Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Những thủy quái khổng lồ từng bị bắt tại sông Mekong

Những thủy quái khổng lồ từng bị bắt tại sông Mekong
Sông Mekong là nhà của rất nhiều loài cá nước ngọt khổng lồ như cá tra dầu sông Mekong, cá đuối sông Mekong, cáp chép Thái Lan... cùng nhiều loài cá nước ngọt quý hiếm khác. Nơi đây từng bắt được những con cá da trơn nặng tới 300kg hoặc cá đuối dài 4m.
Tuy nhiên, theo cảnh báo của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF), quần thể cá tra dầu, biểu tượng của sông Mekong, cùng một số loài cá lớn khác sẽ bị đẩy tới bờ tuyệt chủng nếu kế hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện trên sông Mekong được thông qua.
Một con cá chép sông Mekong nặng hơn 100 kg bị bắt tại Thái Lan năm 2002

Cá trê khổng lồ bắt tại sông Mekong năm 2007

Cá đuối khổng lồ ở sông Mekong

Cá nheo sông Mekong bị bắt tại Campuchia. Cá thể lớn nhất từng bị bắt nặng tới 293kg

Người đàn ông Campuchia đang ngắm con cá da trơn nặng 230 kg bắt được ở dòng sông Tonle Sap.

Con cá da trơn Mekong khổng lồ được một ngư dân bắt được này dài tới 3m và nặng 300 kg.

Cá đuối khổng lồ này được bắt ở sông Mekong chảy qua Campuchia.

Con cá đuối này dài tới 4m và nặng 140 kg.

Cá tra dầu sông Mekong Con cá tra (ba sa) sông Mekong này bị bắt ở Thái Lan năm 2005, nặng gần 300 kg

Cá chép khổng lồ sông Mekong là một trong những loài cá chép lớn nhất thế giới. Chiều dài thân và khối lượng tối đa của chúng có thể đạt 2,4 m và 250 kg.

Cá vồ cờ (người Thái Lan gọi là cá Pla Thepa) có thể đạt tới khối lượng 200 kg, còn chiều dài thân cực đại của chúng là 3m



Cá tra nặng 89 kg được bắt tại sông Mekong ở Thái Lan năm 2010

Cá da trơn khổng lồ ở sông Mekong tại Campuchia.






Theo Giáo dục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét