Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Việt-Lào thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Lưu lại tin này để còn nhớ đến các anh Nam Vinhaketh và
Xulivong Dalavong mà chúng tôi đã nhiều lần gặp, làm việc.

Việt-Lào thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng


Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (trái) tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tạị Lào, chiều 22/10, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Công Thương Lào Nam Vinhaketh và Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Xulivong Dalavong.

Các bộ trưởng hài lòng với kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại, năng lượng thời gian qua và đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.


Theo đó, hai bên sẽ ký thỏa thuận mới ưu đãi thuế quan Việt- Lào; Việt Nam đồng ý tăng hạn ngạch gạo của Lào xuất khẩu sang Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan 0% từ 40.000 tấn lên 70.000 tấn áp dụng từ năm 2012.

Hai bên sẽ ký thỏa thuận ưu đãi thuế quan năm 2012 vào thời điểm các bộ trưởng gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Inđônêxia vào giữa tháng 11 tới.


Hai bên thống nhất cần xây dựng cơ chế quản lý xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ Lào vì mặt hàng gỗ chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cán cân thương mại giữa hai nước.


Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy dự án thủy điện Mỹ Lý và Nậm Mô cũng như các dự án thủy điện khác trên đất Lào đúng tiến độ đã đề ra, góp phần đưa quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét