Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Đài TQ phát sóng trực tiếp tại Lào

Đài TQ phát sóng trực tiếp tại Lào

Khu người Hoa ở Vientiane
Ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng lớn

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) vừa chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Vientiane và tăng thời lượng phát sóng trực tiếp ở Lào.
Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong việc mở rộng ảnh hưởng chính trị-xã hội của Trung Quốc đối với nước láng giềng phía nam.
Đây là văn phòng nước ngoài thứ 28 của CRI, đài phát thanh quốc tế do nhà nước Trung Quốc lập ra với mục tiêu đối ngoại.
Tân Hoa Xã đưa tin lễ thành lập văn phòng được tổ chức hôm thứ Hai 10/10. Cơ sở này được đặt ở tiểu khu Nongbone, quận Xaysettha của TP Vientiane.
Công việc chính của văn phòng Vietiane sẽ là sản xuất và phát sóng các chương trình trực tiếp live bằng tiếng Lào.
CRI bắt đầu phát thanh bằng tiếng Lào năm 1956 trên làn sóng trung.
Bắt đầu từ 2006, đài này chuyển sang phát sóng FM live trên tần số 93MHz tại Lào. Từ tháng Bảy năm nay, đài phát được chuyển về thủ đô Vientiane. Thời lượng phát sóng hiện nay là 2 tiếng/ngày, dự kiến tăng lên 6 tiếng rưỡi từ tháng 10.

CRI, thành lập năm 1941, nay phát sóng bằng 61 thứ tiếng, trong có tiếng Việt.
Tuy nhiên CRI không lập văn phòng ở Việt Nam và vẫn phát sóng từ đài phát đặt tại Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện diện tại Lào, quốc gia anh em truyền thống của Việt Nam.
Không chỉ chú trọng đầu tư kinh tế, chính phủ Trung Quốc cũng đang nhắm tới các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội của Lào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét