khi nhà văn như tôi chỉ bán một sản phẩm ngôn ngữ, và hai thứ đó không thể đánh đồng. Song tôi trút vào kỹ năng viết của mình không ít hay nhiều phẩm giá hơn cô gái điếm trộn nó vào kỹ năng tình dục; tuy nhiên vấn đề không phải ở đó, vì phẩm giá là thứ không mua hay bán được, mà nó bị đánh mất hay bị tước đoạt. 

Kẻ thù lớn nhất của giáo dục gia đình là điện thoại di động

Kẻ thù lớn nhất của giáo dục gia đình là điện thoại di động
Trong thời đại ngày nay, cách nhanh nhất để hủy hoại một đứa trẻ là ném cho nó một chiếc điện thoại di động. Cái giá của việc nghiện điện thoại di động đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cha mẹ. Trên mình của con trẻ thường có bóng dáng của cha mẹ. Cha mẹ không kiềm chế được mình thì đừng mong con cái có thể tự giác, tự kỷ luật. Điều thực sự hủy hoại một đứa trẻ không phải là TV, trò chơi điện tử hay điện thoại di động mà chính là là sự vô kỷ luật và thiếu giáo dục của cha mẹ.

1) Chuyện một đứa trẻ
Cách đây một thời gian, tôi đến nhà một người bạn với tư cách là khách được mời.
Khi đến giờ ăn, con trai học lớp hai của bạn tôi không chịu ra ngoài, nhạc nền của những đoạn video ngắn từ phòng nó thỉnh thoảng phát ra.

Thế giới đang bên bờ của nhiều cuộc chiến tranh ?

Thế giới đang bên bờ của nhiều cuộc chiến tranh ?
1. Trung - Mỹ sẽ "xung đột và đối đầu" trực tiếp ?
Reuters đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tần Cương, phát biểu bên lề cuộc họp Quốc hội thường niên ở Bắc Kinh ngày 7/3/2023 rằng Mỹ nên thay đổi thái độ ứng xử với Trung Quốc, nếu không thứ mà Mỹ phải đối mặt là "xung đột và đối đầu".

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Cảnh báo của ông Lý Khắc Cường: 'Người làm, Trời nhìn'

Bài này cho biết từ Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo đến Lý Khắc Cường, ba thủ tướng có ba phong cách điều hành khác nhau nhưng đáng tiếc, ông Lý Khắc Cường là người yếu nhất trong ba thủ tướng. 30 năm trước kia đã là quá trình trao trả quyền lực từ đảng cho chính phủ. Quyền hành pháp dần dần được thực hiện... Nhiều đời thủ tướng trước đã tích lũy được quyền lực cho Chính phủ, nhưng tất cả quyền lực họ tích luỹ được đều đã bị Đảng tước đoạt trong nhiệm kỳ 10 năm của ông Lý Khắc Cường. Vì thế, người ta gọi là ông Lý Khắc Cường là "thất quyền, nhục quốc". Nhục nhất là "ông Lý Khắc Cường không có can đảm và dũng khí để thách thức ông Tập Cận Bình. Trong báo cáo Chính phủ cuối cùng này, ông ta vẫn nhắc đến thành tích của ông Tập Cận Bình ở mọi nơi dù điều này vi phạm lương tâm và nhận thức cá nhân của ông ấy. Ông Lý tự cho mình là người theo sát ông Tập Cận Bình, hợp tác với ông Tập Cận Bình, duy trì chế độ độc tài cá nhân của ông Tập Cận Bình,... để tránh cho con dao chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình khỏi chém xuống đầu mình. Những người trong Chính phủ đều như nhau, mục tiêu lớn nhất không phải là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà là rút lui và hạ cánh an toàn". Đọc những dòng này làm mình nhớ đến những năm tháng các ông Thủ tướng VN Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng vất vả tích lũy quyền lực cho chính phủ và xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng bây giờ tất cả cũng đã thành mây khói. Nhìn một mình ông Nguyễn Xuân Phúc rồi Phạm Minh Chính trơ trọi nghẹo đầu hay méo miệng đứng giữa bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, mình không biết nên buồn hay vui. Hôm qua mình đã bình luận trên Blog và FB này: Điều làm mình lo nhất hiện nay là mất sự cân bằng thực lực giữa các bên trong Đảng, khi đó giống như thời ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã gây ra 3 cuộc khủng hoảng liên tiếp, một người độc tài hay một nhóm độc tài có nguy cơ rất cao sẽ đẩy đất nước liên tiếp rơi vào nhiều cuộc khủng hoảng lớn.
Lời cảnh báo của ông Lý Khắc Cường: 'Người làm, Trời nhìn'
Trong đoạn video đăng trên Internet cho thấy, khi ông Lý Khắc Cường chia tay các nhân viên của Quốc vụ viện, ông đã thốt lên câu nói, vốn rất tín Thần trong văn hoá truyền thống của Trung Hoa: "Người đang làm, Trời đang nhìn"; một câu nói như cảnh báo cho những người ở lại hay như để nhắc nhở chính ông?
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
1. Cảnh báo: "Người đang làm, Trời đang nhìn"
Vào ngày 5/3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khai mạc tại Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường, người sắp từ chức Thủ tướng Quốc vụ viện, đã gửi báo cáo công tác của chính phủ cho Đại hội.

Fed có thể tăng lãi suất điều hành rất nhanh và rất cao

Fed có thể tăng lãi suất điều hành rất nhanh và rất cao
Trong phiên điều trần trước Quốc Hội hôm qua, 7/3/2023, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) phát đi thông điệp sẵn sàng tăng lãi suất cao hơn, tốc độ nhanh hơn để đảm bảo lạm phát sớm quay về mức mục tiêu 2% nếu dữ liệu vĩ mô cho phép. Các dữ liệu vĩ mô tháng Hai đang ủng hộ quan điểm này của ông Jerome Powell.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 01/02/2023 tại Washington, DC., Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang đã công bố mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi từ 4,50% đến 4,75%. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Ông Thưởng và người dân VN có lựa chọn giống nhau?

Tác giả bài này và dư luận hiện nay cho rằng việc ông Trọng đưa ông Thưởng lên làm Chủ tịch nước là để chuẩn bị cho ông Thưởng kế nhiệm làm Tổng bí thư trong khóa tới. Tôi thì không tin như vậy. Lại thêm bà Trương Thị Mai đột ngột lên làm Thường trực ban bí thư nhưng vẫn giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thì càng làm tôi tin đây là cách để ông Trọng tiếp tục giữ ghế Tổng bí thư trong cả khóa tới, chứ không phải chuẩn bị để lúc đó sẽ nghỉ hưu. Trên danh nghĩa là tứ trụ lãnh đạo quốc gia nhưng thực chất chỉ là tam trụ, trong đó 2 trụ kia đều là cán bộ Đoàn, một còn quá trẻ và năng lực quá bình thường, một vừa già vừa là nữ..., thì làm sao có đủ khả năng đảm đương được nhiệm vụ Tổng bí thư. Khi không có ai đủ năng lực thay thế để chèo chống sự nghiệp cách mạng của Đảng thì ông Trọng đành phải miễn cưỡng làm tiếp thôi. Điều làm tôi lo nhất hiện nay là mất sự cân bằng thực lực giữa các bên trong Đảng, khi đó giống như thời ông Nguyễn Tấn Dũng, một người độc tài hay một nhóm áp đảo có nguy cơ rất cao sẽ đẩy đất nước liên tiếp rơi vào nhiều cuộc khủng hoảng lớn.
Sự lựa chọn của Võ Văn Thưởng và của người dân Việt Nam có giống nhau?
2023.03.06 Bích Nhung - 
Ông Thưởng là một điển hình của loại chính khách có đường quan lộ hanh thông nhưng khá bí ẩn. Quê hương ông được cho là từ Vĩnh Long (miền Nam), nhưng ông lại sinh ra tại Hải Dương (miền Bắc). Việc Võ Văn Thưởng được bầu vào cương vị mới rất có thể sẽ mở đầu cho câu chuyện dài nhiều tập về sự lựa chọn của tân Chủ tịch nước và của người dân Việt Nam. Hai sự lựa chọn này liệu có giống nhau?
Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhận chức 
Chủ tịch nước tại Quốc hội hôm 2/3/2023 AFP

Cọng giá và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Cọng giá và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Fb Canh Le viết: "Cọng giá liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, đêm tới sáng đã dài ra gấp đôi tức 100 %, nếu có phun thuốc thì còn được 300, 500 % nữa cơ.
Trong khi đại thụ tốc độ tăng trưởng rất thấp, cả năm chỉ được 1, 2 %.
Có điều, cọng giá thọ 3 ngày, đại thụ thọ trăm năm, ngàn năm ...".
Tôi thì luôn luôn nói và viết trong các báo cáo khoa học là tất cả các đời lãnh đạo VN đều chạy theo mô hình "tăng trưởng nhanh nối tiếp là khủng hoảng lớn" để rồi đất nước ngày càng tan hoang, không khác gì thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa tư bản trong khi người dân ngày càng khốn khổ.

Xấu hổ với đề xuất của trường ĐH S.K–Đ.Ả Hà Nội

Xuất hiện những đề xuất kiểu dưới đây của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trước Quốc hội chứng tỏ đất nước ta đã ở trong một thời mạt pháp và mạt vận. Đất nước chưa bao giờ có nhiều lãnh đạo quốc gia là Giáo sư, Tiến sĩ như hiện nay. Học vị của họ thì siêu cao nhưng trình độ thực lực thì đáng xấu hổ. Nếu nhà nước chấp nhận đề xuất kiểu này của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thì sau một đêm không cần học tập – nghiên cứu gì, bỗng hàng chục nghìn người trở thành Tiến sĩ, thậm chí Giáo sư; lúc đó xã hội sẽ loạn bằng cấp, học hàm, học vị như cao cào sau mưa, trong khi cả thế giới bác bỏ (không công nhận) bằng tiến sĩ và học hàm giáo sư của VN. Đáng buồn là thầy Chu Mộng Long và chúng ta xấu hổ với đề xuất quái gở này, nhưng chắc chắn đa số các quan chức cán bộ hiện nay đều có lớp da mặt dày cộp thì họ làm gì còn biết thế nào là xấu hổ !
Xấu hổ với đề xuất của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
FB Chu Mộng Long 6-3-2023 - Bằng cấp là thang đo trình độ học vấn trong hệ thống giáo dục và đào tạo hiện đại. Sau bằng tốt nghiệp phổ thông, người học chuyên sâu một lĩnh vực học thuật, sẽ được cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Lưu ý, khái niệm “học thuật” chỉ toàn bộ những giá trị được học tập, nghiên cứu và khám phá trong một chuyên môn nào đó như thần học, toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn…
Danh hiệu là tên gọi được phong tặng cho cá nhân hoặc tập thể có thành tích trong bất cứ hoạt động nào, không chỉ là hoạt động giáo dục, y tế, nghệ thuật… mà có thể cho một anh nông dân, anh chăn bò, chăn vịt, thậm chí quét rác, moi ống cống… Danh hiệu không liên quan đến học thuật.

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Nga khánh thành tuyến Metro dài nhất thế giới!

Nga khánh thành tuyến đường tàu điện ngầm dài nhất thế giới!
FB Lê Việt Đức Trung - Trong điều kiện bị Mỹ và các nước phương Tây tiến hành các biện pháp cấm vận “địa ngục” với toan tính làm sụp đổ nền kinh tế Nga, ngày 1/3/2023, Tổng thống Nga V.Putin cùng Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã cắt băng khánh thành tuyến đường tàu điện ngầm dài 71 km; đây là tuyến đường tàu điện ngầm dài nhất thế giới.
Như vậy Moscow có hai tuyến đường tàu điện ngầm chính chạy vòng quanh thủ đô. Cũng giống như tuyến vòng tròn nhỏ phía trong, tuyến đường tàu điện ngầm lớn nhất thế giới này chạy vòng tròn và kết nối với tất cả các tuyến tàu điện ngầm khác của thủ đô Moscow; chắc chắn nó sẽ cải thiện căn bản khả năng tiếp cận giao thông của hàng chục triệu dân của hơn 10 quận ở Moscow.

Những tiên tri năm 2023 của nhà tiên tri nổi tiếng người Brazil

Những tiên tri năm 2023 của nhà tiên tri nổi tiếng người Brazil
Nhà tiên tri người Brazil là Jucelino đã từng viết thư gửi người đương sự, các hãng truyền thông lớn, các nguyên thủ quốc gia về các tiên tri của mình như cái chết của công nương Diana, vụ khủng bố 11/9, chiến tranh I-rắc, nơi trú ẩn của Saddam Husain, sóng thần Nam Á... Lần này ông lại đưa ra những tiên tri mới nào cho năm 2023?

Nhà tiên tri người Brazil - ông Jucelino Nobrega Da Luz 
Nhà tiên tri Brazil
Tuy là một nhà tiên tri nhưng Jucelino có 2 điểm khác biệt lớn nhất với các nhà tiên tri khác là: những sự kiện và tai hoạ lớn ông dự đoán thông thường đều có thời gian khá cụ thể, ông đều đăng những nội dung và thời gian của tiên đoán tại văn phòng công chứng hoặc bưu điện quốc gia để mọi người có thể tiện tra cứu, xem tiên tri có ứng nghiệm không. 

Ông Trump: Tôi là TT Mỹ không phát động chiến tranh

Tôi rất mong ông Trump trở lại làm Tổng thống Mỹ. Biden và Đảng Dân chủ Mỹ đã và đang hành xử đối với nhân dân thế giới không khác gì các nhà lãnh đạo cộng sản và đảng cộng sản hành xử với người dân nước họ. Cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai quốc gia anh em Nga - Ukraine thực chất là do Mỹ đạo diễn và đứng đằng sau chỉ huy, đồng thời cung cấp vũ khí, lương thực. Chiến tranh tiếp tục hay kết thúc là do Mỹ quyết định. Vì Mỹ là quốc gia thu được nhiều lợi ích nhất trong cuộc chiến này, nên chắc chắn Mỹ còn chưa muốn kết thúc chiến tranh. Nếu không vì bị Mỹ và các nước phương Tây chèn ép tới ngạt thở, tới nguy cơ tan rã và mất nước, thì Nga không bao giờ phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi muốn viết rồi nước Mỹ sẽ phải trả giá khủng khiếp như thế nào, nhưng tôi biết viết ra những điều như thế thì thằng rể Tầu sẽ xóa ngay trang FB này của tôi, do đó không thể viết được.
Ông Trump: Tôi là Tổng thống Mỹ duy nhất trong nhiều thập kỷ không phát động chiến tranh
Trong bài phát biểu dài 90 phút tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2023 (CPAC 2023) hôm thứ Bảy (4/3), tổ chức ở Khu nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord thuộc tiểu bang Maryland, cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, ông là Tổng thống duy nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ không phát động chiến tranh, đồng thời tuyên bố nếu trở thành Tổng thống ông sẽ giải quyết được cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cựu Tổng thống Donald Trump đến để trình bày tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2023 (CPAC 2023) thường niên tại Trung tâm Hội nghị và Nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord ở National Harbor, tiểu bang Maryland, hôm 04/03/2023. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

Tình trạng dã man mê muội trong cuộc sống hàng ngày

Tình trạng dã man mê muội ở các lễ hội vốn đã tồn tại ngay trong cuộc sống hàng ngày
FB Vương Trí Nhàn - Chưa bao giờ mặt trái của lễ hội được phơi ra đầy đủ như bây giờ: hỗn độn, mê muội, tầm thường dung tục ... Và có cả man rợ nữa, sự man rợ mà lâu nay chúng ta lảng tránh không muốn công nhận, một sự man rợ ở đủ các cung bậc các dạng thức khác nhau.

Trong bài dưới đây tôi muốn nói thêm một điều, sự man rợ này từ lâu đã lẩn khuất tồn tại trong cuộc sống chúng ta.

Vì nó đã quá phổ biến, nên nhiều khi ta tặc lưỡi bỏ qua, hơn thế nữa, trong sự bế tắc đến cùng cực lại còn nhắm mắt làm theo.

Bài viết này đã in trong tập "Những chấn thương tâm lý hiện đại" mới phát hành.

TỘC ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI của JOE BIDEN

TỘC ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI của JOE BIDEN
FB Đại-Dương - Tội ác chống nhân loại là Hành vi xâm phạm công pháp quốc tế về luật pháp và tập tục chiến tranh, qua các hành vi cụ thể như phân biệt, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da; đẩy con người trở lại kiếp sống nô lệ; thi hành chính sách ngu dân, bỏ mặc dân chúng đói khát, bệnh tật; dùng người làm vật thí nghiệm vũ khí; tàn sát quân nhân đối phương đã buông súng.

Sau 8 năm cầm quyền (2008-2016), trong vai trò Siêu cường Duy nhất Thế giới, Barack Obama-Joe Biden đã đẩy nhân loại vào hoàn cảnh chiến tranh tôn giáo, chủng tộc, màu da, trở lại kiếp sống nô lệ, hận thù tưởng không còn đất dung thân sau khi Chủ nghĩa Cộng sản bị ném vào giỏ rác lịch sử.

VinFast giao 45 xe đầu tiên tại thị trường Mỹ

Đọc tham khảo, tin hay không tùy bạn.
VinFast giao 45 xe đầu tiên tại thị trường Mỹ
3 tháng 3 2023 - VinFast đã giao 45 chiếc xe đầu tiên cho các khách hàng ở California hôm 1/3. Đây là đợt bán hàng đầu tiên bên ngoài thị trường Việt Nam, theo Reuters. VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup JSC, đã vận chuyển 999 chiếc xe đến California vào tháng 11/2022 nhưng việc giao hàng đã bị trì hoãn mất hai tháng gây nhiều tốn kém. Tuần trước, công ty đã giảm 50% giá cho thuê xe điện VF8.

Andrew và Nikki Le nhận xe điện VinFast tại Los Angeles vào ngày 1/3/2023
VinFast đã phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người có đơn đặt hàng sớm, khi thông báo lô xe VF8 đầu tiên sẽ có phạm vi sử dụng pin ít hơn so với những gì đã quảng cáo.