Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Gỡ bài chưa xong đâu !

Gỡ bài chưa xong đâu !
Lai Tran Mai - Quá bi kịch cho những học sinh vô phúc được cô giáo Thanh dạy dỗ. Đất nước thì tang thương dưới sự lãnh đạo của ông TT này.
Trịnh Thanh Tùng - Đề nghị ông Phúc thu lại bằng khen và Ông Lâm gọi ngay cô giáo " Chu Ngọc Thanh " lên phường phạt 12,5 triệu vì Tội nói sai sự thật
Với chuyến du thuyền đang "khóc" giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ.

HỎI CÔ GIÁO VIỆT NAM ĐÓN DU THUYỀN NÀO VÀO BẾN CẢNG NÀO VẬY ?

- Chưa kể cả tội cô đạo thơ " Đất nước mình ngộ lắm phải không anh " để dân mà Đảng cho là "phản động" bỗng nhiên trở thành các nhà thơ.

- ÔNG PHÚC CŨNG NÊN TỰ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC ÔNG TRỌNG ĐI. 

Ông Trọng cũng đạo thơ chúc tết thì ông chẳng tặng bằng khen mà đi tặng bài thơ cô giáo Chu Ngọc Thanh.

2 nhận xét:

  1. Ba nay con noi dieu :bo doi phai vao rung giai nang dam mua -de nhuong doanh trai cho nguoi benh---thuc te bo doi van ngu trong can bong ,goi dem --ho co nhuong mot so khu nha chu khong phai lam lu nhu co giao noi.

    Trả lờiXóa
  2. Giáo sư Brendan Murphy, Giám đốc y tế Australia khẳng định cho đến lúc này thì người dân Australia chưa cần lo lắng về việc virus corona thế hệ mới lây lan trong cộng đồng đồng thời yêu cầu người dân không nên phân biệt đối xử với những người gốc châu Á: “Chúng tôi rất lo ngại về hiện tượng bài ngoại và các hình thức phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đề cập về một nhóm người vì nơi họ từng đến chứ không phải vì là họ là ai. Tại Australia hiện không có trường hợp lây chéo nCoV trong cộng đồng. Tại đất nước này cũng không có lý do gì để xa lánh bất kỳ cộng đồng nào vì nguồn gốc xuất thân cũng như ngoại hình”. tụi có vấn đề về đọc hiểu không mấy thằng mất dạy.

    Trả lờiXóa