Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

LẠI NÓI VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

LẠI NÓI VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
FB Dương Quốc Chính - Nhiều người cho là chip trên căn cước dùng để định vị bằng sóng (đại khái như GPS). Mình thì không cho là nó có khả năng đó. Vì muốn định vị thế thì phải có nguồn điện để nuôi cái chip.

Tuy nhiên, khả năng định vị offline thì tất nhiên là có thể. Ví dụ, mỗi lần bạn dùng CCCD này thì thông tin về bạn CÓ THỂ được upload lên 1 mạng riêng của bên CA. Ví dụ bạn rút tiền ở ngân hàng, check in ở sân bay... tức là mỗi lần bạn dùng tới cái thẻ là nó đều được lưu vết ở chỗ nó được dùng. 

Ở các vị trí dùng thẻ mà không thuộc cơ quan nhà nước kiểu nhà nghỉ, KS, bệnh viện tư... thì có thể không bắt buộc lưu vết nhưng với 1 nghị định nào đó người ta có thể bắt buộc tất cả các nơi này phải dùng 1 máy cà thẻ, kiểu như máy cà tiền cho thẻ ATM để quét CCCD. Máy này phải kết nối online để upload data. Có nghĩa là mọi hành vi phải sử dụng CCCD đều có thể phải được lưu vết và có thể sẽ được lưu trực tuyến.

Kiểu truy vết này có cái hay và có cái dở, tuỳ theo cách mà người ta sử dụng nó. Ví dụ như tội phạm sẽ dễ bị truy vết hơn. Vấn đề là tội phạm đó gồm những thành phần nào? Liệu nó có bị lạm dụng hay không? Hiện tại thì chưa có dấu hiệu gì cả, vì chưa làm xong Căn Cước cho đa số dân. Làm xong rồi chắc mới công bố cách sử dụng dữ liệu này.

Về bản chất thì CCCD thẻ chip này là tốt, thế giới họ cũng làm lâu rồi. Nó sẽ làm giảm số lượng giấy tờ mà công dân cần giữ nhưng lại tăng thông tin lưu trữ rất nhiều đồng thời là rủi ro về quyền riêng tư. Bản thân cái CC không có gì là sai cả, vấn đề là cách người ta sử dụng dữ liệu ở đó như thế nào thôi.

Đó là lý lo bên CA chấp nhận làm đến 2h sáng để “phục vụ nhân dân” càng nhanh càng tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét