Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

Nga - Ukraine bên bờ chiến tranh "nóng"

Quan hệ giữa Moskva và Kiev ngày càng căng thẳng vì Ukraine muốn gia nhập liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu để chống Nga, trong khi Nga lo sợ bị NATO làm tan rã như Liên Xô trước đây nên kịch liệt phản đối. Để chặn đứng nguy cơ này và chiếm ưu thế trong đối đầu với NATO ở biên giới Tây Nam, năm 2014 Putin đã sáp nhập Crimea vào Nga đồng thời tăng cường kiểm soát Biển Đen. Ukraine hoàn toàn bất ngờ và bị động nên không có cách đối phó, nhanh chóng lâm vào khủng hoảng toàn diện, buộc phải quỳ gối cầu xin Phương Tây giúp đỡ. Nhưng Phương Tây giờ đã yếu kém, lại phải lo đối phó với sự bành trướng mạnh mẽ khắp nơi của Trung Quốc nên cũng không còn lực để giúp Ukraine. Vả lại, đối đầu quân sự trực diện với liên quân Nga - Trung là điều không hề đơn giản với Phương Tây. Thế nên, dù giữa Nga và Ukraine nổ ra chiến tranh, thì đây sẽ lại là một cuộc chiến tranh "huynh đệ tương tàn" vô nghĩa bậc nhất trong thế giới văn minh hiện nay, nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Ukraine quá yếu trong khi Putin cần nâng cao uy lực của mình để tiếp tục kiểm soát nước Nga. Là một người yêu quý Liên Xô, trong đó có cả Nga và Ukraine, tôi cầu mong cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" không xảy ra. Theo tôi, Crimea là của nước Nga, đây là lịch sử rất lâu đời. Ukraine nên chấp nhận điều này để hai bên Nga và Ukraine có thể đàm phán trở lại chung sống hòa bình và cùng nhau phát triển như thời Liên Xô trước đây. Ukraine dựa vào NATO để đối đầu với Nga là vô cùng sai lầm. Nói đến Ukraine cạnh Nga lại nghĩ đến VN cạnh TQ. Hai nước so với hai láng giềng khổng lồ thì đều là nước nhỏ, nhưng không phải quá nhỏ để buộc phải trở thành chư hầu. VN có 97 triệu dân, Ukriane có 50 triệu dân. Nếu tự lực phát triển trở nên hùng mạnh thì TQ và Nga sẽ phải nể trọng và không dám đụng vào. Còn cứ chia rẽ sâu sắc trong nội bộ quốc gia, cứ thực hiện chính sách ngu dân, cứ tham nhũng vô tội vạ và cứ tự hào có nhiều tỷ phú (từ con đường cướp bóc nhân dân lao động) như hiện nay thì muôn đời không thể phát triển, muôn đời là quốc gia phụ thuộc và có nguy cơ bị xâm chiếm, sáp nhập vào nước lớn.
Nga - Ukraine bên bờ chiến tranh "nóng"
Đại quân Nga chia 2 hướng áp sát biên giới - Lữ 128 QĐ Ukraine đã nổ súng. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell nói: Hơn 150.000 quân Nga áp sát biên giới với Ukraine và ở Crimea. Nguy cơ leo thang là điều hiển nhiên!

NOTAM (màu đỏ) & NOTMARs (màu vàng) do Nga vừa phát đi.
Nga chính thức đóng sập Biển Đen, cảnh báo nóng
Hải quân Nga vừa phát đi Điện văn thông báo hàng không (Notice to Airmen - NOTAM) và Điện văn thông báo hàng hải (Notice to Mariners - NOTMARs) đối với các hãng hàng không dân dụng và tàu biển về việc tập trận thực binh có bắn đạn thật trên Biển Đen. 
Trong bản đồ NOTAM (màu đỏ) & NOTMARs (màu vàng) cho thấy các khu vực "nguy hiểm" nhất sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 4. Việc di chuyển qua lại giữa eo biển Kerch sẽ bị hạn chế, đặc biệt là với các "tàu chiến nước ngoài", cho tới 31/10/2021.

Mỹ phát cảnh báo nguy cơ giao tranh xuyên biên giới Nga-Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo các kế hoạch của Nga chặn một phần Biển Đen là "động thái leo thang vô cớ", mà cuối cùng có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các cảng của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: "Điều này cho thấy một động thái leo thang vô cớ khác trong chiến dịch hiện nay của Moscow nhằm làm suy yếu và gây bất ổn Ukraine".

Bộ này đồng thời kêu gọi Moscow bãi bỏ việc tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh đụng độ vẫn leo thang ở miền Đông Ukraine, giữa lực lượng đòi độc lập và quân đội Chính phủ Ukraine.

Tiêm kích MiG-31 Nga chặn máy bay Mỹ lần thứ 2 trong 10 ngày

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều máy bay chiến đấu MiG-31 đến chặn và hộ tống máy bay Mỹ, Na Uy trên vùng biển phía bắc Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Nga - hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin.

Một quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ The Hill rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ "đã biết về các báo cáo".

"Hoạt động đánh chặn không phải là bất thường. Phần lớn trong số này được coi là an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không đi sâu vào chi tiết về các tương tác" - quan chức này cho biết.

Trước đó, ngày 10.4 một chiếc MiG-31 của Nga cũng đã chặn và hộ tống một máy bay trinh sát của Mỹ dọc theo bán đảo Kamchatka ở phía đông bắc của nước này trên Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố video MiG-31 chặn trinh sát cơ Mỹ RC-135 hôm 16.4.

Tàu chiến Anh tới Biển Đen là để hăm dọa Nga

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với hãng Sputnik rằng việc các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh có kế hoạch tiến vào Biển Đen thông qua eo biển Bosphorus là nhằm để đe dọa Nga, và phương Tây đang tìm cách "bẻ lái" chính sách của Moscow.

"Mọi thứ đang được tiến hành rầm rộ xung quanh việc các chiến hạm tiến vào Biển Đen với mục đích duy nhất là tăng cường sức ép lên đất nước chúng tôi", nguồn tin trên nói với Sputnik và nhấn mạnh "có lẽ họ tin rằng động thái này sẽ khiến chúng tôi sợ hãi. Mục đích là vậy".

Mỹ kêu gọi các hãng hàng không hết sức thận trọng khi bay gần biên giới Nga - Ukraine

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) vừa ra lời kêu gọi các hãng hàng không "hết sức thận trọng" khi bay gần biên giới Nga - Ukraine, với lý do tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn bay.

Trong một thông báo gửi đến các hãng bay Mỹ, FAA lưu ý "căng thẳng khu vực leo thang giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến giao tranh xuyên biên giới bất ngờ, các hoạt động quân sự gia tăng hoặc xung đột".

Kể từ năm 2014, FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ tại các khu vực xung quanh biên giới Nga - Ukraine. Thông báo cũng yêu cầu các hãng bay phải thông báo trước ít nhất 72 giờ cho FAA về các chuyến bay dự kiến trong khu vực.

FAA và các cơ quan quản lý hàng không khác lo ngại về khả năng máy bay dân dụng bị bắn rơi trong khu vực trong một cuộc xung đột vì nhầm lẫn.

Anh sắp động tay ở Biển Đen, đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ

Kênh NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Anh đã thông báo với phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng các tàu chiến Hải quân nước này sẽ tiến vào Biển Đen, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, tờ Times dẫn các nguồn tin trong Hải quân Hoàng gia Anh cho hay, nước này sẽ cử một tàu khu trục và khinh hạm chống ngầm - tách từ nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia ở Địa Trung Hải - đến Biển Đen vào tháng 5 để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và các đồng minh NATO trong khu vực.

Mỹ cũng đã lên kế hoạch đưa các tàu khu trục Roosevelt và Donald Cook đến Biển Đen, tuy nhiên, hoạt động này sau đó đã bị hủy.


Mỹ cáo buộc kế hoạch phong tỏa Biển Đen của Nga là hành động leo thang căng thẳng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Hoa Kỳ coi quyết định của Nga về việc phong tỏa một số khu vực ở Biển Đen nhằm ngăn cản hải quân nước ngoài là nỗ lực đe dọa và làm mất ổn định Ukraine.

"Mỹ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với kế hoạch của Nga trong việc ngăn cản các tàu hải quân nước ngoài và tàu thương mại hoạt động ở một số khu vực trên Biển Đen, bao gồm vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea và eo biển Kerch... Đây là động thái leo thang căng thẳng của Moscow nhằm tăng sức ép và đe dọa Ukraine", ông Price nhấn mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Washington hết sức lo ngại về việc Nga ồ ạt điều quân tới áp sát biên giới với Ukraine.

Lầu Năm Góc: Nga dồn quân tới biên giới Ukraine nhiều hơn năm 2014

Hãng tin AFP, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby ngày 19/4 cho rằng việc Nga triển khai quân đội ở biên giới với Ukraine còn lớn hơn hồi năm 2014 là "rất đáng lo ngại".

Ông John Kirby không nêu con số cụ thể, tuy nhiên trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell đã đưa ra con số 150.000 binh lính Nga tập trung ở biên giới với Ukraine trước khi cơ quan của ông hạ thấp con số này xuống 100.000 quân mà không có lời giải thích.

Tại cuộc họp báo ngày 19/4 (theo giờ địa phương), phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kirby cho biết: "Đây là đợt triển khai quân lớn nhất mà chúng tôi từng thấy kể từ năm 2014, điều dẫn đến vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

"Đợt này chắc chắn lớn hơn lần trước vào năm 2014", ông Kirby khẳng định và nói thêm: "Tôi sẽ không đi sâu vào số lượng hoặc đội hình quân cụ thể mà Nga điều động".

"Chúng tôi không tin rằng việc dồn lực lượng này có lợi cho an ninh và ổn định dọc biên giới với Ukraine và chắc chắn là không ở Crimea".

Ông Kirby lưu ý thêm rằng: "Chúng tôi chắc chắn đã nghe người Nga tuyên bố rằng đây là hoạt động huấn luyện. Chúng tôi không hoàn toàn rõ liệu đó có chính xác là mục đích [của họ]".


Ukraine lo ngại việc Nga huy động quân áp sát biên giới, trong khi Moskva tuyên bố "không có ý đe doạ ai". Ảnh: AFP

Lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 Quân đội Ukraine nổ súng ở Donbass

Hãng tin ANNA-News cho biết, Lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đã được điều tới vùng Donbass.

Ngay sau khi triển khai ở tiền tuyến, đơn vị này bắt đầu pháo kích các cứ điểm của lực lượng công an dân quân và lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. VSU hiện đang thực hiện luân phiên ở Donbass.

Ngày 18/4, các đơn vị của 128 OGShBr bắn súng cối vào làng Sakhanka và bắn súng phóng lựu vào làng Leninskoye của Donbass. Lữ đoàn cũng hứng chịu tổn thất đầu tiên trong đợt luân chuyển này.

Lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 (128 OGShBr) từ vùng Transcarpathian cũng được triển khai ở phía Nam DPR, đảm nhận các vị trí theo hướng Mariupol. Đơn vị này thay thế Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 đã được điều tới điểm triển khai thường trực.

Thành phần của 128 OGShBr gồm:

- Tiểu đoàn xe tăng (T-72);

- Tiểu đoàn xung kích sơn cước số 1 (trang bị xe bọc thép BMP-1);

- Tiểu đoàn xung kích sơn cước số 2 (trang bị BMP-2);

- Tiểu đoàn xung kích sơn cước số 15 (trang bị BMP-2);

- Đi đội trinh sát (trang bị BMP-1);

- Đại đội công binh-rà phá mìn;

- Tiểu đoàn tên lửa-cao xạ;

- Tiểu đoàn pháo binh (18 pháo tự hành D-20);

- Tiểu đoàn pháo tự hành (18 tổ hợp pháo tự hành 2S1 Gvozdika);

- Tiểu đoàn pháo phản lực (12 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad);

- Ngoài ra Lữ đoàn này còn có các đơn vị thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật, cũng như phòng xạ sinh hóa.

Lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 tham gia cuộc chiến ở Donbass từ mùa Hè năm 2014. Thời gian trước đó, đơn vị này triển khai ở tiền tuyến từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020, kiểm soát các vị trí từ Granitnoye đến Novotroitskoye.

Máy bay chiến đấu Nga ồ ạt đổ bộ Crimea

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của Quân khu phía Nam Liên bang Nga cho biết, Moscow đã triển khai hơn 50 máy bay chiến đấu Su-25SM3 của Lực lượng Phòng không và Không quân 4 thuộc Quân khu này, đóng tại Stavropol - đến các sân bay quân sự ở Crimea.

Trong khi đó, phi đội Su-25SM3 đóng tại Crimea đã được chuyển tới bãi thử Ashuluk tại vùng Astrakhan của Nga. Hoạt động luân chuyển máy bay chiến đấu này là một phần trong quá trình kiểm tra của quân đội Nga.

Trước đó, hôm 15/4, Nga thông báo sẽ chặn eo biển Kerch trong 6 tháng để tập trận quân sự. Nga cũng đưa 15 tàu chiến từ Biển Caspian tới Biển Đen vào tuần trước

Nga ồ ạt kéo quân đến biên giới Ukraine

Ngày 19/4, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, hơn 150.000 quân nhân Nga đã tập trung ở biên giới với Ukraine và ở Bán đảo Crimea.

Ông Borrell nói: "Hơn 150.000 quân nhân Nga đang tập trung ở biên giới với Ukraine và ở Crimea. Nguy cơ leo thang gia tăng là điều hiển nhiên".

Theo ông Borrell, chưa có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế mới hoặc trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào thời điểm hiện tại.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi các nước thành viên EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhằm tránh leo thang gia tăng trong quan hệ căng thẳng giữa hai nước này.

Trong khi đó, liên quan tình hình ở miền Đông Ukraine, cùng ngày, hãng tin ANNA-News cho biết, Lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đã được điều tới vùng Donbass.

Ngay sau khi triển khai ở tiền tuyến, đơn vị này bắt đầu pháo kích các cứ điểm của lực lượng công an dân quân và lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. VSU hiện đang thực hiện luân phiên ở Donbass.


Lực lượng Ukraine đã tiến hành pháo kích các cứ điểm của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Ảnh PressTV

https://soha.vn/big-story/nga-danh-huy-diet-lap-ky-tich-chua-tung-co-o-syria-khung-bo-choang-vang-cang-thang-nga-ukraine-tang-nhiet-20210420071200717.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét