Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Chùm ảnh tang thương ở Ấn Độ trong 'sóng thần' Covid-19

Chùm ảnh tang thương ở Ấn Độ trong 'sóng thần' Covid-19
Đừng để Việt Nam thành Ấn Độ thứ hai
Các bệnh viện quá tải, bệnh nhân Covid-19 nằm hấp hối nằm trên vỉa hè và bác sĩ cầu xin giúp đỡ diễn ra ở nhiều nơi tại Ấn Độ. Vậy mà hàng loạt hoạt động đông người vẫn diễn ra giữa 'bão' Covid-19 tại Ấn Độ: Hàng ngàn người vẫn tắm sông trong lễ hội và hàng triệu người vẫn đi bỏ phiếu . Ngạc nhiên nữa là hàng chục nghìn tín đồ tiếp tục kéo tới bờ sông Hằng ở Haridwar trong ngày cuối cùng của lễ hội Kumbh Mela, dù Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ. Trước đó, thủ tướng Narendra Modi hôm 18/4 đã kêu gọi tiếp tục duy trì lễ hội này, bởi đây là sự kiện mang tính "truyền thống" và giúp bảo vệ người dân trước Covid-19. Thật không thể hiểu nổi các nhà lãnh đạo Ấn Độ đang nghĩ gì ?

"Cơ sở hạ tầng hiện tại không đáp ứng được nhu cầu của làn sóng Covid-19 thứ hai", một bác sĩ Ấn Độ nói. "Khoảng ba tháng trước, chúng tôi đều ý thức được tín hiệu của làn sóng thứ hai đang ập đến và sẽ gây hậu quả nặng nề".

Ấn Độ hiện chính thức ghi nhận hơn 18,3 triệu ca nhiễm và gần 205.000 ca tử vong do Covid-19 (thực tế không dưới 6 triệu ca tử vong). Các bệnh viện đều quá tải và những lò hỏa táng không đủ củi để thiêu người chết.

Tuy nhiên, Kumbh Mela được xem là lễ hội rất thiêng liêng của người Ấn - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Theo thần thoại Hindu, các vị thần và ác quỷ đã chiến đấu để giành chiếc bình thiêng chứa mật hoa bất tử. Giọt mật rơi xuống 4 địa điểm dọc các con sông ở Ấn Độ, người hành hương sẽ tới những khu vực này để tắm rửa, với niềm tin dòng nước thiêng sẽ rửa sạch tội lỗi của họ.

Chính quyền Haridwar hôm 27/4 thông báo khoảng 1.350 nhà tiên tri và 25.000 tín đồ Hindu đã cùng nhau tắm ở bờ sông Hằng thuộc thành phố cổ Haridwar, trước khi lễ hội Kumbh Mela kết thúc. Đám đông này chỉ chiếm gần 1% tổng số người mà chính quyền dự đoán có thể tham dự lễ hội trước đó.

Theo Indian Express, trước cảnh hàng chục nghìn người kéo về bờ sông Hằng, chính quyền Haridwar ngay lập tức thông báo áp lệnh giới nghiêm khẩn cấp ngăn Covid-19, có hiệu lực từ ngày 28/4 tới ngày 3/5.

Ban tổ chức Kumbh Mela cho biết sau lời kêu gọi của Thủ tướng Modi và những chỉ trích về hoạt động tại lễ hội, họ đã đồng ý duy trì hoạt động tại đây và cố gắng để đám đông tham gia ít nhất có thể. Nhiều tín đồ cũng tuân thủ giãn cách xã hội.

Hàng triệu người Ấn Độ đi bỏ phiếu giữa thảm cảnh Covid-19

Hàng triệu người Ấn Độ đi bỏ phiếu trong giai đoạn cuối cuộc bầu cử ở bang Tây Bengal, bất chấp ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục.

Theo AFP, gần 8,5 triệu người Ấn đủ điều kiện bỏ phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ tám ở bang. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 2/5.

"Để phù hợp với các quy định phòng chống Covid-19, tôi kêu gọi người dân đi bỏ phiếu và làm phong phú thêm ngày hội dân chủ", ông 
Thủ tướng Modi đăng Twitter hôm 29/4.

Các thành phố lớn như thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bùng phát này, nhưng ca nhiễm cũng đang tăng nhanh ở Tây Bengal và thủ phủ Kolkata của bang này.

Gần 30 triệu cử tri cũng dự kiến đi bỏ phiếu ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ và cũng là nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Một gia đình ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) dùng xe đẩy chở các bình oxy rỗng đi nạp thêm để dùng cho người nhà nhiễm dịch Covid-19. (Ảnh: Naveen Sharma/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

"Rất ít bệnh viện ở đây bây giờ còn giường trống, một số từ chối nhận bệnh nhân, dù họ có ốm nặng thế nào", một bác sĩ tại bệnh viện chính phủ ở Birbhum (Ấn Độ) nói hôm 23/4.

Do số bệnh nhân tăng cao ở Ấn Độ nên nhu cầu nạp oxy trở lên cấp bách với nhiều gia đình có người nhiễm bệnh Covid-19. (Ảnh: Naveen Sharma/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Những giàn hỏa thiêu bệnh nhân Covid-19 tử vong hoạt động liên tục bên ngoài một lò hỏa táng ở New Delhi. (Ảnh: Getty Images)
Khu vực hoả thiêu những bệnh nhân Covid-19 tử vong ở thủ đô Ấn Độ hoạt động liên tục (Ảnh: Amarjeet Kumar Singh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Con số tử vong ở Ấn Độ có thể còn lớn hơn con số công bố vì phần lớn người dân nông thôn chết tại nhà.
Người thân khóc thương trong khi hoả táng thi thể bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ.

"Một lượng lớn người bị bệnh có triệu chứng Covid-19 nằm ở nhà, không được xét nghiệm virus", Samirul Islam, chủ tịch Bangla Sanskriti Mancha, một tổ chức xã hội làm việc nhằm nâng cao nhận thức y tế ở nông thôn Tây Bengal, nói. "Chỉ bệnh nhân có triệu chứng khó thở nặng mới được đưa tới viện. Một lượng lớn người nhiễm bệnh vẫn chưa bị phát hiện".
Nhân viên y tế khiêng xác một tử thi bệnh nhân Covid-19 đi hoả thiêu ở thủ đô Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

Nhiều tử thi do dịch Covid-19 đang chờ được hoả thiêu tại thủ đô Ấn Độ, ngày 23/4/2021. (Ảnh: Sanjeev Verma/Hindustan Times via Getty Images)
Bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ phải dùng trợ thở oxy ngay trên đường phố. (Ảnh: By Sakib Ali/Hindustan Times via Getty Images)
Một khu vực hoả thiêu người chết vì Covid-19 ở New Delhi, Ấn ĐộMột bệnh nhân Covid nằm trong một chiếc xe để chờ được đưa đến bên ngoài bệnh viện ở Ahmedabad.
Những chiếc bình tang lễ nằm trên vỉa hè do phải chờ đợi lâu bên ngoài một lò hỏa táng ở Ghaziabad (Ấn Độ). (Ảnh: THỜI BÁO HINDUSTAN QUA GETTY IMAGES)Người Ấn Độ khóc thương cho người thân qua đời vì Covid-19. (Ảnh: Getty)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét