Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Nhân loại sẽ phải trả giá cực đắt ???

Nhân loại sẽ phải trả giá cực đắt ???
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang được Mỹ rộng mở với xương sống trụ cột là sự sẵn sàng răn đe bằng quân sự của Mỹ và các Đồng minh. Hỏa lực siêu mạnh của khối quân sự do Mỹ đứng đầu có khả năng vươn tới bất cứ nơi nào trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Được tạo dựng từ thời Tổng Thống Trump (2016 - 2020), liên minh quốc tế nhằm đẩy lùi những tham vọng bành trướng, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như lạm dụng mất cân bằng thương mại song phương và chà đạp nhân quyền bất tận của Trung Quốc, đã phát triển ngày càng nhanh, với nhiều nước tham gia và từng bước có sự phối hợp chặt chẽ. 

Các chính thể độc tài cộng sản Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang bị bao vây cô lập một cách có hệ thống. Khi phải đảm bảo duy trì thế và lực đối phó, Đảng cộng sản Trung Quốc và quân đội của nó (PLA) luôn bị xé lẻ và đứng trước nguy cơ phải chống đỡ cùng lúc trên ít nhất hai hướng mặt trận Đông - Tây nếu xung đột về quân sự nổ ra. Tập Cận Bình và tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang hoang mang run sợ...

Nhưng từ khi Joe Biden bước vào Nhà Trắng (20.1.2021), Hệ thống chính trị và luật pháp của Mỹ đã nhanh chóng suy yếu. Các giá trị của Tự do - Nhân quyền lộn xộn và trở nên mờ nhạt. Trật tự và an ninh toàn cầu cũng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Thế đảo chiều đã trở nên rất rõ ràng. Giờ đây, quân đội Mỹ và Đồng minh đang rơi vào thế bị động và phải căng mình ra đối phó, ít nhất cũng trên hai mặt trận chính. Ukraine và Đài Loan nhanh chóng trở thành những điểm nóng đối đầu Đông - Tây, đang trở thành những nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Giữa Mỹ - NATO với Nga ở Dobass thuộc Ukraine tại Châu Âu đang xảy ra những đụng độ vũ trang quy mô nhỏ, nhưng đại quân hàng trăm nghìn quân của Nga đóng ven biên giới có thể tràn sang Ukraine bất cứ lúc nào.

Cùng lúc là quan hệ căng thẳng giữa Mỹ - Đài Loan với Trung Quốc cộng sản tại Châu Á. Cả hai phía đối đầu đang rất khẩn trương tập trận đạn thật cùng nhiều phương tiện chiến tranh và chuyển quân ồ ạt tới các vùng điểm nóng đối diện nhau, đồng thời đều lên tiếng sẵn sàng... khai hỏa.

Thực tế đã có sự phối hợp chính trị và quân sự đồng thời và nhịp nhàng giữa Nga và Trung Quốc. Cả hai nước đều tích cực tìm cách mở rộng ảnh hưởng và tranh thủ chiếm lĩnh các khu vực, các vị trí có tầm quan trọng về địa chiến lược toàn cầu. Nga đã chiếm xong bán đạo Crimea; Trung Quốc đã giải quyết gọn gàng Hồng Kông và Tân Cương... Nếu những điều này tiếp tục biến thành hiện thực, thế giới sẽ được chứng kiến bước lùi đích thực của sức mạnh và giá trị của Hoa kỳ và các Đồng minh lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Cả Nga và Trung Quốc cộng sản đều có khả năng... chơi lớn vì đều đang sở hữu trong tay những kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, hơn nữa cả hai nước này đều không bị ràng buộc hay bị kiểm soát việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Toàn cầu hóa" khi chưa nhất thể hóa với "Tự do, Dân chủ" thì chỉ là chiêu thức bình phong, nhằm xóa nhòa ý thức hệ đối đầu giữa Tự do, Dân chủ với Độc tài cộng sản, tạo ra một không gian lý tưởng cho các chế độ độc tài "Bám thắt lưng Tư bản" mà đánh để soái ngôi vị bá chủ thế giới.

Bởi công cuộc "Đào mồ chôn Chủ nghĩa Tư bản" há chẳng phải là "Sứ mạng lịch sử" công khai của các Đảng cộng sản cầm quyền đó sao.

Bây giờ mới rõ nhân công giá rẻ, nhiều ưu đãi cho giới đầu tư và sức tiêu thụ do thị trường lớn ở những nước này thực chất là những chiếc bẫy cám dỗ giới Tư bản phố Wall và đảng Dân chủ Mỹ tham lợi nhuận cao. Kết quả là tiền đâu chưa thấy, có thấy cũng chỉ rơi vào tay các đại gia lớn, trong khi chính phủ và người dân các nước phương Tây càng ngày càng khó khăn.

Ngược lại ở những nước độc tài, thu nhập của đất nước và ngân khố của quốc gia đều nằm trọn trong tay các quan chức lãnh đạo cao nhất và có thể phát huy sức mạnh nhanh chóng. Việc Đảng cộng sản Trung Quốc đầu tư ngay tức khắc 400 tỉ USD vào Iran trong 2021 là một minh chứng. Khoản tiền này đã làm xoay chuyển cục diện địa chính trị và nâng cao vị thế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông và thế giới.

Nên chiến lược "Vành đai - Con đường" do Đảng cộng sản Trung quốc khởi xướng và lãnh đạo với mục tiêu Châu Á của Người Châu Á, Châu Âu của Người Châu Âu và Châu Mỹ của Người Châu Mỹ đang trên đường trở thành hiện thực

Kết quả là các quốc gia châu Á và thế giới sẽ càng ngày càng lệ thuộc trực tiếp vào Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc sẽ đẩy lùi mọi ảnh hưởng, kiềm chế và làm suy giảm vị thế của Mỹ trên Thế giới.

Cuối cùng, nhân loại sẽ phải trả giá cực đắt khi không đoàn kết ngăn chặn được Trung Quốc.

Nguồn: Biên tập lại từ các tin trên mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét